Thứ Tư, 30 tháng 11, 2011

Tin Công Giáo Thế Giới 30.11.2011

Đại hội giới trẻ Công giáo hạt Gò Vấp, Sài Gòn

VRNs (30.11.2011) – Sài Gòn – Hàng ngàn thanh niên Công giáo hạt Gò Vấp đã kéo nhau về nhà thờ Xóm Thuốc , 213 Quang Trung, p 10, Quận Gò Vấp, Sài Gòn, từ 18:00 đến 20:30, thứ Ba, 29.11.2011, tham gia Đại hội giới trẻ lần thứ VII (ĐH) với chủ đề Tiếng Vọng Lửa Thiêng – Niềm Tin Thắp Sáng.

Tháng 10.2012 quan trọng với việc tân Phúc âm hóa

VRNs (30.11.2011) – VATICAN – Theo CNA/EWTN News, 26-11-2011, Người có trách nhiệm hướng dẫn sứ vụ của ĐGH Bênêđictô XVI tái truyền giáo cho các nước có truyền thống Kitô giáo tiên báo rằng tháng 10-2012 sẽ là tháng quan trọng nhất để ấn định việc tái Phúc âm hóa của Giáo hội.

Ấn Độ: Cầu nguyện giữa đàn áp

VRNs (30.11.2011) – UCANews – Bản tin phát đi từ Ấn Độ hôm qua, 29-11-2011, cho biết có hơn 30.000 người Kitô giáo vẫn tham gia buổi cầu nguyện ở Hubli, Karnataka, mặc dù nhóm người ủng hộ Hindu muốn phá.

Nay trở về, vẫn còn như mới mẻ

VRNs (30.11.2011) – Úc Đại Lợi – Suy niệm Chúa Nhật thứ Hai mùa Vọng năm B 04.12.2011

Quyết định quốc hữu hóa 2312/QĐUB đối với DCCT là bất hợp pháp

VRNs (30.11.2011) – Sài Gòn – Như tin chúng tôi đã loan, Tỉnh DCCT VN đã hai lần gởi kiến nghị đến các cơ quan có thẩm quyền về tôn giáo và xây dựng, yêu cầu ngừng ngay công trình bất hợp pháp đang triển khai trên đất của DCCT VN tại 86 Bà Huyện Thanh Quan, phường 9, quận 3, Sài Gòn. Thế nhưng, chính quyền vẫn không dừng công trình, mà còn trưng ra “Quyết định quốc hữu hóa 2312/QĐUB”, để đánh lừa dư luận về việc làm sai trái của chính quyền.

Từ Fukuzawa Yukichi nhìn về Nguyễn Trường Tộ

VRNs (30.11.2011) - Tia Sáng - Có thể nói, ở hai ông Nguyễn Trường Tộ và Fukuzawa Yukichi (Phúc-Trạch Dụ-Cát) có rất nhiều sự tương đồng về thời đại, về đất nước, về tình hình thế giới bởi cả hai sống cùng trong một giai đoạn lịch sử. Từ thực tế trên, việc so sánh hai nhân vật lịch sử này, đồng thời cũng là những nhà tư tưởng về cải cách, mở cửa có thể mang lại cho chúng ta nhiều điều thú vị.

Báo động nông nghiệp – thực phẩm Monsanto (1)

VRNs (30.11.2011) – Internet – “Ai làm chủ hạt giống sẽ làm chủ thực phẩm, ai làm chủ được thực phẩm sẽ làm chủ thế giới…”, “Nông nghiệp Biến Giống DNA sẽ chiếm đóng ngay trong Tòa Bạch Ốc, bất kỳ ai thắng cử Tổng Thống vào tháng 11…” là slogan của Monsanto.

Lời sống hôm nay Chúa Giêsu lòng chạnh thương 30.11.2011

Thứ Ba, 29 tháng 11, 2011

Nhiều blogger Sài Gòn yêu cẩu công an thả bà Bùi Thị Minh Hằng

VRNs (29.11.2011) – Sài Gòn – Trưa nay, một số blogger và những người yêu công lý-sự thật đã hẹn nhau ở công viên ngay ngã ba đường Phạm Ngũ Lão- Đề Thám, Q.1 vào lúc 11 giờ để đi đòi người.

