Thứ Năm, 30 tháng 6, 2011

Người chết vì yêu

VRNs (30.06.2011) – Đồng Nai -Hôm nay chúng ta tôn kính Trái tim Chúa Giêsu là dịp để chúng ta tạ ơn tình thương bao la hải hà mà tình thương của Chúa đã dành cho chúng ta. Trái tim là biểu tượng của tình yêu, cho nên tôn kính Trái tim Chúa là tôn kính Tình yêu của Ngài.

Trung Quốc bất chấp Vatican tấn phong Giám mục trái phép

VRNs (30.06.2011) – UCANews – Trung Quốc đã một lần nữa bất chấp Vatican bằng cách cho Cộng đồng Công Giáo do Nhà nước bảo kê phong chức một giám mục không có phép của Đức Giáo Hoàng, trong thành phố Emeishan, vùng tây nam tỉnh Tứ Xuyên của Trung Quốc.

Giáo xứ Ninh Mỹ chung sức xây nhà thờ mới

VRNs (30.06.2011) – Nam Định – Giáo xứ Ninh Mỹ, thuộc giáo phận Bùi Chu, Việt Nam – xã Hải Giang, huyện Hải Hậu, tỉnh Nam Định, Việt Nam. Được sự cho phép của đức Cha Giuse Hoàng Văn Tiệm, cha chính xứ, và toàn thể bà con giáo dân trong giáo xứ, hồi 09 giờ Ngày 07/06/2011, Giáo xứ Ninh Mỹ đã tổ chức thánh lễ tạ ơn và hạ giải nhà thờ giáo xứ.

Hà Nội ký sự 2: Truyền thông là như thế !

VRNs (30.06.2011) – Sài Gòn – Sách kỷ lục Guiness thế giới một ngày nào đó có thể sẽ ghi thế này: Hà nội là nơi đầu tiên có người hét lên đòi “giết giết giết” các bậc chân tu. Ngay trong thời kỳ bách đạo ngày xưa, chẳng vua chúa nào hét to như thế giữa khuya trước cổng nhà thờ. Guiness cũng sẽ ghi rằng Truyền Thông Công giáo đã nhanh nhạy chuyển lời “giết giết giết” ấy đi vòng quanh thế giới chỉ trong mấy phút đồng hồ.

Mừng Chân phước Sarnelli – 30.06.2011

VRNs (30.06.2011) – Sài Gòn – Chân phước Gennaro Sarnelli Linh mục (1702-1744), Nhớ ngày 30 tháng 6.

Vai trò nào của Phó thủ tướng Philipp Rösler trong giao thương với Thủ tướng Ôn Gia Bảo?

VRNs (30.06.2011) – Bá Linh, Đức Quốc - Bộ Kinh Tế của Đức là cơ quan điều nghiên phát triển, điều động kinh tế quốc nội và kết thương buôn bán với thế giới bên ngoài. Truyền thống kinh tế của Đức rất mạnh về chất lượng sản phẩm và tạo ra thương hiệu “Made in Germany“ nổi tiếng hoàn cầu. Từ nhiều năm kinh tế Đức luôn đứng hàng đầu thế giới về xuất cảng, chỉ hai năm vừa qua Trung Hoa mới vượt mặt được người Đức về quán quân này.

Thánh Vịnh CN XIV TN A

Mừng Chân phước Sarnelli DCCT

Kitô hữu chỉ có: một đức tin, một sứ mạng, một giới luật và một con đường

VRNs (29.06.2011) – Sài Gòn – Lúc 08:00 am, ngày 28.06.2011, Đức cha Micae Hoàng Đức Oanh, giám mục Kontum đã chủ tế thánh lễ trao ban thánh vụ linh mục cho 5 tu sĩ Dòng Chúa Cứu Thế:

Sông Ngân đã im lìm không tiếng sóng

VRNs (29.06.2011) – Suy Niệm Chúa Nhật Thứ 14 Thường Niên Năm A 03.07.11

Mạc khải cho kẻ bé mọn

VRNs (29.06.2011) – Roma, Italia – Suy niệm Phúc Âm, Chúa nhật XIV thường niên năm A (x. Mt 11, 25-30).

Thánh Thể, trung tâm của đời sống Giáo Hội

VRNs (29.06.2011) – Vatican – Với các du khách đến Roma, Quảng Trường Thánh Phêrô là điểm hẹn vào mỗi sáng Chúa nhật, để mọi người có dịp gặp gỡ và đọc kinh Truyền Tin chung với Đức Thánh Cha. Cuộc gặp gỡ mỗi tuần một lần thường chỉ vỏn vẹn trong khoảng mười lăm phút, nhưng bầu khí của cuộc gặp gỡ thì không kém phần tưng bừng nô nức, và nội dung của cuộc gặp gỡ thì luôn chân tình và sâu lắng. Sáng hôm qua, Chúa nhật 26.06, dịp Lễ Kính Mình và Máu Thánh Chúa, trước đông đảo khách hành hương, Đức Thánh Cha đã gặp gỡ và nhắn gởi tới mọi người một sứ điệp quan trọng: Thánh Thể là trung tâm của đời sống Giáo hội. Trong bài diễn văn trước giờ kinh, Ngài nói:

Tự do tôn giáo có nghĩa gì ở Việt Nam?

VRNs (29.06.2011) – Damau.org – Michael Benge đã trải qua 11 năm ở Việt Nam với tư cách là một giới chức ngoại giao và 5 năm là tù binh chiến tranh. Ông là một học viên về chính trị Đông Nam Á. Ông hoạt động trong lãnh vực phát triển nhân quyền và tự do tôn giáo và đã viết nhiều bài về những đề tài này. Bản dịch dưới đây được dịch từ nguyên bản Anh ngữ What Religious Freedom Means in Vietnam, American Thinker, June 12, 2011.

Bài viết thể hiện quan điểm độc lập của tác giả, VRNs trân trọng giới thiệu.

Tin quốc tế 29.06.2011

Nghe bài giảng của ĐGM Hoàng Đức Oanh - Lễ truyền chức 28/6/11

VRNs(29.06.2011) – Sài Gòn – “Con số 5 tiến chức hôm nay đem lại cho chúng ta niềm vui nhưng cũng đáng suy nghĩ! Thắm tháp gì cho cánh đồng truyền giáo bao la! Chỉ có 5 trong đó cũng mới chỉ có một tiến chức từ hàng ngũ anh chị em các sắc tộc thiểu số: quá ít ỏi!

Thứ Ba, 28 tháng 6, 2011

Hai cuộc đổi đời

VRNs (28.06.2011) – Đồng Nai – Hôm nay chúng ta mừng kính thánh Phê-rô và Phao-lô tông đồ. Các ngài là cột trụ của Hội Thánh. Các ngài là những viên đá tảng, đá quý để xây dựng toà nhà Hội thánh vững chắc và toả rạng cho khắp năm châu. Các ngài là cột trụ của niềm tin cho toàn thể Hội thánh. Một niềm tin không gì có thể lay chuyển đến nỗi “ma quỷ cũng không thắng nổi”. Một đức tin can trường đến nỗi dầu có chịu nhiều thiệt thòi, dầu có phải trải qua những gian truân cùng khốn: tù đầy, đói rét hay phải bôn ba rầy đây mau đó, phải vượt qua biết bao phong ba bão tố, các ngài vẫn vui lòng chấp nhận vì được thông phần đau khổ với Thầy Giê-su.

Phóng sự: Vườn hoa quán trọ…?

VRNs (28.06.2011) – Hà Nội - Một câu hỏi nghe có vẻ nghịch lý nhưng đó lại là thực trạng của các bệnh viên tại Hà Nội hiện nay. Rảo qua khu phố trung tâm Hà Nôi nơi có các bệnh viện lớn như bệnh viện C, bệnh viện K và bệnh viện Việt Đức. Giữa cái nắng mùa hè thiêu đốt là những khuôn mặt khắc khoải, lo âu, chờ đợi đang nằm la liệt tại vỉa hè, gốc cây và các vườn hoa xung quanh bệnh viện.

Vợ giáo sư Phạm Minh Hoàng cám ơn cộng đồng đã cầu nguyện cho chồng

VRNs (28.06.2011) – Sài Gòn- Như tin chúng tôi đã loan, vào 8 giờ tối ngày 26.06.2011, tại đền thánh Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp, số 38 Kỳ Đồng, Quận 3, Sài Gòn, có thánh lễ lần thứ 2 cầu nguyện cho Công Lý và Hòa Bình, vào thánh lễ cuối cùng của Chúa Nhật cuối tháng. Đặc biệt ngày hôm nay có cầu nguyện cho giáo sư Phêrô Phạm Minh Hoàng, giáo sư toán ứng dụng tại đại học Bách Khoa Sài Gòn, đã bị bắt giam hơn 10 tháng. Trước đây tòa án tại Sài Gòn đã thông báo phiên tòa xét xử giáo sư Phạm Minh Hoàng sẽ diễn ra vào ngày 14.06.2011, nhưng sau đó lại bị trì hoãn.Đến nay vẫn chưa có ngày giờ xét xử cụ thể.

Sau thánh lễ và sau việc thăm hỏi của ba linh mục đồng tế là cha giám tỉnh Vinh Sơn Phạm Trung Thành, cha Đinh Hữu Thoại, cha An Thanh và nhiều đồng đạo, Thomas Việt có cuộc phỏng vấn với chị Kiều Oanh ngay tại hành lang nhà thờ. Xin mời download để nghe.

Phóng sự: Mốt ăn nhậu

VRNs (28.06.2011) – Sài Gòn – Nhà hàng, quán nhậu mọc lên như nấm trên bãi biển, trên các con đường lớn nhỏ trong thành phố luôn đông nghẹt người, như muốn minh chứng rằng cuộc sống đã qua đi thời thiếu đói, và đang sống trong một xã hội rất an bình, sung túc.

Thánh lễ Tuyên khấn trong DCCT

VRNs (27.06.2011) – Sài Gòn – Sáng nay, vào lúc 8g00 Dòng Chúa Cứu Thế Việt Nam hân hoan vui mừng trong Thánh lễ Tuyên khấn của 10 Tập sinh và 14 Tu sĩ khấn vĩnh viễn.

Tin quốc tế 27.06.2011

Thứ Hai, 27 tháng 6, 2011

Một ngày như mọi ngày, em trả lại đời tôi

VRNs (27.06.2011) – Úc Đại Lợi – Chuyện phiếm của Trần Ngọc Mười Hai đọc vào Chúa Nhật 14 Thường niên

Hà Nội ký sự 1: Tôi đã gặp ngài

VRNs (27.06.2011) – Sài Gòn – Lần đầu đến một nơi xa lạ, bạn mong ước điều gì nhất, bạn muốn gặp ai và muốn nhìn thấy điều gì? Trên chuyến bay từ Sàigòn ra Hà nội lần đầu tiên trong đời, tôi ao ước được chiêm ngắm hai nơi đã từng ghi nên những nét rất đậm trong tâm trí mình, với những con người rất nhân hậu và cũng rất dũng cảm, đó là Thái Hà và Châu Sơn.

