Thứ Ba, 31 tháng 5, 2011

TP.HCM: Nhà cầm quyền lấy khu đất Nhà thờ Kitô Vua, Giáo xứ Bình Triệu

VRNs (31.05.2011) – Sài Gòn – Khu đất tại số 123 – quốc lộ 13 - P.Hiệp Bình Chánh, Q.Thủ Đức, TP.HCM trước đây là khuôn viên nhà thờ Chúa Kitô Vua – Giáo xứ Bình Triệu. Trong đó bao gồm 1 Nhà thờ, 1 Tháp chuông, các nhà sinh hoạt. Sau khi sử dụng một số chiêu bài xảo trá thì buộc các cha xứ cho mượn với mục đích giáo dục. Sau khi đồng ý cho mượn chính quyền đã mở trường pháp lý (sau này gọi là đại học luật Tp. HCM cơ sở Bình Triệu). Và Giáo xứ Bình triệu đã chuyển sang sinh hoạt tại đền Đức Mẹ Fatima ( bây giờ gọi là nhà thờ Fatima ).

Lửa thiêng dâng Mẹ

VRNs (31.05.2011) – Tháng hoa là Tháng mà Giáo Hội đã giành riêng để kính Mẹ Maria là Mẹ của Thiên Chúa, là Mẹ của Hội Thánh tông truyền. Trong tháng Hoa mọi thành phần con Chiên của Giáo hội làm nhiều việc lành để Mừng kính và Tạ ơn Mẹ đã ban cho Con Cái Giáo Hội nhiều ơn lành. Khắp mọi nơi trong Thành phần Giáo Hội của con Chúa, nhiều Giáo Xứ, Giáo Họ đã làm nhiều việc lành để tỏ lòng biết ơn và thành kính Dâng Mẹ.

Lời sống hôm nay 31.05.2011: Phật giáo - Tiểu sử Đức Phật Thích Ca

Đức Giám Mục Tiên Khởi Việt Nam - Phần I

Sự Thật là một Quyền Năng

VRNs (31.05.2011) – Sài Gòn – Khi đọc Tin Mừng Gioan chương 18, người ta vẫn ngạc nhiên không hiểu tại sao Philatô hỏi một câu có vẻ ngớ ngẩn: “Sự thật là gì?”. Ngạc nhiên là bởi vì người ta định nghĩa sự thật quá dễ dàng. Thậm chí có nhiều cơ quan mang tên Sự Thật, và người đời nghĩ rằng ở đó có sự thật.

Cộng đoàn Vinh tại Hà Nội tổ chức dâng hoa Kính Đức Mẹ

VRNs (31.05.2011) – Hà Nội – “Tháng Năm này mời gọi chúng ta nhớ và nói về Mẹ một cách đặc biệt. Vì tháng này là tháng của Mẹ. Mùa Phụng Vụ và tháng Năm này mời gọi chúng ta mở lòng đặc biệt đối với Đức Mẹ.”
Đức Gioan Phaolô II, 02 -5- 1979

Người Công giáo tốt cũng là công dân tốt?

VRNs (31.05.2011) – Sài Gòn – “Là người Công giáo tốt cũng là người công dân tốt” đang là một thành ngữ được các nhà lãnh đạo Việt Nam (ngài phó thủ tướng Nguyễn Thiên Nhân, tại linh địa La Vang, dịp bế mạc năm thánh, đầu năm 2010 và ông thứ trưởng ngoại giao khi tiếp Đức tổng giám mục đại diện không thường trú của Tòa thánh Vatican tại VN)) dùng để “lên lớp” cho giới Công giáo Việt Nam, vì đây là một phát ngôn của Đức giáo hoàng Bênêđictô XVI nới với các Đức giám mục VN khi viếng thăm mộ hai thánh Tông đồ Phêrô và Phaolô, theo giáo luật, sáu năm một lần.

Thứ Hai, 30 tháng 5, 2011

Thánh lễ cầu nguyện cho các nạn nhân oan sai

Tin quốc tế 30.05.2011

DCCT Sài Gòn thắp nến cầu nguyện cho công lý

VRNs (30.05.2011) – Sài Gòn – Như đã thông báo, thánh lễ lúc 20g00 Chúa Nhật 29/05/2011, DCCT Sài Gòn đã cùng với hàng ngàn anh chị em giáo dân, nhất là những người yêu chuộng công lý, họp nhau cầu nguyện cho công lý và hòa bình trên quê hương Việt Nam, cho những người dân oan và gia đình họ đang đau khổ vì cảnh chia ly do nhà cầm quyền gây ra một cách bất công. Thánh lễ hôm nay đặc biệt cầu nguyện cho gia đình của Blogger Điếu Cày (tức nhiếp ảnh gia tự do Nguyễn Văn Hải), Blogger Anh Ba Sàigòn (tức luật gia Phan Thanh Hải) và cụ Nguyễn Văn Lía ở miền Tây.

Nhận định về Dự thảo nghị định về tự do tôn giáo năm 2011

VRNs (30.05.2011) – Sài Gòn – Tôi đọc trên mạng “Dự thảo nghị định về tự do tôn giáo ở Việt Nam, 2011, thay thế nghị định 2005. Ngị định này thực chất không khác nghị định 1991 và nghị định 2005. Nó phình ra, đi vào các hoạt động tôn giáo, nhưng không phải để tạo điều kiện cho các tôn giáo tự do hoạt động như mọi hiệp hội khác, mà để giới hạn tối đa.

“Rồi đây một mai lối xưa tôi về”

VRNs (30.05.2011) – Úc Đại Lợi – Chuyện phiếm đạo – đời

Câu chuyện truyền thông 29.05.2011: Sự thật trong Internet

Lời sống hôm nay 30.05.2011: Nho giáo

Chủ Nhật, 29 tháng 5, 2011

Phổ biến và học hỏi Giáo huấn về xã hội của Hội thánh

VRNs (29.05.2011) – AsiaNews - Tác giả J.B. Vu trên AsiaNews có viết một bài với đề tựa: “Church’s social doctrine, to promote charity and justice”, tạm dịch “Giáo huấn về xã hội của Giáo hội giúp đẩy mạnh bác ái và công lý”.

Mừng ngày của Cha năm 2011

VRNs (29.05.2011) – CHƯƠNG TRÌNH CHUYÊN ĐỀ
BAN MỤC VỤ GIA ĐÌNH TỔNG GIÁO PHẬN SÀI GÒN
6 bis Tôn Đức Thắng, P. Bến Nghé, Q. 1, Tp. HCM
ĐT: (08) 3911 8406 hoặc (08) 3911 8407
Email: ctchuyende@gmail.com
www.chuongtrinhchuyende.com

Gx. Nghi Lộc, Gp. Vinh rước kiệu và dâng hoa kính Đức Mẹ

VRNs (29.05.2011) – Nghệ An – Tháng Hoa kính Đức Mẹ đã bước vào những ngày cuối. Hợp lòng với đoàn con Mẹ khắp muôn nơi đang kết muôn hoa lòng thơm thảo dâng về Mẹ mến yêu, tối ngày 25 – 05 – 2011, Giáo xứ Nghi Lộc đã long trọng tổ chức cuộc rước cung nghinh và dâng hoa kính Mẹ Vô Nhiễm.

Lời sống hôm nay 29.05.2011: Đấng Bảo Trợ Thần Khí Đức Chúa

Mẹ rạng đông


Nhờ Thần Khí, Người đã được phục sinh

VRNs (29.05.2011) – Sài Gòn – Thân xác Đức Kitô đã bị giết chết, nhưng nhờ Thần Khí, Người đã được phục sinh (1P.3, 15 – 18)

Chúa Giêsu không để các đồ đệ mồ côi (Ga 14,15-21)

VRNs (28.05.2011) – Bài Tin Mừng Chúa Nhật tuần trước (Ga 14, 1-12) nói về cộng đoàn các đồ đệ của Đức Giêsu trong hành trình đi đến cùng Chúa Cha. Bài Tin Mừng hôm nay (Ga 14, 15-21) sẽ nói về sự gắn bó nên một của cộng đoàn và của từng thành viên trong cộng đoàn với Thiên Chúa.

Thứ Bảy, 28 tháng 5, 2011

Buổi thắp nến cầu nguyện cho Công lý và Hòa bình

VRNs (25.05.2011) – Sài Gòn – Theo quyết định của toàn thể tu sĩ DCCT tại Tu viện Sài Gòn, kể từ nay, lúc 20g00 Chúa Nhật cuối tháng, tại đền Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp, 38 Kỳ Đồng, quận 3, Sài Gòn, sẽ có thánh lễ và thắp nến cầu nguyện cho Công lý và Hòa bình trên quê hương Việt Nam, cách riêng đối với những nạn nhân của bất công xã hội, những người dân oan.

Câu trả lời cho niềm hy vọng

VRNs (28.05.2011) – Chúa Nhật VI Phục Sinh, năm A

Trái yêu thương

VRNs (28.05.2011) – Nói đến tình yêu, có muôn vàn điều cần bàn luận. Đúng thật, tình yêu là một mầu nhiệm, không ngôn từ nào có thể diễn tả trọn vẹn được.

Niềm vui khám phá số 32. Sứ Thần Tòa Thánh

Kẻ thứ ba vô duyên trên giường ngủ

VRNs (28.05.2011) – Taphongtan’s Blog – Qua thông tin của những người bạn, tôi mới được biết website Chính phủ Việt Nam vừa đăng bản dự thảo Nghị định “Quy định chi tiết và biện pháp thi hành một số điều của Pháp lệnh Tín ngưỡng, tôn giáo”, nếu không có gì thay đổi, thời gian tới Nghị định này sẽ thay thế cho Nghị định số 22/2005/NĐ-CP ngày 01/3/2005 (đang có hiệu lực thi hành).

