Thứ Hai, 31 tháng 10, 2011

Thánh Lễ Cầu Nguyện Cho Công Lý Và Hòa Bình 30.10.2011

Tu viện DCCT Hà Nội: phỏng vấn giáo dân Thái Hà

VRNs (31.10.2011) – Hà Nội – Kể từ ngày 27/10/2011 báo Hà Nội Mới (HNM) và Đài Phát thanh – Truyền hình Hà Nội (ĐPTTHHN) bắt đầu chiến dịch truyền thông tấn công Giáo xứ Thái Hà. HNM đã chạy 5 bài nào là qui chụp Giáo xứ Thái Hà vi phạm pháp luật trong việc lắp đặt bảng đèn điện tử, nội dung bảng điện tử vi phạm pháp luật; nào là việc xây dựng trạm xử lý nước thải là rất cấp thiết, không thể chậm trễ!!!; nào là qui chụp linh mục Nguyễn Văn Phượng vi phạm pháp luật; nào là Giáo xứ Thái Hà đi ngược lại lợi ích nhân dân, thách thức pháp luật. Những bài báo này còn đăng tải một số ý kiến phiến diện và gian dối về những điều liên quan đến Giáo xứ Thái Hà.

Niệm khúc nghĩa trang

VRNs (31.10.2011) – Mỗi lần viếng nghĩa trang, là một dịp nhắc nhớ cho mỗi chúng ta niệm khúc quí giá về tình người, về chữ hiếu, về cuộc sống đời này, về một niềm hy vọng vào đời sau.

Tin Công Giáo Thế Giới 31.10.2011

Lời Sống Hôm Nay Tình Yêu Là Ân Huệ Tặng Không 31.10.2011

Thánh lễ cầu nguyện cho công lý & Hoà bình tháng 10.2011

VRNs (31.10.2011) - Sài Gòn – Chọn lựa sai lầm dẫn đất nước đến bất công và kềm hãm phát triển là nhận định của cha Stêphanô Chân Tín nhấn mạnh trong suốt bài giảng hơn 20 phút của thánh lễ cầu nguyện cho Công lý và Hoà bình tháng 10.2011.

Vầng trăng từ độ lên ngôi

VRNs (31.10.2011) – Úc Đại Lợi – Chuyện phiếm Đạo đời

“Occupy wall street” & Bất bình đối với giới tài chánh

VRNs (31.10.2011) – Geneva, Thuỵ Sĩ – Hoa kỳ và Liên Âu sống giữa hai cuộc Khủng hoảng Tài chánh/ Kinh tế năm 2008 và năm 2011. Năm 2008, Khủng hoảng bắt nguồn từ NỢ TƯ làm cho các Thị trường Chứng khoán hỗn loạn. Năm 2011, Khủng hoảng bắt đầu bằng NỢ CÔNG làm cho các Thị trường Chứng khoán đảo điên. Giới Tài chánh bao gồm những Ngân Hàng, những Tổ chức Vốn, những Bảo Hiểm liên hệ làm ăn ở những Thị trường Chứng khoán.

Tri ân tình cha, tình mẹ

VRNs (31.10.2011) - Đồng Nai - Đây là một câu chuyện có thật về sự hy sinh của một người mẹ trong trận động đất kinh hoàng ở Nhật Bản. Sau khi trận động đất đã qua đi, khi các nhân viên cứu hộ đến thu dọn ngôi nhà của một người phụ nữ trẻ, họ nhìn thấy thân thể cô ấy qua các vết nứt. Nhưng cách tạo hình cơ thể của cô có gì đó rất lạ, tựa như một người đang quỳ gối cầu nguyện, cơ thể nghiêng về phía trước, và có một vật gì đó được hai tay của cô đỡ lấy. Ngôi nhà bị sụp và đổ ập lên lưng và đầu cô.

Sao chúng ta lại bội phản nhau?

VRNs (30.10.2011) – Sài Gòn – Chúa Nhật 31 Thường niên

Câu chuyện truyền thông - Việt Nam Ngọc và Đá 30.10.2011

Chủ Nhật, 30 tháng 10, 2011

Có thêm lễ 18:30 trong Chương trình lễ các Thánh và các Linh Hồn

VRNs (29.10.2011) – Sài Gòn – Lễ các Thánh và lễ các Linh Hồn sắp tới bạn sẽ tham dự ở đâu? Hầu hết các nhà thờ ở Việt Nam đều tăng lễ trong các ngày 1 và 2 tháng 11 tới đây, để giúp cộng đoàn tín hữu có kinh nghiệm sống mầu nhiệm các thánh thông công.

Gđ. Paul Minh Nhật: Cám ơn mọi người đã cầu nguyện và lên tiếng cho sự thật

VRNs (30.10.2011) – Lầm Đồng – “Một số người nói con chúng tôi, Paul Trần Minh Nhật, quá dại dột nên mới bị bắt giam vào ngày 27.08.2011, nhưng với gia đình và họ hàng thân hữu, việc Paul Minh Nhật xuống đường biểu tình chống Trung Quốc vì đã ngang ngược cắt đứt dây cáp tàu thăm dò dầu khí trong vùng biển chủ quyền Việt Nam là không có gì sai trái, việc xuống đường này biểu hiện lòng yêu nước không riêng gì con chúng tôi mà tất cả những người dân Việt Nam yêu nước chân chính cũng sẽ làm như thế”. Đó là chia sẻ của ông Trần Khắc Chín, bố của Paul Minh Nhật khi tiếp cha Giuse Đinh Hữu Thoại, CSsR và các anh em đại diện Gia đình truyền thông Chúa Cứu thế VN, chiều 25.10.2011.

Giáo huấn Công giáo về Luyện hình

VRNs (29.10.2011) - Catholic News - Lễ Các Thánh là dịp chúng ta mừng Giáo hội Khải hoàn, là ngày gợi nhớ Giáo hội Đau khổ, nhưng cũng là ngày gợi lên nhiều câu hỏi ở cả những người Công giáo lẫn không Công giáo. Vậy Giáo hội nói gì về Luyện hình?

Hãy làm những gì họ nói, nhưng đừng làm theo những việc họ làm

VRNs (30.10.2011) - Ephata - Báo Thanh Niên số ra ngày thứ năm 27.10.2011 ở trang 17 có một bài mang tên “Cầu sập do lũ hay do làm ẩu” của tác giả Nguyễn Phúc. Nội dung bài báo nói về sự cố sập cầu tại đường tránh La Vang ( Cầu An Lạc, Thôn Phú Hưng, xã Hải Phú, huyện Hải Lăng, tỉnh Quảng Trị ). Tác giả ghi lại lời phát biểu của ông Phạm Đình Lợi, giám đốc Ban Quản Lý Dự Án: “Nguyên nhân sập cầu là do hàng rào Nhà Thờ La Vang kiên cố, khi có lũ về, nước không thoát được, xoáy sang cầu gây sập” !

Phong chân phước cho Mẹ Maria dello Sposalizio

VRNs (30.10.2011) – VaticanInsider.lastampa.it – Ngày 29.10.2011, cộng đoàn Navarre ở Bắc Tây Ban Nha đã vui mừng vì Bậc đáng kính Mẹ Maria Catalina Irigoyen Echegaray (tên dòng là Maria dello Sposalizio), thuộc Dòng Tôi tớ Đức Mẹ (Sister of the Congregation of Servants of Mary), chuyên chăm sóc các bệnh nhân. Thánh lễ được cử hành tại Nhà thờ Santa María la Real de la Almudena, ở Madrid, lúc 12:00 ngày 29.10.2011, ĐHY Angelo Amato, Bộ trưởng Bộ Phong thánh, đại diện Đức giáo hoàng chủ tọa lễ phong chân phước này.

Con đường nên thánh

VRNs (30.10.2011) - Đồng Nai - Trong năm, chúng ta mừng rất nhiều vị thánh. Có vị thánh lớn tuổi nhưng cũng có vị thánh rất trẻ. Có vị thánh là giáo sĩ nhưng cũng có vị thành chỉ là những nông dân bình thường. Có vị thánh là nam hay là nữ thuộc mọi thành phần dân Chúa. Mỗi vị thánh đều ra sức điểm tô cho Giáo hội những vẻ đẹp rạng ngời nhân đức của Tin mừng. Họ đã sống một cuộc đời thuộc về Chúa. Họ chọn Chúa thay cho những phù hoa trần gian. Họ có thể đã từng có những bước chân sai lầm nhưng họ đã kịp sửa lại lối đi. Họ có thể đã từng có những quyến luyến của phù hoa nhưng họ đã kịp thời chọn Chúa thay cho những danh lợi thú mau qua. Họ có thể là những vị thánh chưa được ghi trong sử sách nhưng họ đang được đứng chung với hàng ngũ các thánh mà ca tụng Thiên Chúa.

Lễ hội Halloween

VRNs (30.10.2011) - Catholicism - Lễ hội gây tranh luận: Hàng năm, người Công giáo và người ngoài Kitô giáo tranh luận: Lễ hội Halloween là ngày lễ ma quỷ (satanic holiday) hay chỉ là lễ thế tục? Trẻ em Công giáo có nên mặc đồ như ma quỷ? Lễ này có tốt khi trẻ em sợ hãi? Vấn đề là lịch sử lễ hội Halloween, thực sự lễ này có nguồn gốc Kitô giáo khoảng 1.300 năm.

Lời sống hôm nay 30.10.2011 - Quyền bính để phục vụ

Thứ Bảy, 29 tháng 10, 2011

Chương trình Lễ Các Thánh và Các Linh Hồn

VRNs (29.10.2011) – Sài Gòn – Lễ các Thánh và lễ các Linh Hồn sắp tới bạn sẽ tham dự ở đâu? Hầu hết các nhà thờ ở Việt Nam đều tăng lễ trong các ngày 1 và 2 tháng 11 tới đây, để giúp cộng đoàn tín hữu có kinh nghiệm sống mầu nhiệm các thánh thông công.

Cháu trai của Mahatma Gandhi gặp ĐGH Bênêđictô XVI

VRNs (29.10.2011) – RÔMA, Italia - 28.10.2011, tại Assisi, ĐGH Bênêđictô XVI đã gặp cháu trai của Mahatma Ghandi – một nhân vật rất quan trọng, người đã đem tinh thần “Tâm hồn Vĩ đại” trong mình đến với cuộc hội ngộ đa tôn lần này.

DCCT Hà Nội gửi UBND TP. Hà Nội dự án tái thiết Tu viện đang bị mượn làm bệnh viện Đống Đa

VRNs (29.10.2011) – Hà Nội – Kể từ khi nhà cầm quyền Hà Nội dò la phản ứng của Tu viện DCCT Hà Nội và Giáo xứ Thái Hà bằng cái “dự án trạm xử lý nước thải” trong phần đất của Tu viện DCCT Hà Nội mà họ mượn làm bệnh viện Đống Đa từ 40 năm qua, làn sóng bức xúc của các linh mục, tu sĩ DCCT Hà Nội và giáo dân Giáo xứ Thái Hà càng ngày càng tăng cao. Nếu nhận được sự phản ứng yếu ớt từ cộng đồng tôn giáo mạnh mẽ này, nhà cầm quyền Hà Nội sẽ tiến hành “dự án” đã giải ngân hàng trăm tỉ đồng với quy mô lớn hơn “trạm xử lý nước thải” nhằm chiếm vĩnh viễn và xóa sạch dấu vết của Tu viện hàng trăm năm tuổi của Hội thánh Công giáo.

Trung quốc “chơi ép” Giáo hội Công giáo

VRNs (29.10.2011) – RÔMA (VaticanInsider.lastampa.it, 26-10-2011) – Chính quyền Trung quốc (TQ) đã trả đũa một vị giám mục (được cả Bắc Kinh và Rôma đều công nhận) vì không tham dự lễ phong chức bất hợp thức giám mục GP Sán Đầu (Shantou) hồi tháng 7-2010.

Vũ Sinh Hiên - Chuyện nhà đạo trong cộng đồng người Việt ở Mỹ

VRNs (29.10.2011) – Sài Gòn – Lang thang trên đất Mỹ 2 tháng, tôi tá túc tại gia đình các bạn hữu mở rộng vòng tay đón tôi, thuộc đủ các tôn giáo. Có anh bạn vốn Bắc Kỳ di cư Công giáo gốc như tôi, vậy mà tỉnh queo: “hôm nay tao đi lễ với mày. Đã lâu rồi tao không đến nhà thờ, mà hễ có đi lễ thì tao cũng chọn nhà thờ Mỹ, nhẹ nhàng êm ả và giản đơn hơn nhà thờ lễ Việt, kinh hạt rềnh rang quá”.

Thói quen xấu của trẻ em

VRNs (29.10.2011) – Sài Gòn – Người ta thường nói trẻ con là thế hệ tương lai, là mầm xanh của tổ quốc. Lớp trẻ được giáo dục tốt về đức và tài năng thì tương lai của đất nước mới sáng sủa, nếu lớp trẻ còn nhiều điều đáng quan tâm thì làm sao có thể yên tâm về tương lai của chúng chứ nói gì tới tổ quốc quê hương.

Cải tổ tài chánh quốc tế: Một thẩm quyền công cộng hoàn cầu để phục vụ công ích

VRNs (29.10.2011) - VATICAN – Sáng ngày 24-10-2011, ĐHY Peter Turkson, Chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh Công lý và hòa bình, đã mở cuộc họp báo để công bố văn kiện của Hội đồng về việc cải tổ hệ thống tài chánh quốc tế.

Lời sống hôm nay - Ai nâng mình lên sẽ bị hạ xuống 29.10.2011

Thần tượng

VRNs (28.10.2011) – Căn bệnh tôn sùng thần tượng là một trong những căn bệnh thời đại, đặc biệt lứa tuổi teen. Quả là hết sức ngờ nghệch khi những cô cậu học trò, vì quá tôn sùng ai đó, coi họ là thần tượng bậc nhất của mình để rồi tự đồng hóa mình nên giống thần tượng, từ mái tóc cho đến phong cách thể hiện. Nếu dừng lại ở mức độ khách quan, tích cực thì cũng không có gì đáng lo ngại, nhưng tồi tệ hơn, vì quá đam mê muốn trở thành khuôn mẫu của thần tượng, họ không ngần ngại thay đổi đến cả biến chất… chỉ vì thần tượng, gây ra những hậu quả tại hại khôn lường.

Thứ Sáu, 28 tháng 10, 2011

Niềm vui khám phá Số 52 - Sách Sáng Thế và Lưỡng Hà Địa

Chúa nhật, 30.10.2011: Lễ cầu nguyện cho công lý và hòa bình tại 38 Kỳ Đồng, Sài Gòn

VRNs (28.10.2011) - Sài Gòn – Những chọn lựa sai lầm dẫn đất nước và con người đến tình trạng vô tâm, thờ ơ và độc ác đang là hiện trạng diễn ra trên quê hương Việt Nam. Đây sẽ là ý hướng chính của thánh lễ thắp nến cầu nguyện tháng 10.2011 sắp tới được tổ chức lúc 20:00 PM, ngày Chúa nhật, 30.10.2011, tại DCCT Sài Gòn, 38 Kỳ Đồng, quận 3, Sài Gòn.

Hình ảnh linh mục, tu sĩ và giáo dân Giáo xứ Thái Hà ra UBND quận Đống Đa nộp đơn yêu cầu trả lại Tu viện DCCT Hà Nội

VRNs (27.10.2011) – Thái Hà- Bức xúc trước việc nhà cầm quyền “mượn” cơ sở Tu viện của Dòng Chúa Cứu thế – Giáo xứ Thái Hà 40 năm nay làm bệnh viện Đống Đa, nhưng không sử dụng đúng mục đích. Nhiều nơi Linh Thánh của Tu viện bị đưa ra nhục mạ bằng cách sử dụng vào việc ăn chơi xa hoa, trụy lạc như biến Nhà Nguyện thành nơi nhảy nhót, Bàn Thờ, Phòng Thánh của Nhà nguyện dùng vào những việc trái ngược với tâm linh, đạo đức tôn giáo.

Văn thư DCCT Hà Nội trả lời Thanh tra Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hà Nội

VRNs (28.10.2011) – Hà Nội – Như đã thông tin, chiều 26.10.2011, vào khoảng 4h20 đoàn cán bộ Công an quận Đống Đa và phường Quang Trung cùng với phóng viên đột ngột vào Tu viện Dòng Chúa Cứu Thế Thái Hà yêu cầu các linh mục phải tiếp.