Tuyển chọn và Kiểm tra – Đánh giá

VRNs (28.06.2011) – Hà Nội – Từ rất lâu rồi, các nhà nghiên cứu tâm lý học giáo dục trên thế giới đã đề nghị bãi bỏ cách thức thi cử và chấm điểm kéo dài cả ngàn đời nay – với những bất cập, những sai lạc, những bất công, những áp đặt chủ quan nằm trong công việc vẫn tưởng như là “khách quan” đó – bằng những việc làm mang tính đánh giá dựa trên cơ sở một khoa học về đánh giá, được đặt tên là docimology (Anh) hoặc docimologie (Pháp).

Đại hội giới trẻ 2011: Chương trình của ĐGH Bênêđictô XVI

VRNs (27.06.2011) – MADRID, Tây Ban Nha – Hôm 25-6-2011, Phòng Báo Chí Tòa Thánh đã công bố chương trình chính thức chuyến viếng thăm của ĐTC Biển Đức 16 tại Madrid, Tây Ban Nha, nhân ngày quốc tế Giới Trẻ lần thứ 26, từ 16 đến 21-8-2011.

DCCT Sài Gòn cầu nguyện cho công lý và hòa bình

VRNs (27.06.2011) – Sài Gòn – Có một số người ngày nay dường như sống rất vô cảm đối với những đau khổ, mất mát của anh chị em đồng loại… Hãy nhìn vào các biến cố xảy ra trên đất nước chúng ta trong thời gian gần đây sẽ thấy điều này là có thật: môi trường sống bị phá hoại, lái xe tải lao vào giữa các đồng nghiệp, tra tấn trẻ em cách dã man, bắt giữ người trái pháp luật,… Đó là một phần những chia sẻ của cha Giám tỉnh Vinh Sơn Phạm Trung Thành trong bài giảng Thánh lễ lúc 20g00 tối hôm qua, Chúa Nhật lễ Mình Máu Thánh Chúa Giêsu, tại Đền Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp Sài Gòn.

Ngày nữa… rước Chúa

VRNs (26.06.2011) – Có nhiều cách Thiên Chúa biểu lộ tình yêu Ngài cho nhân loại. Nhưng Thánh Thể không những là một mầu nhiệm mà còn sự sáng tạo tuyệt vời. Chỉ trong tình yêu, con người mới phát triển toàn diện nhân cách cũng như năng lực mình, bởi đặc tính của tình yêu là sáng tạo. Khi yêu thương, người ta sẽ tìm mọi cách thể hiện sao cho trọn vẹn, đặc sắc, tuyệt vời nhất. Mà sáng tạo là một hoạt động liên lỉ, không bao giờ dừng lại, cho nên tình yêu bao giờ cũng mới mẻ, hấp dẫn, quyến rũ.

Chủ Nhật, 26 tháng 6, 2011

26.06.2011: Biểu tình yêu nước và đe dọa lòng yêu nước

VRNs(26.06.2011)

1. Tại Hà Nội

Khoảng 7 giờ 30 một nhóm nhỏ người dân ngồi bên lề Cột cờ Hà Nội, số lượng người tăng dần theo thời gian, nhưng chỉ có ‘ngồi’ trên vỉa hè biểu tình.

Câu chuyện truyền thông 26.06.2011: Tinh Thần Việt

Người ta sống không chỉ nhờ cơm bánh…

VRNs (26.06.2011) – Sài Gòn – “Người ta sống không chỉ nhờ cơm bánh, nhưng còn sống nhờ mọi lời miệng Đức Chúa phán ra” (Đnl 8,3)

Cồn Dầu kêu cứu

VRNs (26.06.2011) – Đà Nẵng – Chúng con là những người dân GX Cồn Dầu đang đứng trước một tình cảnh rất là bi đát và đau thương. Sau những gì mà chúng con đã trải qua: áp bức,đánh đập, tù tội…vv, lý do dễ hiểu vì chúng con không chấp nhận chương trình giải tỏa trắng của Chính quyền TP ĐN. Giờ đây, còn lại một số gia đình [trên 150 hộ] đang đứng trước nguy cơ sẽ vĩnh viễn mất quê hương, nơi chôn nhau cắt rốn mà cha ông chúng con đã dày công tạo dựng hơn 135 năm qua.

Học làm phim trong 3 ngày tại Sài Gòn với Dov Simens

VRNs (26.06.2011) – Sài Gòn – Có thể làm được phim sau 3 ngày học. Đây không phải là một quảng cáo, mà là một thực tế đã được kiểm chứng và được đánh giá của Hiệp hội các trường điện ảnh quốc gia Hoa Kỳ.

Mục tiêu giáo dục của bậc Giáo dục phổ thông chuyên khoa cơ bản

VRNs (27.06.2011) – Hà Nội – Nếu bậc giáo dục phổ thông cơ sở có đặc trưng là bậc PHƯƠNG PHÁP (bậc “học cách học”), nếu bậc giáo dục phổ thông hướng nghiệp có đặc trưng là bậc HÀNH DỤNG–GIAO TIẾP (bậc làm phong phú các nội dung bằng vô số tư liệu lịch sử cùng với cách dùng chúng vào Nói–Nghe–Đọc–Viết) thì đặc trưng của bậc giáo dục phổ thông chuyên khoa cơ bản sẽ là bậc LÝ THUYẾT.

“Chính Tôi là Bánh Hằng Sống”

VRNs (25.06.2011) – Suy niệm Chúa Nhật lễ Mình Máu Thánh Chúa Giêsu
Đnl 8,2-3.14b-16a; 1Cr 10,16-17; Ga 6,51-58

Lời sống hôm nay 26.06.2011: Sự sống, thịt và máu

Thứ Bảy, 25 tháng 6, 2011

Phóng sự: Hà Nội cần bát cháo tình thương

VRNs (25.06.2011) – Hà Nội – Tu viện Phaolô được thành lập từ năm 1883, có trụ sở chính tại số 37 phố Hai Bà Trưng, Phường Tràng Tiền, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội, là nơi mà chúng tôi chọn đề tài cho bài phóng sự về bác ái xã hội.

Mục tiêu giáo dục của bậc Giáo dục phổ thông hướng nghiệp

VRNs (26.06.2011) – Hà Nội – Bản dự thảo đề án CCGD này chỉ đi sâu vào bậc giáo dục tiểu học (nay quan niệm lại thành bậc Giáo dục phổ thông cơ sở).

Những cậu ấm cô chiêu ngày nay

VRNs (25.06.2011) – Sài Gòn - Thành ngữ “cậu ấm cô chiêu” không phải chỉ để dùng cho những cô cậu con cưng của các quan chức thời phong kiến mà ở đây chúng tôi muốn đề cập đến hoàng tử, những công chúa của các vị cán bộ thời nay. Những người đã, đang được nuôi lớn và dạy dỗ không phải do bất kì một tấm gương đạo đức của cha mẹ mà do chính những đồng tiền được mang lại từ cái chức “cán bộ” của ông bố bà mẹ.

Niềm vui khám phá số 36. Công giáo hay Kitô giáo?

Lời sống hôm nay 25.06.2011: Chính tôi sẽ chữa nó

Thứ Sáu, 24 tháng 6, 2011

Tắc đường hàng chục Km kéo dài nửa ngày tại Ninh Bình

VRNs (24.06.2011) – Ninh Bình – Ninh Bình 24/06/2011, Trên đường Quốc lộ 1A khu vực cầu Gián Khẩu giáp tỉnh Ninh Bình và Hà Nam đang xảy ra tắc đường nghiêm trọng từ lúc 14h30, đến bây giờ đã là 17 giờ vẫn chưa được thông xe, mỗi lúc càng trở nên trầm trọng và kéo dài hơn.

Thông báo ghi danh học Kỹ năng Truyền thông Công giáo tại Saigon

VRNs (24.06.2011) – Sài Gòn –Kỹ năng Truyền thông Công giáo, Khóa IV, do Truyền thông Chúa Cứu Thế Việt Nam tổ chức tại, Dòng Chúa Cứu Thế Sài Gòn, 38 Kỳ Đồng, quận 3, Sài Gòn , từ ngày 18 đến 22 tháng 07 năm 2011. Giờ học bắt đầu từ 07:45 am đến 17:00 pm mỗi ngày.

Ông Cù Huy Hà Vũ sẽ không bao giờ cô đơn

VRNs (24.06.2011) – Hà Nội – VRNs vừa nhận được thư của bà Cù Thị Xuân Bích, em của tiến sĩ luật Cù Huy Hà Vũ, người đã bị Tòa án nhân dân Hà Nội xét xử hôm 04/04/2011 một cách không minh bạch và bất công. Bức thư như sau:

Lm. TNLT. Nguyễn Văn Lý: Tối hậu thư tổng hợp chung cục

VRNs (24.06.2011) – Thừa Thiên Huế – Từ nhà hưu dưỡng, Nhà chung tổng giáo phận Huế, sáng sớm ngày 24/06/2011, cha Tađêô Nguyên Văn Lý vừa phổ biến Tối hậu thư tổng hợp chung cục gởi đến Bộ chính trị, đảng CSVN và toàn dân (tối hậu thư).

Hiến lễ cuộc đời

VRNs(24.06.2011) – Đồng Nai – Theo giáo lý của Hội thánh “Bản chất của Bí tích Thánh Thể không chỉ là bữa ăn chung, mà còn và trước tiên là hiện tại hóa hy lễ thập giá. Thiếu giá trị hy tế, Mầu Nhiệm Thánh Thể không có ý nghĩa và chỉ có giá trị như là một buổi gặp gỡ giao hảo và huynh đệ” (BT cứu độ).

Cầu nguyện trong Thánh Vịnh

VRNs(24.06.2011) – Vatican – Tại Công trường Thánh Phêrô, buổi yết kiến ngày thứ tư, 22.06.2011, ĐGH Bênêđictô XVI đã triển khai bài giáo lý 7A 24, thuộc chủ đề cầu nguyện.

Tuần tin Hội đồng Giám mục Việt Nam số 25/2011

Download dạng PDF

Mục đích của chương trình CCGD hiện đại hóa

VRNs (24.06.2011) – Hà Nội - Xác định hệ thống việc làm trong một chương trình giáo dục là nhằm thực hiện mục đích của công cuộc giáo dục; một công cuộc giáo dục nhằm tới mục đích gì thì xây dựng một chương trình giáo dục để thực hiện mục đích đó.

Mục tiêu giáo dục của bậc Giáo dục phổ thông cơ sở

VRNs (25.06.2011) – Hà Nội – Bậc giáo dục phổ thông cơ sở là bậc học quan trọng nhất của toàn bộ công cuộc giáo dục phổ thông. Trong lịch sử, bậc “tiểu học” này thường bị coi thường.

Chúa ở cùng con

VRNs (23.06.2011) – Suy niệm lễ Mình Máu Thánh Chúa

Lời sống hôm nay 24.06.2011: Tên cháu là Gioan

Tin quốc tế 24.06.2011

John McCain: Đa số các nước châu Á hoan nghênh tuyên bố đàm phán đa phương

VRNs (23.06.2011) – Washington DC, USA – Phát biểu của ông John McCain tại hội thảo về an ninh hàng hải trên biển Đông ở Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược Quốc tế (CSIS)

Thông báo về lễ Khấn dòng và trao thánh vụ Linh mục

VRNs (23.06.2011) – Sài Gòn – Có 24 tu sĩ tuyên khấn và 5 tu sĩ được trao thánh vụ Linh mục trong DCCT. Đây là thông tin chính thức do Văn phòng Tỉnh DCCT VN vừa công bố hôm qua, ngày 22/06/2011, qua hộp thư nội bộ của Nhà Dòng.