Ls. Hải: Chúng tôi mong thả ông Hoàng tại toà

VRNs (29.11.2011) - Sài Gòn - Một ngày trước phiên xử phúc thẩm xét xử giáo sư Phạm Minh Hoàng, tại Sài Gòn, Tổ chức Theo dõi Nhân quyền (Human Rights Watch) kêu gọi nhà cầm quyền Hà Nội trả tự do tức khắc và hủy bỏ bản án sơ thẩm đối với giáo sư Phạm Minh Hoàng (Xem tại đây http://www.nguoi-viet.com/absolutenm2/templates/?a=140817&z=1&template=viewtemplatephone.htm). Và sáng nay, phiên toà phúc thẩm đã diễn ra từ sáng đến 11 giờ trưa. Thông tin về quang cảnh bên ngoài nơi xử án có thể xem tại: http://www.chuacuuthe.com/vietnam-news/giao-sư-hoang-bị-xử-17-thang-tu-giam-3-nam-quản-thuc/

Cộng đoàn Boston (MA) thắp nến cầu nguyện cho Thái Hà

VRNs (29.11.2011)- Boston – Được sự hỗ trợ tinh thần của Cha Chánh xứ Daniel Finn, quý Cha quản nhiệm Giuse Nguyễn Chính và Đaminh Nguyễn Văn Tính, các Cộng đoàn, Hội đoàn Công giáo Việt Nam tại Boston, cộng đoàn Dân Chúa Mẹ La Vang, thuộc Giáo xứ Thánh Ambrose, Dorchester, Massachusetts đã tổ chức giờ cầu nguyện và hiệp thông với Giáo xứ Thái Hà vào lúc 6g15 chiều Chúa Nhật 27/11/2011 vừa qua, Chúa Nhật khai mạc mùa Vọng.

Giáo sư Hoàng bị xử 17 tháng tù giam, 3 năm quản thúc

VRNs (29.11.2011) - Sài Gòn – Lúc 11:00, ngày 29.11.2011 giờ Việt Nam, Toà án phúc thẩm, tổ chức tại Sài Gòn, đã tuyên án tuyên án giáo sư Phêrô Phạm Minh Hoàng 17 tháng tù giam và 3 năm quản thúc.

Phương Pháp Tập Luyện Trị Nhiều Bệnh - Phần 2b, 29.11.2011

Phương Pháp Tập Luyện Trị Nhiều Bệnh - Phần 2a, 29.11.2011

Những người bị bắt ở Hà Nội sáng 27.11 lên tiếng

VRNs (29.11.2011) - Sài Gòn - Nhằm giúp quý vị hiểu hơn về cuộc biểu tình ngày, Chúa Nhật 27.11 tại Hà Nội, Thomas Việt, VRNs, có cuộc phỏng vấn với một biểu tình viên, anh Bùi Minh Hiếu, và ký giả JB Nguyễn Hữu Vinh.

HRW: Việt Nam cần hủy bỏ bản án cho nhà hoạt động dân chủ

VRNs (29.11.2011) - New York, USA – “Người viết blog ôn hòa bị phạt tù chỉ vì thực thi tự do ngôn luận” là điều mà Tổ chức theo dõi nhân quyền nhấn mạnh trong bản tin phát đi từ New York, ngày 28 tháng Mười một năm 2011:

Đại diện Tỉnh DCCT Toronto cám ơn cộng đồng Việt Nam cầu nguyện cho Thái Hà

VRNs (29.11.2011) – Toronto, Canada – Cha Thomas O’Rourke thay mặt cho anh em Dòng Chúa Cứu Thế cám ơn cha chánh xứ và cộng đoàn Việt Nam đã cầu nguyện cho Thái Hà, trong ngày Chúa nhật, 27.11.2011.