Hình ảnh buổi ra mắt Ủy Ban Công lý và Hòa bình Việt Nam

VRNs (28.05.2011) – Sài Gòn – Chương trình buổi ra mắt Ủy ban Công lý và Hòa bình trực thuộc Hội đồng Giám mục Việt Nam ngày 27/05/2011 gồm có hai phần: buổi sáng là bài diễn văn khai mạc của Đức cha Phêrô Nguyễn Văn Nhơn, Chủ tịch HĐGM VN và ba bài thuyết trình của cha Antôn Nguyễn Ngọc Sơn, cha Giuse Maria Lê Quốc Thăng, Trưởng Ban CL-HB Giáo phận Sài Gòn và Luật sư Giuse Lê Quốc Quân, thành viên Ban CL-HB Giáo phận Vinh.

Tham luận của luật sư Lê Quốc Quân

VRNs (28.05.2011) – Sài Gòn – Như tin chúng tôi đã đưa, ngày hôm qua, Ủy ban Công lý và Hòa bình trực thuộc Hội đồng giám mục Việt Nam đã chính thức ra mắt với việc tổ chức Tọa đàm. Luật sư Lê Quốc Quân là một trong ba người được mời đọc tham luận. Khi biết tin có luật sư Quân tham dự và đọc tham luận, công an các cấp tại Nghệ An và sài Gòn đã liên tục gọi điện thoại, làm việc trực tiếp với những vị lãnh đạo hai giáo phận và ban tổ chức tọa đàm. Đức cha Phaolô Nguyễn Thái Hợp, OP, ở lời cám ơn cuối cùng còn cho biết mãi đến tối 26/05, vẫn không biết chắc ngày 27/05 có thể tổ chức được buổi tọa đàm hay không.

Chúng ta tạm bỏ qua những chuyện mà bất cứ người dân bình thường nào biết chuyện cũng cho rằng phi ly đó đi để cùng nhau đọc tham luận của luật sư Giuse Lê Quốc Quân, do chính tác giả sau khi đã hiệu đính cho đúng với những gì đã phát biểu và vừa gởi đến cho VRNs.

Công Lý Và Hoà Bình – Thách đố và yêu sách ở thời đại hôm nay

VRNs (28.05.2011) – Sài Gòn – Sáng ngày 27.05.2011, tại Trung tâm mục vụ TGP Sài Gòn, buổi tọa đàm ra mắt Ủy ban Công lý và Hòa bình trực thuộc Hội đồng giám mục VN đã được tổ chức. Theo Ban tổ chức cho biết có 262 tham dự viên, trong đó có 5 giám mục, 49 linh mục, đông đảo tu sĩ nam nữ, các chuyên viên y khoa, luật pháp cùng nhiều thành phần khác tham dự.

ĐTGM Phêrô Nguyễn Văn Nhơn: Yêu tổ quốc, yêu đồng bào là đòi hỏi của Phúc Âm



VRNs (28.05.2011) – Sài Gòn – yêu tổ quốc, yêu đồng bào là đòi hỏi của Phúc Âm là một trong những sứ điệp Đức tổng giám mục Hà Nội, Phêrô Nguyễn Văn Nhơn, chủ tịch Hội đồng giám mục Việt Nam đã gởi đến toàn thể cử tọa nhân ngày tọa đàm ra mắt Ủy ban Công lý và Hòa bình, trực thuộc Hội đồng giám mục Việt Nam.

Download để nghe bài diễn văn này

Chân dung phó Thủ tướng Đức gốc Việt đầu tiên

VRNs (28.05.2011) – Internet – Đảng Dân chủ Tự do (FDP) – đối tác trong liên minh của Thủ tướng Angela Merkel, hôm 5/4 đã chọn Bộ trưởng Y tế Philipp Roesler, 38 tuổi, một người gốc Việt làm lãnh đạo mới. Cùng lúc nhậm chức lãnh đạo FDP, ông Roesler sẽ nắm vị trí phó Thủ tướng Đức

Tường thuật ngày tọa đàm Công lý và hòa bình

VRNs (28.05.2011) – Sài Gòn – Ngày 27/5/2011 tại hội trường G.B Phạm Minh Mẫn thuộc Trung tâm Mục vụ Tổng giáo phận Sài Gòn đã diễn ra chương trình tọa đàm và lễ ra mắt Ủy Ban Công Lý Hòa Bình (UBCLHB).

Yêu người, để người được sống và sống lại

VRNs (27.05.2011) – Suy niệm Tin Mừng CN 6 PS A (Ga 14,15-21)

Kêu gọi cầu nguyện cho các nữ tu và tài sản Giáo hội

VRNs (27.05.2011) – Ngay sau khi nhận được thông báo của Tòa Tổng Giám mục Hà Nội về việc nhà cầm quyền Hà Nội đập phá tòa nhà có cây thánh giá thuộc Tu viện Kín Camelô (72 Nguyễn Thái Học), Sinh viên Công giáo Việt Nam đã lên tiếng kêu gọi cầu nguyện cho công bằng và bác ái.

Lời sống hôm nay 28.05.2011: Ê-kíp thế gian

Tin quốc tế 27.05.2011

Thứ Sáu, 27 tháng 5, 2011

Phóng sự: Đất người Mơnông ở Đăk Nông bị cướp đoạt

VRNs (27.05.2011) – Đăk Nông – Kỳ 2: Đất của tám làng đâu?

HRW: Việt Nam – Hãy trả tự do cho nhà hoạt động pháp lý độc lập về chính trị

VRNs (27.05.2011) – New York – Bản án dành cho Cù Huy Hà Vũ mở ra điểm mốc đấu tranh mới

Lời sống hôm nay 27.05.2011: Chính Thầy đã chọn anh em

Mối tình Châu Long

VRNs (27.05.2011) – Đồng Nai – Chuyện cổ tích Việt Nam kể rằng: Có đôi bạn chí thân là Lưu Bình và Dương Lễ.

Cuộc chạy đua chức tổng giám đốc Quỹ tiền tệ quốc tế (IMF/FMI)

VRNs (26.05.2011) - Geneva - Bản Tin AFP (Par Hugues HONORÉ) từ Washington, ngày 21.05.2011, cho thấy Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF/FMI) cấp bách chọn Tân Tổng Giám đốc thay thế Cựu Tổng Giám đốc Dominique STRAUSS-KAHN nội trong tháng 6 tới này:

DB Wayne Marston: Hãy ngưng đàn áp các nhà hoạt động ôn hòa – thả họ ngay lập tức

VRNs (26.05.2011) – Sài Gòn – Yêu cầu hãy ngưng đàn áp dưới bất kỳ mọi hình thức các nhà hoạt động ôn hòa và gia đình họ, và hãy thả họ ngay lập tức là điều dân biểu Canada Wayne Marston, Hamilton East-Stoney Creek, nhấn mạnh trong lá thư gởi đến thủ tướng Việt Nam, ông Nguyễn Tấn Dũng, ngày 24 tháng 5 năm 2011.

Thánh vịnh CN VI Phục Sinh

Tuần tin Hội đồng Giám mục Việt Nam số 21/2011

Download dạng PDF

Thứ Tư, 25 tháng 5, 2011

Thắp nến cầu nguyện cho các bloggers Điếu Cày và Anh Ba Sài Gòn

VRNs (25.05.2011) – Sài Gòn – Lúc 20:00 pm, Chúa nhật, 29/05/2011, Dòng Chúa Cứu Thế Sài Gòn sẽ tổ chức thắp nến cầu nguyện cho các blogger Điếu Cày và Anh Ba Sài Gòn.

Lời sống hôm nay 25.05.2011: Sinh hoa trái nhờ Chúa Giêsu

Tin quốc tế 25.05.2011

“Trông thấy ta, cả cõi đời kinh hãi”

VRNs (25.05.2011) – Úc Đại Lợi – Suy niệm Lời Chúa Chúa Nhật VI Phục sinh – năm A

Kỷ niệm 30 ngày ngọn lửa Nguyễn Anh Tuấn, Hà Nội

VRNs (25.05.2011) – Thừa Thiên Huế – Ngày 26/05/2011 là đúng 30 ngày sinh viên Nguyễn Anh Tuấn, Hà Nội đã nộp đơn tự thú.

Xà Sơn: cuộc chiến của Bắc Kinh và “trận giao tranh” của Giáo hoàng

VRNs (25.05.2011) – Rome (AsiaNews) – Hàng năm, đền thờ Đức Mẹ trên đồi Xà Sơn, gần Thượng Hải, bị biến thành bãi chiến trường.

Thứ Ba, 24 tháng 5, 2011

Tự do ngôn luận có đồng nghĩa với tự do phỉ báng lãnh đạo nhà nước?

VRNs (24.05.2011) – Lê Diễn Đức’s RFA Blog – Non nửa thế kỷ đấu tranh xoá bỏ chủ nghĩa cộng sản, với hàng trăm người bị giết chết, hàng chục ngàn người lãnh án tù giam, gần ba phần tư dân số bị an ninh mật vụ theo dõi, hàng trăm ngàn người phải rời khỏi đất nước, vào năm 1989 nhân dân Ba Lan mới giành được tự do dân chủ.