Hãy làm việc này mà nhớ đến Thầy

VRNs (23.06.2011) – Mầu nhiệm Thánh Thể, một đề tài thật phong phú đã làm tiêu tốn biết bao nhiêu giấy mực mà dường như vẫn không tát cạn chút nào sự bao la và sâu thẳm của Tình Yêu Thiên Chúa qua mầu nhiệm này.

Thánh vịnh CN Lễ Mình Máu Thánh Chúa Kitô

Lời sống hôm nay 23.06.2011: Nền tảng vững chắc

Thứ Năm, 23 tháng 6, 2011

Những cây xương rồng nở hoa

VRNs (23.06.2011) – Sài Gòn - Được sự giới thiệu của một người chị hiện đang là giảng viên của trường Đại Học Dân Lập Văn Lang (ĐHDLVL), tôi đã may mắn có được một khoảng thời gian, dù ngắn ngủi, hết sức ý nghĩa. Tôi được chứng kiến và trò chuyện với các bạn đang theo học khóa đào tạo Công nghệ thông tin của trường ĐHDLVL dành cho những người khuyết tật. Khóa học do tổ chức CRS (tổ chức cứu trợ phát triển) của Hoa Kỳ tài trợ.

Về khái niệm việc làm trong chương trình giáo dục

VRNs (23.06.2011) – Hà Nội – Quý bạn đọc thân mến, trong quan niệm của nhà đạo chúng tôi, mọi người dạy học đều gọi là giáo sư, vì theo văn hóa Việt mình, các cụ xưa vẫn dạy “một chữ cũng là thầy, nửa chữ cũng là thầy”. Tuy nhiên, ở Việt Nam hiện nay giáo sư là một danh xưng được phong hàm. Nhà giáo Phạm Tòan đã đề nghị chúng tôi đổi lại cho đúng với thói quen vài chục năm nay. Chúng tôi cũng xin đính chính, thầy Phạm Toàn năm nay vừa tròn 80, chứ không phải ngoài 80 như chúng tôi đã đưa tin.
Xin cám ơn và cáo lỗi cùng thầy Toàn và quý độc giả.

Của ăn đàng

VRNs (22.06.2011) – Suy niệm Lời Chúa Lễ Mình Máu Thánh Chúa Giê-su

Thứ Tư, 22 tháng 6, 2011

Chương trình mừng lễ Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp (27/06/2011) tại Sài Gòn

VRNs (22.06.2011) – Chương trình mừng lễ Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp (HCG) tại Đền Đức Mẹ HCG Sài Gòn – Kỳ Đồng như sau:

Tin quốc tế 22.06.2011

PHÓNG SỰ: Khóa Kỹ năng truyền thông Công giáo Thái Hà – Hà Nội

VRNs(22.06.2011) – Hà Nội – Truyền thông là phương tiện thiết thực và hữu hiệu trong truyền giáo, cũng như trong xây dựng Giáo hội và Xã hội. Có thể nói, trong thời đại thông tin bùng nổ, phát triển truyền thông chính là phát triển Xã hội. Truyền thông Công Giáo là đề tài được nhiều giới trong Giáo hội và Xã hội quan tâm, từ giáo dân đến các tu sỹ, linh mục, giám mục; từ tuổi trẻ đến công chức – tri thức.

Chương trình Giáo dục


Linh hồn em vội vã, vẽ chân dung

VRNs (22.06.2011) – Úc Đại Lợi – Suy niệm lễ Mình Máu Thánh Chúa Giêsu

Lời sống hôm nay 22.06.2011: Xem quả biết cây

Lễ tấn phong giám mục vẫn được tiến hành mặc cho chính quyền phản đối

VRNs (21.06.2011) – UCANews – Giáo phận Hàm Đan đang chuẩn bị lễ tấn phong giám mục cho linh mục Joseph Sun Jigen mặc dù có sự phản đối từ phía chính quyền.

Ai ăn thịt Ta và uống máu Ta, thì được sống muôn đời

VRNs (21.06.2011) – Roma, Italia – Suy niệm Phúc Âm Chúa nhật lễ Mình Máu Thánh Chúa, năm A (Jn 6, 51-56)

Thư kiến nghị (lần 2) của chị Maria Tạ Phong Tần

VRNs (21.06.2011) – Sài Gòn – Hành vi cột cửa nhà dân khi biết rõ trong nhà đang có người ở là hành vi hết sức độc ác, man rợ… Không những chà đạp lên quyền tự do đi lại, quyền tự do tôn giáo của con mà còn gây nguy hiểm đến tính mạng con nếu trong nhà bị chập điện, cháy nổ, hoặc bị đột quỵ. Đây là hành vi cố ý gián tiếp giết người một cách công khai, xem thường pháp luật và tính mạng người dân.

Thứ Ba, 21 tháng 6, 2011

Lời sống hôm nay 21.06.2011: Những chân lý của Người

Cải cách toàn bộ hệ thống Giáo dục

VRNs(21.06.2011) – Hà Nội – Cuộc CCGD một khi đã chấp nhận cái mục tiêu mang chính tư tưởng của nó – hiện đại hóa – và kèm theo đó là các biện pháp thực thi vừa đơn giản, dễ thực hiện, vừa trung thành với mục tiêu và tư tưởng đã đề ra – những bản thiết kế để Thầy và Trò cùng nhau tổ chức thi công – thì việc lớn đầu tiên phải xác định là thay đổi hệ thống.

Ngày hướng về Người Cha

VRNs (21.06.2011) – Nhân Ngày hướng về Người Cha, Chúa Nhật 19.6.2011, tôi muốn chia sẻ với độc giả về một người cha đáng kính, Đức Giáo Hoàng Gioan Phaolô II, người cha của những người Công Giáo trên địa cầu này.

Thứ Hai, 20 tháng 6, 2011

Người tín hữu giáo dân và huấn dụ xã hội của Giáo hội

VRNs (20.06.2011) – Roma, Italia - Viết theo tài liệu của phiện họp Thượng Hội Đồng Giám Mục Ý Quốc 21.02.2010

Ừ thôi em về, chiều mưa giông tới

VRNs (20.06.2011) – Úc Đại Lợi – Chuyện phiếm đạo đời lễ Mình Máu Thánh Chúa

Ngày quốc tế người tị nạn 20.06: Chỉ đường cho người tị nạn Việt

VRNs (20.06.2011) – Sài Gòn – Người tị nạn Việt Nam

Nguyên lý hiện đại hóa của cuộc cải cách giáo dục (CCGD)

VRNs (20.06.2011) – Hà Nội – Trong những ngày vừa qua, người dân Việt không chỉ bàn với nhau chuyện biểu tình chống Trung Quốc mà còn bàn đến cuộc cải cách sách giáo khoa, với kinh phí dự định là 70 ngàn tỉ.

Lời sống hôm nay 20.06.2011: Đừng xét đoán

Tin quốc tế 20.06.2011

Chủ Nhật, 19 tháng 6, 2011

Câu chuyện truyền thông 19.06.2011: Nguồn gốc nghệ thuật

Ai tin…

VRNs (19.06.2011) – Sài Gòn
Ai tin … thì không bị lên án.
Kẻ không tin, thì bị lên án rồi.

(Ga 3, 16 – 18).

Sứ thần Tòa Thánh đột ngột thăm Đức TGM Giuse Ngô Quang Kiệt

VRNs (19.06.2011) – Chiều hôm qua, thứ bảy 18/06/2011, Sứ thần Tòa Thánh, Đức TGM Leopoldo Girelli, Đại diện không thường trú của Đức Giáo Hoàng Bênêđictô XVI tại VN và một số vị khác đi cùng đã đột ngột đến Đan viện Châu Sơn, Ninh Bình thăm Đức Tổng giám mục Giuse Ngô Quang Kiệt.

Công an bố ráp trước nhà chị Tạ Phong Tần

VRNs (19.06.2011) – Sài Gòn – Sáng nay, chị Tạ Phong Tần gọi điện thoại cho chúng tôi biết cửa nhà bị khóa, buộc dây từ bên ngoài, nên chị không thể nào ra khỏi nhà để đi lễ Chúa nhật được.

Vấn đề của Giáo dục Việt Nam: TRƯỜNG SƯ PHẠM PHẢI LÀ TRƯỜNG NGHIỆP VỤ

VRNs(19.06.2011) – Hà Nội – Ý tưởng về một trường sư phạm phải là trường dạy nghề không có gì mới. Hồ Ngọc Đại là người đầu tiên ở Việt Nam đã nói điều đó ở đúng chương mở đâu cuốn sách Bài học là gì? (Giáo dục xuất bản, Hà Nội, 1986, 2010). Chương sách đó có tên “Vẫn chưa có trường sư phạm”, và chỉ riêng cái vẻ như “nói không với thành tích sư phạm” như thế đã đủ để gây nên biết bao tranh cãi một thời.

Lời Sống Hôm Nay 19.06.2011 Chúa Ba Ngôi

Thiên Chúa yêu thế gian

VRNs (19.06.2011) – Suy niệm Tin mừng lễ Chúa Ba Ngôi
Xh 34,4b-6.8-9; 2Cr 13,11-13; Ga 3,16-18

Huyền nhiệm

Nhớ thương ấp ủ cả sinh linh
Mầu Nhiệm Tình Cha sung mãn tình.
Sự sống vô biên bừng ánh sáng
Lửa tình viên mãn tỏa quang minh.
Ngôi Lời cứu chuộc đời trần thế
Thần Khí hộ phù kiếp nhân sinh.
Hiệp nhất Ba Ngôi nguồn hạnh phúc
Toàn năng, cao cả thật uy linh.

16/06/2011
Hạt Nắng

Niềm vui khám phá số 35. Ngày tận thế

Bài chia sẻ của Đức TGM Giuse Ngô Quang Kiệt với VRNs

VRNs (19.06.2011) – Ninh Bình – Sáng hôm qua, ngày 18/06/2011, Truyền thông Chúa Cứu Thế (VRNs) gồm các linh mục, tu sĩ, giảng viên và học viên khóa Kỹ năng truyền thông Công giáo tổ chức tại Hà Nội từ 13 đến 17/06/2011, đã đến hành hương Đan viện Châu Sơn và viếng thăm Đức TGM Giuse Ngô Quang Kiệt.

Thứ Bảy, 18 tháng 6, 2011

Lời cầu nguyện của tiên tri Elia

VRNs (18.06.2011) – Roma, Italia – Anh Chị Em thân mến,
trong lịch sử dân Do Thái thời cỗ, các tiên tri đã có ảnh hưởng quan trọng với lời giảng dạy và cầu khẩn của mình.
Giữa các vị đó, nổi bâc lên diện mạo của Elia, được Chúa kêu gọi để hướng dẫn dân chúng đến sám hối.