Toronto – Canada thắp nến cầu nguyện cho Thái Hà

VRNs (29.11.2011) - Toronto, Canada - Toronto: Lúc 16h ngày 27 tháng 11 năm 2011, tại thánh đường St. Cecilia, cộng đoàn giáo dân giáo xứ Các thánh Tử đạo Việt Nam thuộc Tổng Giáo phận Toronto đã có thánh lễ cùng nghi thức thắp nến cầu nguyện cho giáo xứ Thái Hà, Hà Nội đang phải trải qua những sóng gió, thử thách trong công cuộc tìm kiếm công lý và hòa bình.

Ác mộng Khmer Đỏ

VRNs (29.11.2011) – UCANews – Bản tin ngày 28.11.2011 cho biết việc xét xử Khmer Đỏ là “một dạng hồi phục và chữa lành” đối với người Cambodia, những người vẫn chịu những vết thương chịu từ cuộc cách mạng Mao Trạch Đông. Ngoài các “vết thương xã hội” mà người ta chia sẻ, “sự chấn thương cá nhân” gây ra bởi cuộc tàn sát nhiều năm của chế độ Khmer Đỏ vẫn tồn tại, “bị đóng dấu bên trong” bằng nỗi lo sợ hoặc nhục nhã, hoặc vì các cách cần để xử lý với những điều đó đều không hiện hữu – Many Phok nói.

Toronto cầu nguyện cho Thái Hà

VRNs (29.11.2011) - Toronto, Canada – Chiều tối 27.11.2011, tại nhà thờ các thánh tử đạo VN, cộng đoàn người Việt cư trú tại vùng Toronto đã quy tụ trong thánh lễ thứ nhất Mùa Vọng, để cầu nguyện cho giáo xứ Thái Hà. Buổi cầu nguyện có sự hiện diện đặc biệt của cha Antôn Nguyễn Văn Dũng, CSsR, là người trực tiếp hiện diện với Thái Hà trong biến cố tương tự năm 2008.

Cái phúc được nghe thấy chúa Giêsu 29.11.2011

Xin làm viên gạch lót đường

VRNs (28.11.2011) – Boston (MA) – Bài thơ dưới đây là cảm hứng của bác sĩ Vũ Linh Huy khi tham dự Buổi Thắp Nến Hiệp Thông với Thái Hà tại Giáo xứ Saint Ambrose, Boston, ngày 27 tháng 11 năm 2011, được nghe lại lời phát biểu cuả Đức Cha Vinh Sơn Nguyễn Văn Long: “…con đuờng dẫn đến tương lai tươi sáng cho quê hương là con đường dài và chúng ta là những viên gạch lót đường.”

Cha Giám tỉnh DCCT Canada thăm Việt Nam

VRNs (28.11.2011) – Sài Gòn – Tỉnh Dòng Chúa Cứu Thế Việt Nam hân hoan chào đón cha Giám tỉnh Dòng Chúa Cứu Thế Sainte-Anne-de-Beaupré (Canada), tỉnh Mẹ của tỉnh VN, cùng thân mẫu của ngài, nhân dịp tỉnh Mẹ mừng kỷ niệm 100 năm thành lập.

Bà Kiều Oanh nói về phiên toà phúc thẩm xử giáo sư Hoàng, ngày 29.11.2011

VRNs (28.11.2011) - Sài Gòn - Vào lúc 9:30 tối ngày 27.11, ngay sau thánh lễ cầu nguyện cho Công Lý – Hòa Bình, đặc biệt là cho giáo xứ Thái Hà, Mỹ Lộc, Con Cuông và cho giáo sư Phê rô Phạm Minh Hoàng sẽ ra tòa án phúc thẩm tại Sài Gòn vào sáng ngày 29.11 tới đây. Thomas Việt có cuộc phỏng vấn chị Lê Thị Kiều Oanh ngay trong hiên của Đền Thánh Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp.