Lời sống hôm nay 24.05.2011: Bình an của Thiên Chúa và thế gian

Một thoáng Phát Diệm giữa lòng Sài gòn - Phần cuối

Đức Thánh Cha cổ võ Âu Châu bảo tồn các giá trị Kitô

VRNs (24.05.2011) - VATICAN – ĐTC Biển Đức 16 kêu gọi các dân nước Âu Châu củng cố tình hiệp nhất dựa trên các căn cội chung vững chắc là các giá trị Kitô mà hai thánh Cirillo và Metodio đã góp phần truyền bá.

Tri thức ‘bằng giả’

VRNs (24.05.2011) – Hà Nội – Một facebooker đã than thở trên trang của mình rằng “Hết đại biểu quốc hội sử dụng bằng giả, giáo sư tiến sĩ với những học hàm, học vị giả. Giờ ngay cả bác sĩ cũng dùng bằng giả. Ở VN cái gì cũng có thể giả”, và người này trích dẫn một nguồn tin từ một trang báo do nhà nước kiểm duyệt cho hay nhiều nhân viên y tế có sử dụng bằng giả.

ĐGM Giuse Nguyễn Tích Đức đã về với Chúa

TÒA GIÁM MỤC BAN MÊ THUỘT
104 PHAN CHU TRINH
TP. BUÔN MA THUỘT
ĐĂK LĂK – VIỆT NAM

Lao động Việt Nam tại Malaysia đang chịu nhiều bất công

VRNs (23.05.2011) – RFI – Nhà cầm quyền Việt Nam chưa bao giờ có nỗ lực bảo vệ quyền lợi dân mình khi những người này bị hành hạ bời tệ nạn buôn lao động đang ngày càng phổ biến trên thế giới. Mãi đến gần đây, Quốc hội Việt Nam mới thông qua Bộ luật phòng, chống buôn người ngày 1/4/2011 và sẽ có hiệu lực từ đầu năm 2012.

ĐTC kêu gọi chấm dứt bạo lực

VRNs (23.05.2011) – VATICAN – Trong buổi đọc kinh Lạy Nữ Vương Thiên Đàng, trưa chúa nhật 22-5-2011, ĐTC Biển Đức 16 đã diễn giải lời Chúa Giêsu “Thầy là đường, là sự thật và là sự sống”, và ngài cũng kêu gọi chấm dứt nạn bạo lực.

“Từ khi trăng là nguyệt”

VRNs (23.05.2011) – Úc Đại Lợi – Chuyện phiếm Đạo – đời
“Từ khi trăng là nguyệt,
đèn thắp sáng trong tôi,
từ khi trăng là nguyệt,
em mang tim bối rối…”

(Trịnh Công Công Sơn – Nguyệt Ca)

Lời sống hôm nay 23.05.2011: Chúa Thánh Thần, Đấng bảo trợ

Tin quốc tế 23.05.2011

Chủ Nhật, 22 tháng 5, 2011

Anh em đừng xao xuyến

VRNs (22.05.2011) – Sài Gòn – Chúa Nhật V Phục Sinh năm A – Ga. 14,1 – 12

Phim Duns Scoto đoạt giải Cá Bạc

VRNs (22.05.2011) – Roma, Italia – Phim Duns Scoto của đạo diễn Fernando Muraca, Italy năm 2010 đoạt giải phim hay nhất trong lễ trao giải liên hoan phim Công Giáo quốc tế Mirabile Dictu lần thứ II diễn ra vào ngày 19 tháng 5 năm 2011, tại Auditorium Vatican.

Bàn tay mẹ và bài học của con

VRNs (22.05.2011) – Internet

Thơ - Đường tình con đi

VRNs (22.05.2011) - Sài Gòn - Chúa Nhật V Phục Sinh – A – (Ga 14, 1 – 12)

Câu chuyện truyền thông 22.05.2011: Tốt Đẹp

Lời sống hôm nay 22.05.2011: Hãy vững dạ an lòng

Tàn nhẫn

VRNs (22.05.2011) – Chẳng bao lâu nữa, người ta lại công bố một danh sách các cán bộ, các ‘đầy tớ nhân dân’ của 5 năm sắp tới. Liệu trong số những khuôn mặt này có mấy ai dám xả thân vì dân vì nước không, hay lại giống như lực lượng công an “chỉ biết còn đảng còn mình”? Người dân Việt Nam chỉ biết chờ đợi và chờ đợi… Giá mà mọi người biết nên làm gì hơn là ngồi chờ thụ động.

Cộng Đoàn môn đệ trên đường về với Cha

VRNs (21.05.2011) – Chúa Nhật V Phục sinh, năm A

Thời sự: Ngày mai bầu cử

VRNs (21.05.2011)- Cần Thơ – Kinh nghiệm 12 nhiệm kỳ QH qua, các chính sách thuộc lập pháp cũng như hành pháp và tư pháp không thực sự vì dân và sự phát triển an toàn của quốc gia Việt Nam.

Niềm vui khám phá số 31. Khâm Sứ Tòa Thánh

Căn tính và phận vụ người tín hữu giáo dân trong Giáo hội và giữa trần thế (kỳ cuối)

VRNs (21.05.2011) – Roma, Italia

Thứ Bảy, 21 tháng 5, 2011

Tiểu lộ gập ghềnh

VRNs (21.05.2011) – “Sinh ký tử qui”, không biết từ bao giờ nhân loại đã hội tụ kinh nghiệm về kiếp sống mà những kết luận để đời. Phải, làm người ai cũng biết rằng, trần gian chỉ là thời gian ký gửi, tạm bợ, cuộc sống đích thực phải trên thiên quốc, nơi chính họ được phát xuất ra. Như vậy, con người thật ra được “ném” vào nhân loại, được mặc cho một số phận và một kiếp sống, kiếp sống ấy không là cùng đích, chỉ thời gian cho họ rèn luyện để trở thành con người bất tử cho thiên quốc.

Người Việt Nam đầu tiên làm Giám Mục tại Úc: Đức Cha Vinh Sơn Nguyễn Văn Long

VRNs (21.05.2011) - VATICAN – Hôm 20-5-2011, ĐTC Biển Đức 16 đã bổ nhiệm một Linh Mục Việt Nam đầu tiên làm Giám Mục tại Úc, đó là Cha Vinh Sơn Nguyễn Văn Long, Tổng cố vấn dòng Phanxicô Viện Tu, được thăng GM hiệu tòa Tala và làm Giám Mục Phụ tá Tổng giáo phận Melbourne.

Tôn giáo và Xã hội Dân sự: Mối liên hệ giữa Tôn giáo và Chính quyền Nhà nước (1)

VRNs (21.05.2011) – California, USA – Ông chủ biên của website www.conggiaovietnam.net viết: “Luật sư Đoàn Thanh Liêm hiện đang sống tại Mỹ, ông rất gắn bó với vùng ven Saigon trước 1975. Ông chuyên viet về xã hội dân sự rất sâu sắc, lại hết lòng với dân nghèo”. Truyền thông Chúa Cứu Thế hận hạnh được đăng tải các nghiên cứu, suy tư luật sư Đoàn Thanh Liêm về Tôn giáo và Xã hội Dân sự (TG&XHDS). Hôm nay đề tài đầu tiên: Mối liên hệ giữa Tôn giáo và Chính quyền Nhà nước (1), nhằm giúp giới trẻ có thêm nhiều thông tin để chọn lựa một lối sống công dân tích cực vì một xã hội Việt Nam an bình và phát triển trong kế hoạch cứu độ yêu thương của Thiên Chúa.

Vượt qua nỗi xao xuyến

VRNs (20.05.2011) – Chúa Nhật V Phục sinh – năm A

Thời sự: Ba ngày trước bầu cử

VRNs (20.05.2011)- Cần Thơ – Cuộc bầu cử QH một mặt là đảng CSVN chủ động sắp xếp nhân sự, mặct khác chính những người sắp xếp đó cũng đang rất lo sợ vì có sự “đổi cờ” do nhân dân tự giành lại quyền thiêng liêng của mình, do đó, càng sát ngày bầu cử QH, người ta thấy những gian dối, âm mưu giành phiếu cho các ứng viên đảng đã tuyển chọn bắt đầu xuất hiện nhiều hơn.

Lời sống hôm nay 21.05.2011: Ai thấy Thầy là thấy Chúa Cha

Tin quốc tế 20.05.2011

Thứ Sáu, 20 tháng 5, 2011

Một chỗ trong lòng Thiên Chúa

VRNs (20.05.2011) – Suy Niệm Lời Chúa Chúa Nhật 5 Phục Sinh, năm A

Lời sống hôm nay 20.05.2011: Thầy là đường

Tuần tin HĐGMVN số 20/2011

Download dạng pdf

Đức Thánh Cha cổ võ việc linh hướng

VRNs (20.05.2011) - VATICAN – Sáng 19-5-2011, ĐTC Biển Đức 16 đã tiếp kiến 115 giáo sư và sinh viên Học viện Giáo Hoàng Teresianum ở Roma và ngài mời gọi các sinh viên ngày càng để Chúa Giêsu ở trung tâm cuộc sống, tư tưởng và tình cảm của mình, đồng thời ngài cũng cổ võ việc linh hướng.

Nếu một mai

VRNs (20.05.2011) – California, USA -

Ủy Ban Đoàn Két tự tố cáo mình gian trá

VRNs (19.05.2011) – Tại trang chủ của Ủy Ban Đoàn Két, phần “Gương điển hình”, có bài viết về Linh Mục Vinh Sơn Nguyễn Đức Hiệp – (Nam Định) được Chúa gọi về lúc 21g09 ngày 17/02/2010. UBĐKCGVN, cụ thể là tác giả Vũ Thành Nam, có ca tụng ngài về tựa đề “Yêu nước nửa vời một đời uổng công”. Trong bài viết có trích dẫn bài “Trọn Đường” được cho là của Linh mục Hiệp:

Thánh vịnh CN V Phục Sinh

Lời sống hôm nay 19.05.2011: Trung thành với ơn gọi

Thời sự: Bốn ngày trước bầu cử

VRNs (19.05.2011)- Cần Thơ – Trí thức và giới trẻ bận tâm đến quốc gia đại sự, còn các giới chức Việt Nam chỉ đang chú ý đến việc tổ chức một cuộc bầu cử hình thức.