Một số điều thí sinh cần thực hiện khi đến Hà Nội thi tuyển đại học để đạt kết quả tốt

VRNs (19.06.2011) – Hà Nội – Các bạn thí sinh thân mến
Từ các vùng nông thôn các bạn đến Hà Nội để tham gia kỳ thi tuyển sinh đại học. Học sinh-sinh viên nào ở Việt Nam mình cũng biết đây là kỳ thi khó khăn và vất vả nhất. Đối với các bạn, tình cảnh lại càng khó khăn và vất vả hơn, vì bỗng nhiên các bạn rơi vào giữa một thành phố ồn ào, sôi động đến chóng mặt giữa cái nắng mùa hè gay gắt, có lối sinh họat giao tiếp có nhiều điều khác hẳn nếp sống thường nhật ở nông thôn.

Bài giảng bế mạc khóa truyền thông

VRNs (18.06.2011) – Hà Nội – Thánh lễ kết thúc Khóa Kỹ năng Truyền thông Công giáo đã được cử hành lúc 16:00 pm ngày 17.06.2011.

Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần

VRNs (18.06.2011) – Suy niệm Lễ Chúa Ba Ngôi

Thăm Đức TGM Giuse Ngô Quang Kiệt, vị ẩn sĩ

VRNs (18.06.2011) – Hà Nội – Ngài ung dung, như chẳng có gì quan trọng trước các tin đồn. Cười lớn, ngài buông lời đùa bỡn: “Nếu ở đây không được, có lẽ tôi phải trở về Hà nội, vì về pháp luật hộ khẩu của tôi ở đó. Và về giáo luật, tôi thuộc về tổng giáo phận Hà Nội”. Chúng tôi cũng cười vang phụ họa với ngài: “Nếu được như vậy giáo dân chúng con sẽ tổ chức ăn mừng lớn”.

Lời Sống Hôm Nay 18.06.2011 Thiên Chúa Quan Phòng

Lời Sống Hôm Nay 17.06.2011 Kho Tàng Đời Đời

Thứ Sáu, 17 tháng 6, 2011

Sống mầu nhiệm Thiên Chúa Ba Ngôi

VRNs (17.06.2011) – Suy niệm Tin mừng Lễ Chúa Ba Ngôi (Ga 3, 16-18)

Tin quốc tế 17.06.2011

Phúc phận

VRNs (17.06.2011) – Ai cũng biết một trong những mầu nhiệm lớn của Giáo hội đó là mầu nhiệm Một Chúa Ba Ngôi và là một mầu nhiệm không dễ để hiểu. Trên bình diện đức tin, nhiều thần học gia cũng đã dùng mọi lý lẽ để giảng giải, suy niệm nhưng dường như trong tâm thức nhân loại, vẫn là một mầu nhiệm khó hiểu, khó tin.

Huyền nhiệm tình yêu

VRNs (17.06.2011) – Đồng Nai – Thiên Chúa là tình yêu. Đó là chân lý, là lời khẳng định của thánh Gioan Tông đồ được ghi lại trong sách Tin Mừng. Thực vậy, sách Tin mừng được xem là lá thư mà Thiên Chúa đã tỏ tình với con người qua suốt dọc dài lịch sử của ơn cứu độ.

GP Hải Phòng đề nghị trả lại các cơ sở tôn giáo tại Hải Dương và Hạ Long

VRNs (16.06.2011) – Theo UCANews tường thuật, trong những ngày thăm và làm việc tại Giáo phận Hải Phòng vừa qua (9 – 12/06/2011), Đức TGM Leopoldo Girelli, Đại diện không thường trú của ĐTC Bênêđitô XVI tại Việt Nam, được đưa đến kính viếng mộ của bốn vị thánh Tử đạo Việt Nam tại Đền Các Thánh Tử đạo Hải Dương. Các ngài được Hội Thánh tuyên phong hiển Thánh ngày 19/06/1988. Ba trong số bốn vị Thánh này là các thừa sai Dòng Đa Minh người Tây Ban Nha tử đạo ngày 1/11/1861 và vị còn lại là giáo lý viên người VN tử đạo ngày 6/12 cùng năm ấy. Giáo phận Hải Phòng đang cử hành năm thánh nhân dịp kỷ niệm 150 năm các vị này hy sinh vì đức tin vào Chúa, bắt đầu từ ngày 6/11/2010 đến ngày 31/12/2011.

Tuần tin HĐGMVN số 24/2011

Dowwnload dạng PDF

Thánh Vịnh Đáp Ca Chúa Nhật Lễ Chúa Ba Ngôi

Thứ Năm, 16 tháng 6, 2011

Ngày thứ 3, khóa Kỹ năng truyền thông Công giáo – Thái Hà

VRNs (16.06.2011) – Hà Nội – Do sự phát triển nhanh chóng của báo chí Việt Nam trong những năm gần đây nên những kiến thức về pháp luật trong truyền thông hiện nay là vô cùng cần thiết, đặc biệt trong hoàn cảnh chính phủ Việt Nam đang nỗ lực xây dựng một nhà nước Pháp quyền, sống và hành xử theo Pháp luật. Đó là nội dung buổi chiều, còn giờ buổi sáng hôm nay, cha chánh xứ Thái Hà, Giuse Nguyễn Văn Phượng trình bày đề tài quan trọng giới truyền thông Công giáo hiện nay là Đạo đức Internet.

Có phải công hàm của thủ tướng Phạm Văn Đồng là lá bài tẩy trong tình hữu nghị Việt-Trung?

VRNs (16.06.2011) - xuandienhannom.blogspot.com – Theo tờ Xinhua ngày 14-6-2011, dẫn theo tờ Quân Giải phóng hàng ngày cho biết chính phủ Trung Quốc phản đối nỗ lực để quốc tế hóa vấn đề biển Đông, mà chỉ nên giải quyết song phương thông qua hiệp thương hữu nghị giữa các bên tham gia.

Tòa Thánh có những động thái kiên quyết giúp Giáo hội tại Trung Quốc

VRNs (16.06.2011) – UCANEWS – Ngăn chặn việc tấn phong giám mục không có sự chấp thuận của Đức Thánh Cha tại Trung Quốc và bảo vệ Giáo hội tại đây, Tòa Thánh vừa thông báo với tất cả giám mục và ứng viên giám mục rằng có những hậu quả nghiêm trọng cho bất kỳ ai tham dự các lễ tấn phong bất hợp thức như thế.

Lời “thú tội” của tôi

VRNs (16.06.2011) – Internet – Fang Lizhi (Phương Lệ Chi) và vợ, bà Li Shuxian (Lý Thục Hiền), vào tị nạn tại Đại sứ quán Hoa kỳ ở Bắc Kinh ngày 5 tháng 6 năm 1989 (sau ngày 4 tháng 6 là ngày chính quyền Trung quốc bắt đầu cuộc trấn áp tại Thiên An Môn). Ông và vợ tá túc ở đây cho đến ngày 25 tháng 6 năm 1990, khi ông được chính quyền Trung quốc cho phép rời sứ quán và lên phi cơ vận tải C-135 của Không lực Hoa kỳ sang Anh quốc. Đây là kết quả của nhiều thương lượng mật giữa cựu Ngoại Trưởng Mỹ Henry Kissinger (đại diện tổng thống George H.W. Bush vào thời đó) và Đặng Tiểu Bình). Sau một thời gian dạy học tại đại học Cambridge (Anh) và Princeton (Hoa kỳ), Phương Lệ Chi hiện là Giáo sư Vật lý tại Đại học Arizona ở Tucson, bang Arizona. Ông cũng là thành viên Ban Chấp Hành và Chủ tịch Hội Nhân quyền Trung quốc.

Mâu thuẫn xã hội bùng nổ ở Trung Quốc

VRNs (16.06.2011) – Internet – Những mâu thuẫn xã hội gay gắt đã dẫn tới hàng loạt cuộc biểu tình bạo động và những vụ đánh bom nhắm vào cơ quan công quyền tại Trung Quốc trong thời gian qua.

Liên đoàn SVCG miền Bắc: Muốn làm men muốn làm muối ướp cho mặn đời

VRNs (16.06.2011) – Thánh lễ ra quân tình nguyện mùa hè 2011 của Liên Đoàn Sinh viên Công giáo miền Bắc đã được tổ chức sáng ngày 12/06/2011 tại Đền thánh Giêrađô, giáo xứ Thái Hà – Hà Nội. Năm nay Liên Đoàn không chỉ tổ chức các chương trình Tiếp sức mùa thi mà còn tổ chức các chương trình tình nguyện “Mùa hè xanh” để đến với các vùng nông thôn và đồng bào dân tộc khó khăn.

Lời sống hôm nay 16.06.2011 Kinh Lạy Cha

“Gió lùa ánh sáng vô trong bãi”

VRNs (15.06.2011) – Úc Đại Lợi – Suy niệm Tin Mừng lễ Chúa Ba Ngôi

Thứ Tư, 15 tháng 6, 2011

Tin Quốc Tế 15.06.2011

Lời sống hôm nay 15.06.2011 Các việc đạo đức

www.chuacuuthe.com khai trương host mới

VRNs (15.06.2011) – Sau 70 ngày ở nhờ, hôm nay, website www.chuacuuthe.com chính thức dọn về nhà mới.

Tại sao có sự khác biệt quá lớn giữa người Việt Nam và người Nhật Bản?

VRNs (15.06.2011) – Thừa Thiên Huế – Trước đây do công việc tôi có dịp đi Nhật nhiều lần cũng như đi nhiều nước khác trên thế giới. Nước Nhật không phải là nước mà tôi thích đến nhất (có thể vì đắt đỏ quá), nhưng đó là đất nước mà tôi nể phục nhất – không chỉ phục ở những thành tựu của sự văn minh, những công trình kiến trúc tuyệt mỹ mà còn ở yếu tố con người.

Buổi học về kỹ thuật chụp hình và quay phim lớp kỹ năng Truyền thông Công giáo

VRNs (15.06.2011) – Hà Nội – Gần 60 học viên tham dự buổi học thứ hai về nhiếp ảnh và tâm lý truyền thông và ngày 14 tháng 6 tại hội trường tầng 3 Giáo xứ Thái Hà. Trong buổi sáng nay, các học viên của lớp truyền thông Công giáo đã được Cha Giuse Đinh Hữu Thoại lên lớp về kỹ thuật nhiếp ảnh. Buổi chiều, các bạn học viên được Cha Anton Lê Ngọc Thanh giảng dạy về tâm lý truyền thông Internet.

Ngày thứ hai khóa kỹ năng Truyền Thông Công giáo tại Thái Hà

VRNs (15.06.2011) – Hà Nội – Như tin chúng tôi đã loan tải buổi khai mạc, hôm nay ngày 14/06/2011 khóa kỹ năng truyền thông Công giáo bước sang ngày làm việc thứ hai đạt được nhiều hiệu quả, hầu như tất cả các tham dự viên đều bắt nhịp và hứng khởi cho các bài khóa. Những tình huống rất xúc động và cũng rất hiếm xảy ra đã làm cho không khí khóa học trở nên thân thuộc và sôi nổi hơn.