Kỳ Đồng cầu nguyện cho Công lý và Hoà bình (âm thanh và hình ảnh)

VRNs (28.11.2011) - Sài Gòn – Cầu nguyện cho những anh công an đang đứng về phía bạo lực sớm nhận ra tình trạng sai lầm của mình để quay trở lại với nẻo chính đường ngay, là một ý được cha hướng dẫn cầu nguyện nhấn mạnh trong buổi cầu nguyện tối nay.

Tân Giám mục Dòng Chúa Cứu Thế tại Ý

VRNs (28.11.2011) – Italy – Theo bản tin SCALA của Trung ương Dòng Chúa Cứu Thế, ngày 26/11/2011, cha Antonio De Luca, C.Ss.R. thuộc tỉnh Naples, được ĐTC Bênêđictô XVI bổ nhiệm làm Giám mục giáo phận Teggiano-Policastro, Italy.

Thứ Hai, 28 tháng 11, 2011

Nam Úc cầu nguyện cho Thái Hà

VRNs (27.11.2011) – Adelaide, Úc – Tại Adelaide lúc 6:30 chiều Chúa Nhật thứ nhất mùa Vọng , một số anh chị em với tâm tình hiệp thông đã nghe và coi lại thông điệp của Đức Giám Mục Nguyễn Văn Long, đọc kinh cầu nguyện xin Chúa thương thêm sức cho các anh chị em đang khốn khó tại quê nhà Thái Hà, xin Chúa Thánh Thần ban ơn khôn ngoan và soi đường dẫn lối cho các vị lãnh đạo tôn giáo tinh thần trong cũng như ngoài nước.

Những hồi chuông Thái Hà

VRNs (28.11.2011) – Massachusetts – Bác sĩ Vũ Linh Huy được cảm hứng nhân đọc bài phát biểu cuả Đức Giám Mục Vincent Nguyễn Văn Long trong buổi thắp nến cho Thái Hà tại Úc ngày 19 tháng 11 năm 2011, đã viết bài thơ Những hồi chuông Thái Hà.

Lòng vẫn biết nếu yêu rồi một ngày…

VRNs (28.11.2011) – Úc Đại Lợi – Chuyện phiếm của Trần Ngọc Mười Hai

Ngọn nến hy vọng

VRNs (28.11.2011) – St. Ottilien, Đức Quốc – Kính thưa Qúy vị, qúy ông bà, anh chị em,

Đêm thắp nến Cầu Nguyện cho Thái Hà tại Giáo xứ Các Thánh Tử Đạo VN, Seattle, WA

VRNs (28.11.2011) - Washington, USA – Như tin chúng tôi đã loan, chiều thứ bảy, ngày 26.11 vừa, tại nhà thờ Các Thánh tử đạo VN thuộc thành phố Seattle, tiểu bang Washington, đã tổ chức buổi cầu nguyện đặc biệt cho Thái Hà.

Các tôn giáo góp sức phục hồi lương tâm

VRNs (28.11.2011) – Paltalk – Trong buổi cầu nguyện và chia sẻ online, từ 21:30, ngày 27.11.2011 trên diễn đàn Paltalk do cha Agustino Phạm Sơn Hà, từ Đức Quốc, đã có sáng kiến tổ chức. Tham dự trên diễn đàn, có mặt các vị: Cụ Lê Quang Liêm – Việt Nam, của Giáo Hội Phật Giáo Hoà Hảo Thuần Túy, Hoà Thượng Thích Không Tánh – Việt Nam, của Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất, Hiền Tài Nguyễn Thanh Liêm – Mỹ, của Cao Đài Toà Thánh Tây Ninh, Giáo sĩ Huỳnh Quốc Bình – Mỹ, Hội Thánh Tin Lành, và Linh mục Antôn Lê Ngọc Thanh, CSsR – Việt Nam của Giáo Hội Công Giáo.

Tin Công Giáo Thế Giới 28.11.2011

Lời Sống Hôm Nay Cái Duyên Được Gặp Chúa Giêsu 28.11.2011

Vắng Quốc hội, công an làm càn bắt người

VRNs (27.11.2011) - Hà Nội, Sài Gòn – Trong những ngày diễn ra kỳ họp thường niên của Quốc Hội, không ai có tin gì về công an bắt người trái phép, nhưng khi cuộc họp vừa chấm dứt chưa được bao lâu thì sáng nay, công an Hà Nội và Sài Gòn đã ra tay hành động vi phạm pháp luật.