Niềm tin vào đời sau

VRNs (19.05.2011) – Đồng Nai – Chúa Giê-su đã hứa rằng: “Thầy đi trước để dọn chỗ cho các con, để Thầy ở đâu các con cũng ở đó với Thầy”. Đây là một lời hứa thật đẹp. Đẹp vì nó mở ra cho chúng ta một khung trời hy vọng vì ngày mai tốt đẹp hơn. Đẹp vì cuộc sống của chúng ta không đi vào ngõ cụt. Cuộc sống của chúng ta từ nay đã có một lối đi về. Cuộc sống của chúng ta không dừng lại ở cái chết là hết một kiếp người. Cuộc sống vẫn tiếp diễn. Cuộc sống được nối dài vĩnh viễn trong sự hiệp thông trọn vẹn với Thiên Chúa là Cha, là cội nguồn sự sống.

Góp ý xây dựng Nghị định mới về Tín ngưỡng, tôn giáo

VRNs (19.05.2011) – Sài Gòn – Pháp lệnh tín ngưỡng, tôn giáo tại Việt Nam được ban hành cuối năm 2004, và Nghị định 22/2005/NĐ-CP hướng dẫn thi hành một số điều của Pháp lệnh tín ngưỡng, tôn giáo ban hành 01/03/2005. Sau 6 năm thực hiện các văn bản thuộc lập pháp và hành pháp này vẫn chưa thực hiện được Quyền tự do tôn giáo theo Hiến pháp quy định.

Dân Mơnong Đăk Nông vẫn chưa được đền bù đất

VRNs (19.05.2011) -Sài Gòn- Chào quý thính giả vào ngày 19/4/2011 vừa qua, chính quyền các cấp tại tỉnh Đắk Nông đã tiến hành việc cưỡng chế đất rẫy và nhà của 56 hộ nông dân Mơ Nông và hơn 40 hộ nông dân người Kinh tại xã Đắk Ngo, huyện Tuy Đức, Tỉnh Đắk Nông.

ĐTC kêu gọi cầu nguyện cho Giáo Hội tại Trung Quốc trước hiểm họa Giáo Hội tự trị

VRNs (19.05.2011) – VATICAN – Hôm 18-5-2011, ĐTC Biển Đức 16 tái mời gọi các tín hữu trong toàn thể Giáo Hội Công Giáo cầu nguyện cho Giáo Hội tại Trung Quốc đang gặp nhiều khó khăn, nhất là cám dỗ ‘Giáo Hội tự trị’.

Thứ Năm, 19 tháng 5, 2011

Thời sự: Năm ngày trước bầu cử

VRNs (18.05.2011)- Sài Gòn – Sau khi đọc được lời hứa của ông Nguyễn Đăng Trừng, đại biểu QH khóa XII, tiếp tục ứng cử vào cũng vị trí này trong kỳ bầu cử sắp tới, một độc giả đã gọi điện thoại cho chúng tôi biết: Liệu khi vận động cho nhiệm kỳ trước, ông có hứa như vậy không mà tình trạng tôn giáo bị đàn áp trong 5 năm qua mà không thấy ông QH nào lên tiếng. Từ Thái Hà – Tòa Khâm Sứ năm 2008 đến Bát Nhã thiền viện năm 2009. Từ cha Nguyễn Văn Lý bị xử bất công đến việc gây khó khăn cho việc tổ chức tang lễ và suy cử Đức Tăng Thống của Giáo hội Phật giáo Việt Nam thống nhất.

Sự thật trong Internet: Sự kiện Ngày truyền thông Công giáo thế giới lần thứ 45

VRNs (18.05.2011) – Sài Gòn – Sự thật trong Internet là chủ đề của Sự kiện Ngày truyền thông Công giáo lần thứ 45 do Truyền thông Chúa Cứu Thế và giáo xứ Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp Sài Gòn cùng tổ chức từ ngày 02 đến 04 tháng 06 năm 2011, tại Dòng Chúa Cứu Thế Sài Gòn, số 38 Kỳ Đồng, quận 3, Sài Gòn.

“Lạy Chúa tôi, vầng trăng cao giá lắm,”

VRNs (18.05.2011) - Úc Đại Lợi – Suy niệm Tin Mừng Chúa Nhật V Phục sinh – năm A

Tin quốc tế 18.05.2011

Lời sống hôm nay 18.05.2011: Không tự mình nói

Thứ Tư, 18 tháng 5, 2011

Thắp nén hương cho các chủ chăn lạng Sơn

VRNs (18.05.2011) – conggiaovietnam.net – Trong tháng Năm Lạng sơn có nhiều lễ giỗ của các bậc tiền bối: Mồng 2 giỗ Đức Cha Jacq Mỹ, mồng 4 giỗ Đức Cha Hedde Minh, 18 giỗ bà cụ Mến, 27 giỗ Đức Ông Cothonay Chiểu và 30 giỗ cha già Quỳnh. Đặc biệt năm nay lễ giỗ 10 năm của Đức cha Jacq Mỹ và 51 năm của Đức Cha Hedde Minh, tôi thấy xúc động vì hoàn cảnh của các ngài và những kỷ niệm tôi có với các ngài.

Trăm Hoa Đua Nở từ chính sách “Đối thoại bằng mọi giá” với cộng sản

VRNs (18.05.2011) – Asianews – Chủ tịch danh dự của Hiệp hội Yêu nước TQ, Anthony Lưu Bái Niên đã đòi hỏi Vatican “không được can thiệp vào việc tự-bầu chọn và tự-tấn phong các giám mục, [nghĩa là không có phép của giáo hoàng] và phải công nhận và hỗ trợ các giám mục được bầu chọn cho công việc truyền giáo. ”

Búa rìu quốc tế đang giáng vào nhà nước cộng sản Việt Nam

VRNs (17.05.2011) - Trong thời gian ngắn vừa qua nhiều sự cố xảy ra trên chính trường ngoại giao quốc tế tạo ra tai tiếng rất xấu cho nước Cộng hòa XHCN Việt Nam, đúng ra tầm ảnh hưởng rất lớn và vấn đề rất nghiêm trọng cho bộ mặt nước nhà. Ai chưa biết nguyên nhân cứ tưởng như chuyện đùa hoặc theo truyền thống lề phải cực đoan luôn đổ lỗi cho bọn thế lực thù địch gây ra.

Muốn sống: đừng đi bầu cử

VRNs (17.05.2011) – Sài Gòn – Chỉ còn 5 ngày nữa là đến ngày 22/05/2011. Khu vực tôi ở không thấy gì ồn ào về việc bầu cử như 5 năm trước (năm 2006).

Tin DCCT trên thế giới

VRNs (17.05.2011) – Thực hiện những quyết định của Tổng Công Hội XXIV, vừa qua Dòng Chúa Cứu Thế trên toàn thế giới được tổ chức thành năm Liên hiệp Vùng (tiếng Anh gọi là Conference) như sau:

Một thoáng Phát Diệm giữa lòng Sài gòn - Phần 2

Tin quốc tế 16.05.2011

Thứ Ba, 17 tháng 5, 2011

Thời sự: Sáu ngày trước bầu cử Quốc Hội

VRNs (17.05.2011) – Cần Thơ – Trong số 830 ứng cử viên đại biểu QH có hơn 80% là đảng viên CSVN. Với tỉ lệ này, sau khi bầu xong, cho dù có mơ là hoàn toàn trung thực, công bằng thì ai cũng đã biết, tất cả các vị trí lãnh đạo của đất nước Việt Nam này, từ cấp bộ trưởng trở lên 100% là đảng viên.

HRW: Việt Nam – Cần điều tra về việc đàn áp vụ bất ổn của người H’Mông

VRNs (17.05.2011) – New York, USA – Tổ chức theo dõi nhân quyền kêu gọi nhà chức trách Việt Nam: Cho phép các nhà báo độc lập, giới ngoại giao và quan sát được đến khu vực đó.

Bài trừ nạn giáo sĩ lạm dụng tính dục trẻ vị thành niên

VRNs (17.05.2011) – VATICAN – Hôm 16-5-2011, Bộ Giáo Lý đức tin đã công bố thư luân lưu nhắm giúp các HĐGM soạn thảo các đường hướng chỉ đạo xử lý những vụ giáo sĩ lạm dụng tính dục trẻ vị thành niên.

Tìm mẹ ruột

VRNs (17.05.2011) – Sài Gòn – Anh Roald Holt-Jensen (tên Việt Nam là Nguyễn Hòa Bình), người Na Uy sinh tại Sài Gòn ngày 22/02/1972 (có thông tin viết 22/03/1972). Có lẽ anh mang hai dòng máu Việt Nam và Mỹ.