Yêu nước thật không thể chịu như thế

VRNs (15.06.2011) – Hà Nội – Vừa rồi chính phủ Việt Nam lần đầu tiên đã có một số thể hiện làm cho nhiều người yêu nước hy vọng rằng không phải tất cả các lãnh đạo cao cấp của chế độ độc đảng đều hèn nhát, cúi đầu trước sự ngạo mạn, xấc xược của chính quyền Trung Quốc.

Chị Tạ Phong Tần gửi thư kiến nghị đến các Đại sứ của Hoa Kỳ và Liên minh châu Âu

VRNs (13.06.2011) – Từ đầu năm 2011 đến nay, nhà cầm quyền Việt Nam đã 5 lần dùng lực lượng Công an (an ninh thành phố, công an phường, công an quận, dân phòng) bao vây nhà, bắt và giữ chị Maria Tạ Phong Tần trái pháp luật nhiều giờ liền tại trụ sở công an phường 8, quận 3; trong đó có 4 lần cản trở chị tham dự thánh lễ Chúa Nhật. Quá bức xúc trước tình trạng khủng bố ngày càng tồi tệ của công an, chị Tần đã viết thư kiến nghị gửi đến Đại sứ Hoa Kỳ và các Đại sứ của Liên minh châu Âu tại Việt Nam để đề nghị họ lên tiếng yêu cầu nhà cầm quyền chấm dứt những việc làm này. Được biết, chị cũng gửi một thư có nội dung tương tự đến Đức cha Phaolô Nguyễn Thái Hợp, Chủ tịch Ủy ban Công lý và Hòa bình trực thuộc Hội đồng Giám mục Việt Nam. VRNs xin giới thiệu nội dung thư kiến nghị.

Thứ Ba, 14 tháng 6, 2011

Lời sống hôm nay 14.06.2011 Yêu thương kẻ thù

Lời sống hôm nay 13.06.2011: Đối xử trong tình yêu

Khai mạc khóa Kỹ năng truyền thông Công giáo tại Thái Hà

VRNs (14.06.2011) – Hà Nôi – Sáng 13/06/2011, tại Dòng Chúa Cứu Thế Thái Hà, có sự tham gia có hơn 50 tham dự viên khai giảng khóa Kỹ năng truyền thông Công giáo được tổ chức trong năm ngày từ 13 đến 17/06 năm 2011.

Các trường hợp được miễn gọi nhập ngũ trong thời chiến

VRNs (14.06.2011) – Chinhphu.vn – Ngày 13/6, Chính phủ ban hành Nghị định 42/2011/NĐ-CP quy định công dân thuộc diện làm nghĩa vụ quân sự được miễn gọi nhập ngũ trong thời chiến.

Thứ Hai, 13 tháng 6, 2011

Chị Tạ Phong Tần gửi thư kiến nghị lên Ủy ban Công lý và Hòa bình

VRNs (13.06.2011) – Từ đầu năm 2011 đến nay, nhà cầm quyền Việt Nam đã 5 lần dùng lực lượng Công an (an ninh thành phố, công an phường, công an quận, dân phòng) bao vây nhà, bắt và giữ chị Maria Tạ Phong Tần trái pháp luật nhiều giờ liền tại trụ sở công an phường 8, quận 3; trong đó có 4 lần cản trở chị tham dự thánh lễ Chúa Nhật. Quá bức xúc trước tình trạng khủng bố ngày càng tồi tệ của công an, chị Tần đã viết thư kiến nghị gửi đến Đức cha Phaolô Nguyễn Thái Hợp, Chủ tịch Ủy ban Công lý và Hòa bình trực thuộc Hội đồng Giám mục Việt Nam để xin ngài lên tiếng yêu cầu nhà cầm quyền chấm dứt những việc làm này. VRNs xin giới thiệu nội dung thư kiến nghị.

Chúa nguồn Bình An

VRNs (13.06.2011) – Đầu những năm 80, chúng tôi nhận được từ một người bạn chỉ vỏn vẹn 4 câu lời nguyện của Mẹ Têrêsa Calcutta. Thú thật, 30 năm trôi qua, chúng tôi không còn nhớ được chi tiết cụ thể tình hình thời sự thế giới lúc ấy đang có chiến tranh, bạo loạn hay thiên tai địa họa nào, nhưng chắc chắn đối với cánh trẻ chúng tôi lúc ấy, chỉ hai mươi, hai mươi mấy tuổi, chiến tranh biên giới Tây Nam ngay trên đất nước chúng ta và sang cả bên đất Kampuchea là một ám ảnh tang tóc.

Tin Quốc Tế 13.06.2011

Giới thiệu sách : Triết lý Con Heo của Lưu Hiểu Ba

VRNs (13.06.2011) – Conggiaovietnam.net
Ấn bản tiếng Pháp : La Philosophie du porc et autres essais.
Tác giả : Liu Xiaobo – Nhà xuất bản Gallimard ấn hành năm 2011

Gia đình Nazareth: Vun đắp tình yêu

VRNs (13.06.2011) – Sài Gòn - Theo Sách Sáng Thế: ĐỨC CHÚA là Thiên Chúa lấy cái xương sườn đã rút từ con người ra, làm thành một người đàn bà và dẫn đến với con người. Con người nói : ‘‘Đây là xương bởi xương tôi, thịt bởi thịt tôi…. Bởi thế người đàn ông lìa cha mẹ mà gắn bó với vợ mình, và cả hai thành một xương một thịt’’(St 2, 22 – 24)

“Về đây nghe em, về đây nghe em”

VRNs (13.06.2011) – Úc Đại Lợi – Chuyện phiếm đạo đời lễ Chúa Ba Ngôi

Chủ Nhật, 12 tháng 6, 2011

Nhà báo tự do Tạ Phong Tần vừa bị bắt



Chị Tần bị giựt, lôi kéo bung, đứt nút áo dài hôm CN, 05.06.2011

Người thổi hơi trên các ông

VRNs (12.06.2011) – Sài Gòn – Lễ Chúa Thánh Thần hiện xuống (Ga. 20, 19-23)

Suối tình



Lửa hồng sưởi ấm trái tim côi,
Thanh luyện tâm can sáng rạng ngời.
Nhút nhát, yếu hèn, neo bến đậu,
Vững vàng, can đảm, quyết ra khơi.
Bước đường tăm tối, lời câm lặng,
Vạn nẻo chiếu soi, tiếng gọi mời.
Sức sống thần linh ơn bảo trợ,
Khơi nguồn mạch mới tới muôn nơi.

10/06/2011
Hạt Nắng

Thánh Thần Tình Yêu

VRNs (12.06.2011) – Sài Gòn – Mùa phục sinh kết thúc với Lễ Chúa Thánh Thần hiện xuống. Chúa Nhật sau lễ Chúa Thánh Thần hiện xuống là lễ Chúa Ba Ngôi, và Chúa Nhật sau lễ Chúa Ba Ngôi là lễ Mình Máu Thánh Chúa Giêsu.

“Anh em hãy nhận lấy Thánh Thần”

VRNs (11.06.2011) – Suy niệm lễ Chúa Thánh Thần Hiện xuống

Lời sống hôm nay 12.06.2011: Hãy nhận lấy Thánh Thần

Câu chuyện truyền thông 12.06.2011: Nhà nước lâm tặc

Thứ Bảy, 11 tháng 6, 2011

Trường ca tình yêu – Chung kết Thánh ca Vinh – Hà Nội

VRNs (11.06.2011) – Hà Nội - Hỡi các con cái Thiên Chúa, hãy chúc tụng Chúa, hãy chúc tụng vinh quang và uy quyền của Chúa!

Niềm vui khám phá số 34. Những anh em ly khai

Lời sống hôm nay 11.06.2011: Chúa Thánh Thần giúp ta biện phân sứ mạng

Trung Quốc hoãn tấn phong giám mục quốc doanh

VRNs (11.06.2011) – UCANews – Lễ tấn phong giám mục cho giáo phận Vũ Hán (Hán Khẩu) vừa bị đình chỉ. “Linh mục ứng viên giám mục Joseph Shen Guo’an cho biết hôm 07/06 rằng ngài “được thông báo” về việc hủy bỏ buổi lễ nhưng không biết lý do tại sao.” Đây là khẳng định của Hãng tin tin Công giáo Á Châu (Ucanews) loan báo trên website của hãng tin này, ngày 09/06/2011

Đức Bênêđictô XVI: Gia đình là Giáo hội tại gia

VRNs (11.06.2011) – Roma, Italia – Tại công trường Thánh Phêrô, buổi yết kiến ngày thứ tư, 08.06.2011, Đức giáo hoàng Bênêđictô XVI đã có bài giáo lý với khách hành hương (BÀI GIÁO LÝ NGÀY THỨ TƯ – 7A 22) với chủ đề: CHUYẾN CÔNG DU TÔNG ĐỒ Ở CROAZIA: GIA ĐÌNH LÀ ” GIÁO HỘI TẠI GIA “.

Còn sợ dân chủ là…hỏng

VRNs (11.06.2011) – Hà Nội – Những diễn biến bên trong các cuộc biểu tình diễn ra vào ngày 5 tháng Sáu vừa qua tại Hà Nội và Sài Gòn lại một lần nữa cho thấy không phải chính quyền Việt Nam (do Đảng Cộng sản Việt Nam kiểm soát toàn diện) không uất ức trước sự khinh thường, ngỗ ngược của “người bạn bốn tốt”. Vấn đề là chính quyền Việt Nam còn rất sợ những hoạt động tập hợp dân chúng trên đường phố, dù chỉ là kết quả của một kế hoạch kín đáo với sự kiểm soát chặt chẽ của chính quyền, có thể sẽ chuyển thành hoặc mở ra những cơ hội mới cho công cuộc dân chủ hóa – cuộc đấu tranh nhằm bãi bỏ chính thể phi dân chủ hiện hành.

Gánh nặng trên vai Lòng-Yêu-Nước

VRNs (11.06.2011) – Danlambao – Tấm hình trên là do 1 bạn đọc thôn Dân Làm Báo chuyển đến. Tự nó cũng đã nói lên nhiều điều. Nhưng thời nào lòng yêu nước cũng chiến thắng với bao thử thách. Nếu không thì đã không mảnh đất hình cong chữ S mang tên Việt Nam. Nếu không thì đã không có dòng sử hào hùng hơn 4000 năm.

Thứ Sáu, 10 tháng 6, 2011

Cắt cáp lần 2: Anh bạn 16 chữ vàng lại làm “bẽ mặt” Việt Nam

VRNs (10.06.2011) – Bàn cãi, chống đối, phản kháng rồi đến tuần hành trong im lặng chống Trung Quốc tại Hà Nội và Sài Gòn vẫn còn sôi động trong vài ngày qua thì hôm nay, 09/6/2011 theo TTXVN đưa tin nóng bỏng căng thẳng về Biển Đông: “Trung Quốc lại cắt cáp của tàu thăm dò địa chấn Việt Nam“.

