Thứ Ba, 17 tháng 5, 2011

Tìm mẹ ruột

VRNs (17.05.2011) – Sài Gòn – Anh Roald Holt-Jensen (tên Việt Nam là Nguyễn Hòa Bình), người Na Uy sinh tại Sài Gòn ngày 22/02/1972 (có thông tin viết 22/03/1972). Có lẽ anh mang hai dòng máu Việt Nam và Mỹ.

Khi còn nhỏ, anh đã được đưa vào sống trong Viện trẻ mồ côi của DCCT lúc ấy tại 31/3 đường Trương Minh Giảng (nay là đường Lê Văn Sĩ) do cha Lucien Olivier (1904-1987) DCCT người Canada coi sóc.

Sau đó anh được hai vợ chồng người Na Uy nhận làm con nuôi và rời Việt Nam ngày 6/3/1975 (thể hiện trên vé máy bay của Air France).
Vừa qua anh về thăm Việt Nam và ngỏ ý nhờ chúng tôi thông báo để tìm lại người mẹ ruột.

Anh lãnh nhận Bí tích Thánh tẩy tại Nhà thờ Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp Sài Gòn ngày 02/04/1972 với tên Thánh là Giuse. Người đứng tên “cha” của anh khi rửa tội là ông Giuse Nguyễn Văn Khiết.

Ai biết thông tin gì về thân nhân của anh Roald Holt-Jensen xin vui lòng liên hệ với chúng tôi.

Dưới đây là một vài hình ảnh của anh Roald Holt-Jensen lúc còn bé.



Hình chụp hộ chiếu năm 1975



Hình chụp trong Viện mồ côi năm 1974



Hình chụp tháng 7/1975 tại Na Uy



Vé máy bay rời Việt Nam vào tháng 3/1975

Nguyện xin Chúa Giêsu Phục Sinh luôn ở với mỗi người chúng ta.