Lời sống hôm nay 17.05.2011: Không ai cướp được chúng

Hãy đi trong bình yên

VRNs (16.05.2011) – Sài Gòn – Cho đến giờ phút ngồi viết những giòng chữ này, tôi vẫn chưa hết nỗi bàng hoàng. Tôi không nghĩ và không thể nghĩ nó là sự thật. Chiều nay, khi thu xếp được công việc, tôi đã đến ngay nhà Hiệp để thăm gia đình, từ đầu ngõ, Trang (vợ của Hiệp) đã thấy tôi, Trang chạy ra ôm chầm lấy tôi, tôi không biết làm gì hơn là ôm lấy Trang mà vỗ về. Tôi chẳng nói được gì với Trang, thật ra không biết nói gì, phần Trang đôi mắt đỏ hoe, nhưng hình như Trang không khóc, nét bàng hoàng ngơ ngác như không tin vào sự thật, nó nhanh và bất ngờ đến độ không ai tin đó là sự thật.

Về bản tin Tổng giám đốc IMF bị bắt ngày 15/5/2011

VRNs (16.05.2011) – Sáng 15.05.2011, Thông tấn xã Việt Nam (TTXVN) đưa tin: “Tổng Giám đốc IMF bị bắt vì cáo buộc tình dục”. Nội dung bản tin như sau: “Tổng Giám đốc Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) Dominique Strauss-Kahn bị bắt ở New York ngày 14/5 chỉ vài phút trước khi ông lên đường sang Pháp. New York Post là tờ báo đầu tiên đưa tin ông Strauss-Kahn bị cáo buộc cưỡng bức tình dục đối với một nữ nhân viên khách sạn Sofitel ở khu Manhattan”

Thời sự: Bảy ngày trước bầu cử

VRNs (16.05.2011) – Cần Thơ – Những ngày sắp bầu cử Quốc hội Việt Nam chẳng có gì gây chú ý ngoài những gì nguồn máy tuyên truyền cố gắng bày ra để tiêu cho hết số tiền thuế lên tới 700 tỉ của dân nghèo. Tuy thế, cũng có những sự kiện đáng để chúng ta chú ý.

Hà Nội: nhà cầm quyền cướp phá đất Dòng thánh Phaolô

VRNs (16.05.2011) – Theo tin từ trang Nữ Vương Công Lý, nhà cầm quyền Hà Nội đang tiến hành cướp phá tài sản của Dòng Thánh Phaolô tại Hà Nội.

Lời sống hôm nay 16.05.2011: Người Mục Tử nhân lành

ĐGH: Chúa Kitô, người mục tử nhân lành

VRNs (16.05.2011) – Vatican – Quý vị thính giả thân mến,

Giáo xứ Hàng Bột – Giáo phận Hà Nội: Giới thiệu ơn gọi

VRNs (16.05.2011) – Hà Nội – Chúa nhật thứ IV Mùa Phục Sinh (15.05.2011) được Hội thánh chọn làm ngày cầu nguyện cho ơn gọi tu trì Công giáo, giáo xứ Hàng Bột – giáo phận Hà Nội đã tổ chức giới thiệu về một số Dòng tu đang hiện diện tại Việt Nam.

“Đưa em về dưới mưa, nói năng chi cũng thừa”

VRNs (16.05.2011) – Úc Đại Lợi – Chuyện phiếm Đạo – đời

Chủ Nhật, 15 tháng 5, 2011

Chúa Giêsu là cửa ràn chiên (Ga 10,1-10)

VRNs (15.05.2011) – Trong Tin Mừng Ga, đoạn văn được phụng vụ hôm nay công bố (10,1-10) đi liền ngay sau trình thuật Đức Giêsu chữa lành anh mù từ thuở mới sinh (9,1-41), và ẩn dụ về Mục Tử nhân lành ở Ga 10 được liên kết trực tiếp với truyện anh mù. Quả thực, sự kiện người mù được chữa lành bị loại trừ khỏi cộng đồng tôn giáo Do Thái và sự kiện anh được Đức Giêsu đón nhận, chính là những dữ kiện sẽ được đào sâu trong ẩn dụ ở Ga 10.

Chút son môi trên miệng cá sấu

VRNs (15.05.2011) – Nhân ngày bầu cử Quốc hội Việt Nam (22/5) sắp tới, nghĩ ngợi bâng quơ vài điều về chuyện bầu cử và dân chủ.

Thông báo ghi danh khóa Kỹ năng Truyền thông Công giáo tại Hà Nội

VRNs (15.05.2011) – Hà Nội – Khóa tập huấn Kỹ năng truyền thông Công giáo được tổ chức tại nhà thờ Thái Hà, Hà Nội sẽ kéo dài 5 ngày, và nhận tối đa 70 tham dự viên.

Câu chuyện truyền thông - Đô thị hài hòa

Lời sống hôm nay 15.05.2011: Mục tử nhân lành

Trẻ khuyết tật Việt Nam có thực sự được hòa nhập?

VRNs (15.05.2011) – Hà Nội – 20 năm giáo dục hoà nhập cho người khuyết tật vẫn chỉ dừng lại ở bước mới khởi đầu !

Căn tính và phần vụ người tín hữu trong Giáo hội và giữa trần thế (3)

VRNs (15.05.2011) – Roma, Italia –

Thư hiệp thông với Đồng bào Hmong tại Mường Nhé, Điện Biên

VRNs (15.05.2011) – Thừa Thiên Huế – Thư hiệp thông với Đồng bào Hmong tại Mường Nhé, Điện Biên. Nhóm Linh mục Nguyễn Kim Điền 14-05-2011

Cửa chuồng chiên

VRNs (12.05.2011) – thơ của Mic Cao Danh Viện

Giới thiệu ơn gọi Dòng Chúa Cứu Thế

VRNs (14.05.2011) – Sài Gòn- Nhân ngày lễ Ơn Thiên triệu linh mục và Tu sĩ nam nữ (15/05/2011), chúng tôi xin giới thiệu với các bạn trẻ đôi nét về ơn gọi Dòng Chúa Cứu Thế (DCCT).

Thứ Bảy, 14 tháng 5, 2011

Công bố huấn thị áp dụng tự sắc về lễ nghi thức cũ Vatican

VRNs (14.05.2011) – Vatican – Hôm 13-5, Ủy ban Tòa Thánh ”Ecclesia Dei” Giáo Hội của Thiên Chúa, đã công bố huấn thị ”Universae Ecclesiae”, Giáo Hội Hoàn Vũ, giúp giải thích và áp dụng đúng đắn Tự Sắc ”Summorum Pontificum”, Các Vị Giáo Hoàng, do Đức Thánh Cha Biển Đức XVI công bố cách đây 4 năm về việc cử hành thánh lễ theo sách lễ do Đức Gioan XXIII ban hành năm 1962.

Niềm vui khám phá số 30. Đại diện không thường trú của Tòa Thánh

Lời sống hôm nay 14.05.2011: Yêu như Chúa yêu

Thư giao lưu từ Pháp

VRNs (14.05.2011) – Xin giới thiệu với quý độc giả lá thư của một sinh viên đang du học tại Pháp ưu tư về những vấn đề của xã hội và Hội thánh Công giáo Việt Nam, đặc biệt là nạn đói đang xảy ra tại tỉnh Thanh Hóa của Việt Nam.

HT. Thích Quảng Độ: Người Phật tử không thể khoanh tay đứng ngó hay than thân trách phận, chờ đợi kiếp sau

VRNs (14.05.2011) – Sài Gòn – Mấy hôm nay tại Sài Gòn và nhiều nơi ở Việt Nam, không khí chuẩn bị đại lễ Phật Đản lần thứ 2555.

Chiên… của Thiên Chúa

VRNs (14.05.2011) – Có lẽ không câu chuyện nào thú vị và hấp dẫn cho bằng câu chuyện về người Mục từ nhân lành.

Tọa đàm về Công lý và hòa bình theo giáo huấn xã hội Công giáo

VRNs (14.05.2011) – Sài Gòn – Uỷ ban Công Lý và Hòa Bình (UBCLHB) trực thuộc Hội đồng Giám mục Việt Nam sẽ tổ chức một ngày toạ đàm để trình bày khái quát về công lý và hoà bình theo giáo huấn xã hội của Giáo hội Công giáo cũng như giới thiệu những nét hoạt động chính của Uỷ ban cho cộng đồng Công giáo Việt Nam.

Mục tử thật – mục tử giả

VRNs (13.05.2011) – Đồng Nai – Xã hội hôm nay thật lắm chuyện thị phi! Cuộc đời cứ như: “Vàng thau lẫn lộn”. Hàng thật – hàng già đã khó phân biệt mà người tốt, người xấu càng khó phân biệt hơn.

Nhận diện người chăn thuê

VRNs (13.05.2011) – Hằng năm cứ đến ngày Lễ Chúa Chiên Lành (Chúa Nhật IV Phục Sinh), cả Giáo hội hướng đến việc cổ võ ơn thiên triệu trong bậc tu trì nói chung và cách riêng ơn gọi linh mục, những vị được mệnh danh là mục tử.

Cái rương đựng thủy tinh vỡ

VRNs (13.05.2011) – Internet – Có một ông lão goá vợ và sống cô đơn. Cả cuộc đời ông thật vất vả với nghề làm may, nhưng rủi thay ông không còn đồng xu dính túi, và giờ đây ông quá già để có thể làm việc sinh nhai.Tay ông quá run rẩy nên không xỏ được chỉ, và mắt ông đã lòa để có thể may thẳng đường kim.

Tin quốc tế 13.05.2011

Lời sống hôm nay 13.05.2011: Ở lại trong Chúa

Chỉ nơi Thiên Chúa con người mọi thời đại mới tìm ra ý nghĩa cuộc sống của mình

VRNs (13.05.2011) – Vatican – Chỉ nơi Thiên Chúa con người mới tìm ra ý nghĩa cuộc sống của mình, vì con người được tạo dựng nên giống hình ảnh của Thiên Chúa và nó ước mong Thiên Chúa. Lời cầu nguyện diễn tả nỗi ước mong đó của con người.