Nhịp cầu yêu thương

VRNs (10.06.2011) – Có nhiều câu chuyện, bài viết nói đến Chúa Thánh Thần, nhưng dường như Ngài vẫn là Thiên Chúa bị quên lãng nhiều nhất. Lẽ thường, nhân loại gần gũi với Đức Giêsu. Ngôi Cha, Ngôi Thánh Thần là Thiên Chúa của sự thinh lặng, các Ngài ẩn mình qua sự hiện diện của Đức Giêsu, thế nên, trong tâm thức nhân loại đôi khi như chỉ thấy mỗi sự hiện diện của Ngôi Con giáng thế.

Hoa trái Thánh Thần

VRNs (10.06.2011) – Hằng năm cứ đến ngày Lễ Chúa Thánh Thần hiện xuống tôi không thể nào không lo ra chia trí khi nghe bài đọc thứ nhất trích sách Tông Đồ Công Vụ với câu kết: “họ đầy rượu rồi” (Cv 2,13). Sách bài đọc do UBPVGK cắt bỏ câu này. Không biết vì sợ bà con giáo dân nghe chướng tai hay thấy kết ở câu đó không hợp hay Sách bài đọc mới bỏ đi tôi không rõ. Tuy nhiên khi nghe đọc câu kết “họ đầy rượu rồi”, và tiếp là “Đó là Lời Chúa” thì tôi giật mình. Không biết giữa tác động của Chúa Thánh Thần và tác động của rượu có những điểm nào giống nhau mà những người lúc bấy giờ lại lầm lẫn như thế? Nào chúng ta thử xem những điểm giống nhau giữa tác động của Chúa Thánh Thần và tác động của thần men.

Canh Tân trần thế

VRNs (10.06.2011) – Đồng Nai – Ở đời ai cũng mong được sống bình yên. Ai cũng mong được cơm no áo ấm. Ai cũng cần được tôn trọng và yêu thương. Như thế, ai cũng mong cho thế giới không còn kẻ gian ác. Ai cũng muôn xã hội không còn kẻ làm hại người hại đời bằng sự thiếu trách nhiệm, lười biếng và bê tha tội lỗi. Thế nhưng, cuộc đời đâu mấy khi êm xuôi. Sự ác vẫn hoành hành. Người vô tội vẫn đong đầy nước mắt của oan ức truân chuyên.

ĐGH: Thiên nhiên không phải chỉ là một không gian có thể khai thác hoặc đùa giỡn

VRNs (10.06.2011) - VATICAN – ĐTC Biển Đức 16 tái kêu gọi các chính phủ tôn trọng môi sinh và khai thác các năng lượng sạch để bảo tồn thiên nhiên.

Tuần tin HĐGMVN số 23/2011

Download dạng pdf

Lời sống hôm nay 10.06.2011: Chúa Thánh Thần giúp biện phân sứ mạng

Tin quốc tế 10.06.2011

Tôi đi biểu tình chống Trung Quốc xâm lăng

VRNs (10.06.2011) – Sài Gòn – Gần cả tuần nay tôi không thể nào nhắm mắt ngủ yên vào cả ban đêm lẫn ngày! Tâm tư lúc nào cũng nặng trĩu, rã rời! “Có thể nào ta lại mất nước một lần nữa chăng?” Trong đầu tôi luôn vảng vất câu hỏi ấy!

Lời sống hôm nay 09.06.2011: Chúa Thánh Thần mang lại sự hiệp nhất

Thánh vịnh CN Lễ Chúa Thánh Thần Hiện Xuống

Đức TGM Đại diện Toà Thánh thăm Giáo phận Lạng Sơn – Cao Bằng

VRNs (09.06.2011) – LẠNG SƠN – Buổi chiều ngày 7-6-2011, Đức Tổng Giám mục Leopoldo Girelli, Đại diện Toà Thánh Vatican không thường trú tại Việt Nam, đã tới Giáo phận Lạng Sơn – Cao Bằng, bắt đầu chuyến viếng thăm chính thức Giáo phận truyền giáo này trong 2 ngày, 8 và 9-6-2011.

Phận vụ tông đồ của người tín hữu giáo dân trong công đồng Vatican II

VRNs (09.06.2011) – Roma, Italia – Giáo sư Nguyễn Học Tập là một thần học gia giáo dân, ông thao thức rất nhiều về các vấn đề của người Kitô hữu giáo dân đối với Giáo hội và xã hội. Chúng tôi xin trân trọng giới thiếu bài viết Phận vụ tông đồ của người tín hữu giáo dân trong công đồng Vatican II, bài được viết theo tài liệu Thông Tấn Xã Toà Thánh Vatican, www.zenit.org, 06.12.2005, nhân dịp kỷ niệm 40 năm Công Đồng Vatican II đã kết thúc.

Giáo sư Phạm Minh Hoàng sẽ ra tòa ngày 14.06.2011

VRNs (09.06.2011) – Sài Gòn – Chào quý vị, vào lúc 10:35 phút tối ngày 08.06.2011, Thomas Việt,VRNs có cuộc phỏng vấn bà Lê Thị Kiều Oanh, vợ của giáo sư Phêrô Phạm Minh Hoàng, giáo sư toán ứng dụng tại đại học Bách Khoa Sài Gòn, về diễn biến vụ án đối với giáo sư. Cũng cần nhắc lại là giáo sư Phêrô Phạm Minh Hoàng bị bắt ngày 13/08/2010 tại nhà riêng của ông, số 423 đường Nguyễn Tri Phương, Phường 8, Quận 10, Sài Gòn,, với tội danh âm mưu lật đổ chính quyền cộng sản Việt Nam.

Ai đã bắt cóc Người Buôn Gió?

VRNs (08.06.2011) - Hà Nội – Mời quý độc giả xem bài viết dưới đây của blogger Người Buôn Gió sau khi anh bị công an TP.HCM bắt giữ 4 ngày trái pháp luật, từ ngày 02/06 đến ngày 06/06/2011. Như vậy đã rõ: tổ chức chủ mưu tiến hành vụ bắt cóc Người Buôn Gió chính là Phòng PA35 công an TP.HCM, với những người có tên là Tuấn (Phó Phòng), Long,… Còn lại là các nhân viên an ninh phụ việc. Phải chăng Phòng PA35 công an TP.HCM (công an nhân dân) là tổ chức khủng bố? Tất cả những việc làm của họ đối với Người Buôn Gió vừa qua khó biện minh cho họ khỏi danh xưng này…

Thứ Tư, 8 tháng 6, 2011

Ông Simon Hoàng Văn Định, gia đình An Phong, đã qua đời

VRNs (08.06.2011) – Sài Gòn- Được tin ông Simon Hoàng Văn Định vừa qua đời, cha Vinh Sơn Phạm Trung Thành, Giám tỉnh DCCT Việt Nam đã gửi thư Phân ưu đến gia đình ông. Ông Simon Hoàng Văn Định nguyên là thành viên của Gia đình An Phong và là thành viên Hội Ân nhân DCCT tại VN ở Úc châu, Chi hội Melbourne. Truyền thông Chúa Cứu Thế xin trân trọng giới thiệu:

Thư phân ưu của Hội Ân nhân DCCT Việt Nam tại Hoa Kỳ

VRNs (08.06.2011) – Được tin một thành viên của Hội Ân nhân DCCT Việt Nam tại Hoa Kỳ, Chi hội Denver qua đời, cha Linh hướng đã thay mặt Tỉnh Dòng và Ban điều hành Hội gửi thư phân ưu đến tang quyến. Xin đại gia đình DCCT Việt Nam cầu nguyện cho vị ân nhân này.

Tâm tình của những người biểu tình lòng yêu nước ngày 05/06

VRNs (08.06.2011) – Hà Nội – Ngày Chúa nhật 05/6 vừa qua, hòa mình trong không khí thật nhiệt huyết, vô cùng xúc động và rất sôi sục của những người anh em cùng dòng máu Lạc Hồng, cùng tiếng nói với nhiều giọng ngữ khác nhau từ khắp nơi của mọi miền Tổ Quốc cùng hiệp nhất với nhau phản đối Trung quốc - một hàng xóm to xác nhưng xấu tính đã xâm phạm chủ quyền lãnh hải của Việt Nam ngày 26/05.

“Cánh cửa ngang qua thế giới buồn”

VRNs (08.06.2011) – Úc Đại Lợi – Suy niệm Tin Mừng lễ Hiện Xuống

Nghịch lý chính trị tại Việt Nam

VRNs (08.06.2011) – Sài Gòn – Tình hình thế giới luôn biến hóa phức tạp và thay đổi hằng ngày theo chuyển biến chính trị. Các nhà cầm quyền đều lo lắng cho mức đo thuận và nghịch về đường hướng giải quyết chính trị của họ. Vài ví dụ điển hình cụ thể gần đây nhất:

Blogger Tạ Phong Tần: nhà cầm quyền VN vi phạm tự do tôn giáo lần thứ 3

VRNs (07.06.2011) – Như đã đưa tin, 7g30 sáng Chúa Nhật 5/6/2011, nhà báo tự do Tạ Phong Tần ra khỏi nhà đi lễ nhà thờ theo bổn phận của một Kitô hữu thì bị một số công an và dân phòng yêu cầu chị trở vào nhà và xô đẩy không cho chị đi ra. Mặc cho họ ngăn cản, chị vẫn cương quyết đến nhà thờ. Đám người này đã dùng vũ lực bắt chị đưa về trụ sở công an phường 8, quận 3. Đây rõ ràng là một hành vi khủng bố và cản trở quyền tự do tôn giáo của công dân… Mãi đến 20g00 chị mới được thả về với chiếc áo dài bị đứt nút, hở vai và chân đi cà nhắc.

Lời sống hôm nay 08.06.2011: Chúa Thánh Thần, thánh hiến trong sự thật

Tin quốc tế 08.06.2011

Thứ Ba, 7 tháng 6, 2011

Mẹ Nấm viết tại đồn công an

VRNs (07.06.2011) – Sau khi trở về nhà ở tỉnh Khánh Hòa, Blogger Mẹ Nấm đã đăng bài viết liên quan đến việc chị bị công an phường Tân Thới Nhất, quận 12 khủng bố, bắt giữ trái pháp luật gần hai ngày tại đồn công an.

Đức Giám Mục Tiên Khởi Việt Nam - Phần II

Chúng tôi không ngây thơ

VRNs (07.06.2011) – BKL – Ngày hôm nay, suốt hơn bốn tiếng đồng hồ biểu tình và một tuần trước đó, chúng tôi đã nhận được nhiều lời khuyên răn, nhắc nhở. Có lẽ phải viết cái note này gửi tặng quý vị.

Thông cáo báo chí: Buộc thả ngay tức khắc blogger Người Buôn Gió – Bùi Thanh Hiếu. 23:20 pm, 06/06/2011, Người Buôn Gió đã về tới Nội Bài

VRNs (07.06.2011) – Sài Gòn -Lúc 23:20 pm, ngày 06/06/2011, blogger Người Buôn Gió – Bùi Thanh Hiếu đã về tới Hà Nội. Trước đó, ít phút, Truyền thông Chúa Cứu Thế Việt Nam đã ra Thông cáo báo chí số 01.