Hà Nội biểu tình, sáng ngày 27.11.2011

VRNs (27.11.2011) – Hà Nội – Biểu tình bằng mọi cách. Bị bắt lên xe, biểu tình trên xe, bị bắt vào đồn, biểu tình trong đồn. Đây là tinh thần của người Hà Nội biểu tình sáng nay tại khu vực trung tâm thủ đô Hà Nội. Biểu tình ủng hộ thủ tướng chính phủ về lòng yêu nước bảo vệ Hoàng Sa – Trường Sa là của Việt Nam, biểu tình vì đề xuất ra Luật biểu tình của thủ tướng. Kết quả dự án Luật biểu tình được đưa vào chương trình làm việc của Quốc hội khoá này, nhằm thể chế hóa điều 69 của Hiến pháp năm 1992, tạo công cụ pháp lý để công dân thực hiện quyền của mình và Nhà nước quản lý, kiểm soát hoạt động biểu tình theo đúng pháp luật.

Đêm trắng với Thái Hà

VRNs (27.11.2011) - Hà Nội – Một đêm, lại một đêm nữa… Và thực sự tôi không biết là tôi và những con người nơi đây cần bao nhiêu đêm trắng để với tới Công Lý và Sự Thật.

Phải chi Chúa xé trời mà ngự xuống

VRNs (27.11.2011) – Sài Gòn – Chúa nhật thứ nhất Mùa Vọng (Is. 63, 19b)


Giới tiến bộ Trung Quốc quá ư thận trọng?

VRNs (27.11.2011)- Hà Nội - Ông Ôn Gia Bảo, Thủ tướng đương nhiệm của Trung Quốc, khoảng một năm trở lại đây đã có những phát biểu công khai làm xôn xao dư luận tiến bộ trong và ngoài nước.

Cách nhìn của trái tim

VRNs (27.11.2011) – Sài Gòn – Nhạc sĩ Xilin Diweng viết ca khúc “Because you love me” [Vì anh (em) yêu em (anh)]. Lời ca viết rằng: “Nếu anh không nhìn thấy, em sẽ là mắt của anh; khi anh không thể nói, em sẽ là tiếng của anh…”. Đôi vợ chồng mù trong thôn bà ngoại tôi năm nay đã sắp sửa tám mươi tuổi, họ đã có một lũ con cháu.

Tỉnh thức

VRNs (27.11.2011) - Sài Gòn – Mùa Vọng, tuần thứ nhất năm B


Giáo lý hôn nhân: Chuẩn bị hành trang vào đời

VRNs (27.11.2011) - Sài Gòn – Các bạn trẻ rồi sẽ đến lúc lập gia đình và làm cha mẹ. Nếu xem làm cha mẹ là một nghề hay một sứ mạng thì ai cũng thấy mình thiếu sót, vì nghề hay sứ mạng này phải thực thi cả đời, mà việc chuẩn bị cho nó gần như không có. Trong khi đó, các nghề khác như tài chánh, giáo dục, công nghệ thông tin…, có khi làm đôi ba năm rồi đổi nghề, vậy mà phải chuẩn bị từ 2 đến 4 năm, thậm chí nhiều hơn nữa.

Để khắc phục tính chủ quan và sơ suất này, Trung tâm mục vụ hôn nhân gia đình, đã tồn tại 50 năm nay, tại DCCT Sài Gòn liên tục mở các khoá đào tạo dự bị hôn nhân cho các nam thanh nữ tú.