Những kẻ giả hình

VRNs (28.20.2011) – Chúa Nhật 31 Thường niên – năm A

Nghịch lý trong đời

VRNs (28.10.2011) - Đồng Nai - Có một định lý thật trái ngược đang hình thành trong xã hội Việt Nam. Nơi nào kinh tế còn nghèo nàn, người dân lại sống đùm bọc lẫn nhau. Lá lành đùm lá rách. Nơi nào kinh tế phát triển, người ta lại sống thờ ơ và dửng dưng với nhau. Nhà nào cũng kín cổng cao tường. Người nghèo tối lửa tắt đèn có nhau. Họ sẵn sàn phục vụ lẫn nhau, bất kể mưa nắng, bất kể ngày đêm. Họ phục vụ không toan tính. Không vụ lợi. Điều này ở người giầu không có. Người giầu sẵn sàng bố thí nhưng họ không dễ dàng cúi xuống phục vụ cho nhau. Họ không ngần ngại bỏ hàng triệu để xây những nhà tình thương, tình nghĩa, nhưng rất khó lòng mở rộng cửa đón tiếp kẻ nghèo đói, bần cùng. Người nghèo không có của nên tìm cách phục vụ lẫn nhau. Người giầu có, đi kiếm tôi tớ phục vụ. Cha mẹ không cần phục vụ con cái. Vợ chồng không cần phục vụ lẫn nhau. Con cái không cần phục vụ gia đình vì đã có những người giúp việc, những Osin phục vụ thay cho hết mọi người.

Tin Công Giáo Thế Giới 28.10.2011

Các học giả Việt kiều: Cải cách toàn diện để phát triển đất nước

VRNs (28.10.2011) – Diendan.org – Ngày 08.09.2011 vừa qua, trên www.diendan.org đã phổ biến một văn bản mang tên: “Ý kiến chúng tôi: Cải cách toàn diện để phát triển đất nước” của 14 tác giả Việt kiều đang sống và làm việc tại các quốc gia Hoa Kỳ, Canada, Pháp,Bỉ, Úc, Nhật Bản, Singapore. Các tác giả này lưu ý: “Văn bản dưới đây không phải là một bản kiến nghị, cũng không phải đưa ra để lấy chữ ký, mà cốt chia sẻ suy nghĩ về một cuộc cải cách toàn diện cần thiết – cải cách thể chế -, con đường ngắn nhất và hiệu quả nhất để phát triển đất nước”.

Cuộc đời cụ Ngô Đình Cẩn

VRNs (28.10.2011) - Internet – Lịch sử Việt Nam hiện đại vẫn đang bị các sử gia tại VN che giấu, ngay những biến cố đã xảy ra và kết thúc gần tròn 50 năm rồi, mà học sinh vẫn phải học những chuyện giả sử như lịch sử. Tiếp tục ý hướng tìm kiếm những thông tin nhằm cung cấp cho độc giả trẻ, hôm nay VRNs xin giới thiệu hai bài viết về cụ Ngô Đình Cẩn, một của người trong thân tộc là cụ Ngô Đình Châu được phổ biến trên các mạng xã hội. Một của Nguyễn Như Phong phổ biến trên báo công an nhân dân của VN.

Một phép lạ đời thường

VRNs (28.10.2011) - Sài Gòn - Bạn có thể giẫm lên hùm thiêng, rắn độc; đạp nát đầu sư tử, khủng long. Chúa nói: “Kẻ gắn bó cùng Tôi sẽ được ơn giải thoát, người nhận biết danh Tôi sẽ được sức phù trì. Khi kêu đến Tôi, Tôi liền đáp lại, lúc ngặt nghèo có Tôi ở kề bên (Tv 91:13-15).

Lời sống hôm nay Gọi và Chọn 28.10.2011

Hãy bước xuống! Đừng để bị hạ xuống!

VRNs (27.10.2011) – Suy niệm Lời Chúa CN 31 TN A

Thứ Năm, 27 tháng 10, 2011

Thánh Vịnh Đáp Ca Chúa Nhật 31a thường niên 27.10.2011

DCCT Hà Nội lắp bảng đèn điện tử yêu cầu nhà cầm quyền trả lại Tu viện

VRNs (27.10.2011) – Theo nguồn tin riêng của VRNs, trong một ngày gần đây, nhà cầm quyền Hà Nội sẽ tiến hành thi công “Trạm xử lý nước thải” tại Tu viện Dòng Chúa Cứu Thế Hà Nội hiện nhà cầm quyền đang mượn làm bệnh viện Đống Đa. Thời gian thi công khoảng từ 23 giờ đêm đến 4giờ sáng ngày hôm sau.

Con gái người quá cố Trịnh Xuân Tùng: Gia đình tôi không bán mạng sống và danh dự của bố tôi

VRNs (27.10.2011) - Hà Nội – “Không có chuyện gia đình bãi nại vụ việc của bố tôi” là khẳng định dứt khoát của cô Trịnh Kim Tiến, thay mặt cho gia đình người quá cố Trịnh Xuân Tùng. Cô Tiên vừa viết một lá thư gởi đến bạn bè nói rõ về vấn đề này là vì có dư luận cho rằng gia đình cô đã lấy tiền và bãi nại, nên đến nay vụ án đã giải quyết xong chứ không phải “chìm xuồng”.

Lời giải thích của cô Tiến giúp công dân của nước VN biết rõ hơn cách hành xử không theo pháp luật của công an, viện kiểm sát và tòa án ở VN, cùng có cái đuôi ăn bám vào “nhân dân” – công an nhân dân, viện kiểm sát nhân dân và tòa án nhân dâ!

Giáo xứ Thái Hà thành lập Văn phòng Chống buôn người

VRNs (26.10.2011) – Linh đạo Dòng Chúa Cứu Thế (DCCT) là luôn tìm và giúp những người nghèo khổ tất bạt, những người bị áp bức, bóc lột, bị chà đạp nhân phẩm và nhân quyền dưới mọi hình thức. Trong bối cảnh xã hội Việt Nam hôm nay, trước tình trạng các cơ quan công quyền hoạt động không hiệu quả nhằm cứu vớt những người có nguy cơ trở thành nạn nhân của tệ buôn người, Giáo xứ Thái Hà – DCCT Hà Nội đã đi tiên phong trong việc thành lập Văn phòng Chống buôn người.

Tin Công giáo Á Châu

VRNs (27.10.2011) – Ucanews – CBI điều tra cái chết của một linh mục

Kitô hữu phải dấn thân loan báo Nước hòa bình của Thiên Chúa

VRNs (27.10.2011) - Vatican - Là môn đệ, là người được Chúa Giêsu Kitô sai đi kitô hữu phải trở thành dụng cụ hòa bình trong một thế giới bị xâu xé vì hận thù, chia rẽ, ích kỷ và chiến tranh. Đặc biệt phải sẵn sàng cho cuộc khổ nạn và tử đạo, sẵn sàng mất mạng sống vì Chúa Kitô, để cho sự thiện, tình yêu và hòa bình chiến thắng trong thế giới.

Quyền bính để phục vụ

VRNs (27.10.2011) – Hà Nội – Lời Chúa hôm nay thật mạnh mẽ, khiến ta bàng hoàng, chới với. Phải chăng Chúa muốn phá đổ tất cả những cơ chế trong xã hội và trong Giáo Hội? Phải chăng tất cả chúng ta đều sai lầm? Có lẽ không nên hiểu theo nghĩa đen của mặt chữ nhưng phải hiểu theo tinh thần. Qua chân lý: Thiên Chúa là Cha và mọi người là anh em, Chúa muốn dạy ta phải sống những quan hệ với xã hội theo một tinh thần mới gồm 3 khía cạnh sau đây.

SVCG Hải Hà: Thánh lễ truyền thống lần thứ 13 cầu nguyện cho sự hiệp nhất

VRNs (27.10.2011) – Hà Nội – Chúa nhật tuần thứ 4 của tháng 10 hàng năm, và năm nay Chúa Nhật XXX – Khánh Nhật Truyền Giáo, nhóm SVCG Hải Hà được sự cho phép và giúp đỡ của Cha đặc trách giới trẻ TGP Hà Nội – Gioan Lê Trọng Cung và trực tiếp từ Cha Chánh xứ Thạch Bích Jos. Nguyễn Khắc Quế, tại Thánh Đường Giáo xứ Thạch Bích hạt Thanh Oai – TGP Hà Nội, ngày 22 và 23 tháng 10 năm 2011 đã diễn ra đêm hoan ca tạ ơn, Cầu nguyện và Thánh Lễ tri ân – sai đi với chủ đề: “Xin hiệp nhất chúng con trong tình yêu Thiên Chúa”.

Tiểu Sử Cố Tổng Thống NGÔ ĐÌNH DIỆM

VRNs (27.10.2011) – Internet – Tổng Thống Ngô Đình Diệm sinh ngày 03 tháng 01 năm 1901 tại làng Đại Phong, huyện Lệ Thủy, tỉnh Quảng Bình, con của Cụ Nhiếp Chánh Đại Thần Ngô Đình Khả và cụ bà Phạm Thị Thân. Tổng Thống là người con thứ Ba trong gia đình có 6 trai và 3 gái.

Lời Sống Hôm Nay Tình Thương Xót Bao La Của Thiên Chúa 27.10.2011

Thứ Tư, 26 tháng 10, 2011

Tháng 11: Đại hội giới trẻ Miền Bắc lần IX tại Bắc Ninh

VRNs (26.10.2011) - Đại Hội Giới Trẻ Miền Bắc lần IX tại GP Bắc Ninh sẽ diễn ra từ lúc 11:00 AM ngày 11 tháng 11 và kết thúc lúc 14:00 PM ngày 12 tháng 11 năm 2011 sắp tới, tại Trung tâm văn hóa Kinh Bắc, TP. Bắc Ninh.

Dây thắt lưng của Đức Mẹ đến Nga

VRNs (26.10.2011) – Liên bang Nga – Ngày 20 tháng 10 năm 2011, lần đầu tiên thánh tích Dây thắt lưng của Đức Mẹ từ Tu viện Vatopedi trên núi Athos Hy Lạp đến Nga. Thủ tướng Vladimir Putin đã ra sân bay St Petersburg để đón Hòm thánh tích Pulkovo chứa Dây thắt lưng của Đức Mẹ.

Dà mpău: Nhà thờ Suối Mơ của Cộng đoàn K’Ho

VRNs (26.10.2011) - Thánh lễ đặt viên đá đầu tiên xây dựng nhà thờ “Dà mpău” (Suối mơ), một họ đạo thuộc giáo xứ Phú Sơn (Fyang), hạt Đức Trọng Giáo phận Đà Lạt, dưới tước hiệu Phanxicô Xaviê, bổn mạng các xứ truyền giáo, bắt đầu lúc 9g30.

Hồn khẳng khiu khát chờ trăng mở hội

VRNs (26.10.2011) – Úc Đại Lợi – Suy niệm Chúa Nhật thứ 31 thường niên năm A

Đọc Đại Vệ Chí Dị

VRNs (26.10.2011) - Đàn Chim Việt - Tác giả còn có những tên gọi khác: Ông Lái Gió, hay (thân mật hơn, chút xíu) là Thằng Phải Gió. Ông tên thật là Bùi Thanh Hiếu, hiện đang sinh sống tại Hà Nội.

Tin Công Giáo Thế Giới 26.10.2011

Thái Hà không tiếp Công an đến làm việc không hẹn trước

VRNs (25.10.2011) - Hà Nội – Hôm nay, 25.10.2011, tu viện có ngày tĩnh tâm tháng dành cho các tu sĩ và linh mục DCCT Miền Bắc. Bất thình lình, lúc 6g30 chiều, công an quận Đống Đa và phường Quang Trung cùng với phóng viên nhà báo đến yêu cầu quý cha phải tiếp.

TT Ngô Đình Diệm và Phật giáo

VRNs (26.10.2011) – Người viết là kẻ hậu sinh. Vì thế, trước khi viết bài này, tôi đã phải gọi sang Hoa Kỳ để được nghe chính những lời của Thượng Nghị Sĩ Lê Châu Lộc truyền đạt qua điện thoại viễn liên Mỹ – Pháp về những điều mà chính Ông Lê Châu Lộc đã biết – nghe – thấy trong suốt thời gian làm Tùy Viên ở bên cạnh Tổng Thống Ngô Đình Diệm. Mỗi lần hầu chuyện với Ông Lê Châu Lộc, tôi đều được Ông nhắc lại nhiều lần, để phải ghi nhớ những điều Ông đã nói. Đăc biệt, Ông đã nói về Tổng Thống Ngô Đình Diệm và Phật Giáo.

Như mọi người đã biết, từ trước và sau khi Tổng Thống Ngô Đình Diệm đã Vị Quốc Vong Thân, thì Tổng Thống Ngô Đình Diệm đã từng mang tiếng là «kỳ thị Phật giáo».

Lời Sống Hôm Nay Hãy Chiến Đấu Để Qua Cửa Hẹp 26.10.2001

Thánh Giêrađô Ơn Gọi Người Trẻ Hôm Nay Phần I

Thứ Ba, 25 tháng 10, 2011

Tôn giáo và cái ách cộng sản (2)

VRNs (25.10.2011) - Dàn Chim Việt - Phần hai: Hồ chí Minh và cái ách cộng sản tại Việt Nam

HT. Thích Quảng Độ: Xin ông Tổng Bí thư minh bạch hóa các thỏa thuận với Bắc Kinh

VRNs (25.10.2011) – Sài Gòn – Từ Văn phòng Viện Hóa Đạo (VHĐ), thuộc Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất, ngày 21.10.2011, Đức hòa thượng Thích Quảng Độ, viện trưởng VHĐ, kiêm xử lý thường vụ Viện Tăng Thống gởi đến ông Tổng bí thư (TBT) đảng CSVN chất vấn về việc “Thỏa thuận Việt-Trung giải quyết vấn đề trên biển”. Ngay từ đầu thư, giải thích tại sao đây là chuyện của quốc gia, mà Đại lão hòa thượng lại không hỏi ông Chủ tịch nước mà lại yêu cầu TBT trả lời là vì “Việt Nam không là nước dân chủ, nên Đảng cầm quyền, thường lấn quyền Nhà nước”.

VRNs xin trân trọng giới thiệu toàn văn Thư Ngỏ này đến quý bạn đọc.

Chuyện sống chết

VRNs (25.10.2011) – Sài Gòn – Tháng Mười Một là khoảng thời gian cuối năm, vào mùa Đông, hơi sương phả trắng mờ ngọn cây, không khí lạnh làm lòng con người lắng xuống. Với người Công giáo, Thánh Mười Một là Mùa Cầu Hồn, mùa nhắc nhở mỗi người nhớ đến người đã “đi trước”, và cũng nhắc nhở Mỗi người: “Mai sẽ đến lượt mình”.

Pakistan khuyến khích đọc Kinh thánh

VRNs (25.10.2011) – Ucanews – Từ PAKISTAN,Hãng tin UCANews, 24-10-2011, cho biết ngày 23.10.2011, Giáo hội Công giáo giới thiệu sách Kinh thánh mới trên toàn quốc Pakistan.

Lời sống hôm nay Sự phát triển của nước Thiên Chúa 25.10.2011

Đại tá Nguyễn Hữu Duệ viết về gia đình cố tổng thống Ngô Đình Diệm

VRNs (25.10.2011) – Sài Gòn – Ngày 02.11 tới đây là ngày giổ lần thứ 48 của cố tổng thống Gioan Baotixita Ngô Đình Diệm và bào đề, ngài cố vấn Giacôbê Ngô Đình Nhu. Nhiều diễn đàn mạng đã có nhiều tham luận về thân thế sự nghiệp của ngài tổng thống của nền đệ nhất Việt Nam cộng hòa. Những lời khen, tiếng chế không phải là điều VRNs quan tâm, mà điều chúng tôi thực sự muốn làm là cố gắng thu thập những tư liệu và công bố chúng, để mai sau, khi các nhà sử học chính danh với đầy đủ lương tâm nghiên cứu thì bớt phần vất vả.

Tâm tình của người giữ xe nhà thờ

VRNs (25.10.2011) – Sài Gòn – Thế giới vật chất khiến người ta coi ‘tiền là tiên là Phật, là sức bậc tuổi trẻ, là sức khỏe tuổi già, là cái đà danh vọng, là cái lộng che thân, là cán cân công lý’ quả không sai. Hễ ai có tiền thì ăn trên ngồi chốc, kẻ yếu hèn khốn khó thì không còn tiếng nói hoặc giả có nói sự thật thì cũng chẳng ma nào nghe. Đấy là ta bàn về góc cạnh sức mạnh vật chất giữa đời thường trong xã hội.

Thứ Hai, 24 tháng 10, 2011

Tin Công giáo 24.10.2011

Nhà cầm quyền cướp cơ sở Dòng MTG Thủ Thiêm

VRNs (24.10.2011) – Trước năm 1975 Hội dòng Mến Thánh Giá Thủ Thiêm có 3 cơ sở giáo dục tại Thủ Thiêm:

Cẩm nang luật cho bạn và tôi (Tập 1)

VRNs (24.10.2011) – Luật của sự thật – Cần có một cẩm nang về pháp luật cho những người không có cơ hội học luật trong xã hội Việt Nam hiện nay thật là cấp bách. Nhu cầu này đã được luật sư Nguyễn Văn Đài và Luật của sự thật bước đầu đáp ứng trong Cẩm nang luật cho bạn và tôi (tập 1). Ở tập này, những người xuất bản tập trung vào 3 vấn đề chính: 1/ Quyền của một công dân biểu tình để bày tỏ long yêu nước; 2/ Cần làm gì khi bị công an bắt? 3/ Những điều nên và không nên làm khi bị hỏi cung.

VRNs xin trân trọng giới thiệu cẩm nang tập 1 này đến với quý bạn đọc.