Tuần tin HĐGMVN số 19/2011

Download dạng pdf

Cộng đoàn Vinh tại Hà Nội: Những bước chân rao giảng Tin Mừng

VRNs (13.05.2011) – Hà Nội – Lúc 19 giờ ngày 7 tháng 5 tại đền Thánh Giêrađô – Giáo xứ Thái Hà, Cộng đoàn Phaolô – một Cộng đoàn trực thuộc Cộng đoàn Giáo Phận Vinh tại Hà Nội, đã long trọng mừng lễ Kính Thánh Phaolô Thánh quan thầy bổn mạng của Cộng đoàn.

Họp mặt Bạn người phong Kontum

VRNs (12.05.2011) – GPKONTUM- Sáng nay, 10/05/2011 Đức Cha Micae đã đến nhà thờ Thăng Thiên, Gia Lai gặp gỡ và dâng thánh lễ với các thành viên đại diện của các trung tâm đang phục vụ bệnh nhân phong trong toàn Giáo phận Kontum.

Nền giáo dục bạo lực ?

VRNs (12.05.2011) – Hà Nội - Sử dụng bạo lực trong giáo dục liệu có phải là cách giải quyết đúng ?

Thánh Vịnh CN IV Phục Sinh

Biện chứng Mục tử – Chiên

VRNs (12.05.2011) – Chúa Nhật IV Phục Sinh A

Lời sống hôm nay 12.05.2011: Hết mọi người được Thiên Chúa dạy dỗ

Liên hoan phim Công giáo Quốc tế Mirabile Dictu

VRNs (12.05.2011) – Roma, Italia – Liên hoa phim Công giáo Quốc tế Mirabile Dictu lần thứ hai được tổ chức từ ngày 11 – 21 tháng 05 năm 2011 tại phòng hòa nhạc Via Della Conciliazione ở Roma. Liên hoan đặt dưới sự bảo trợ của Hội đồng Giáo hoàng về Văn hóa (Pontificium Consilium de Cultura)

Thứ Tư, 11 tháng 5, 2011

Hợp đồng cướp thuê

VRNs (11.05.2011) – Sau một thời gian nông dân huyện Đức Hòa, tỉnh Long An kiên nhẫn đi kiện khắp nơi về việc bị thu hồi đất và áp giá đền bù “rẻ như cho” nhưng không được giải quyết thỏa đáng, ngược lại, các hộ nông dân này bị cơ quan công quyền nhà nước thẳng tay dùng vũ lực ném ra khỏi mảnh đất của họ.

Một thẩm phán kiện nữ thủ tướng Đức ra tòa

VRNs (11.05.2011) – Hamburg, Đức Quốc – Một đất nước tự do dân chủ được xây dựng với thượng tôn pháp luật: già trẻ lớn bé, kẻ sang người hèn đều được bình đẳng trước pháp luật. Nhà nước cầm quyền đất nước và người dân có thể kiểm soát hoạt động của chính quyền.

“Trước ngôi cao, con nguyện cầu tha thiết”

VRNs (11.05.2011) – Úc Đại Lợi – Suy niệm Tin Mừng Chúa Nhật Chúa Chiên Lành

Vatican: Đức TGM Fernando Filoni, tân Tổng trưởng Bộ truyền giáo

VRNs (11.05.2011) - VATICAN – Ngày 10-5-2011, ĐTC Biển Đức 16 đã nhận đơn từ chức vì lý tuổi tác của ĐHY Ivan Dias, Tổng trưởng Bộ Truyền giáo, và đã cử người kế nhiệm là Đức TGM Fernando Filoni, cho đến nay là Phụ Tá Quốc vụ khanh Tòa Thánh.

Dân oan Tiền Giang tiếp tục biểu tình ở chợ Bến Thành

VRNs (11.05.2011) – Sài Gòn – Lúc 10:15 am, sáng ngày 10/05/2011, tại vòng xoay Quách Thị Trang truớc cổng chính chợ Bến Thành Q1, Sài Gòn, khoảng 50 nguời dân oan từ tỉnh Tiền Giang đã tiếp tục biểu tình đòi thả dân oan là cô Trần Thị Hoàng và đòi trả lại nhà đất.

Vụ án Nguyễn Công Nhựt: vô lý nối tiếp vô lý

VRNs (10.05.2011) – Tuổi Trẻ ngày 9/5/2011 đăng tin sau: “Liên quan đến cái chết của anh Nguyễn Công Nhựt tại trụ sở Công an huyện Bến Cát (Bình Dương), chiều 8-5 một nguồn tin của Tuổi Trẻ cho biết kết quả khám nghiệm tử thi xác định anh Nhựt chết do treo cổ bằng dây cáp điện thoại, không phát hiện có sự tác động của ngoại lực và không phát hiện độc chất.

30 dân oan biểu tình tại Tổng lãnh sự quán Hoa Kỳ

VRNs (10.05.2011) – Sài Gòn – Lúc 13:00 pm, ngày 09/05/2011, tại trước cổng lãnh sự quán Hoa Kỳ, tại đường Lê Duẫn, quận 1, Sài Gòn, có khoảng 30 dân oan từ Tiền Giang lên mang theo biểu ngữ viết tay trên giấy lớn. Họ yêu cầu nhà cầm quyền trả lại đất và nhà cho họ. Họ cũng yêu cầu thả cô Trần Thị Hoàng ra.

Tin quốc tế 11.05.2011

Chuyện Bin Laden và anh Nhựt

VRNs (10.05.2011) – Nguyenvantuan’s Blog – Trong tuần qua có hai câu chuyện đáng chú ý, nhìn từ quan điểm khoa học. Đó là câu chuyện về cái chết và nhận dạng Osama bin Laden, và câu chuyện anh Nhựt bị chết trong đồn công an và cách nhận dạng chữ viết. Cả hai câu chuyện đều nêu ra vài vấn đề khoa học.

Hãy Vững Tin, Mường Nhé Ơi !

VRNs (10.05.2011)Kính dâng vong linh những người Mường Nhé đã nằm xuống vì tự do tôn giáo

Vàng, quy luật Gresham và tiền Đồng

VRNs (09.05.2011) – Sài Gòn - Cái gì sẽ xảy ra nếu người ta chối bỏ sử dụng đồng tiền đang được lưu hành?

Lời sống hôm nay 11.05.2011: Ý của Thiên Chúa

Một thoáng Phát Diệm giữa lòng Sài gòn - Phần 1

Lời sống hôm nay 10.05.2011: Bánh Trường Sinh

Tin quốc tế 09.05.2011

Thứ Hai, 9 tháng 5, 2011

Linh mục giả lừa giáo dân

VRNs (08.05.2011) – Sài Gòn – Chúng tôi vừa nhận được điện thư của cha Hoàng Đình Thiều, (quen gọi là cha Tám hay bác Tám, là bào huynh của Đức giám mục Kontum), Phụ trách gia đình NAGIA cho biết đang xuất hiện ở Sài Gòn một người gốc Vũng Tàu, mạo nhận là linh mục để lừa đảo. Xin anh chị em lưu ý.

Hiệp thông cầu nguyện cho anh chị em giáo dân Mường Nhé – Điện Biên

VRNs (09.05.2011) – Những ngày qua, sự kiện đồng bào H’Mong tụ tập ôn hòa tại huyện Mường Nhé, tỉnh Điện Biên đang là tâm điểm của công luận.

Chính quyền nhờ nhà thờ tuyên truyền cho bầu cử

VRNs (09.05.2011) – Sài Gòn – Vừa qua, VRNs nhận được thư phản ánh của một người tự nhận là giáo dân thuộc giáo hạt Vĩnh Thạnh, giáo phận Long Xuyên đã cho biết là cha quản hạt đã gởi văn thư đề nghị các cha trong hạt hưởng ứng việc tuyên truyền bầu cử bằng cách làm băng rôn treo ngay trước cổng nhà thờ.

Quyền tự do của công dân Việt Nam về ứng cử & bầu cử Quốc hội, Hội đồng nhân dân

VRNs (09.05.2011) – Thừa Thiên Huế – Chỉ còn hai tuần nữa, tại Việt Nam sẽ có cuộc bầu cử Quốc Hội và Hội đồng nhân dân các cấp. Ý thức điều Thư Chung 2010 do Hội đồng Giám mục Việt Nam mới ban hành: “Là người Công giáo tốt, phải là Công dân tốt”, chúng tôi xin gởi đến quý độc giả những thông tin pháp luật liên quan đến quyền tự do bầu cử và ứng cử hiện hành của Việt Nam để mọi người có thêm cơ sở làm quyết định cho cuộc bầu cử sắp tới. Bài viết thể hiện quan điểm riêng của nhóm tác giả.

Căn tính và phận vụ người Kitô hữu giáo dân trong Giáo hội và giữa trần thế (2)

VRNs (09.05.2011) – Roma, Italia
II – Đặc tính trần thế.

Chỉ số phát triển thể lực của người Việt Nam

VRNs (08.05.2011) – Sài Gòn – Sáng nay, trên trang Facebook của nhà báo tự do Lê Diễn Đức viết:

Thái Hà: Thánh lễ Tạ ơn Tân linh mục

VRNs (08.05.2011) – Hà Nội – Vào lúc 12 giờ trưa hôm qua, thứ Bảy đầu tháng, thánh lễ Hành hương Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp tại Đền ĐMHCG Thái Hà cũng là thánh lễ Tạ ơn của Tân linh mục Giuse Nguyễn Văn Tĩnh, Dòng Chúa Cứu Thế.