VRNs xin chuyển đến quý vị thông báo chiêu sinh khoá mới, khai giảng đầu năm 2012 như sau:

Tối 26.11.2011: Công an đòi tấn công Thái Hà

VRNs (27.11.2011) - Hà Nội – Tin VRNs vừa nhận được, có một trung tá công an đến tu viện DCCT cùng với 20 người khác, lúc 23:00 yêu cầu mở cổng tu viện, những người trực cổng đã từ chối mở vì đã quá khuya. Công an kéo nhau vào bệnh viện Đống Đa càng ngày càng đông. Không rõ họ định làm gì trong đêm nay. Xin anh chị em cùng canh thức cầu nguyện với Thái Hà.

Câu Chuyện Truyền Thông, Lối Sống Thức Thời, Phần 3, 27.11.2011

Lời Sống Hôm Nay Hãy Tỉnh Thức Và Sẵn Sàng 27.11.2011

Nhà thờ Thái Hà thắp nến cầu nguyện

VRNs (27.11.2011) – Hà Nội – Trong Thánh lễ lúc 19g00 thứ bảy ngày 26/11/2011, giáo xứ Thái Hà đã thắp nến cầu nguyện quê hương Việt Nam được sớm có tự do tôn giáo và tôn trọng nhân quyền.

Chủ Nhật, 27 tháng 11, 2011

Hà Nội: giáo xứ Thái Hà tiếp tục bị tấn công

VRNs (27.11.2011) – Hanoi (AsiaNews) – Trong suốt hai tuần qua, người Công giáo VN trong nước cũng như hải ngoại không ngừng cầu nguyện cho giáo xứ Thái Hà, miền Bắc VN. Thật không tin nổi khi 600 công an viên chức địa phương đã bao vây và chiếm đất của nhà thờ giáo xứ DCCT. Các linh mục, tu sĩ DCCT đã bị ngược đãi và đe dọa, nhưng các giáo dân, có cả những bạn trẻ, vẫn tập trung tại Thái Hà để cầu nguyện với Chúa và Mẹ Hằng Cứu Giúp.

Giáo xứ Hiếu Đạo-Pleiku mừng bổn mạng Chúa Kitô Vua

VRNs (26.11.2011) – Giáo phận Kon Tum: Lễ Mừng Chúa Kitô Vua Vũ Trụ, 20/11/2011, Đức Giám mục Giáo phận đã đến nhà thờ Thăng Thiên, Giáo hạt Pleiku, dâng lễ bổn mạng cho Giáo xứ Hiếu Đạo (không còn nhà thờ).

Hãy thắp nến lên, hãy nguyện cầu!

VRNs (26.11.2011) – Thái Hà, Con Cuông và Mỹ Lộc đang rên xiết trong cơn bách đạo. Xin cảm tạ những tấm lòng bạn bè trên thế giới đã và đang hiệp thông cầu nguyện cho các giáo xứ này.

Phải tỉnh thức và sẵn sàng (Mc 13,33-37)

VRNs (26.11.2011) – Chúa Nhật 1 Mùa Vọng B

Chuyện thật xảy ra ở Trung Quốc

VRNs (26.11.2011) – Internet – Một xã hội có quá nhiều người ích kỷ và vô cảm trước những bất công, trước sự dữ và trước nỗi đau của anh chị em đồng loại là một xã hội coi như đã chết. Xã hội ấy đang gieo rắc “văn minh sự chết” dưới những mỹ từ rất khéo léo, che giấu một sự thật đau lòng phía sau.

Cha Giám tỉnh DCCT VN: Cám ơn các nơi cầu nguyện cho Thái Hà

VRNs (26.11.2011) - Thừa Thiên Huế – Cùng với các nhà đào tạo, Cha Giám tỉnh Vinh Sơn Phạm Trung Thành đang làm việc, để cụ thể hoá chương trình đào tạo cho các ứng sinh mới bước vào giai đoạn đầu tiên của DCCT, sao cho vừa đáp ứng nhu cầu của sứ vụ, vừa phù hợp với xu hướng phát triển của thế giới.