Nhớ cha Fausto: Sự ác không thể chiến thắng

VRNs (24.10.2011) – Mindanao, Philippines – Cha Fausto Tentorio 59 tuổi, đã dành hơn nửa đời mình – 33 năm – ở Mindanao, Philippines, sống và tranh đấu cho người nghèo, nhất là dân bản địa Lumads. Ngài bị bắn chết vào sáng thứ hai 17/10 ngay bên ngoài nhà xứ, 6 ngày trước Chúa nhật Truyền Giáo, trong tháng đặc biệt cầu nguyện cho người dân tộc thiểu số.

Đêm nay, đêm cuối cùng

VRNs (24.10.2011) – Úc Đại Lợi – Chuyện phiếm Đạo – đời

Tôn giáo và cái ách cộng sản

VRNs (24.10.2011) - Internet – Phần 1: Hậu quả của sách lược Vô Tôn Giáo

NÓI và LÀM

VRNs (24.10.2011) - Sài Gòn - Càng về cuối năm Phụng vụ, Giáo hội càng dùng những đoạn Phúc âm mang màu sắc “tím” hơn và khiển trách “mạnh mẽ” hơn: Giả hình!

Lời sống hôm nay Chúa Giêsu đến giải thoát con người 24.10.2011

HTV và Gaddafi

VRNs (24.10.2011) – Hà Nội – HTV (Đài phát thanh và Truyền hình Hà nội) và Gaddafi là hai cái tên quá hết sức khác biệt và cách xa nhau cả về địa lý lẫn bản chất. Nhưng cái chết thê thảm, nhưng ít thương cảm, của Gaddafi vừa qua và việc HTV đang bị kiện vì đã “vu khống, xuyên tạc, xúc phạm nghiêm trọng” một số công dân lại liên quan tới cùng một vấn đề, đó là tính Thượng tôn Pháp luật (rule of law).

Chủ Nhật, 23 tháng 10, 2011

Truyền thông hôm nay

VRNs (23.10.2011) – Sài Gòn – Nhân ngày Truyền giáo, chúng ta cùng nhau đọc lại lời của Đức Chân Phước Gioan Phaolo II trong thông điệp “Sứ Vụ Đấng Cứu Chuộc” (08.12.1990)

Jacques Dournes và tâm linh bản địa

VRNs (23.10.2011) - Gia Lai – Hôm nay Chúa nhật thứ tư của tháng 10, Hội thánh cử hành Khánh nhật truyền giáo. Truyền giáo theo cách hiểu thông thường là loại trừ tôn giáo cũ thay bằng tôn giáo mới. Nhưng từ năm 1955, khi cha Jacques Dournes, thuộc Hội thừa sai ngoại quốc Paris (MEP) đến vùng Cheoreo thuộc tỉnh Phú Bổn xưa, thì quan niệm truyền giáo có phần thay đổi. Cha Jacques Dournes thấy rằng nơi dân tộc Jarai, cha được sai đến để truyền giáo, không hề mang một tôn giáo xa lạ với Thiên Chúa, nhưng họ có các diễn tả khác. Do đó, cha đã khám phá giá trị văn hóa tâm linh của họ, và chỉ ra cho họ biết Chúa đã thương và đến với họ từ ngàn đời. Đây không hề là một tư tưởng mới lạ, khiến nhiều người phải xét lại xem có đúng không, mà là điều mà thánh giáo phụ tử đạo Justin đã nói đến khi đền cập đến Hạt giống Lời.

Nhân Khánh nhật truyền giáo năm 2011, VRNs xin giới thiếu lại bài viết của linh mục An Thanh, Dòng Chúa Cứu Thế, người vào năm 2005 đã đến tiếp quản vùng truyền giáo trước đay6 của cha Jacques Dournes, để giúp anh chị em có thểm tư liệu suy tư.

Hiệp thông cầu nguyện với Thái Hà

VRNs (23.10.2011) – Trong thư gửi cho các linh mục, tu sĩ DCCT Việt Nam ngày 15/10/2011, linh mục Phạm Trung Thành, Giám tỉnh DCCT VN đã viết: “Dừng ngay dự án xây dựng trạm xử lý nước thải và trả lại tu viện cho DCCT Hà Nội là ý kiến của các linh mục tu sĩ DCCT Hà Nội và cũng là ý kiến của cộng đoàn dân Chúa ở Thái Hà. Tôi ủng hộ ý kiến đó.“.

Xin hiệp thông cầu nguyện với Thái Hà trong thời gian sắp tới.

VRNs giới thiệu với quý độc giả bài viết của tác giả Hà Minh Thảo sau đây.

Khánh nhật truyền giáo

VRNs (23.10.2011) – Nhân ngày “truyền giáo” những lời của Đức Chân Phước Gioan Phaolô II nói từ năm 1990 trong Thông điệp “Sứ Vụ Đấng Cứu Chuộc” (8/12/1990) đòi tôi phải trả lời cụ thể bằng chính cuộc sống của mình.

40 năm theo Cha lang thang khắp núi rừng

VRNs (23.10.2011) – Gia lai - Ngày 10 tháng 10 năm 2009 là tròn 40 năm ngày Đức cha Paul Seitz, giám mục Kontum, đưa bốn thừa sai Dòng Chúa Cứu Thế Việt Nam (từ nay viết là DCCT) đến Pleikly, quận Phú Nhơn, tỉnh Pleiku (nay là làng Pleikly, thị trấn Nhơn Hòa, huyện Chư Pưh), để họ sống với người Jarai như một người Jarai. Điều này đã được Đức giám mục đương nhiệm của Kontum xác nhận đó là một gia sản DCCT góp cho giáo phận. Ngài mời gọi các thế hệ thừa sai mới hãy bước theo con đường ơn huệ này của các vị tiên phong là ở với dân như dân để cho dân.

Câu chuyện truyền thông Duyệt Duyệt và lương tâm vô thần 23.10.2011

Lời sống hôm nay Điều răn trọng nhất 23.10.2011

Thư gởi một linh mục quen trên Facebook

VRNs (23.10.2011) - Sài Gòn - Cha,

Lm Nguyễn Thể Hiện - Điều răn trọng nhất

VRNs (23.10.2011) – Suy niệm Tin mừng Chúa Nhật 30 Thường niên năm A

Thơ - Xin cho con biết yêu

VRNs (23.10.2011) – Sài Gòn – Cảm tác Lời Chúa chủ nhật XXX Thường niện năm A (Mt 22, 34-40)

Khát vọng đời thường

VRNs (23.10.2011) - Sài Gòn - Mai Trinh uể oải uống cạn tách cà phê rồi đến bên chiếc máy vi tính đang sôi động bài hát ngoại quốc và thay vào một đĩa nhạc trữ tình êm dịu.

M. Hoàng Thị Thùy Trang - Khi tình yêu… vắng bóng

VRNs (22.10.2011) – Nói đến đạo Kitô, không ai là không biết đến tình yêu thương vĩ đại của Thiên Chúa. Những điều cao cả lạ lùng Ngài đã làm cho nhân loại, hẳn nhiên không phải là việc bất kỳ ai cũng có thể làm được. Cho nên, giới răn quan trọng nhất đòi hỏi phải yêu mến Thiên Chúa hết lòng, hết linh hồn, hết trí khôn không phải là vô căn cứ. Giả như, con người coi trọng của cải vật chất, danh vọng bạc tiền hơn cả việc tôn thờ Đấng Tạo Hóa thì quả là đáng chê trách. Vậy mà, bao đời nay nhân loại vẫn sống minh nhiên như thể không hế biết đến Thiên Chúa là ai, không cần biết Thiên Chúa là Đấng nào, một chỉ biết đến chiếm hữu và hưởng thụ mà thôi.

PM. Cao Huy Hoàng - Định nghĩa tình yêu

VRNs (22.10.2011) – Suy niệm Lời Chúa CN 30 TN A

Thông cáo báo chí của Vatican sau cái chết của ông Gaddafi

VRNs (22.10.2011) - VATICAN – Tòa Thánh cầu mong tân chính phủ Lybia sớm có thể khởi sự công trình bình định và tái thiết, với tinh thần không loại trừ ai, dựa trên công lý và công pháp.

Thứ Bảy, 22 tháng 10, 2011

Lễ cầu nguyện cho blogger Điếu Cày & blogger Paulus Lê Sơn

VRNs (22.10.2011) - Sài Gòn - Thánh lễ đồng tế chiều 20.10.2011 tại Nhà thờ Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp, DCCT, 38 Kỳ Đồng Quận 3, do cha Giuse Đinh Hữu Thoại chủ tế, cha Antôn Lê Ngọc Thanh đồng tế với ý chỉ cầu nguyện cho công lý hòa bình trên đất nước Việt Nam và cầu nguyện cho Blogger Điếu Cày và Blogger Paulus Lê Sơn.

Nỗi buồn Facebook

VRNs (22.10.2011) – Sài Gòn – Trang mạng xã hội Facebook thu hút nhiều người dùng (theo Facebook statistics thì có 800 triệu người trên khắp thế giới), vì những tiện ích của nó. Và ai dùng Facebook cũng cảm thấy hài lòng vì tính giao tiếp và tương tác rõ ràng.

Đức Maria, mẫu gương truyền giáo

VRNs (22.10.2011) - Sài Gòn - Đôi khi tôi tự hỏi, tại sao Chúa Nhật Truyền Giáo lại được nhắc trong tháng Mân Côi, tháng dâng kính Đức Mẹ, cùng với Đức Mẹ chiêm ngắm tình thương của Thiên Chúa, bằng những tràng chuỗi đơn sơ và thành kính nhất qua lối cầu nguyện theo Tin Mừng. Những dòng suy niệm này trả lời cho tôi câu hỏi đó.

Niềm Vui Khám Phá 22.10.2011

Tiếng hô đòi công lý

VRNs (22.10.2011) - MindaNews - Im lặng bao trùm Giáo xứ Mẹ Hằng Cứu Giúp ở thung lũng Arakan, Bắc Cotabato. Hàng trăm người đang tụ họp chờ nhận xác cha Fausto Tentorio từ nhà tang lễ gần đó. Mọi người đều ngỡ ngàng khi nghe tin cha bị bắn. Một số đang ngồi khóc bên lề đường.

Vai trò của Đức Mẹ trong việc hình thành Kinh Tin Kính

VRNs (22.10.2011) - Khi nhìn vào những nguồn khả dĩ đối với một bài viết về nhiều bản Kinh Tin Kính Các Tông Đồ (Apostles Creed) – chủ yếu là Kinh Tin Kính gốc, Kinh Tin Kính của Công đồng Nicê (Nicene Creed), và Kinh Tin Kính của Công đồng Nicê và Constantinople (Niceno-Constantinopolitan Creed), ngay cả trong các bài viết của nhiều thần học gia và những người viết về tâm linh. Hầu như họ đều đồng ý nguồn gốc tông đồ của Kinh Tin Kính nguyên thủy, và tường trình rằng quá trình rất có thể được Chúa Thánh Thần linh hứng.

Cha truyền giáo cho con

VRNs (21.10.2011) – Suy niệm nhân Chúa Nhật Truyền Giáo 23/10/2011

Lời Sống Hôm Nay Sám Hối Để Được Sống 22.10.2011

Thứ Sáu, 21 tháng 10, 2011

Những giờ cuối cùng của lãnh tụ Muammar Gaddafi

VRNs (21.10.2011) - Dailymail, Libya – Lãnh tụ lẫn trốn của Libya, ông Muammar Gaddafi đã từ trần ngày 20.10.2011. Sau đây là tường thuật về những giờ cuối cùng của người quá cố.

Dân Hà Nội biểu tình trước Đài PTTH Hà Nội

VRNs (21.10.2011) – Hà Nội – “Phản đối Đài truyền hình Hà Nội bôi nhọ danh dự người biểu tình chống Trung Quốc”, “Các nhà báo hãy tôn trọng sự thật”… là những khẩu hiệu viết trên giấy khổ A3, được các thành viên đoàn biểu tình giơ cao dọc đường Huỳnh Thúc Kháng và trước cổng Đài phát thanh truyền hình (PHTH) Hà Nội, sang 21.10.2011.

Tin Công Giáo Thế Giới 21.10.2011

Xin Chủ tịch nước trả lời trường hợp blogger Điếu Cày

VRNs (21.10.2011) - Sài Gòn – Hôm qua, 20.10.2011, đúng một năm công dân Nguyễn Văn Hải – blogger Điếu Cày bị công an TP.HCM. bắt. tại Việt Nam không có bất cứ một quy định nào của pháp luật cho phép bắt giam người đến một năm như vậy. Vậy mà đến nay, công an Sài Gòn vẫn cố tình không thả và cũng không cho các con của ông Điếu Cày biết tình trạng sức khỏe, nơi giam giữ và ông bị giam giữ vì tội gì.

Ban Tôn giáo Chính Phủ yêu cầu Ủy ban Công lý và Hòa bình hoãn khoá Tập huấn – Hội thảo I

VRNs (20.10.2011) – Theo thông báo của Ủy ban Công lý và Hòa bình gửi đi ngày 19/10/2011: Ban Tôn giáo Chính Phủ yêu cầu Ủy ban Công lý và Hòa bình hoãn khoá Tập huấn – Hội thảo I dự định tổ chức vào ngày 20-21/10/2011, tại Mỹ Tho. Vì thế, Ủy ban Công lý và Hòa bình đã thực hiện theo yêu cầu này.

VRNs đăng toàn văn thông báo trên.

ĐGM Vinhsơn Nguyễn Văn Long OFM: “Người Tầm Trú: Có một giải pháp đúng đắn không?”

VRNs (20.10.2011) – Bài phát biểu trong Hội nghị Rerum Novarum năm 2011của Đức Giám Mục Vinh-sơn Nguyễn văn Long OFM.

Tình yêu là lẽ sống . . . ?

VRNs (21.10.2011) – Đồng Nai – Đã có lần Đức Cố Hồng Y FX Nguyễn văn Thuận từng nói với Bill Gate rằng: “Sự văn minh đích thực là không để ai ở lại phía sau”. Và Đức Cố Giáo hoàng Gioan Phaolo II cũng nói: “Sự văn minh đích thực là phục vụ sự sống”. Thế nhưng, “những điều trông thấy mà đau đớn lòng”. Một thế giới quá chênh lệch giầu nghèo. Một thế giới quá đề cao đồng tiền mà quên cả lương tri con người. Một thế giới lấy kinh tế làm đầu nên đã làm đảo lộn biết bao thuần phong mỹ tục, và những giá trị đạo đức truyền thống của các tiền nhân. Khoa học tiến bộ, nhưng đạo đức và phong hoá xuống cấp trầm trọng. Sự tiến bộ của khoa học dường như đang giúp sức cho sự dữ gia tăng. Khoa học tiến bộ đang phục vụ cho văn hoá sự chết hơn là phục vụ cho văn hoá sự sống. Người ta tìm muôn nghìn cách thức để lừa đảo, gian manh và truỵ lạc. Đứng trước viễn cảnh đen tối của xã hội hôm nay, Sĩ Phu Bắc Hà đã đúc kết thành bốn câu thơ:

Nối bước các thừa sai

VRNs (20.10.2011) – Chúa Nhật Truyền giáo 23/10/2011

10 đặc điểm của người Việt Nam

VRNs (20.10.2011) – Internet – Vừa qua, Viện nghiên cứu xã hội Mỹ vừa đưa ra một nghiên cứu, trong đó chỉ ra 10 đặc điểm của người Việt Nam. Những đặc điểm này có mặt mạnh, đi đôi liền với mặt yếu của mỗi đặc điểm đó. Có người cho rằng “thật đáng buồn”, nhưng cũng có người cho rằng đó là “tiềm năng” cần phát triển.

Toàn bộ cuộc đời Steve Jobs trong 1 bức hình

VRNs (21.10.2011) - Internet - Một biểu đồ vừa được chia sẻ trên Internet đã tóm tắt lại những dấu mốc quan trọng của cựu Giám đốc điều hành Apple trong suốt 56 năm.

Bùng nổ dân số

VRNs (21.10.2011) - Sài Gòn - Ước tính dân số thế giới sẽ là 7 tỷ vào ngày 31-10-2011. Chỉ còn vài ngày nữa thôi!

Thơ: Biển Đông và Việt Nam

VRNs (21.10.2011) - Sài Gòn - NỖI LÒNG BIỂN ĐÔNG

Lời sống hôm nay Hãy biết đọc dấu chỉ thời đại 21.10.2011

Thánh Vịnh Đáp Ca CN 30a 20.10.2011

Thứ Năm, 20 tháng 10, 2011

Dự tu DCCT Huế mừng lễ thánh Giêrađô

VRNs (20.10.2011) – Thừa Thiên, Huế – Hòa cùng niềm vui chung của Nhà Dòng trên khắp thế giới trong dịp mừng kính lễ Thánh Giê-ra-đô, anh em Dự tu – Huế chúng con cũng tổ chức những hoạt động mừng lễ như sau:

Tin Công giáo

VRNs (20.10.2011) – Ucanews – Bảo Lộc: Thiếu nhi làm từ thiện

Họp báo về Suy tư, đối thoại và cầu nguyện tại Assisi

VRNs (20.10.2011) - VATICAN – Sáng 18.10.2011, ĐHY Peter Turkson, người Ghana, Chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh Công lý và Hòa bình, đã mở cuộc họp báo tại Phòng báo chí Tòa Thánh, để trình bày về Ngày suy tư, đối thoại và cầu nguyện cho công lý và hòa bình trên thế giới tổ chức tại Assisi vào ngày 27-10 tới đây.