Lời sống hôm nay 09.05.2011: Hãy lao công

Việt Nam ngủ

VRNs (08.05.2011) – Sài Gòn – Vừa rồi ở Hội nghị xin tiền, thủ tướng Việt Nam đã thú nhận “Việt Nam vẫn là nước nghèo”. Chúng ta thường nghe nói đến nghèo thiếu ăn thiếu mặc, nhưng hôm nay chúng tôi gởi đến quý vị một bộ sưu tập phóng sự ảnh nghèo thiếu chỗ ngủ. Đằng sau tình trạng nghèo chỗ ngủ này hình như còn nghèo thêm rất nhiều thứ khác, mà là người thì phải có.

Emmaus – Con đường kỷ niệm


Câu chuyện truyền thông 08.05.2011: Ngày của Mẹ

Chủ Nhật, 8 tháng 5, 2011

Lời sống hôm nay 08.05.2011: Trên đường Emmau

Lm Minh Anh (Gp Huế) - Ngài có đó!

VRNs (08.05.2011) – Chúa Nhật III Phục Sinh

M. Hoàng Thị Thùy Trang - Hạnh phúc vĩnh hằng

VRNs (07.05.2011) – Cuộc sống có những câu chuyện rất nực cười, hạnh phúc trong tầm tay nhưng hiếm ai biết nắm giữ, cứ mải đi tìm ở những nơi xa xôi hoặc điều không tưởng. Hạnh phúc thật lắm, tuy không thể cầm nắm, sờ mó, bởi chưng nó thuộc về phạm trù trừu tượng, thế nhưng người ta vẫn có thể cảm nghiệm.

Quân đội CSVN tự diễn biến?

VRNs (07.05.2011) – “Tự diễn biến” và “tự chuyển hóa” là hai nỗi lo lớn nhất hiện nay của đảng và nhà nước Cộng sản Việt Nam trong cuộc chiến chống “diễn biến hòa bình” đang len lỏi vào sâu không chỉ trong nội bộ cán bộ, đảng viên và cả quân đội nữa.

Đăk Nông: Lán trại giữ đất của người Mơ Nong bị phá

VRNs (07.05.2011) -Sài Gòn- Sáng ngày 06/05/2011 có hai cuộc chặt phá những lán trại của 56 hộ nông dân Mơ Nông.

Lm Phạm Trung Thành - Giả như… (Lc 24, 13-25)

VRNs (08.06.2011) – Sài Gòn – “Họ đã nhận ra Chúa khi Người bẻ bánh”

Niềm vui khám phá 29. Phẩm phục của Chức Thánh Công giáo

Thứ Bảy, 7 tháng 5, 2011

Nguồn gốc Kinh Mân Côi

VRNs (07.05.2011) – Internet – MÂN CÔI được diễn dịch từ chữ ROSE, là hoa hồng, hay rosary, có ý nghĩa là tràng hạt Mân-côi, hay còn gọi là triều thiên hoa hồng. Điều nầy liên quan đến tục lệ thời xa xưa.

Lời sống hôm nay 07.05.2011: Mầu nhiệm Đấng Cứu Thế

Chuyện kể của một Giám mục

VRNs (07.05.2011) – Sài Gòn – Tin vào Giáo Hội là một trong những cách thể hiện lòng tin vào Đức Kitô. Và người ta phải thừa nhận rằng chính các mục tử trong cung cách hành động và thái độ của mình tác động lớn lao đến niềm tin của từng Kitô hữu.

Thứ Sáu, 6 tháng 5, 2011

Lm Giuse Nguyễn Văn Nghĩa - Hành trình Emmau

VRNs (06.05.2011) – Chúa Nhật III Phục Sinh

Lời tự thú của thủ tướng Dũng: “Việt Nam vẫn là nước nghèo”

VRNs (06.05.2011) – Sài Gòn - Báo VnExpress chạy tựa đề chính ngày 5/5: Thủ tướng: ‘Việt Nam vẫn là nước nghèo’.

Mường Riệc – Nơi gặp gỡ của những trái tim yêu thương

VRNs (06.05.2011) - Mang theo niềm vui Chúa Giêsu phục sinh, Sinh viên Công giáo Nam Định và Giáo xứ Trung Lao – Bùi Chu thuộc hội sinh viên Công giáo Tổng giáo phận Hà Nội đã đến với bà con dân tộc Giáo xứ Mường Riệc vào dịp 30/4 vừa qua.

Tin quốc tế 06.05.2011

Ai đang trực tiếp điều hành đất nước?

VRNs (06.05.2011) – Cần Thơ – Nói theo sách thì đất nước Việt Nam do Chính phủ, và đứng đầu là thủ tướng, đang điều hành đất nước. Nhưng nói theo thực tế thì không phải vậy, mà đảng CSVN mới là người đang điều hành đất nước

PM. Cao Huy Hoàng - Thánh lễ trên đường Emmaus

VRNs (06.05.2011) – Suy niệm Tin Mừng CN 3 PS (Lc 24, 13-35)

Lm Tạ Duy Tuyền - Đừng Tiếc nuối

VRNs (06.05.2011) – Đồng Nai – Có những lúc trong cuộc đời trước những bất hạnh, rủi ro hay lầm lỡ, chúng ta thường thốt lên một lời thật xót xa: “giá mà!”.

Lời sống hôm nay 06.05.2011: Yêu đến cùng

Căn tính và phận vụ người tín hữu giáo dân trong Giáo Hội và giữa trần thế (1)

VRNs (06.05.2011) – Roma, Italia - I – THỰC THỂ
Công Đồng Vatican II đã dành một sự chú ý đặc biệt đến thực thể người tín hữu giáo dân.

Thứ Năm, 5 tháng 5, 2011

Đức Thánh Cha bênh vực tự do tôn giáo

VRNs (05.05.2011) – VATICAN – Trong sứ điệp gửi Hàn lâm viện Tòa Thánh về các khoa xã hội, ĐTC Biển Đức 16 tố giác những đe dọa chống tự do tôn giáo và cho biết Tòa Thánh tiếp tục kêu gọi các nước nhìn nhận tự do tôn giáo như quyền căn bản của con người.

Tuần tin Hội đồng Giám mục Việt Nam số 18/2011

Download

Các công ty chiếm đất thuê côn đồ đến đuổi người Mơnong vào rừng

VRNs (05.05.2011) -Sài Gòn- Như tin đã đưa về việc cưỡng chế đấy rẫy và đất ở của 56 hộ nông dân Mơ Nông và 80 hộ dân tộc kinh tại Đắk Ngo, Tuy Đức, Đăk Nông, 10:15 sáng 05.05.2011 được tin báo từ ông Điểu Bảy về 80 côn đồ đã được các công ty thuê đến để đuổi dân làng của ông đi, Thomas Việt có cuộc phỏng vấn với cha của ông đang sống tại khu vực đang tiến hành cưỡng chế, già làng Điệu Vương. Ông Điệu Vương hiện đang là già làng của làng Đặc Nhau.

Chính quyền Đăk Nông dùng súng đe doạ người dân tộc

VRNs (05.05.2011) – Sài Gòn- Lúc 11:30 tối ngày 04.05.2011, sau 16 ngày chính quyền Đắk Nông cưa chặt ủi đốt rẫy nhà của 136 hộ nông dân, sau 7 ngày chính phủ Hà Nội trả đơn của dân oan này về lại Tuy Đức, Dắk Nông, Thomas Việt có cuộc phỏng vấn với ông Điểu Bảy, một dân oan Mơ Nông, sau khi ông, vợ ông, bố mẹ ông và nhiều dân oan bị chính quyền Đắk Nông chỉa súng đòi bắn họ

Giáo xứ Thái Hà có Linh mục tân Chính xứ

VRNs (05.05.2011) – Hà Nội, 04/05/2011 Giáo xứ Thái Hà long trọng tổ chức công bố Linh mục tân chính xứ trong thánh lễ chiều tối lúc 18giờ 30 phút. Linh mục Giuse Nguyễn Văn Phượng được trao phó sứ vụ này.

Mang tin vui Phục Sinh cho bệnh nhân phong

VRNs (04.05.2011) – Thái Nguyên – Bệnh nhân phong được giúp giặt quần áo, chăn màn từ tay các nữ tu và ứng sinh tu sĩ Dòng thánh Phaolô, Hàng Bột – Hà Nội.

Toàn văn Thư Chung hậu Đại hội Dân Chúa 2010

VRNs (04.05.2011) – Sài Gòn – Toàn văn Thư Chung hậu Đại hội Dân Chúa Việt Nam năm 2010 (Thu Chung 2010) đã được biên soạn và hoàn tất ngày 28/04/2011, tại Trung tâm mục vụ TGP Sài Gòn.

Lời sống hôm nay 05.05.2011: Đấng từ trời cao

Thánh Vịnh CN III Phục Sinh

Từ tuyệt vọng đến chia sẻ

VRNs (04.05.2011) – Sài Gòn – Đoạn độc nhất đầy đủ chi tiết mà chúng ta có được của một giai đoạn liên quan đến sự sống lại, là bài tường thuật kỳ diệu kể việc Chúa Giêsu hiện ra với các môn đệ trên đường Emmau.

“Có lần tôi thấy một người đi”

VRNs (04.05.2011) – Úc Đại Lợi – Suy niệm Tin Mừng Chúa Nhật III Phục Sinh – năm A

TGP Washington thành lập chủng viện mang tên chân phước Gioan Phaolô II

VRNs (04.05.2011) – Zenit.org – Theo bản tin Zenit phổ biến ngày 02/05/2011, Tổng giáo phận Washington sẽ mở một Chủng viện mạng tên Gioan Phaolô II, người vừa được tôn phong chân phước hôm Chúa nhật 01/05 vừa qua

Quốc Hội của Đảng hay của Dân?