Công an A67 hăm doạ anh Lê Thanh Tùng và gia đình

VRNs (26.11.2011) - Sai Gon - Đây là cuộc phỏng vấn giữa Thomas Việt, VRNs, với anh Lê Thanh Tùng, một thanh niên Công Giáo ở Sài Gòn vừa bị an ninh A67, thuộc Bộ công an mời lên làm việc vào ngày 23.11.2011. An ninh nói anh Tùng có tham gia đảng Việt Tân vì anh đã đi Thái Lan vào cuối năm 2007. Manh mối là từ một tấm hình có chụp chung với Minh Nhật, một sinh viên Công Giáo bị bắt ngay trong trường đại học Ngoại Ngữ và Tin Học vào sáng ngày 27.08.2011, và các bài viết trên blog và Facebook.

Khát vọng Chúa

VRNs (26.11.2011) - Sài Gòn - Chúa nhật I mùa Vọng là Mùa Xuân Phụng Vụ, là Tết Công giáo, khởi đầu một khoảng thời gian mong chờ Ngôi Hai giáng thế để giao hòa trời đất và cứu độ nhân loại. Bắt đầu năm Phụng vụ mới cũng là lúc đất trời vào Đông, chút se lạnh buổi sáng chợt khiến lòng người lắng xuống, một cảm giác lạ, chút bâng khuâng thường có trong sự chờ đợi, nhưng với người Công giáo thì sự chờ đợi đó mang ý nghĩa linh thiêng: Khát vọng Chúa.

Tối nay và tối mai, các nơi cầu nguyện cho quê hương và cho Thái Hà

VRNs (26.11.2011) – Sài Gòn – Trước tiên là chương trình cầu nguyện liên tôn online do cha Augustino Phạm Sơn Hà, SDB – Đức Quốc, tổ chức trên diễn đàn Paltalk. Chương trình gồm hai phần chính. Thứ nhất là hiệp thông cầu nguyện, các các vị sau đây đại diện cho các tôn giáo dâng lời cầu nguyện theo nghi thức tôn giáo của mình: Cụ Lê Quang Liêm – Việt Nam, của Giáo Hội Phật Giáo Hoà Hảo Thuần Túy, Hoà Thượng Thích Không Tánh – Việt Nam, của Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất, Hiền Tài Nguyễn Thanh Liêm – Mỹ, của Cao Đài Toà Thánh Tây Ninh, Mục Sư Huỳnh Quốc Bình – Mỹ, Hội Thánh Tin Lành, và một linh mục tại Việt Nam của Giáo Hội Công Giáo. Phần thứ hai là hội luận với sự đề dẫn của một linh mục ở Việt Nam với đề tài: Góp sức xây dựng lương Tâm. Giờ bắt đầu là 21:00, ngày 27.11.2011, giờ Việt Nam, tai phong chat: Tiếng nói tự do của người dân Việt Nam.

Canh thức

VRNs (26.11.2011) - Sài Gòn - CN I Vọng/B – Mc 13:33-37

Niềm vui khám phá Số 56 Các lễ trọng về các Thánh 26.11.2011

Lời sống hôm nay Đừng để lòng mình ra nặng nề 26.11.2011

Khao khát Chúa

VRNs (26.11.2011) – Suy niệm Lời Chúa Chúa Nhật I Vọng B

Bề trên Tổng quyền DCCT khích lệ và cầu nguyện cho Thái Hà

VRNs (25.11.2011) – Italy – Từ Rôma, sau khi nhận được những thông tin về Thái Hà, cha Michael Brehl, Bề trên Tổng quyền DCCT đã gửi điện thư cho cha Giám Tỉnh DCCT Việt Nam. Trong thư có đoạn: “Tôi rất vui khi thấy cộng đồng quốc tế ngày càng ý thức rõ hơn những gì đang xảy ra với anh em. Tôi hy vọng những tiếng nói của cộng đồng sẽ làm cho nhà cầm quyền VN hành động phù hợp theo lẽ công bằng đối với mọi công dân VN, và đặc biệt đối với các tu sĩ DCCT, đối với đồng bào Công giáo và đối với giáo dân Thái Hà.”