Từ Việt Nam, chung vui một ngày với Israel và Palestine

VRNs (20.10.2011) – Minnesota, USA – Giữa chuỗi dài những ngày đau khổ, đôi khi bừng lên một ngày vui. Ðó là sự đã xảy ra ở Israel và Palestine hôm nay, 18 tháng 10, 2011. Trung sĩ nhất người Israel là Gilad Shalit sau hơn 5 năm bị lực lượng Hamas của Palestine giam giữ, đã được phóng thích. Ðối lại, Israel cũng phóng thích hơn 1000 tù nhân Palestine.

Mẹ con cầu nguyện với thánh Giêrađô

VRNs (20.10.2011) – UCANews – Từ Sài Gòn, 17.10.2011, Ucanews phát đi bản tin: Các thai phụ ở Saigon lễ kính thánh Giêrađô Majella nhà thờ Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp, DCCT.

Lời sống hôm nay Thầy đã đến ném lửa vào mặt đất 20.10.2011

Thứ Tư, 19 tháng 10, 2011

Giáo phận Đà Lạt có thêm 21 tân linh mục

VRNs (19.10.2011) – Lâm Đồng – Thánh lễ bắt đầu lúc 9g30 ngày 18.10.2011, tại nhà thờ Bảo Lộc, thị xã Bảo Lộc, cách Sài Gòn về phía Đà Lạt gần 200 km, Đức cha Antôn Vũ Huy Chương, giám mục giáo phận Đà Lạt đã chủ tế cùng với hơn 300 linh mục truyền chức linh mục cho 21 phó tế, trong đó có hai phó tế thuộc Tu đoàn Truyền giáo thánh Vinh Sơn (CM), và một phó tế thuộc Dòng Hiến sĩ Đức Mẹ Vô Nhiễm (ICM).

Gặp một bữa, anh đã mừng một bữa

VRNs (19.10.2011) – Úc Đại Lợi – Suy niệm Chúa Nhật thứ 30 thường niên năm A

Y đức ở Việt Nam đang đạt đến mức … thất đức

VRNs (19.10.2011) – Sài Gòn – Sự thật mất lòng, kính mong quý vị lương y chân chính đừng vì lời nói thật, mang ý muốn xây dựng của chúng tôi mà phật ý. Chúng tôi hoàn toàn giữ vững niềm tin và sự tôn trọng nơi quý vị. Chúng tôi cũng xác định đây chỉ là một số suy nghĩ và góp ý hạn hẹp, phiến diện mà thôi.

Tự sắc của Đức giáo hoàng Bênêđictô XVI về Năm Đức Tin

VRNs (19.10.2011) – Vatican - Sáng ngày 17.10.2011, ĐTC đã cho công bố Tông thư tự sắc ngài ”Porta Fidei” về Năm Đức Tin, trong đó ngài trình bày lý do, mục đích và những đường hướng chỉ đạo về việc cử hành Năm này. Năm Đức Tin bắt đầu từ ngày 11.10.2012 đến ngày 24.11. 2013. Ngày khai mạc 11.10 năm tới là ngày kỷ niệm 50 năm khai mạc Công đồng Vatican II.

Nhã Lộng: Thành lập xứ đoàn Thiếu Nhi Thánh Thể (TNTT)

VRNs (19.10.2011) – Cùng với rất nhiều các giáo xứ đã và đang nổ lực tìm kiếm phương thế đào tạo thiếu nhi Công giáo, giáo xứ Nhã Lộng vừa qua đã chọn lựa phong trào TNTT và vừa thành lập xứ đoàn,ngày 09.10.2011.

Gioan Lê Quang Vinh - Giáo dân, nói chung đều tốt cả

VRNs (19.10.2011) - Sài Gòn - Tập Hồi Ký của Đức Cha Phaolô Lê Đắc Trọng (Chứng từ của một Giám Mục) rất hấp dẫn về nhiều mặt, nhất là có nhiều chi tiết thú vị dù xót xa trong một bối cảnh lịch sử không thuận tiện cho đời sống đức tin.

Status of religious freedom in Vietnam: The Catholic Church’s situation

VRNs (Oct 19th, 2011) - The Vietnamese government claims that our people enjoys religious freedom. When discussing religious freedom, officials frequently display pictures of recently built churches and scenes showing large numbers of believers attending Masses to convince others that there is religious freedom in Vietnam. Nothing is further from the truth.

Tin Công Giáo Thế Giới 19.10.2011

Lời sống hôm nay Môn đệ trung tín 19.10.2011

Trước thềm Công nghị giáo phận Sài Gòn

VRNs (19.10.2011) – Sài Gòn – Kính gởi các Nghị Viên.

Thứ Ba, 18 tháng 10, 2011

Họ là “siêu nhân” !

VRNs (18.10.2011) – Sài Gòn – Qua các phương tiện truyền thông và thực tế, chúng ta đã biết và chứng kiến nhiều chuyện đau lòng về cách đối xử vô nhân đạo của một số người, không chỉ với người dưng mà thậm chí với chính những người huyết thống ruột rà của mình. Thật khó hiểu. Tôi là người quá bình thường nên không thể hiểu nổi, cho nên tôi gọi họ là “siêu nhân”!

Đức Mẹ là Khuôn mẫu Tình yêu Hoàn hảo

VRNs (18.10.2011) - Vatican - Bài giảng của Chân phước GH Gioan Phaolô II trong buổi tiếp kiến chung ngày 4-12-1996

Đức Sứ Thần thăm giáo phận Kontum phần 5

Tại Philippines, một linh mục người Ý bị bắn chết

VRNs (18.10.2011) – Ucanews – Ngày 17.10.2011, từ Philippines, hang tin UCANEWS phát đi bản tin như sau: Tin địa phương co biết LM Fausto Tentorio, 59 tuổi, người Ý, một nhà hoạt động tích cực về luật pháp và an ninh trật tự, bị bắn chết ngày 17.10.2011 ở bên ngoài nhà thờ Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp (Mother of Perpetual Help parish church) tại Arakan, Bắc Cotabato.

Học cách sống giữa thời hiện đại

VRNs (18.10.2011) – Sài Gòn – Sự phát triển siêu tốc độ về khoa học, kỹ thuật và công nghệ thông tin đã làm toàn thế giới sống như thể đang chung sống dưới một mái nhà. Cuộc sống người Việt Nam cũng thay đổi theo những trào lưu phát triển của nhân loại. Sự hội nhập và giao lưu văn hóa giữa các nước tạo nên lối sống hiện đại, với nhiều triển vọng tích cực đồng thời cũng chứa đựng những tác động tiêu cực, ảnh hưởng không nhỏ đến sự nhận thức và hành vi ứng xử của con người.

Tin Công Giáo Thế Giới 17.10.2011

Mì gói, bún chả, phẩm vàng, măng đắng

VRNs (18.10.2011) – Internet – Những sản phẩm chúng ta dung hang ngày liệu có mang lại sức khỏe hay đang gây ra bệnh tật? Chúng tôi xin đăng lại phần sưu tập của Mỹ Loan về mì gói, bún chả, phẩm vàng và măng đắng để quý vị biết rõ hơn.

Thứ Hai, 17 tháng 10, 2011

Houston: Sự thật toả sáng, Công lý ngự trị

VRNs (17.10.2011) - Texas, USA – Chiều ngày 15.10.2011 giờ Texas, tức sáng Chúa nhật, giớ Việt Nam. Các bạn trẻ Công giáo Việt Nam thuộc giáo xứ Đức Mẹ Lộ Đức, thành phố Hoiston, Texas, do các cha Dòng thánh Đa Minh chăm sóc, đã tổ chức thánh lễ, và thắp nến cầu nguyện cho 15 thanh niên Công giáo và Tin Lành đã bị bắt oan sai, và bị ghép tội cái sai quấy theo điều 79 của Bộ luật hình sư VN.

Hiệp thông với Giáo hội láng giềng: anh chị em Manila có chủ chăn mới

VRNs (17.10.2011) – Trưa ngày 13 tháng 10 vừa qua (18 giờ ở Manila), Vatican báo tin: Ðức Thánh Cha Bênêđictô XVI đã bổ nhiệm Ðức Giám Mục Luis Antonio Tagle, 54 tuổi, làm Tổng Giám Mục Manila, kế vị Ðức Hồng Y Gaudencio Rosales (ở Sàigòn chắc chúng ta còn nhớ Ðức Hồng Y Rosales khi ngài đến thăm theo lời mời của Ðức Hồng Y Phạm Minh Mẫn).

Đường về canh thâu

VRNs (17.10.2011) – Úc Đại Lợi – Chuyện phiếm Chúa Nhật 30 Thường niên

V.K.P. - Mừng kỷ niệm lớn

VRNs (17.10.2011) – Hà Nội - Một kỷ niệm và một biến cố lớn đang mời gọi chúng ta:

Hướng dẫn linh mục xét mình

VRNs (17.10.2011) – Sài Gòn – Sứ điệp Fatima của Đức Mẹ nhấn mạnh đến việc sám hối. Đã là người, ai cũng là tội nhận, dù là Đức giáo hoàng, Giám mục, linh mục hay giáo dân, do đó Bộ giáo sĩ thuộc Toà thánh Vatican đã phát hành một “cẩm nang” mang tực đề Linh mục: Thừa tác viên của long thương xót Chúa (các yếu tố giúp các cha giải tội và linh hướng). Trong phần phụ lúc một, tài liệu này cho đăng Bảng hướng dẫn linh mục xét mình.
VRNs xin chuyển đến quý cha để tham khảo.

Lời Sống Hôm Nay Giữ Mình Khỏi Mọi Thứ Tham Lam 17.10.2011

Sứ mạng của người Kitô hữu

VRNs (16.10.2011) – Hà Nội – Một trong những trương lực căng thẳng mà người Kitô hữu phải thường xuyên đối mặt là làm sao dung hòa và hoàn thành được trách nhiệm vừa làm công dân nước trời và vừa làm công dân của thế giới này. Chính Đức Giêsu cũng đã bị đặt trước trương lực này khi người ta cài bẫy để hỏi Ngài có phải nộp thuế cho Hoàng đế Xêda không.

Chủ Nhật, 16 tháng 10, 2011

Giêrađô: Ơn gọi tu huynh DCCT

VRNs (16.10.2011) – Sài Gòn – Hôm nay chính ngày mừng kính thánh Giêrađô, tu sĩ thừa sai DCCT, Truyền thông Chúa Cứu Thế kính chúc quý tu huynh trong Tỉnh Dòng “mạnh mẽ trong đức tin, phấn khởi trong đức cậy, sốt sắng bởi lòng mến, nung nấu trong lòng nhiệt thành” để nhờ lời chuyển cầu của tu huynh Giêrađô, quý tu huynh Việt Nam sẽ đủ sức gánh vác trách nhiệm Nhà Dòng trao phó.

Câu Chuyện Truyền Thông 16.10.2011 - Lối sống mang lại sự bất hạnh (tiếp)

Lời Sống Hôm Nay Trả Về Cho Thiên Chúa 16.10.2011

Giêrađô: Lòng yêu mến Mẹ Maria

VRNs (16.10.2011) - Sài Gòn – Hôm nay là chính lễ kính thánh Giêrađô, tu sĩ DCCT, người Ý, qua đời lúc 29 tuổi. Nhưng do là Chúa nhật dành mừng Chúa Yêsu Phục Sinh, nên Tỉnh DCCT VN đã tổ chức mừng trước một ngày, vào chiều thứ bảy, 15.10.2011.

Cùng nhau lần chuỗi Mân Côi

VRNs (16.10.2011) - Sài Gòn – Tràng chuỗi Mân Côi liên kết mọi người và là sức mạnh của Thiên Chúa loại trừ ác thần bất công, oan sai và vô thần.

Tín nóng về Giáo hội ở Á Châu

VRNs (16.10.2011) – Ucanews – 1. Giáo hội phản ứng về khiêu dâm

Lm Phạm Trung Thành - “Dừng ngay dự án xây dựng trạm xử lý nước thải và trả lại tu viện cho Dòng Chúa Cứu Thế Hà Nội”

VRNs (16.10.2011) – Truyền thông Chúa Cứu Thế nhận được thư của Linh mục Vinh Sơn Phạm Trung Thành, Giám tỉnh DCCT gửi cho tất cả các linh mục, tu sĩ DCCT Việt Nam. Trong thư ngài viết: “Khối nhà tu viện Dòng Chúa Cứu Thế Thái Hà là di sản của cha ông chúng ta, không chỉ là di sản vật chất nhưng còn là di sản tinh thần cao quí, chuyên chở bao nhiêu tâm hồn thừa sai, bao nhiêu ước vọng về tương lai nhà dòng, bao nhiêu lời nguyện cầu, bao nhiêu những hy sinh nhọc nhằn vất vả kể cả mạng sống của cha ông chúng ta. Khối nhà này là tổ ấm, là cái nôi sinh thành dưỡng dục các thế hệ cha anh chúng ta.

Lm Nguyễn Thể Hiện - Nhân việc nộp thuế cho hoàng đế Rôma

VRNs (15.10.2011) – Chúa Nhật 29 Thường niên – năm A

Bức tranh

VRNs (15.10.2011) – Internet – Ngày xưa, có họa sĩ siêu việt tên là Ranga, vẽ rất nhiều kiệt tác đáng ghi nhớ, khiến ai cũng khen ngợi.

Niềm vui khám phá Số 50 Trở lại túi khôn 15.10.2011

Hiện tình tự do tôn giáo ở Việt Nam: trường hợp Giáo hội Công giáo

VRNs (15.10.2011) – Bài nhận định sau đây về hiện tình tự do tôn giáo tại Việt Nam, điển hình đối với Giáo hội Công giáo, của linh mục Phêrô Nguyễn Văn Khải, C.Ss.R không có gì cao siêu, nhưng tất cả là sự thật. Đơn giản và cụ thể như thế nhưng rất nhiều giám mục, linh mục và tu sĩ, chứ đừng nói tới giáo dân, không nghĩ tới. Tác giả và VRNs đều thấy cần thiết phải lên tiếng một lần về những điều rõ ràng, cụ thể này để mọi người nhận thức đúng hơn và nếu có chút thiện chí sẽ đồng cảm và đồng thuận với những anh chị em đang dấn thân cho một quê hương và Giáo hội Việt Nam ngày càng tốt đẹp hơn.

Bài giảng của cha Phạm Minh Triệu tại nhà thờ Thái Hà

VRNs (15.10.2011) – Tối 14/10/2011 cha Giuse Phạm Minh Triệu, Chính xứ Bảo Long đã đến nhà thờ Thái Hà đồng tế mừng lễ thánh Giêrađô. Ngài đã chia sẻ lời Chúa với cộng đoàn. Ngài nói: Đức Giêsu là hiện thân của những người nghèo. Phục vụ Đức Kitô là phục vụ những người nghèo, những người bị áp bức, bất công.

Thứ Bảy, 15 tháng 10, 2011

PV. VRNs - Các linh mục TGP Hà Nội về Giáo xứ Thái Hà mừng lễ Thánh Giêrađô

VRNs (15.10.2011) – Nhận lời mời của linh mục Giuse Nguyễn Văn Phượng, Chính xứ Thái Hà, cha Quản Hạt Chính tòa Giacôbê Nguyễn Văn Lý và 15 linh mục khác thuộc TGP Hà Nội đã về tham dự cuộc rước kiệu và thánh lễ đồng tế trọng thể mừng lễ thánh Giêrađô, tu sĩ DCCT.

Đội vô cảm lên đầu!

VRNs (15.10.2011) – Sài Gòn – Ngày trước, ông bà thường dạy đạo đức là cái vốn quý nhất cuộc đời cho con cháu. Tiền của mất, mình có thể tìm lại được nhưng tình nghĩa con người mất thì không thể nào lấy gì bù đắp được.

Chuyện bổn phận

VRNs (15.10.2011) - Sài Gòn – Cảm hứng Lời Chúa CN XXIX TN/A – Mt 22:15-21

Giêrađô: Thập giá cứu độ

VRNs (15.10.2011) – Sài Gòn – Điều quan trọng cần phải xin là đời sống thánh thiện. Đó là nhấn mạnh của cha Phaolô Nguyễn Văn Châu, bề trên DCCT Châu Ổ, Quảng Ngãi. Theo ngài những ơn cộng đoàn xin trong những ngày qua như ơn được chữa lành bệnh tật, người hiếm muộn xin có con hay lúc sanh nở được mẹ tròn con vuông đều là những điều tốt đẹp và chính đáng, nhưng cần phải xin đời sống thánh thiện, nếu không thì những ơn kia sẽ chỉ làm mồi cho đời sống tồi tệ hơn.