Lời sống hôm nay 07.06.2011: Chúa Thánh Thần nguồn mạch bình an

Hội ân nhân DCCT: lễ phong chức Linh mục

VRNs (06.06.2011) – Được tin Thầy Phó tế Giuse Lê Tiến Duy, con của ông bà Lê Văn Thành và Nguyễn Kim Thoa, hai thành viên thuộc Hội Ân nhân DCCT tại Việt Nam ở Hoa Kỳ, sẽ được thụ phong Linh mục vào thứ Bảy, ngày 11 tháng 6 năm 2011, lúc 10g00 sáng tại Nhà thờ Saint Columban (10801 Stanford Avenue, Garden Grove, California) do tay Đức cha Tod D. Brown D.D., Giám mục Giáo phận Orange.

Vẹm Thông Tấn Xã VN bị lợm giọng

VRNs (06.06.2011) – Không khí biểu tình ôn hòa phản đối Trung Quốc âm mưu xâm lược Việt Nam tại Hà Nội và Sài Gòn sáng hôm qua rất mạnh mẽ, đã gây một tiếng vang và tạo ra một hình ảnh đẹp của người dân VN trước nguy cơ đất nước rơi vào tay ngoại xâm. Cách riêng tại Sài Gòn, lần đầu tiên từ sau 1975 đến nay có một cuộc tuần hành công khai và tự do (tuy chưa thực sự đúng nghĩa) với đông đảo các bạn trẻ tham gia bày tỏ lòng yêu nước, mà không thấy cảnh công an thẳng tay đàn áp như trước đây nữa. Có người nhận xét đây là một tiền lệ rất tốt.

Mẹ Nấm đã về tới Nha Trang, Người Buôn Gió vẫn mất tích

VRNs (06.06.2011) – Sài Gòn – Tối hôm qua, lúc 18:40 pm, 05/06/2011, blogger Mẹ Nấm đã nhắn tin cho chúng tôi biết: “MN đang được 4 anh xe ôm hộ tống ra ga”. Lúc 20:00 pm, tàu lửa đã chạy, và sáng nay, lúc 06:36 am, 06/06/2011 đã được Mẹ nấm xác nhận về tới nhà ở Nha Trang bình an.

Nếu bạn muốn xây dựng hòa bình, hãy bảo tồn thiên nhiên

VRNs (06.06.2011) – Ephata – “Nếu bạn muốn xây dựng hòa bình, hãy bảo tồn thiên nhiên”.

Thái Hà thắp nến cầu nguyện cho đất nước trong cơn nguy biến bị ngoại xâm

VRNs (06.06.2011) – Hà Nội – 20 giờ tối thánh lễ Chúa Nhật ngày 06/05/2011, Giáo xứ Thái Hà đã dâng thánh lễ đặc biệt cầu nguyện cho đất nước Việt Nam mau thoát khỏi cơn nguy biến bị giặc ngoại xâm đang có dã tâm xâm chiếm Tổ quốc.

“Sao không thấy em lại”

VRNs (06.06.2011) – Úc Đại Lợi – Chuyện phiếm đạo – đời

Thứ Hai, 6 tháng 6, 2011

Đức Thánh Cha bắt đầu viếng thăm Cộng hòa Croát

VRNs (06.06.2011) – ZAGREB – Sáng 4-6-2011, ĐTC Biển Đức 16 đã khởi sự chuyến viếng tại Cộng hòa Croát trong vòng 33 tiếng đồng hồ, cho đến chiều chúa nhật 5-6-2011, với các hoạt động đều diễn ra tại thủ đô Zagreb.
Cơ hội cho cuộc viếng thăm này là Ngày Toàn quốc đầu tiên các gia đình Công Giáo Croát, và vì thế, chủ đề được chọn cho cuộc viếng thăm là “Cùng nhau trong Chúa Kitô”.

Damien Lim: từ chủ nghĩa vô thần đến đời sống linh mục

VRNs (06.06.2011) – Opus Dei – Vừa được tấn phong linh mục gần đây, Cha Damien lớn lên tại Singapore trong một gia đình Trung Quốc truyền thống. Trong đoạn phỏng vấn dưới đây, cha nói về việc khám phá “Thiên Chúa hằng sống” của Kitô Giáo.

Lời sống hôm nay 06.06.2011: Chúa Thánh Thần giúp ta can đảm

Tin quốc tế 06.06.2011

Chủ Nhật, 5 tháng 6, 2011

Tường thuật biểu tình tại Hà Nội

VRNs (05.06.2011) – Hà Nội – Hà Nội, 05/06/2011 – Cuộc biểu tình đúng như dự kiến mà một số trang mạng đã kêu gọi đã được diễn ra hôm nay tại Hà Nội, có hàng ngàn người tham gia xuống đường biểu tình chống Trung Quốc xâm lược.

Biểu tình: Tuổi trẻ không ngồi yên - Sg, 05.06.2011

Dân Sài Gòn biểu tình chống Trung Quốc

VRNs (05.06.2011) – Sài Gòn – Khoảng 9 giờ sáng nay, rảnh rang tôi lấy xe gắn máy chạy một vòng ra quận 1 xem có gì lạ không. Không ngờ khi chạy đến ngã tư Phạm Ngọc Thạch – Nguyễn Đình Chiểu xe tôi không thể đi tiếp đường PNT mà phải quẹo sang đường NĐC do cảnh sát giao thông chặn mọi xe lưu thông vào khu vực hồ Con Rùa. Tôi chạy theo hướng Nguyễn Đình Chiểu rồi qua Nam Kỳ Khởi Nghĩa thấy tất cả các ngã đường vào hướng Tòa Tổng lãnh sự TQ đều bị chặn, chỉ có người đi bộ mới vào được.

Câu chuyện truyền thông 05.06.2011: Lục địa số

Lời sống hôm nay 05.06.2011: Giáo Hội Công Giáo Việt Nam

Niềm vui khám phá số 33. Luật và lương tâm

DCCT Sài Gòn thắp nến cầu nguyện cho tổ quốc Việt Nam

VRNs (05.06.2011) – Sài Gòn – Trong thánh lễ kết thúc 3 ngày sự kiện truyền thông Công giáo nhân ngày Truyền thông Công giáo thế giới lần thứ 45 vào lúc 18g30, DCCT Sài Gòn đã thắp nến cầu nguyện cho đất nước Việt Nam thoát khỏi họa xâm lược của Trung Quốc. Cha Giám tỉnh Vinh Sơn Phạm Trung Thành đã chủ tế và giảng lễ. Đồng tế với ngài có một số cha trong Tu viện DCCT Sài Gòn, cha Gioakim Nguyễn Hoàng Sơn trưởng Ban Truyền thông Giáo phận Kontum, các thầy Học viện DCCT và đông đảo anh chị em giáo dân cũng như lương dân.

Buổi cầu nguyện cho toàn vẹn lãnh thổ, lãnh hải Việt Nam

VRNs (05.06.2011) – Sài Gòn – Chào qúy vị, trước sự an nguy của nước Việt vì bị Trung Cộng xâm lăng sâu vào lãnh hải bằng tàu chiến và trực thăng. Đặc biệt là việc bắn giết ngư dân Việt Nam từ nhiều năm qua, cao điểm là việc phá hoại thiết bị thăm dò dầu khí của công ty dầu khí Việt Nam vào ngày 26/05/2011.

Thứ Bảy, 4 tháng 6, 2011

Anh em hãy đi và làm cho muôn dân trở thành môn đệ

VRNs (04.06.2011) - Bài Tin Mừng hôm nay (Mt 28,16-20) là đoạn kết sách Tin Mừng Mt, kể lại cho chúng ta cuộc hiện ra chính thức và long trọng của Chúa Kitô Phục Sinh với các Tông Đồ. Điểm nhấn không phải là chứng tỏ Chúa đã phục sinh, mà là trao sứ mạng cho các Tông Đồ, và qua các ông, cho toàn thể Hội Thánh.

Nấc thang về Trời

VRNs (03.06.2011) – Ngày lên trời cũng là ngày kết thúc sứ mệnh ở trần gian, Đức Giêsu giao nhiệm vụ cho các tông đồ: “Anh em hãy đi và làm cho muôn dân trở thành môn đệ, làm phép rửa cho họ nhân danh Chúa Cha và Chúa Con và Chúa Thánh Thần” (Mt 28,19). Sứ mệnh này không của riêng ai nhưng là trách nhiệm của bất kỳ những ai mang danh hiệu Ky tô hữu.

Mẹ Nấm vừa bị công an bắt lúc 13:54 pm ngày 04/06/2011

VRNs (04/06/2011) – Sài Gòn – Trưa nay, lúc 13:54 phút – 04/06/2011, Mẹ Nấm đang đi ngoài đường, từ quận 3 đi quận 12 (Hóc Môn cũ) để thăm người quen là chị Hồ Lan Hương. Sau khi thăm xong từ nhà chị Hương đi ra thì bị công an chặn lại, đưa về đồn đề nghị hợp tác điều tra, vì nghi đi xe gian! Xin mọi người thông báo ngay cho thân hữu cầu nguyện. Chúng tôi mới nhận được tin nhắn của chính chị Ngọc Quỳnh – Mẹ Nấm cho biết chị đang bị giữ tại công an phường Tân Thới Nhất, quận 12.

Mừng Chúa lên Trời

VRNs (04.06.2011) – Cùng với Hội Thánh toàn cầu chúng ta mừng mầu nhiệm Chúa Giêsu lên trời.

Tường thuật hội thảo Blogger Công giáo

VRNs (04.06.2011) – Sài Gòn – “Hội thảo các blogger Công Giáo” là chủ đề ngày thứ hai của Sự kiện Ngày truyền thông Công giáo Thế giới lần thứ 45 do Truyền thông Chúa Cứu Thế và giáo xứ Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp Sài Gòn cùng tổ chức từ ngày 02 đến 04 tháng 06 năm 2011.

Blogger Người Buôn Gió bị công an bắt, không thể đến Hội blogger: 03.06.2011

VRNs (04.06.2011) – Blogger Người Buôn Gió – Bùi Thanh Hiếu là một trong năm diễn giả được mời đến Ngày hội blogger, trong sự kiện Ngày truyền thông Công giáo thế giới lần thứ 45, được tổ chức tại Dòng Chúa Cứu Thế Sài Gòn, đã bị công an quận Tân Bình bắt từ chiều thứ năm, 02/06/2011, sau vài giờ tới Sài Gòn từ Hà Nội. Điện thoại của Người Buôn Gió bị an ninh sử dụng, nên một số người liên lạc với anh đến sáng nay, 03/06/2011, vẫn tưởng anh không bị cản trở gì trong việc tham gia ngày Hội blogger.

Gánh nặng trên đôi vai (Mt 28, 16-20)

VRNs (03.06.2011)

Thắp nến cầu nguyện cho đất nước đang lâm nguy

VRNs (03.06.2011) – Sài Gòn – Ngày 26/05/2011 vừa qua tàu hải giám của Trung Quốc đã ngang ngược cắt đứt các cáp thăm dò dầu khí của tàu Bình Minh 2, ngay trong hải phận Việt Nam, vi phạm thềm lục địa của Việt Nam. Chính người phát ngôn Bộ ngoại giao Trung Quốc, bà Khương Du đã khẳng định thông tin này. Đây không phải là lần đầu tiên Trung Quốc cố tình ức hiếp và đe dọa sự toàn vẹn lãnh hải của Việt Nam mà là một chuỗi những hành động không một người Việt Nam nào có thể chấp nhận được.