VRNs (04.05.2011) – Cần Thơ – Cả tháng qua và sẽ tiếp cả tháng tới ngày nào tivi, báo đài nhà nước cũng sẽ nói ra rả về chuyện bầu cử Quốc Hội (QH), ngày 22.05.2011. Nhưng QH là của Đảng hay của Dân?

Lời sống hôm nay 04.05.2011: Đấng cứu độ con người

Thứ Ba, 3 tháng 5, 2011

01.05.2011: Công bố “Thư chung hậu Đại hội Dân Chúa 2010″

VRNs (03.05.2011) - WHĐ (01.05.2011) – Hội nghị thường niên Kỳ I Hội đồng Giám mục Việt Nam diễn ra tại Trung tâm Mục vụ Tổng giáo phận TP.HCM từ ngày 25-04 và kết thúc ngày 28-04 vừa qua. Hội nghị đã dành phần lớn thời gian cho việc góp ý bản dự thảo “Thư Chung hậu Đại Hội Dân Chúa 2010”.

Một vài hình ảnh về lễ tấn phong ĐGM phó Giáo phận Phú Cường

Lời sống hôm nay 03.05.2011: Thánh Giacôbê và Philipphê - Lễ Kính

Bệnh viên công cũng cúng !

VRNs (03.05.2011) – Sài Gòn - Khoảng 11 giờ trưa ngày 1/5/2011, tôi có việc vào Bệnh viện Bình Dân (trên đường Điện Biên Phủ) để thăm người thân. Khi vào đến phòng Hồi sức cấp cứu 2 thì bỗng nhiên trông thấy một cảnh tượng kỳ lạ:

Tạ Phong Tần - Hiệp thương: công cụ tước đoạt quyền ứng cử và bầu cử

VRNs (03.05.2011) – Sài Gòn - Điều 2 Luật bầu cử đại biểu quốc hội (BCĐBQH) quy định:

Lãnh tụ al-Qaeda Bin Laden đã chết

VRNs (03.05.2011) – CNN - Tổng thống Hoa Kỳ Barack Obama nói quân đội Mỹ đã triệt tiêu được lãnh tụ mạng lưới al-Qaeda Osama Bin Laden.

Thứ Hai, 2 tháng 5, 2011

Gioan Lê Quang Vinh - Đừng sợ, tại sao và nhờ ai ?

VRNs (02.05.2011) – Sài Gòn – Trong Thánh Lễ tạ ơn mừng Đức tân chân phước Gioan Phaolô II tại Đền Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp chiều Chúa Nhật, ngày 1 tháng 5, Cha Giuse Maria Lê Quốc Thăng, chánh xứ Phú Trung được Cha Giám Tỉnh DCCT Việt nam mời giảng lễ.

ĐGH. Bênêđictô XVI: Đức Gioan Phaolô II được chúc phúc vì đức tin của ngài

VRNs (02.05.2011) – Vatican – Bài Giảng Của ĐTC Bênêđictô XVI Trong Thánh Lễ Phong Chân Phước Đức Gioan Phaolô II, Quảng Trường Thánh Phêrô, Chúa Nhật 01.5.2011. Bản dịch của Ái Tâm, VRNs dưới đây dựa theo bản Anh Ngữ do website Vatican ấn hành.

Tin quốc tế ngày 2-5-2011

Lời sống hôm nay 02.05.2011: Sự tái sinh của con người

“Người em gái đứng im trong hồi lâu”

VRNs (02.05.2011) – Úc Đại Lợi – Chuyện phiếm Đạo đời của Trần Ngọc Mười Hai

Đức Gioan Phaolô II đã quan tâm đến Giáo Hội Việt Nam như thế nào?

VRNs (02.05.2011) - Seattle, USA - Nhân dịp toàn thể con cái Chúa khắp Giáo Hội hoàn vũ vui mừng khi Đức Giáo Hoàng Bênêđictô 16 công bố tuyên Chân Phước cho Đức Gioan Phaolô II tại Giáo Đô vào Chúa Nhật Kính Lòng Thương Xót, ngày 01 tháng 5 năm 2011

Chân phước Gioan Phaolô II là đại ân nhân của Giáo hội Việt Nam

VRNs (02.05.2011) – Đức giáo hoàng Gioan Phaolô II là đại ân nhân của Giáo hội Việt Nam. Chính ngài đã tuyên phong 117 vị thánh tử đạo Việt Nam ngay lúc bối cảnh rất khó khăn của thế giới và của nhiều chống đối từ phía nhà cầm quyền Việt Nam.

Phóng sự ảnh lễ tôn phong chân phước Gioan Phaolô II

VRNs (02.05.2011) – Sài Gòn – Chiều 01/5/2011, giờ Việt Nam, tín hữu từ khắp nơi trên thế giới đã đổ về Vatican – thành đô vĩnh cửu để tham dự thánh lễ tuyên phong Đức Cố Giáo Hoàng Gioan Phaolô II lên hàng chân phước.

Nghi thức tôn vinh chân phước Gioan Phaolô II vừa kết thúc

VRNs (01.05.2011) – Vatican – Lúc 8:38 phút giờ Roma, tức 15:38 phút giờ Việt Nam, ngày 01/05/2011, Đức giáo hoàng Bênêđictô XVI, tay cầm Thánh giá giám mục Roma, trên ngai toà thánh Phêrô, đạt tại trung tâm quảng trường thánh Phêrô đã tuyên bố Đức cố giáo hoàng Gioan Phaolô II là Chân Phước của Hội thánh Công giáo.

Chủ Nhật, 1 tháng 5, 2011

Gioan Phaolô II thừa sai

VRNs (01.05.2011) – Sài Gòn – Đúng 18:00 pm, ngày 30/04/2011, cha Giuse Trần Sĩ Tín, CSsR, nhà truyền giáo đã có hơn 40 năm sống và tầm đạo với anh chị em các sắc tộc thiểu số Tây Nguyên, đã cất lên bài hát khẩn cầu Chúa Thánh Thần:

Ama Huệ: Dân làng thấy chúng tôi có con và hạnh phúc, nên xin theo đạo

VRNs (01.05.2011) – Sài Gòn - Tôi tên là ARONG Y LÓ, buôn Ariêng, Huyện Ia Hleo, tỉnh Đăk lăk. Sinh năm 1966

Ama Tơneo: Nhiều bệnh nhân được Chúa giải thoát khỏi ma quỷ bệnh tật

VRNs (01.05.2011) – Sài Gòn - Tôi tên là SIU Y LÊ, thường gọi Ama Tơneo, sống tại làng Bon Treng, Huyện Ia Hleo, tỉnh Đăk Lăk. Tôi sinh năm 1962. Có vợ và 4 con.

Maria Ksor Khel: Chúa sai tôi đi cầu nguyện cho người bệnh

VRNs (01.05.2011) – Sài Gòn - Tôi là Maria Ksor Khel, 41 tuổi, có gia đình, 5 con, 4 trai, một gái, hiện ở tại làng Plei Chuêt, Pleiku.

Ngày thứ ba trong tam nhật mừng kính Chân Phước ĐGH Gioan Phaolô II

1.500 người tham dự họp mặt Di dân Phát Diệm tại Sài Gòn

VRNs (01.05.2011) – Sài Gòn – Gần 1500 giáo dân gốc Phát Diệm đón tiếp Đức Cha Giuse Nguyễn Năng, Giám Mục Phát Diệm cùng với hơn mười Cha từ Phát Diệm vào thăm. Đa số người hiện diện là các bạn trẻ, đang theo học ở các trường hoặc đang làm ăn sinh sống tại thành phố Sàigòn.

Lm Phạm Trung Thành dcct - Đừng sợ ! (Ga 20, 19-31)

VRNs (01.05.2011)

Chứng nhân hy vọng (19)

VRNs (01.05.2011) – Canh tân niềm Hy Vọng trong chúng ta: Hỡi đoàn chiên nhỏ

Tâm Thơ Dâng Chân Phước Gioan Phaolô II

VRNs (01.05.2011) – Nghệ An

Vài ý nghĩ về “Đơn Tự Thú” của Sinh viên NGUYỄN ANH TUẤN

VRNs (01.05.2011) – California, USA – Sự kiện: Trên mạng anhbasam ngày 26-4-2011, người ta đọc được một văn kiện dị thường xuất xứ từ thủ đô Hànội mang tên “Đơn Tự Thú” của một người trẻ gửi Viện Kiểm Sát Nhân Dân Tối Cao.

Câu chuyện truyền thông 01.05.2011: Công giáo không có đạo tại tâm

GM Phaolô Nguyễn Thái Hợp, OP - Đức Gioan Phaolô II, trong mắt ai

VRNs (01.05.2011) – Đa Minh Việt Nam – Khi đề cập đến các nhà tư tưởng, các nhà chính trị hay các vị lãnh đạo tinh thần, người ta thường có khuynh hướng đóng khung, xếp loại vào các nhãn hiệu có sẵn như: cấp tiến–bảo thủ, tiến bộ–phản động, khuynh tả–khuynh hữu, trung dung, trung lập, ba phải… Ở vào thập niên 60 và 70 của thế kỷ XX, trong lòng Giáo hội Công giáo cũng có rất nhiều căng thẳng và những cuộc tranh luận gay gắt giữa các nhóm khuynh tả hay khuynh hữu, theo tinh thần Công đồng Vatican II hay tiền Công đồng.