Lời sống hôm nay Kiên trì trong thử thách 15.10.2011

Văn thư trả lời của Thanh tra Bộ công an cho Tu viện DCCT Thái Hà

VRNs (15.10.2011) – Hà Nội – Sau một tuần gửi Văn thư Kiến nghị dừng dự án xây dựng trạm xử lý nước thải bệnh viện Đống Đa tại khu đất thuộc Giáo xứ Thái Hà – Dòng Chúa Cứu Thế Hà Nội, chiều ngày 14/10/2011 linh mục Giuse Nguyễn Văn Phượng, Chính xứ Thái Hà kiêm Phó Bề trên DCCT Hà Nội nhận được văn thư trả lời số 2053/TB-V24 của Thanh tra Bộ công an do ông Phó Chánh Thanh tra, Đại tá Hoàng Duy Hòa ký ngày 11/10/2011.

Thứ Sáu, 14 tháng 10, 2011

Một vị Giám mục dám nói sự thật

VRNs (14.10.2011) – Kính gởi Đức Cha Micae Hoàng Đức Oanh, Giám mục Giáo phận Kontum.

Tất cả là của Chúa, tội lỗi là của con

VRNs (14.10.2011) – Suy niệm Tin Mừng CN 29 TN A

Quy định pháp luật về bắt người và tạm giữ – tạm giam

VRNs (14.10.2011) – Thực tế tại Việt Nam hiện nay là những cơ quan hành pháp của nhà cầm quyền không tuân thủ pháp luật. Bản thân pháp luật có những bất cập chưa kịp khắc phục theo đà tiến của xã hội, cộng thêm sự coi thường và ngồi xổm trên pháp luật của các cơ quan công quyền, đặc biệt là công an.

9 dân biểu Hoa Kỳ nhắc Thủ tướng VN vi phạm Công Ước Quốc Tế Về Quyền Dân Sự và Chính Trị

VRNs (14.10.2011) – Hạ Viện Hoa Kỳ – Ngày 12 Tháng 10 năm 2011, 9 dân biểu Hoa Kỳ thuộc Hạ Viện là các vị DB. Edward R. Royce, DB. Daniel E. Lungren, DB. Loretta Sanchez, DB. Zoe Lofgren, DB. Gerald E. Connolly, DB. John R. Carter, DB. Susan A. Davis, DB. Christopher Smith, DB. Michael M. Honda đã cùng ký tên trên một văn thư gởi đến ngài Nguyễn Tấn Dũng, thủ tướng nước CHXHCNVN.

Gia đình giáo sư Phạm Minh Hoàng xin hoãn phiên toà ngày 14.10.2011

VRNs (14.10.2011) - Sài Gòn – Hôm nay, ngày 14.10.2011, Toà phúc thẩm sẽ xét xử giáo sư Phạm Minh Hoàng. Trong lúc đó, hôm 10.10.2011, khi chị Oanh đi thăm chồng thì Toà vẫn không hề cho biết đã có lịch xét xử, điều này dẫn đến tình trạng giáo sư Hoàng không có luật sư bào chữa. Gia đình giáo sư Phạm Minh Hoàng đã làm đơn yêu cầu hoãn phiên toà, vì ông Hoàng không được thông báo trước 15 ngày như luật định.

Trại tạm giam Bộ công an vi phạm tự do tôn giáo?

VRNs (14.10.2011) – Sài Gòn – Paul Trần Minh Nhật được cho phép nhận đồ gởi của gia đình. Đây là thông tin gia đình Paul Trần Minh Nhật cho VRNs biết, ngày 11.10.2011, sau nhiều lần vất vả lặn lội từ Lâm Đồng xuống Sài Gòn. Trưa ngày 10.10.2011, cơ quan công an an ninh điều tra thuộc Cục chống khủng bố, phản động trong nước A.67, đã đồng ý cho gia đình có quyền gửi tiền vào trại tạm giam Paul Trần Minh Nhật vào các ngày 10 hàng tháng theo quy định của trại giam.

Tin Công Giáo Thế Giới 14.10.2011

Của Xê-da hãy trả cho Xê-da, của Thiên Chúa hãy trả cho Thiên Chúa

VRNs (14.10.2011) – Hà Nội – “Của Xê-da hãy trả cho Xê-da, của Thiên Chúa hãy trả cho Thiên Chúa”.

Giêrađô: Chúc lành cho các thai phụ và trẻ sơ sinh

VRNs (14.10.2011) - Sài Gòn – Khoảng 1.900 thai phụ và thân nhân của họ đến tham dự buổi hành hương và nhận chúc phúc của Thiên Chúa qua thánh Giêrađô, tại đền Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp, Sài Gòn, sáng 14.10.2011.

Trả lại tất cả… cho Thiên Chúa

VRNs (14.10.2011) – Suy niệm Lời Chúa Chúa Nhật 29 Thường niên – năm A

Thánh Giêrađô và Thánh Thể

VRNs (14.10.2011) - Sài Gòn – Hôm nay buổi chiều thứ hai của ngày hành hương Giêrađô, cộng đoàn quy tụ đông hơn hôm qua. Cha Mátthêu Nguyễn Hữu Quang thuộc cộng đoàn DCCT Mai Thôn được mời chia sẻ Lời Chúa với chủ đề Giêrađô và Thánh Thể.

Thái Lan: Đại hội tu huynh DCCT miền Á-Úc

VRNs (14.10.2011) – Bangkok, Thai Lan – Đại hội thường niên các thầy Tu Huynh DCCT miền Á-Úc năm nay vừa diễn ra tại Pattaya, Thái Lan từ ngày 4-8.10.2011.

Con đường Tình yêu: Nhận biết Ơn gọi

VRNs (14.10.2011) – PathsOfLove – Joseph Bolin đã giới thiệu cách nhận ra con đường tình yêu hay còn gọi là biện phân ơn gọi dựa trên kinh nghiệm của thánh Thomas Aquinas, thánh Inhaxiô, và chân phước GH Gioan Phaolô II.

DCCT Hà Nội: Thánh lễ cầu nguyện cho các chị em đương thai

VRNs (13.10.2011) – Hà Nội – Đền Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp Thái Hà – Hà Nội tổ chức Tam nhật mừng kính Thánh Giêrađô, tu sĩ DCCT. Hôm nay là ngày thứ hai, ngày cầu nguyện cho các chị em đương thai. Thánh lễ đồng tế trọng thể bắt đầu lúc 18g30. Cộng đoàn dân Chúa ngạc nhiên và vui mừng khi chủ tế thánh lễ hôm nay là cha Vinh Sơn Phạm Trung Thành, Giám tỉnh DCCT Việt Nam. Ngài đến thăm cộng đoàn DCCT Hà Nội và mừng lễ thánh Giêrađô với giáo xứ Thái Hà, “một cộng đoàn rất thân yêu của tỉnh Dòng Chúa Cứu Thế Việt Nam và của cá nhân tôi” (nguyên văn ngài nói). Tháp tùng ngài là cha Giuse Đinh Hữu Thoại, Chánh văn phòng Tỉnh Dòng Chúa Cứu Thế Việt Nam.

Tam nhật thánh Giêrađô tại Sài Gòn: ngày hành hương các bệnh nhân

VRNs (13.10.2011) – Sài Gòn – Buổi hành hương kính thánh Giêrađô, tu sĩ DCCT, được tổ chức tại Đền Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp Sài Gòn bắt đầu lúc 8g00 sáng nay, 13/10/2011. Cha Tôma Aquinô Phạm Phú Lộc hướng dẫn giờ hành hương cho các bệnh nhân. Sáng nay, một phần tư diện tích trong lòng nhà thờ được dọn trống trải để những chiếc xe lăn, xe lắc , xe “ba bánh” của các anh chị em bệnh nhân tiến vào bên trong nhà thờ và ngồi phía trên tham dự hành hương và thánh lễ dành riêng cho họ trong dịp đặc biệt này.

Trả nợ cuộc đời

VRNs (13.10.2011) -Suy niệm Tin Mừng Chúa Nhật XXIX Thường niên năm A

Lời sống hôm nay Sống lòng tin 14.10.2011

Thứ Năm, 13 tháng 10, 2011

Công an buộc người bị bắt cóc: Không được tiết lộ !?

VRNs (13.10.2011) – Hà Nội – Ngọc vừa được thả ra lúc 16:30, ngày 12.10.2011, sau hơn 3 ngày bị bắt cóc.

Khai mạc hành hương Giêrađô tại Sài Gòn

VRNs (13.10.2011) – Sài Gòn – Số giáo dân tham dự buổi khai mạc Hành hương Giêrađô năm 2011, lúc 17:00 PM, thứ tư ngày 12.10.2011, đông bằng đi lễ Chúa nhật. Bắt đầu giờ hành hương, thầy Giuse Nguyễn Văn Toản đã giới thiệu với cộng đoàn đôi nét về thánh Giêrađô:

Có Mẹ trong đời

VRNs (13.10.2011) - Cuộc đời có Mẹ sẽ là nguồn an vui.

Mặc cả

VRNs (13.10.2011) – Sài Gòn - Nói đến “mặc cả” là nói đến việc trả giá hoặc ngã giá khi mua bán. Có sự mặc cả xấu thì cũng có sự mặc cả tốt. Trong cuộc đời, nhiều khi chúng ta đã và đang dám cả gan “mặc cả” với Thiên Chúa, nhưng có khi chúng ta cứ tưởng là cầu nguyện!

Hội thảo Thánh nhạc toàn quốc lần thứ 29

VRNs (13.10.2011) – Sài Gòn – 8g30 sáng ngày 11.10.2011 đã khai mạc Hội thảo Thánh nhạc Toàn quốc lần thứ 29 tại Trung tâm Mục vụ TGP Saigon, với chủ đề “Hướng dãn Mục vụ Thánh nhạc”.

Giải thưởng tự do tôn giáo Nguyễn Kim Điền 2011

VRNs (13.10.2011) - Massachusett, USA – Giải thưởng tự do tôn giáo Nguyễn Kim Điền 2011 được trao cho ông Nguyễn Văn Lía, và cha Phêrô Nguyễn Hữu Giải. Giải thưởng này do Phong trào giáo dân Hải Ngoại thành lập.

Lời Sống Hôm Nay Biết Chấp Nhận Sửa Sai 13.10.2011

Thánh vịnh đáp ca CN 29a thường niên 13.10.2011

Thứ Tư, 12 tháng 10, 2011

Một thiếu nữ Công giáo bị mất tích tại Hà Nội

VRNs (11.10.2011) – Chị Maria Phạm Thị Ngọc, một thiếu nữ Công giáo sau khi được an ninh Bộ công an mời đi uống café để nói chuyện, từ 18:00 pm, Chúa nhật, ngày 09.10.2011, đã bị mất liên lạc. Được biết Ngọc là bạn gái của anh Paulus Lê Sơn bị an ninh bắt cóc ngày 03.08.2011.

Đại diện bệnh viện Đống Đa không ký biên bản làm việc với Linh mục và giáo dân Thái Hà

VRNs (12.10.2011) – Hà Nội – Chiều ngày 11/10/2011 các ông đại diện bệnh viện Đống Đa đang chiếm đóng trên tu viện DCCT Thái Hà – Hà Nội và Sở Y Tế Hà Nội đã đến gặp các linh mục và hơn 100 giáo dân Giáo xứ Thái Hà. Đó là các ông:

Houston,Texas: Thắp nến cầu nguyện cho “Công lý sẽ ngự trị – Sự thật sẽ tỏa sáng trên quê hương Việt Nam!”

VRNs (12.10.2011) - Texas, USA - Thánh Lễ & Đêm Thắp Nến Cầu Nguyện - Tại Nhà Thờ Đức Mẹ Lộ Đức (Houston,Texas, USA), lúc 6 pm, ngày 15.10.2011.

Ta xót thương, ta căm giận hung cuồng

VRNs (12.10.2011) – Úc Đại Lợi – Suy niệm Chúa Nhật thứ 29 thường niên năm A 16.10.2011

Đừng tự vất bỏ giá trị sâu xa

VRNs (12.10.2011) – Sài Gòn – Người biết suy tư thường dị ứng với những câu khẩu hiệu rỗng ruột. Người tín hữu giáo dân biết suy tư cũng dị ứng với những khẩu hiệu, dù khẩu hiệu ấy có thể cắt nghĩa nhiều cách. “Tốt đời đẹp đạo” chẳng hạn, là lối nói muốn cho đẹp lòng thế gian hơn là làm Thiên Chúa hài lòng.

Giữ đạo cho chồng

VRNs (12.10.2011) – Sài Gòn – Đời sống đức tin của những anh chị em theo đạo để lấy chồng hay lấy vợ thường gặp nhiều điều bất ổn. Thường là người đạo theo lơ là, và chỉ giữ đạo cho có. Tuy nhiên có những trường hợp thì hoàn toàn ngược lại. Câu chuyện giữa chị Têlêsa Lê Thị Kim Thanh, 39 tuổi, nhà tại Quận Bình Tân với chúng tôi cho biết như vậy.

Ban biên tập Zenit đình công vì tu hội Legionaries

VRNs (12.10.2011) - Rome, Italy (CNA / EWTN) – Sáu biên tập viên của cơ quan thông tấn Zenit đã từ chức và rời bỏ các chức năng của họ vào ngày 7 tháng 10, với lý do bất đồng ý kiến với kế hoạch của Tu Hội Đạo Binh Kitô nhằm tăng việc kiểm soát của Tu Hội trên Zenit.

Tin Công Giáo Thế Giới 12.10.2011

Lời Sống Hôm Nay Sống Khiêm Tốn Và Chân Thành 12.10.2011

Thứ Ba, 11 tháng 10, 2011

Nữ tu Đa Minh với 80 năm phục vụ bệnh nhân

VRNs (11.10.2011) – Ucanews – Từ INDONESIA, ngày 10.10.2011, UCANews đã phát đi bản tin cho biết ngày 09.10.2011, các nữ tu Đa Minh kỷ niệm 80 năm hiện diện tại Indonesia bằng việc thành lập phòng khám miễn phí cho khoảng 400 người nghèo ở Kediri, một ngôi làng ở miền Trung Java.

Đảng nào cho thanh niên Việt Nam ?

VRNs (11.10.2011) - Nghệ An - Kể từ thời điểm các Thanh niên Công giáo, Tin lành và Phật giáo bị Bộ Công an bắt giữ cho tới nay, tên các đảng đối lập với đảng Cộng sản ở Việt Nam đang lần lượt được Bộ công an đưa ra so sánh và làm tiêu chuẫn để xét hỏi, quy tội các nghi can.

Phóng sự Đại Phúc mùa hồng ân 11.10.2011

Lời Sống Hôm Nay Sống Giá Trị Nội Tâm 11.10.2011

Lời hứa

VRNs (11.10.2011) - Sài Gòn - Nhà giáo dục Carmel Wynne nói: “Khi cha mẹ không chân thật với con cái hoặc thường xuyên không giữ lời hứa, điều đó có thể phá hủy niềm tin và gây rắc rối trong các mối quan hệ”. Dạy con cái chân thật và trung thực là một trong những nhiệm vụ khó nhất đối với các bậc cha mẹ ngày nay. Dù chúng ta chấp nhận điều đó hay không, chúng ta vẫn sống trong một xã hội mà việc nói dối được chấp nhận như một phần bình thường của cuộc sống hàng ngày. Người ta cho rằng ai cũng nói dối, vậy vấn đề là gì?

Có một loài hoa

VRNs (11.10.2011) – Sài Gòn – Loài hoa nào cũng đẹp. Loài hoa nào cũng gởi cho ta một sứ điệp yêu thương !

Cầu nguyện cho nhau

VRNs (11.10.2011) – Beliefnet – Đây là lời cầu nguyện của Jim & Kaye Johns, xin được giới thiệu với các bạn…

Thần học về tân văn hóa truyền thông

VRNs (11.10.2011) – FirstThings - “Khi tôi nghe từ ‘văn hóa’, tôi rút súng ra”, nhà viết kịch Đức quốc xã Hans Johst nói. Tôi e rằng trên đường tôi từng đi qua, Johst hẳn là bắn tôi khi thấy tôi. Vì tôi là cái mà ông ta kinh miệt nhiều nhất: Người tha thiết với văn hóa.

Cán bộ bệnh viện Đống Đa muốn gặp Cha Chính xứ Thái Hà

VRNs (10.10.2011) – Hà Nội – UBND phường Quang Trung, quận Đống Đa, Hà Nội sau khi tổ chức cái gọi là “Thông báo dự án lắp đặt trạm xử lý nước thải tại bệnh viện Đống Đa” chiều ngày 7/10/2011 đã gặp phải thất bại trước sự phản đối mạnh mẽ của gần 50 giáo dân giáo xứ Thái Hà trong khuôn viên của UBND phường.