Tin khẩn: Blogger Người Buôn Gió mất tích tại Sài Gòn

VRNs (03.06.2011) – Sài Gòn – Bây giờ là 23g55, theo nguồn tin chúng tôi nhận được nhưng chưa có điều kiện kiểm chứng, thì Blogger Người Buôn Gió (tên thật là Bùi Thanh Hiếu) từ Hà Nội bay vào Sài Gòn để tham dự Ngày truyền thông Công giáo thế giới lần thứ 45 tại DCCT Sài Gòn với chủ đề: “Sự thật trong Internet”, đã bị công an quận Tân Bình bắt.

Ái mộ những sự trên Trời

VRNs (03.06.2011) – Suy niệm Tin Mừng Lễ Chúa Giêsu Lên Trời

Lời sống hôm nay 04.06.2011: Công giáo - những chân lý căn bản (2)

Hội thảo truyền thông ngày 02.06.2011

Giáo xứ Thái Hà: hãy mừng lễ Chúa về Trời một cách thiết thực



VRNs (03.06.2011) – Hà Nội – Theo lịch Phụng vụ của Hội thánh tại miền Bắc, lễ Chúa Thăng Thiên được mừng trọng thể ngày hôm qua, thứ năm 02/06/2011. Trong bài giảng của thánh lễ lúc 18g30, cha Bề trên Tu viện DCCT Hà Nội, Mátthêu Vũ Khởi Phụng nhắc nhở người Kitô hữu đừng chỉ mừng lễ suông mà phải ra đi xây dựng nước Trời một cách thiết thực. Người Kitô hữu đừng quên sứ mạng làm chứng cho nước Trời…

Download để nghe bài giảng

Khai mạc Ngày truyền thông Công giáo thế giới lần thứ 45

VRNs (03.06.2011) – Sài Gòn – Hơn 150 tham dự viên đã có mặt tham dự buổi khai mạc Ngày truyền thông Công giáo thế giới lần thứ 45 (ngày truyền thông), tại Nhà mục vụ, Dòng Chúa Cứu Thế Sài Gòn, 38 Kỳ Đồng, quận 3, Sài Gòn. Chủ đề của ba ngày họp mặt này là Sự thật trong Internet.

Nhớ nhé ! yêu Hoàng Sa và Trường Sa là phản động

VRNs (03.06.2011) – Hà Nội – Cả dân tộc đang đau đáu nỗi lắng lo cho hiện tình đất nước trước bá quyền cộng sản Trung Quốc ngày đêm lăm le, xâm chiếm bờ cõi, biên hải của Việt Nam thì ở nơi cuối Tổ quốc có một phiên tòa được dựng lên để xử những người đã lên tiếng đòi chủ quyền Hoàng Sa, Trường Sa là của Việt Nam.

Tin quốc tế 03.06.2011

Lời sống hôm nay 03.06.2011: Công giáo - những chân lý căn bản

Giảng lễ Đức Mẹ thăm viếng tại Nhà thờ Thái Hà

VRNs (03.06.2011) – Hà Nội – Tại nhiều Nhà thờ ở Việt Nam, thánh lễ Đức Mẹ thăm viếng bà Êlisabét hôm 31/05 vừa qua cũng là dịp kết thúc tháng Hoa (tháng 5 – tháng kính Đức Mẹ). Giáo xứ Thái Hà – Hà Nội đã tổ chức thánh lễ và nghi thức dâng hoa lên Đức Mẹ. Cha Brunô Phạm Bá Quế, Trưởng Ban Caritas Hà Nội và đại diện Ban Công lý và Hòa bình TGP Hà Nội đã đến dâng thánh lễ tại nhà thờ Thái Hà và chia sẻ lời Chúa trong thánh lễ.

Ký kiến nghị thư tố cáo Trung Hoa khủng bố và bành trướng ở biển Đông Nam Á trước quốc tế

VRNs (03.06.2011) – California, USA – Quỹ Nguyễn Thái Học có trụ sở chính tại California, Hoa Kỳ, ngày 01/06/2011, đã phổ biến Thông báo Vân động ký kiến nghị thư tố cáo hành động khủng bố và chủ nghĩa bành trướng của Trung Hoa ở Biển Đông Nam Á trước quốc tế.

Thứ Sáu, 3 tháng 6, 2011

Công lý và cúi mặt lầm lũi

VRNs (03.06.2011) – Sài Gòn – Mấy hôm nay tin tức về các vụ đập phá nơi thánh ở Việt nam trở thành tin nóng. Mặc dù hơn ba mươi năm qua, chúng ta đã chứng kiến nhiều vụ đập phá, có khi kín đáo có khi công khai, có khi nhẹ nhàng có khi đầy khiêu khích và hỗn hào, nhưng những chuyện phá hoại công khai như thế vẫn không làm chúng ta quen thuộc được.

Cha Giám Tỉnh DCCT VN: Hãy cứu lấy Mẹ Đất

VRNs (03.06.2011) – UCANews – Ô nhiễm môi trường tại Việt Nam đã trở thành một vấn đề nghiêm trọng. Đã tới lúc mọi người dân Việt Nam phải gióng lên tiếng chuông báo động về sự hủy hoại của con người đối với môi trường sống của chính mình. Chiều thứ Bảy vừa qua, ngày 28/05/2011, tại Trung tâm Mục vụ TGP Sài Gòn, cha Vinh Sơn Phạm Trung Thành, Giám tỉnh DCCT Việt Nam đã có buổi nói chuyện với thính giả của “Chương trình Chuyên đề” về đề tài “Hãy cứu lấy Mẹ Đất”. Cùng đến với ngài còn có cha Giuse Lê Quang Uy với vai trò hướng dẫn cầu nguyện cho cộng đoàn tham dự.

Tuần tin Hội đồng Giám mục Việt Nam, số 22/2011

Download dạng PDF

Công bố danh sách các tác giả đoạt giải cuộc thi viết và thuyết trình về Cha

VRNs (02.06.2011) – Kính thưa Quý vị và các bạn,

Cộng đoàn DCCT Hà Nội tĩnh tâm tại Tam Đảo – Vĩnh Phúc

VRNs (02.06.2011) – Hà Nội – Tam Đảo thuộc tỉnh Vĩnh Phúc, cách Hà Nội khoảng 86 km và độ cao Tam Đảo cách mực nước biển khoảng 900m. Với khung cảnh thiên nhiên hùng vĩ và hữu tình, Tam Đảo được người Pháp khám phá đầu thế kỷ 20.

Kiến nghị về việc đối phó với Trung Quốc xâm phạm vùng biển Việt Nam

VRNs (02.06.2011) – BVN

Thứ Năm, 2 tháng 6, 2011

Thánh vịnh CN VII Phục Sinh

Lên đời hay lên trời?

VRNs (02.06.2011) – Suy niệm Lời Chúa lễ Chúa lễ Thăng Thiên 2011

Thư Đức Thánh Cha nhân dịp 100 năm Học Viện Thánh Nhạc

VRNs (02.06.2011) – VATICAN – ĐTC Biển Đức 16 cổ võ quan hệ đúng đắn giữa truyền thống lành mạnh và sự tiến bộ hợp pháp trong ngành thánh nhạc và ngài khích lệ Giáo Hoàng Học Viện về thánh nhạc tiếp tục chu toàn sứ mạng đào tạo các sinh viên trong ngành này.

Lời sống hôm nay 02.06.2011: Công giáo - cuộc đời Chúa Giê-su

Trung Quốc ra oai, Việt Nam đứng nhìn và phản đối: Có gì phía sau chuyện này?

VRNs (02.06.2011) – Cần Thơ – Ngày 26/05/2011 là một ngày đáng ghi nhớ của VN đầu thế kỷ 21. Tàu hải giám Trung Quốc (TQ) ngang nhiên cắt đứt các cáp thăm dò của tàu Bình Minh 2, ngay trong hải phận Việt Nam (VN). Các tàu bảo vệ (thực chất là hải quân VN) chỉ tiếp cận các tàu hải giám của TQ để chụp hình báo cáo Bộ chính trị chứ không có bất cứ hành động nào với tư cách là quân đội, người có trách nhiệm bảo vệ biên cương của tổ quốc.

Thông báo khẩn: khiếu nại lần 2 vụ phá dỡ Tu Viện Kín Camêlô – 72 Nguyễn Thái Học – Hà Nội

VRNs (01.06.2011) – TGP.HN -
TÒA TỔNG GIÁM MỤC HÀ NỘI
40 Phố Nhà Chung – Hà Nội

Ngàn hoa dâng Mẹ

VRNs (01.06.2011) – Hà Nội – Với lễ Đức Mẹ thăm viếng bà Elisabeth, tháng 5, cũng gọi là tháng Hoa dâng Mẹ, đã kết thúc. Những đóa hoa thiêng liêng là lời cầu nguyện, hy sinh, làm việc bác ái của mọi người, từ cháu bé vừa bập bẹ tập nói đến cụ già liệt lào, từ quý ông quý bà cao sang quý trọng đến các chị các anh cả ngày tay lấm chân bùn. Tất cả cùng Mẹ dâng lên Thiên Chúa lời tri ân cảm tạ.

Tin quốc tế 01.06.2011

Lời sống hôm nay 01.06.2011: Phật Giáo - Đạo Đế - Thiền

Thứ Tư, 1 tháng 6, 2011

Lộ rõ bộ mặt thế lực thù địch không thể chối cãi

VRNs (01.06.2011) – Hà Nội – Sự kiện đặc biệt nghiêm trọng, nghiêm trọng đến nỗi mà báo chí thuộc sự kiểm soát của đảng đã phải chỉ rõ mặt mũi tên tuổi của can phạm chính là Trung Quốc. Sáng 26/5, tàu hải giám Trung Quốc đã vi phạm vùng biển thuộc quyền chủ quyền của Việt Nam, gây thiệt hại lớn về kinh tế và cản trở hoạt động của Tập đoàn Dầu khí quốc gia Việt Nam (PVN).

“Tất cả mùa xuân rộn rã đi”

VRNs (01.06.2011) – Úc Đại Lợi – Suy niệm Tin mừng lễ Chúa Thăng Thiên

Ngụ ngôn thời bấn loạn (kỳ 25)

VRNs (01.06.2011) – Sài Gòn - Ngụ ngôn 77

Tình hình xã hội Việt Nam 5 tháng đầu năm 2011

VRNs (01.06.2011) – Sài Gòn – Trong tháng 4/2011, cả nước có 1024 vụ tai nạn giao thông, làm chết 854 người. Trong tháng Năm có khoảng 72.500 hộ thiếu đói với 307.700 nhân khẩu thiếu đói. Hơn 3 triệu hộ nghèo, theo báo cáo cũa Bộ lao động thương binh xã hội. Tổng số người nhiễm HIV/AIDS của cả nước tính đến giữa tháng 5/2011 lên 237.800 người, trong đó 95.700 trường hợp đã chuyển sang giai đoạn AIDS và 50.200 người đã tử vong do AIDS. Đó là những con số của xã hội Việt Nam trong 5 tháng qua, do Tổng cục thống kê vừa công bố.