Phóng Sự Đức Sứ Thần viếng thăm giáo phận Kontum Phần 4

Thứ Hai, 10 tháng 10, 2011

Chương trình mừng lễ Thánh Giêrađô tại Đền Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp Sài Gòn

VRNs (10.10.2011) – Sài Gòn – Dịp lễ Thánh Giêrađô, tu sĩ Dòng Chúa Cứu Thế, năm nay Văn phòng Linh Đạo DCCT và Ban Quản Xứ Giáo xứ Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp đã tổ chức chương trình mừng lễ tại nhà Thờ Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp – Kỳ Đồng kéo dài trong 4 ngày, từ ngày 12 đến 15/10/2011, như sau:

Pháp luật Việt Nam và việc thực hành

VRNs (10.10.2011) – Sài Gòn – Ở Việt Nam có nhiều việc người ta làm theo thói quen có trước mà ít khi chịu tìm hiểu lý do. Khi có người chất vấn tại sao làm như thế thì người ta ấp úng, không trả lời được. Có một thời các văn bản pháp luật được “giấu kín” đối với người dân như thể “bí mật quốc gia” (để cán bộ dễ bề thao túng) nên hầu hết người dân không hiểu rõ luật pháp để áp dụng cho trường hợp của mình. Việc làm này đã vô tình hay hữu ý tiếp tay cho tệ nạn tham nhũng trong giới cán bộ, gây ra tình trạng sách nhiễu, “làm luật” mỗi khi người dân có việc liên hệ đến chốn công đường.

Tin Công Giáo Thế Giới 10.10.2011

Lời sống hôm nay Đón nhận Thiên Chúa trong đời ta 10.10.2011

Công an: Bắt người, khám nhà trái pháp luật

VRNs (10.09.2011) – Sài Gòn – Không chấp nhận sự hành xử ngang ngược thô bạo, xâm phạm tài sản cá nhân qua việc vị phạm pháp luật đặc biệt nghiêm trọng của cơ quan an ninh điều tra thành phố HCM, và các đơn vị công an thuộc cấp, tại nhà 84D, Trần Quốc Toản, phường 8, quận 3, Sài Gòn. Chị Dương Thị Tân chủ nhà đã lên án như thế khi gặp Phóng viên VRNs.

Hãy trao cho nhau muôn ngàn yêu dấu

VRNs (10.10.2011) - Úc Đại Lợi – Chuyện phiếm Đạo đời Chúa Nhật 29 Thường niên

Giáo Hội Canada: 3 nhà thờ, mỗi nhà thờ 1 đô-la

VRNs (10.10.2011) - Windsor, Canada - Một lời rao bán như thế không xảy ra hàng ngày, nhưng đó là điều đã xảy ra tại Ontario (Canada), nơi Giáo phận London đã công bố một quảng cáo trong đó ba ngôi nhà thờ, với kiến ​​trúc đặc thù và là di sản lịch sử đã được rao bán với giá mỗi ngôi thánh đường một đồng đô la. Lý do được Mark Adkinson, phát ngôn viên giáo phận, giải thích trên tờ “Windsor Star”, một tờ báo Canada: “Chúng tôi không còn có thể quản lý các ngôi nhà thờ được nữa về phương diện kinh tế vì việc bảo trì quá đắt, đó là lý do tại sao chúng tôi muốn tìm kiếm một ai đó để chăm sóc những nơi này”.

Câu chuyện truyền thông Steve Jobs iLived 09.10.2011

Năm học mới nghe Tổng thống Mỹ và Chủ tịch Việt Nam phát biểu

VRNs (10.10.2011) – Internet – Từ ba năm nay, trước thềm mỗi năm học mới Tổng thống Barack Obama đều đến thăm một trường trung học và có bài nói chuyện với học sinh. Năm nay ông đến trường phổ thông trung học mang tên Benjamin Banneker ở Washington, D.C.

Chủ Nhật, 9 tháng 10, 2011

Một bức thư người Nhật viết cho người Trung Quốc

VRNs (09.10.2011) – Internet – Nhứt châm kiến huyết (Kim châm rỉ máu), lời vàng ngọc, chúng ta cần phải thực sự kiểm thảo và phản tỉnh.

Nước Trời như… tiệc cưới (Mt 22,1-14)


Khúc hát yêu thương

VRNs (09.10.2011) - Hà Nội – Cách đây mấy tuần, trong mục giải trí, chúng tôi có đăng bài thơ Khúc hát yêu thương của tác giả Maria Madalena Hoa Ngâu, thuộc câu lạc bộ Đồng Xanh Thơ Sài Gòn. Đức Hùng, một giáo dân Hàm Long, Hà Nội đã bị bài thơ “hút hồn” để rồi hôm nay dệt nên bài ca.
VRNs xin trân trọng giới thiệu nhạc phẩm Khúc hát yêu thương của Hoa Ngâu – Đức Hùng.

10 bí quyết hò hẹn cho người Công giáo

VRNs (09.10.2011) - VirtuousPla - 1. Hãy cởi mở, đừng thất vọng. Nếu bạn vẫn độc thân, hãy biết rằng bạn trai/bạn gái là tặng phẩm chứ không là thứ bạn có thể thúc ép hoặc “muốn là được”. Hãy đặt Thiên Chúa ở vị trí ưu tiên trong cuộc đời bạn, đầu tư mối quan hệ sâu sắc với Ngài và với tha nhân, nhưng vẫn sống CỞI MỞ. Cởi mở với bất cứ ai mà Ngài đặt trên đường đời của bạn, dù là một người hoặc một cộng đoàn tôn giáo.

Tin Dòng Tên và Caritas

VRNs (09.10.2011) – Ucanews - Dòng Tên có thể phát triển thêm

Tân giáo phận Sylhet với Giám mục tiên khởi

VRNs (09.10.2011) – Ucanews – Từ Bangladesh, ngày 30.09.2011 Hãng tin Ucanews cho biết hàng ngàn giáo dân tham dự nghi thức lễ nhậm chức của ĐGM Bejoy Nicephorus D’Cruze, giám mục tiên khởi của giáo phận Sylhet mới được thành lập tại Đông Bắc nước này.

Học viện DCCT VN mừng bổn mạng

VRNs (09.10.2011) – Sài Gòn – Vào lúc 10g sáng ngày 08.10.2011, tại Hội Trường Hiệp Nhất thuộc Giáo xứ Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp, 38 Kỳ Đồng, phường 9, Quận 3, Sài gòn. Gia đình Học Viện Thánh Anphongso dâng lời tạ ơn Thiên Chúa thánh lễ mừng Lễ Bổn Mạng Chân phúc Phanxico Xavie Seelos,

Cha Giám đốc Học Viện Giuse Trịnh Ngọc Hiên chủ tế thánh lễ và Cha Phaolô Lưu Quang Bảo Vinh chia sẻ Lời Chúa.

Trong thánh lễ có sự hiện diện quý Cha Giáo, quý Cha trong dòng, quý Thầy và đặc biệt là quý thân nhân, ân nhân và thân hữu cùng đến hiệp dâng thánh lễ.

Đây còn là dịp để Gia Đình Học Viện bày tỏ lòng biết ơn đến quý thân nhân, ân nhân và thân hữu đã thương ưu ái nâng đỡ về tinh thần và vật chất cho Tỉnh Dòng Chúa Cứu Thế Việt Nam nói chung, cũng như cho anh em Học Viện nói riêng, trong những ngày tháng qua.

Sau thánh lễ quý Cha đồng tế, quý thân nhân, ân nhân và thân hữu cùng chung vui với Gia Đình Học Viện.

Chân Phanxicô Xaviê Seelos là người Đức đã rời quê hương đi truyền giáo ở Mỹ, vào thời nước Mỹ còn là rừng thiêng nước độc. Chân phước Gioan Phaolô II đã nó về Phanxicô Seelos trong ngày tuyên phong chân phước, 09.04.2000: “Ở mọi nơi ngài phục vụ, Cha Seelos đã làm dậy lên lòng hy sinh, tinh thần hy sinh và sự nhiệt thành tông đồ. Với những người bị bỏ rơi, xa lạc, ngài đã rao truyền Tin Mừng của Chúa Cứu Thế, là nguồn mạch Ơn Cứu Ðộ. Với sự kiên nhẫn nhiều giờ trong toà giải tội, ngài đã chinh phục biết bao tâm hồn về với Chúa.”

Ngoài ra trong Nhà Dòng, ngài đảm nhiệm trách nhiệm đào tạo các ứng sinh linh mục. Đó là lý do, Học viện thánh Anphong, thuộc Tỉnh DCCT VN chọn chân phúc Phanxicô Seelos làm bổn mạng.

V.A



Các thầy học viện làm văn nghệ mừng quý phụ huynh và ân nhân



Khán giả vui cười hồn nhiên với các tiết mục của các thầy tu !



Cha Giuse Trịnh Ngọc Hiên, GĐ học viện, chủ tế thánh lễ bổn mạng



Cha giám học, Phaolô Lưu Quang Bảo Vinh chia sẻ Lời Chúa



Mọi người chia sẻ tiệc Agapé

Dụ ngôn tiệc cưới hoàng gia

VRNs (08.10.2011) – Chúa Nhật 28 Thường niên, năm A

Một di tích văn hoá 171 tuổi đang bị chính quyền Sài Gòn đe doạ tiêu huỷ

VRNs (0810.2011) – Sài Gòn – Ngày 05.10.2011 vừa qua, với sự cho phép của Đấng bản quyền TGP Sài Gòn, Đức TGM Leopoldo Girelli, sứ thần Toà thánh đã viếng thăm Dòng Mến Thánh Giá Thủ Thiêm. Trong phát biểu của nữ tu Tổng phụ trách Hội Dòng có đoạn viết như sau: “Hội dòng chúng con đã gắn bó với mảnh đất Thủ Thiêm này trên 171 năm, trải qua biết bao thăng trầm cùng với lịch sử đất nước… Quý bà và chị em đã đổ biết bao mồ hôi nước mắt, đã dày công gầy dựng và phát triển để Hội dòng mới có ngày hôm nay. Chúng con là hậu duệ phải có trách nhiệm gìn giữ, bảo tồn và tiếp tục phát triển. Tuy nhiên, chúng con đang đứng trước một vấn đề rất nan giải : một bên là lời kêu gọi di dời giải toả của nhà nước vì Đô Thị mới Thủ Thiêm, một bên là Nhà Dòng, là mảnh đất thiêng liêng ân tình, là chính tên gọi “Thủ Thiêm”… Đây là nỗi băn khoăn thao thức rất lớn của Hội dòng. Chúng con chỉ biết cậy vào tình thương của Chúa, và rất cần lời cầu nguyện, sự quan tâm nâng đỡ của các Đấng Bản quyền. Kính xin Đức Tổng Giám mục, Quý Bề trên thương nhớ đến chúng con trong kinh nguyện chuyển cầu, xin Chúa ban bình an cho Hội dòng, đồng thời bênh vực, bảo vệ chúng con luôn”.

Lời sống hôm nay: Theo ý riêng - 09.10.2011

Niềm Vui Khám Phá Số 49 Bộ Giáo Luật 08.10.2011

Lời sống hôm nay Phúc cho người nghe và giữ lời 08.10.2011

Tin mới về giáo sư Phạm Minh Hoàng

VRNs (08.10.2011) - Sài Gòn – Giáo sư Hoàng tự viết đơn kháng cáo lên Toà phúc thẩm, và hiện nay, tiến trình này mới được khởi động. Đó là điều chị Kiều Oanh đã cho phóng viên Thomas Việt, VRNs biết qua cuộc điện đàm. Chị Oanh cũng cho biết, việc thăm nuôi chồng bước đầu gặp khá nhiều thủ tục rắc rối, nhưng đến nay đã gặp được giáo sư Hoàng. Theo chị, giáo sư Hoàng đang tự nghiên cứu để tìm cách bào chữa cho mình.

Cần một tấm lòng

VRNs (08.10.2011) – Chúa Nhật XXVIII TN A

Ngụ ngôn thời bấn loạn (kỳ 30)

VRNs (08.10.2011) – Sài Gòn – Ngụ ngôn 92

Gx. Thái Hà: Kiến nghị dừng xây trạm xử lý nước thải bệnh viện trên đất Nhà thờ

VRNs (08.10.2011) - Hà Nội - TỔNG GIÁO PHẬN HÀ NỘI - DÒNG CHÚA CỨU THẾ VIỆT NAM
GIÁO XỨ THÁI HÀ
180/2 Nguyễn Lương Bằng, phường Quang Trung, quận Đống Đa, Hà Nội.
Số 01/2011/DCCTHN

HĐGM Việt Nam: Thư gởi cộng đồng dân Chúa

VRNs (08.10.2011) - Sài Gòn – Từ Trung tâm mục vụ TGP Sài Gòn, Hội đồng giám mục Việt Nam (HĐGMVN) đã phổ biến Thư gởi cộng đồng dân Chúa trên website chính thức của HĐGMVN, ngày 07.10.2011, nhân lễ Đức Mẹ Mân Côi.

VRNs xin đăng lại nguyên văn và trân trọng giới thiệu cùng độc giả gần xa.

Nhà nước pháp quyền XHCN sao lại chiếm đất tôn giáo?

VRNs (08.10.2011) – Hà Nội – Như tin VRNs đã loan, Chính quyền Hà Nội đang quyết tâm xây dựng trạm xử lý nước thải y tế ngay trong khuôn viên đất của tu viện DCCT Hà Nội, giáo xứ Thái Hà.

Chiếc áo cưới

VRNs (07.10.2011) – Có nhiều dụ ngôn nói về mầu nhiệm Nước trời, mỗi dụ ngôn mặc khải một khía cạnh khác nhau về Nước Thiên Chúa. Thế nhưng, dụ ngôn nào cũng nhằm diễn tả cho nhân loại hiểu Nước trời là nơi con người sẽ về sau cuộc sống trần thế này. Trần gian là chỉ con đường để đi đến cuộc sống viên mãn trên thiên quốc. Nơi không còn nước mắt khổ đau vì cuộc sống, nhưng chỉ có niềm vui và hạnh phúc, vì được trở về với chính nơi mình phát xuất ra.

Thứ Sáu, 7 tháng 10, 2011

Đồng hình đồng dạng với Đức Kitô

VRNs (07.10.2011) – Suy niệm Tin Mừng CN 28 TN A

Ông già chiến thắng Stalin

VRNs (07.10.2011) – Tại hành lang Hội đồng Giám mục Ba Lan, một ông già nhỏ con đứng lóng ngóng giữa các “đồng nghiệp” trong văn phòng giám mục. Bên ngoài, một dãy xe Mercedes đen chờ đưa các hành khách trở về giáo phận mình, mọi người đã sẵn sàng.

Nếu cuộc sống thiếu tình yêu?

VRNs (07.10.2011) - Đồng Nai - Ở đời có yêu nhau người ta mới dám hy sinh dành thời giờ cho nhau, mới hy sinh làm vui lòng nhau. Có yêu nhau người ta mới chẳng quản ngại ngăn sông cách núi để “Tam tứ núi cũng trèo – Thất bát sông cũng lội, thập cửu đèo cũng qua”. Ngược lại nếu không có tình yêu thì cuộc đời sẽ không có hy sinh và càng không cần làm vui lòng nhau. Phải chăng đó cũng là lối cư xử thiếu tình yêu của con người đối với Thiên Chúa mà bài tin mừng hôm nay Chúa Giê-su đề cập đến? Phải chăng lời Chúa hôm nay là bức tranh tương phản giữa tình yêu quảng đại của Thiên Chúa và thái độ vô ơn, bất kính của con người?

Steve Jobs: Một tầm nhìn, một tài năng sáng tạo

VRNs (07.10.2011) – California, USA – Những người hâm mộ và các đối thủ cạnh tranh trên thế giới giật mình khi tin tức về cái chết của ông Steve Jobs (1955 – 2011) được loan báo chính thức bởi Apple, công ty do ông và Wozniak đồng sáng lập.

Tin Công Giáo Thế Giới 07.10.2011

Lời sống hôm nay Nuôi lời Chúa 07.10.2011

Chính quyền Hà Nội ngang ngược mời DCCT Thái Hà ra để thông báo việc xây dựng Trung tâm xử lý nước thải

VRNs (06.10.2011) – Chiều nay, ngày 6/10/2011 UBND phường Quang Trung, quận Đống Đa, Hà Nội đã gửi giấy mời cho Linh mục Chính xứ Thái Hà, Giuse Nguyễn Văn Phượng, vào lúc 15g00 ngày 7/10/2011 đến trụ sở UBND phường Quang Trung để nghe “Công bố dự án Trạm xử lý nước thải Bệnh viện Đa khoa Đống Đa”, nguyên là Tu viện Dòng Chúa Cứu Thế (DCCT) Hà Nội – Giáo xứ Thái Hà bị chính quyền chiếm dụng.

Tình trạng blogger Điếu Cày vẫn bị công an che giấu

VRNs (06.10.2011) - Sài Gòn – Ngày hôm qua, 05.10.2011, trên diễn đàn Facebook, các facebookers xôn xao, vì một người đã đưa lên trang của mình thông tin “Blogger Điếu Cày đã chết”. PN cho rằng đây là cách “anh chàng” này kiếm “com”, chứ tin chẳng có chứng cứ gì cả. Một facebooker khác nhận định: đây là cách ép nhà cầm quyền buộc phải cho Điếu Cày xuất hiện nếu còn sống. Nhưng cũng theo PN, nếu như vậy thì sẽ làm giảm uy tín truyền tin của mạng xã hội.

Thánh vịnh đáp ca CN 28a thường niên 06.10.2011

Lời sống hôm nay Xin Thánh Thần 06.10.2011

Tin Công Giáo Thế Giới 06.10.2011

Thứ Năm, 6 tháng 10, 2011

Công lý: Chuyện xưa và nay

VRNs (06.10.2011) - Toronto, Canada - Mỗi khi dân Chúa sống xa rời những đòi buộc của Giao ước đã ký kết với Thiên Chúa, nhất là mỗi khi người nghèo bị đối xử tệ bạc, thì Thiên Chúa lại sai các ngôn sứ của Ngài đến để loan báo về công lý của Ngài. Công lý của Thiên Chúa không gì khác hơn là “thụ tạo quy phục ý hướng ban đầu Thiên Chúa sáng tạo nên nó.”[1] Thời ngôn sứ A-mốt, vương quốc Israel phía Bắc có được một giai đoạn thịnh vương cả về vật chất lẫn việc tế tự. Tuy nhiên, đó chẳng qua chỉ là cái thịnh vượng giả tạo, bề ngoài. Điều mà ngôn sứ chứng kiến hằng ngày ấy là những người giàu có dù chỉ là một nhóm nhỏ, nhưng họ lại hà hiếp, làm giàu trên đầu trên cổ anh em của mình. Vì vậy, với lòng nhiệt thành đối với người nghèo, ngôn sứ A-mốt đã can đảm chỉ trích những kẻ có quyền hành và kêu gọi họ sám hối, từ bỏ con đường gian tà để cho “lẽ phải như nước tuôn trào, cho công lý như dòng suối không bao giờ cạn” (5, 24).

Việt Nam thuộc các quốc gia cầm tù nhà báo nhiều nhất thế giới

VRNs (06.10.2011) - BBC Vietnamese – Chiều tối hôm qua, trang BBCVietnamese đã đưa tin cho biết CPJ – Tổ chức bảo vệ nhà báo – đã lên tiếng quan ngại về việc nhà nước Việt Nam bắt quá nhiều người viết báo, đa số là viết báo mạng.

Đức Giêsu của các triết gia và mầu nhiệm sự dữ

VRNs (06.10.2011) - Avvenire - Phỏng vấn Linh Mục Xavier Tilliette, niên trưởng các triết gia Âu châu

6 lý do để kiêng thịt ngày thứ Sáu

VRNs (06.10.2011) – Sài Gòn – Có 6 lý do để kiêng thịt ngày Thứ Sáu hàng tuần:

Lễ kỷ niệm 61 năm ngày Mẹ La Mã Bến Tre lộ hình

VRNs (05.10.2011) – Nhân dịp kỷ niệm 61 năm ngày Mẹ lộ hình nơi bức ảnh Mẹ Hằng Cứu Giúp bị chôn vùi dưới bùn đen hơn ba tháng, thứ Sáu ngày 07 tháng 10 năm 2011, cha Tổng Đại Diện Phaolô Lưu Văn Kiệu, Giáo phận Vĩnh Long sẽ về Trung Tâm Hành Hương Đức Mẹ La Mã – Bến Tre chủ tế Thánh Lễ trong ngày trọng đại này.

Thứ Tư, 5 tháng 10, 2011

Hình ảnh lễ kỷ niệm 100 năm thành lập tỉnh DCCT Thánh Anna

VRNs (05.10.2011) – Canada – Ngày 28 và 29/09/2011 vừa qua tỉnh Dòng Chúa Cứu Thế Thánh Anna (Sainte-Anne de Beaupré – SAB) tại Québec – Canada mừng trọng thể kỷ niệm 100 năm thành lập (1911 – 2011). Sau khi thành lập được 14 năm, ngày 30/11/1925 ba thừa sai DCCT Canada đầu tiên đã đặt chân đến cố đô Huế (Việt Nam) để xây dựng tỉnh Dòng Chúa Cứu Thế Việt Nam. Có tất cả 66 thừa sai DCCT Canada đã đến Việt Nam trong giai đoạn từ 1925 đến 1976.

Thông báo của Toà giám mục Kontum về những người lừa đảo

VRNs (05.10.2011) - Kontum - Kính thưa Quý Cha, Quý Hội Dòng và Anh chị em Giáo dân,

Lấy đâu xe cưới ngời hoa trắng?

VRNs (05.10.2011) – Úc Đại Lợi – Suy niệm Chúa Nhật thứ 28 thường niên năm A

“Lấy đâu xe cưới ngời hoa trắng?
với những mâm cau phủ lụa điều?”

(dẫn từ thơ Nguyễn Bính)

Lấy đâu xe cưới ngời hoa trắng?

VRNs (05.10.2011) – Úc Đại Lợi – Suy niệm Chúa Nhật thứ 28 thường niên năm A

“Lấy đâu xe cưới ngời hoa trắng?
với những mâm cau phủ lụa điều?”

(dẫn từ thơ Nguyễn Bính)

Biểu tình vì Hòa bình đánh dấu ngày Pancasila

VRNs (05.10.2011) - UCANews – Bản tin Ucanews phát đi từ Indonesia hôm Chúa nhật, 03.1.-2011 cho biết các vị lãnh đạo của nhiều tôn giáo đã cử hành Thánh nhật Pancasila (Pancasila Sanctity Day) hôm Thứ Bảy, 01.10.2011, bằng cuộc biểu tình vì Hòa bình tại Surabaya, thủ phủ Đông Java.

Tập cho trẻ đọc kinh Mân Côi

VRNs (05.10.2011) – Sài Gòn – Đọc kinh Mân Côi là cách người lớn giáo dục, truyền đức tin, làm gương sống cho con cái noi theo để thành nếp tốt cho gia đình.

Thông báo ghi danh Khoá giáo lý hôn nhân Agape 25 của Trung tâm mục vụ DCCT

VRNs (05.10.2011) – Sài Gòn – Khóa Giáo Lý Hôn Nhân AGAPE 25 sẽ khai giảng vào lúc 18g30 chiều thứ hai 17.10.2011, tại Phòng A33 lầu 3 Nhà Hiệp Nhất khối A ( sau lưng Nhà Thờ ) thuộc Giáo Xứ Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp, DCCT, 38 Kỳ Đồng, Phường 9, Quận 3, Sàigòn.

Lời sống hôm nay Abba - Lạy Cha 05.10.2011

Xuất hiện 4 người tình nghi lừa đảo vùng Xuân Lộc đã lên Pleiku, Gia Lai

VRNs (04.10.2011) - Pleiku, Gia Lai – Cha Marcô Bùi Duy Chiến, bề trên DCCT Pleiku, chánh xứ Ia Hru – Phú Quang vừa cho biết 4 người tình nghi lừa đảo vùng Xuân Lộc đã lên Pleiku. Trưa nay đã đến nhà thờ Phú Quang, cũng với bốn người, có một người cụt tay như thông báo của Toà giám mục Xuân Lộc. Đặc biệt, những người này cũng chào mời mua bán máy phát điện gian.

Tình trạng trôm cắp và lừa đảo tại các nhà thờ trước đây thường là những cá nhân, nhưng trong tháng chín vừa qua, có dấu hiệu, những người lừa đảo đến các nhà thờ thành nhóm và có dấu hiệu nguy hiểm hơn. VRNs xin đăng 2 lá thư của hai cha chánh xứ do Văn phòng Toà giám mục Xuân Lộc mới phổ biến để giúp các cha và Hội đồng mục vụ lưu ý.

Hàn quốc thúc đẩy án phong chân phước cho An Jung-geun

VRNs (05.10.2011) – UCANews – Bản tin Ucanews phát đi từ Hà Quốc ngày 29.09.2011 cho biết, Ủy ban Chuẩn bị Án phong Chân phước và Phong thánh (Preparatory Committee for Beatification and Canonization) của TGP Seoul đã tổ chức một hội nghị ngày 28.09.2011 tại Trung tâm Công giáo để thảo luận về việc có thể phong chân phước cho nhà ái quốc Công giáo Thomas An Jung-geun.

Đức cha Hợp: Hoạt động chính trị là lãnh vực đặc biệt trong sinh hoạt xã hội của giáo dân

VRNs (05.10.2011) - Sài Gòn – Cách đây vài giờ, trên http://giaophanvinh.net đã phổ biến Thư Ngỏ của ĐGM Phaolô Nguyễn Thái Hợp – Chủ tịch UBCL&HB trực thuộc HĐGMVN về các thanh niên Công giáo bị bắt trong hơn hai tháng qua. Chúng tôi xin trân trọng giới thiệu nguyên văn thư ngỏ này.

Thứ Ba, 4 tháng 10, 2011

Chính quyền tiếp tục xâm hại tài sản DCCT Thái Hà – Hà Nội

VRNs (04.10.2011) – Các ngày thứ bảy và Chúa nhật (2 và 3.10.2011) vừa qua, loa phóng thanh của phường Quang Trung đã liên tục phát từ sáng đến chiều thông báo cho biết nhà cầm quyền sẽ xây dựng Trung tâm xử lý nước thải cho bệnh viện Đống Đa trên đất hợp pháp của DCCT Thái Hà – Hà Nội.

Chúng tôi xin chuyển đến quý độc giả văn thư của cha Giuse Nguyễn Văn Phượng, Phó Bề trên kiêm Chánh xứ DCCT Thái Hà – Hà Nội.

Xuất hiện 4 người tình nghi lừa đảo đến các nhà thờ vùng Xuân Lộc

VRNs (04.10.2011) - Đồng Nai – Tình trạng trôm cắp và lừa đảo tại các nhà thờ trước đây thường là những cá nhân, nhưng trong tháng chín vừa qua, có dấu hiệu, những người lừa đảo đến các nhà thờ thành nhóm và có dấu hiệu nguy hiểm hơn. VRNs xin đăng 2 lá thư của hai cha chánh xứ do Văn phòng Toà giám mục Xuân Lộc mới phổ biến để giúp các cha và Hội đồng mục vụ lưu ý.

Tự do tôn giáo tại huyện Đak Đoa – tỉnh Gia Lai

VRNs (04.10.2011) – Ngày 4/10 là lễ Thánh Phanxicô Assisi, Đấng sáng lập Dòng Anh em Hèn mọn (Phanxicô). Các linh mục Dòng Phaxicô đang phục vụ tại giáo xứ Lệ Cần, giáo phận Kontum (xã Tân Bình, huyện Đak Đoa, tỉnh Gia Lai) đã gửi đơn đến chính quyền để thông báo về thánh lễ này.

Bi kịch giáo dục: Trẻ được khen khi ăn cắp tiền bố mẹ góp quỹ

VRNs (04.10.2011) – Sài Gòn – Nhân chi sơ tính bản thiện. Khi mới sinh ra, con người luôn có bản tính thiện trong con người mình. Cùng năm tháng, với sự khôn lớn phát triển thân thể và trí óc, con người bắt đầu hấp thu thêm nhiều tính khác như tham lam, si mê, sân giận, độc ác, nham hiểm … tất cả đều từ sự dữ mà ra. Tính tham lam luôn tiềm ẩn ở mỗi con người, nó như một phần máu thịt nhưng nếu tính thiện của con người mạnh hơn sẽ lấn át và khống chế được cái tham. Song, không phải ai cũng có thể tự kiềm chế trước sự ham muốn vật chất phồn hoa, đặc biệt là con trẻ.

Trách nhiệm lớn của những ai làm việc trong vườn nho của Chúa

VRNs (04.10.2011) - Vatican - Sau 3 tháng nghỉ hè, trưa Chúa Nhật 2-10-2011 lần đầu tiên Đức Thánh Cha Biển Đức XVI đã có buổi đọc kinh Truyền Tin chung với hàng ngục ngàn tín hữu và du khách hành hương tại quảng trường thánh Phêrô. Ngài mời gọi mọi người, đặc biệt là những ai cầm quyền, ý thức trách nhiệm của mình khi làm việc trong vườn nho của Chúa. Đức Thánh Cha nói:

Phanxicô Assisi: Bạn của người trẻ

VRNs (04.10.2011) - Tin Mừng. net - Thánh Phanxicô sinh khoảng năm 1181, tại thành phố Assisi nước Ý. Là con trai của một thương gia buôn vải giàu có, Phanxicô luôn vận những bộ áo sang trọng nhất và tiêu tiền cách tự do. Phanxicô rất được bạn bè quý chuộng vì ngài năng dành nhiều thời gian và tiền bạc để mở tiệc thết đãi các bạn. Với tâm thức thích mạo hiểm và tìm kiếm danh vọng, Phanxicô Assisi đã xông pha chiến trận khi tuổi đời vừa tròn 20. Rồi Phanxicô bị bắt làm tù binh và bị bệnh rất nặng. Sau một năm, ngài được trả tự do và trở về nhà. Khi sức khỏe bình phục, Phanxicô lại cố gắng tham gia chiến trận với hy vọng sẽ trở thành hiệp sĩ. Nhưng trên đường tới chiến trường, Phanxicô nghe tiếng Chúa nói hãy trở về quê nhà ở Assisi, nơi đây Phanxicô sẽ được cho biết phải làm gì với cuộc sống của mình.

Trí tưởng tượng là phương tiện để trưởng thành

VRNs (04.10.2011) – Nhóm Cánh Buồm – Cuộc trò chuyện giữa Tạp chí Sciences Humaines và Paul L. Harris

Magnificat là lời kinh can đảm!

VRNs (04.10.2011) – Archdiocese of Washington
Vui thay có Mẹ Mân Côi
Hạnh phúc Tháng Mười rộn rã lòng con
Xin cho con biết hân hoan
Và luôn can đảm xin vâng Ý Trời

Ông thánh chọn nghèo - Lời sống hôm nay - 04.10.2011

Sứ thần Tòa Thánh thăm Gp Kontum phần 3

Tin Công Giáo Thế Giới 03.10.2011

Thứ Hai, 3 tháng 10, 2011

Gọi thầm tên em

VRNs (03.10.2011) – Úc Đại Lợi – Chuyện phiếm Chúa Nhật tuần 28 Thường niên – năm A

Đời đáng chán

VRNs (03.10.2011) – Sài Gòn – Tôi không phải là thi sĩ. Chắc chắn là thế. Nhưng lại thích đọc thơ để ngẫm nghĩ sự đời và nhìn xem nhân tình thế thái.

Lời Sống Hôm Nay Người Thân, Người Yêu 03.10.2011

Giáo dục theo lối tiếp cận năng lực hay dạy trẻ em tư duy?

VRNs (03.10.2011) – Hà Nội – Bài phỏng vấn Philippe Meirieu và Marcel Gauchet do Báo Le Monde (Pháp) thực hiện và được đăng ngày 02.09.2011 trong khuôn khổ cuộc tranh luận mang chủ đề Làm thế nào để thay đổi nhà trường, đã được Phạm Anh Tuấn chuyển ngữ và đăng trên www.hiendai.edu.vn. VRNs đã được phép chủ nhân website trên cho phép tuỳ nghi sử dụng, nên VRNs trân trọng giới thiệu quý vị như một tư liệu tham khảo cho những thao thức về một nền giáo dục tương lai tử tế hơn cho con cháu Lạc Hồng.

Trẻ em hiện đại xây dựng đất nước hiện đại – Trẻ em là cứu tinh của dân tộc

VRNs (03.10.2011) – Hà Nội – “Các nền giáo dục cũ nhào nặn trẻ em theo tấm gương người khác, Giáo Dục Hiện Đại không lôi cuốn trẻ em theo một mục tiêu thiển cận. Trẻ em được tự làm ra chính mình, được phát triển hết cỡ. Những cá nhân trọn vẹn đó sẽ biết cách sống hài hòa với xã hội, với cộng đồng”. Đây vừa là khẳng định, vừa là lời mời gọi của Nhóm cánh Buồm, một nhóm nghiên cứu cải cách nhân dân (theo nghĩa hẹp), hoàn toàn không nhận tài trợ của nhà nước, mà chỉ là nổ lực tự than của những con người ưu tư đến giáo dục cho con cái quê Việt.

Hội đồng Giám mục Việt Nam: Hội nghị kỳ II-2011

VRNs (02.10.2011) – Sài Gòn – (WHĐ) Hội đồng Giám mục Việt Nam (HĐGMVN) sẽ nhóm họp Hội nghị kỳ II-2011 tại Trung tâm Mục vụ Tổng giáo phận Sài Gòn từ ngày 3 đến 7 tháng Mười 2011. Kể từ năm 2008, HĐGMVN đã quyết định nhóm họp mỗi năm hai lần thay vì một lần, được gọi là kỳ I và kỳ II. Hội nghị kỳ I thường diễn ra trong tuần Bát nhật Phục Sinh, và Hội nghị kỳ II vào tháng 10 hằng năm.

ĐTGM Girelli thăm viếng Giáo tỉnh Sài Gòn

VRNs (02.10.2011) – Sài Gòn – (WGPSG) Từ Singapore, ĐTGM Leopoldo Girelli – Sứ thần Toà Thánh tại Việt Nam – đã đến phi trường Tân Sơn Nhất vào lúc 18g45 thứ bảy 1/10/2011 để khởi sự chuyến viếng thăm Giáo tỉnh Sài Gòn. Ra đón ngài tại sân bay có ĐGM Phêrô Nguyễn Văn Khảm cùng một số linh mục và giáo dân.

ĐTGM Girelli đã được đón về nghỉ đêm tại Toà Giám mục Sài Gòn.

Tòa án Việt Nam gây ra bao bất công vì không xét xử độc lập và không tuân thủ pháp luật

VRNs (02.10.2011) – Chánh án Tòa án Tối cao (TATC) Trịnh Hồng Dương với câu nói lịch sử: “Luật ở Việt Nam xử sao cũng được”. Chánh án TATC Nguyễn Văn Hiện với câu nói bất hủ: “Ngành tòa án thiếu cán bộ trầm trọng phải vơ vét cả lái xe, nhân viên vệ sinh, cán bộ phòng tiếp dân của tòa án đi học nghiệp vụ về để làm thẩm phán”. Và ngày 13/09/2011 vừa qua, Chánh án Tòa án Tối cao đương nhiệm là ông Trương Hòa Bình cũng để lại một câu bât hủ cho thấy thực trạng của ngành tòa án tại Việt Nam hiện nay: “Nhìn lại lịch sử vẻ vang của ngành TAND 66 năm qua, trong mọi thời kỳ của Cách mạng Việt Nam, ngành TAND đã hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ mà Đảng, Nhà nước và nhân dân giao phó, phục vụ có hiệu quả các nhiệm vụ chính trị của đất nước, góp phần xứng đáng vào việc bảo vệ Đảng, bảo vệ chế độ XHCN, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội và sự nghiệp cách mạng của dân tộc.”

Một sự thật đau lòng: luật pháp không bằng lệnh đảng.

VRNs đăng toàn văn bài viết của Trịnh Viên Phương đăng trên Dân làm báo.

Lm Phạm Trung Thành - Bài giảng khai mạc Tuần Đại Phúc Gx Phương Lâm, Đồng Nai p2

Lm Phạm Trung Thành - Bài giảng khai mạc Tuần Đại Phúc Gx Phương Lâm, Đồng Nai p1

Câu Chuyện Truyền Thông 02.10.2011 - Lối sống mang lại sự bất hạnh

Lời Sống Hôm Nay Chùm Nho Của Tinh Yêu Và Trung Tín 02.10.2011

Kẻ làm công

VRNs (02.10.2011) – Có nhiều câu chuyện, nhiều dụ ngôn Đức Giêsu dùng để nói về mầu nhiệm cứu độ. Đến với con người, sống với con người và hy sinh chết cho con người thật đấy nhưng không phải là chuyện dễ dàng để được nhân loại đón nhận. Để thế giới có thể tin yêu, tôn thờ không phải Thiên Chúa cứ yêu là được. Có ai yêu con người hơn Thiên Chúa? Có ai sống cho con người hơn Thiên Chúa và hy sinh chết đi vì họ, vậy mà tình yêu cao cả vĩ đại ấy có phải được tất cả đón nhận đâu.

Chủ Nhật, 2 tháng 10, 2011

ĐGM Kontum: Nền giáo dục nào đã đẩy “thơ bé” thành “man dại"

VRNs (02.10.2011) – Kontum – Lịch sử ghi lại bao mất mát bao đau thương do các nền giáo dục què quặt sản sinh những nhà độc tài tàn bạo như Hitler, như Staline, như Mao Trạch Đông….! Ngày nay cũng đầy dẫy những con người “tàn bạo” như thế đã và đang bị đào thải như vừa xảy ra ởTunisia, Ai Cập,Libya! Khởi đầu với một chàng sinh viên nghèo Bouazizi, 26 tuổi, bị cảnh sát tịch thu gánh hàng rong trên hè phố! Cảm nghiệm cảnh “bị áp bức”, anh đã quyết dùng mạng sống mình làm cây đuốc sống để soi đường chỉ lối cho dân tộc anh cũng như cho toàn thế giới đứng lên tìm cuộc sống mới vào ngày Thứ Sáu,17/12/2010! Anh đã tắt thở ngày 04.01.2011.
Có điều đáng suy nghĩ và khó hiểu là dưới trướng của các lãnh tụ độc tài, độc đoán, độc ác… lại có rất nhiều nhà trí thức, có học vị cao, có bằng cấp đầy mình, có chữ đầy đầu mà vẫn nhắm mắt vùi đầu phục vụ tiếp tay giết người, cướp của mà không thấy ngượng ngùng xấu hổ? Nền giáo dục nào đã đưa đẩy con người “thơ bé” thành những người “man dại” đến như vậy? Thật đáng khiếp sợ!

Đức Mẹ Mân Côi

VRNs (02.10.2011) – Sài Gòn – Trong năm phụng vụ, chúng ta có nhiều lễ kính nhớ Đức Mẹ, vì những ân huệ lớn lao Mẹ đã nhận được, chẳng hạn Đức Mẹ Vô Nhiễm, Đức Mẹ hồn xác lên trời, Đức Mẹ Nữ Vương, hay vì những biến cố đặc biệt trong cuộc đời của Đức Mẹ, chẳng hạn, Sinh Nhật Đức Mẹ, Đức Mẹ Dâng Mình, Lễ Truyền Tin, Đức Mẹ Thăm viếng, Lễ Giáng Sinh, hoặc vì những ơn huệ đặc biệt Đức Mẹ ban cho loài người chúng ta hay cho riêng một Hội Dòng, chẳng hạn Đức Mẹ Phù Hộ, Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp, Đức Mẹ Dòng Tên.

Multimedia trong chiếc vòng đeo tay

VRNs (02.10.2011) - Sài Gòn – Một cộng tác viên của VRNs vừa gởi đến những tấm hình mô tả multimedia ngay tại cổ tay của con người. Ai muốn gọi là chiếc vòng xin cứ gọi, ai bảo và chiếc đồng hồ cũng không sai.

Đứa thừa tự đây rồi ! Nào ta giết nó …

VRNs (02.10.2011) – Sài Gòn – Đứa thừa tự đây rồi ! Nào ta giết nó đi và đoạt lấy gia tài (x. Mt.21, 33-43)

Thánh đường Bông Hoa Nhỏ

VRNs (01.10.2011) – New York, USA – Tôi luôn mong tới tháng 10, nhất là ngày 1-10, đó là lễ thánh Têrêsa Hài đồng Giêsu, một trong nhiều lễ kính nhớ các thánh mà tôi yêu quý có vẻ tập trung vào tháng 10 này. Chị là người thành Lisieux, là bổn mạng các xứ truyền giáo và Tiến sĩ Giáo hội.

LM Đinh Hữu Thoại tiếp tục kháng cáo bổ sung

VRNs (01.10.2011) – Ngày 29/09/2011 sau khi đã gửi Đơn Kháng cáo toàn bộ Quyết định đình chỉ giải quyết vụ án hành chính số 01/QĐST-HC của tòa án nhân dân tỉnh Tây Ninh, linh mục Đinh Hữu Thoại, người đang theo đuổi công lý trong vai trò người khởi kiện Trạm kiểm soát Đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Mộc Bài, cho biết: hiện nay Nghị quyết số 02/2011/NQ-HĐTP hướng dẫn thi hành Luật Tố tụng hành chính đã có hiệu lực từ ngày 14/09/2011 vừa qua. Theo Nghị quyết này thì tòa án nhân dân tỉnh Tây Ninh đã vi phạm pháp luật khi chỉ đơn thuần gửi Quyết định 01/QĐST-HC cho ngài.

Kinh thánh cổ Biển Chết

VRNs (01.10.2011) - Ucanews - Theo báo Huffington Post, 5 bản Kinh thánh cổ ở Biển Chết (Dead Sea Scrolls), được giữ suốt nhiều thập niên qua trong cuộc triển lãm tại Viện bảo tàng Israel Museum tại Giêrusalem, nay đã có dạng kỹ thuật số để mọi người có thể truy cập trên Internet.

Khoá học kể chuyện Chúa Giêsu

VRNs (01.10.2011) - Sài Gòn - Người sống tốt, được hạnh phúc và bình an là người có mối tương quan mật thiết với Chúa Giêsu. Tìm – hiểu – sống trong Giêsu, cảm mến được tình yêu Chúa hoạt động và biến đổi cuộc đời mình thì mình mới có thể giới thiệu và kể về Chúa cho người khác được.

Hữu hạn và vô hạn

VRNs (01.10.2011) – Nhân sự kiện ông Hà Thịnh có thư ngỏ xin lỗi Đức Tổng Giuse Ngô Quang Kiệt Truyền thông Chúa Cứu Thế đăng lại bài thơ HỮU HẠN VÀ VÔ HẠN của nhà thơ Tôma Thuỷ Nhân đã viết trước đây, khi Đức Tổng Giuse bị truyền thông cộng sản bóp méo sự thật nhằm hạ nhục ngài. Qua đó những kẻ bồi bút thiếu lương tri hiểu được sự phẫn nộ, nhưng vẫn có tấm lòng bao dung của những người Kitô hữu trước sự kiện vị chủ chăn khả kính của mình bị nhục mạ.

Thứ Bảy, 1 tháng 10, 2011

Đọc Lời Chủ Chăn tháng 10

VRNs (01.10.2011) – Sài Gòn – Người tín hữu giáo dân, đặc biệt giáo dân Sàigòn, tháng 9 vừa qua được đánh động bởi những bài giáo huấn, bài phát biểu của Đức Thánh Cha Benedictô khi ngài về quê hương là nước Đức.

Dụ ngôn các tá điền sát nhân

VRNs (01.10.2011) – Chúa Nhật 27 Thường niên – năm A

Tiểu sử tóm tắt về thánh nữ Têrêxa Hài Đồng Giêsu

VRNs (01.10.2011) - Sài Gòn - THÉRÈSE MARTIN sinh ở Alencon,nước Pháp,ngày 2 tháng 1 năm 1873. Hai hôm sau, Ngài được rửa tội tại Nhà Thờ Đức Bà và nhận các tên thánh là MARIE FRANCOISE THÉRÈSE. Cha mẹ Ngài là Ông Bà Louis Martin và Zélie Martin. Sau khi Mẹ Ngài mất ngày 28 tháng 8 năm 1877, Têrêxa và gia đình cư ngụ tại Lisieux.

Niềm vui khám phá số 48 01.10.2011

Lời sống hôm nay Con đường thơ ấu thiêng liêng 01.10.2011

Tin Công Giáo Thế Giới 30.09.2011

Xin dâng một đề nghị

VRNs (30.09.2011) – Sài Gòn – Nhân kỳ họp thường niên 2011 của HĐGM Việt Nam
Tôi xin thưa ngay và rất ngắn gọn. Khu đất đàng sau Nhà Thờ Ngã Sáu là khu đất vàng của Giáo Phận Saigon, với 3 mặt quay ra đường phố, với cổng hậu có thể sang Nhà Thờ Ngã Sáu. Còn khu đất dự tính xây Trụ Sở cho Hội Đồng Giám Mục Việt Nam (HĐGMVN) ở cuối đường Pasteur, Quận 3, lại nằm sâu trong con hẻm cụt, chật chội và khó quay xe khi ra vào, xung quanh là nhà ở san sát của bà con khu phố.

Sau một chuyến đi

VRNs (30.09.2011) – Sài Gòn – Là chuyến đi ra nước ngoài lần đầu tiên của tôi, kể từ ngày 30/04/1975.

Bài ca chiến thắng của người nghèo khó

VRNs (30.09.2011) – Mừng lễ Mẹ Maria Mân Côi
Giáo Xứ tôi, được xây dựng vào tháng 10 năm 1973, khi cha Stephanô đưa đoàn di dân vào khu khẩn hoang lập ấp. Rừng thiêng nước độc. Nhà Thờ bằng cây rừng, mái tôn, vách ván thô sơ.

Vietnam: Free Religious Activists Immediately

VRNs (Sept 30, 2011) - New York, USA - Vietnam: Free Religious Activists Immediately
Crackdown Threatening Freedom of Religion

Việt Nam: Cần phóng thích các nhà hoạt động tôn giáo ngay lập tức

VRNs (30.09.2011) - New York, USA – Hôm nay, tại New York, tổ chức Theo dõi nhân quyền lên án các hành động đàn áp đe dọa tự do tôn giáo của nhà nước VN và kêu gọi VN phóng thích các nhà hoạt động tôn giáo ngay lập tức.

Thơ - Têrêsa Đoá hồng tình yêu – Đường thơ ấu

VRNs (30.09.2011) – Sai Gòn – Kính mừng thánh nữ Têrêsa Hài đồng Yêsu, tiến sĩ Hội thánh, bổn mạng các vùng truyền giáo.

Maria, người nữ Thánh Thể

VRNs (30.09.2011) – Hà Nội – Bài Tin Mừng tường thuật cuộc truyền tin kết thúc bằng hai tiếng “Xin Vâng” của Đức Mẹ. Với hai tiếng “Xin Vâng”, cuộc đời Đức Mẹ hoàn toàn thay đổi. Từ nay Mẹ không còn sống cho mình nhưng hoàn toàn sống cho Thiên Chúa. Mẹ kết hiệp chặt chẽ với Thiên Chúa qua Chúa Giêsu. Và vì thế, Mẹ trở thành gương mẫu của lòng tôn sùng và thực hành bí tích Thánh Thể.

Thơ - Đóa hồng tình yêu

VRNs (30.09.2011) - Sài Gòn – Mừng thánh Têrêsa Hài đồng Yêsu

Peter Seewald: ĐGH đã chiến thắng cuộc chiến truyền thông tại Đức quốc

VRNs (30.09.2011) – Lima, Peru – Bản tin CAN ngày 28.09.2011 cho biết: Trong một cuộc phỏng vấn với hãng tin Kath.net gửi đến CNA để công bố, phóng viên Công Giáo Đức Peter Seewald cho biết chuyến tông du vừa qua của Đức Giáo Hoàng đến Đức quốc là một chiến thắng do lòng khiêm tốn và sứ điệp của Đức Giáo Hoàng.

Lời Sống Hôm Nay Nước Thiên Chúa Đã Đến Gần 30.09.2011

Nhớ lời Đức Mẹ nhắn nhủ

VRNs (30.09.2011) – Đồng Nai – Quan sát những gì đang xảy ra trong thế giới hôm nay, chúng ta nhận thấy điều gì? Tội ác gia tăng. Cá nhân cũng nhiều và tập thể cũng không ít. Đạo đức ngày một suy thoái dẫn đến một đời sống của giới trẻ suy đồi trầm trọng. Khoa học tiến bộ thực sự nhưng dường như lại tiếp tay cho sự ác hoành hành. Nguy cơ giết người hàng loạt luôn ở mức báo động cao. Con người hôm nay đang tự hủy chính mình và hủy hoại cuộc đời nhau bằng nhiều phương tiện rất tối tân và hiện đại. Trong suốt thời gian qua, công an đã tịch thu hàng ngàn, hàng triệu viên thuốc lắc tổng hợp đang được giới trẻ buôn bán, chuyền tay nhau. Kẻ có tiền thì tìm đến để rửa tiền, để sống thác loạn, nhằm thỏa mãn thú tính của mình. Kẻ không có tiền thì buôn bán trao đổi nhằm vun quén những đồng tiền bất chính. Nhiều gia đình đang có nguy cơ tan rã vì chẳng ai tin tưởng nhau, chẳng ai chịu nhường nhịn nhau. Quyền uy của cha mẹ trong gia đình đang lu mờ dần. Câu phong dao “chồng xướng vợ tùy” dường như đã không còn. Sự ác xem ra đã thắng sự thiện. Người ta vì tiền, vì tình và vì danh vọng mà sẵn sàng làm tay sai cho ma quỷ, bán linh hồn mình cho quỷ dữ sai khiến, miễn sao mình có được những danh lợi thú trần gian.

Điêu khắc trên giấy, tuyệt đẹp !

VRNs (30.09.2011) – Internet – Chỉ với vài mảnh giấy đơn giản, Calvin Nicholls, người Canada đã tạo ra những tác phẩm điêu khắc sống động. Chiêm ngưỡng và cảm nhận những điều kỳ diệu mà nó mang lại. Calvin Nicholls bắt đầu thử nghiệm với tác phẩm điêu khắc giấy từ năm 1986 và từ đó đến nay đã cho ra đời hơn 500 tác phẩm. Mỗi tác phẩm nghệ thuật như thế này có thể “ngốn” mất của ông khoảng bốn tuần hoặc thậm chí là hai năm.

Cha Thoại tiếp tục kháng cáo về việc cấm xuất cảnh

VRNs (30.09.2011) - Sài Gòn – Với quyết định 01/QĐST-HC của Toà án nhân dân tỉnh Tây Ninh, do thẩm phán Mai Văn Triến, ký ngày 26.09.2011, về việc đình chỉ vụ án hành chính của cha Đinh Hữu Thoại kiện Đồn biên phòng cửa khẩu quốc tế Mộc Bài cho chúng ta thấy Toà án đã không tuân thủ pháp luật về tố tụng.

Tiễn biệt người Cha Hiền

VRNs (29.09.2011) – Ban Mê Thuột – Cha Hiền mà tôi muốn nói ở đây là Đức Cha Giuse Trịnh Chính Trực, nguyên Giám Mục Ban Mê Thuột, mới qua đời.