Thư gửi tín đồ Công giáo Thái Hà

VRNs (25.11.2011) – …Nhưng những gì mà những người dân giáo xứ Thái Hà đã bền bỉ thể hiện nhiều năm qua, đã dấy lên cho chúng tôi hy vọng về một sự hồi sinh, một sức sống mới trên quê hương, sức sống có mang đầy tính nhân văn, tinh thần bác ái và quan trọng hơn nữa là sự quyết liệt sống chết với công lý, với sự thật. Một điều hiếm hoi tưởng chừng đã tuyệt chủng trong lòng người dân Việt Nam sau bao nhiêu năm sống trong dối trá của chính quyền…

Úc mở điều tra sau khi một bào thai khỏe mạnh bị phá vì sai lầm của bác sĩ

VRNs (25.11.2011) - BBCVietnamese - Một bệnh viện ở Úc phải mở điều tra sau khi một bào thai khỏe mạnh bị phá vì sai lầm của bác sĩ.

TP. Biên Hòa: nhà cầm quyền lừa dối tiểu thương chợ Tân Hiệp

VRNs (25.11.2011) – Biên Hòa – Trong các ngày từ 21/11/2011 đến nay hàng trăm tiểu thương tập trung trước Trung tâm Thương Mại Tân Hiệp (phường Tân Hiệp, TP. Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai) phản đối nhà cầm quyền đã lừa dối tiểu thương trong quá trình xây dựng Trung tâm Thương Mại Tân Hiệp kết hợp chợ truyền thống.

Thái Hà: Hoa ban nở

VRNs (25.11.2011) - Sài Gòn – Một bạn trẻ ở giữa Sài Gòn đã thao thức cùng nhịp đập của Thái Hà, Hà Nội – Nắng Sài Gòn Thiên Giang – đã viết lên bản nhạc rồi tự hoà âm, và hát như muốn tiếp lửa cho Thái Hà. Thiên Giang muốn kéo cả hồn thiêng của đất nước về với Thái Hà, muốn xin mọi ơn phúc cho Thái Hà.
VRNs xin mời quý vị cùng nghe.

Cầu nguyện cho Thái Hà là tục hoá thánh thiêng?

VRNs (25.11.2011) – Sài Gòn – Gần đây có người phao tin rằng cầu nguyện cho Thái Hà và cho những sự kiện như thế là tục hoá việc cầu nguyện. Điều này vừa sai về tín lý vừa lỗi bác ái nghiêm trọng. Ở đây chúng tôi chỉ xét đến khía cạnh bác ái.

Hãy tỉnh thức kẻo thiệt thân

VRNs (25.11.2011) - Đồng Nai - Người Việt Nam có câu “khôn cũng chết, dại cũng chết, biết thì sống”. Câu này phải là lời cảnh tỉnh cho thái đô sống của chúng ta. “Hãy biết mình, biết người thì mới mong được sống yên ổn, bình an”. Thực vậy, giữa cuộc đời hôm nay đang cạn kiệt chân lý và sự thật thì làm sao dám tin người, tin đời? Thử hỏi, có gì đáng để chúng ta tin ở xã hội hôm nay? Niềm tin đã bị đánh mất bởi biết bao trò gian dối trong nhiều hoạt động từ truyền thông cho tới giáo dục đều đầy dãy trò lừa bịp, gian lận? Thử hỏi có gì đáng tin khi mà người ta đề cao đồng tiền đến mức độ đang tâm lại hại người khác như hàng loạt các đồ dùng giả và kém chất lượng đang bầy bán trên thị trường? Điển hình trong các vụ nổi cộm như: chuyện kem đánh răng giả, đồ chơi trẻ em có chất độc làm hại sức khoẻ trẻ em, chuyện bánh bao nhân làm bằng giấy cạc tông, gạo bằng nhựa . . . Rồi đến chuyện kẹo trộn bột đá bán ra hàng tấn. Đáng ghê sợ là vụ sữa sữa Tam Lộc của Trung Quốc làm chết 3 trẻ em và bịnh 6.200 em khác ở Trung Quốc. Đó là một xì căn đan, một cú sốc toàn xã hội mà chúng ta đang phải gánh chịu. Theo dõi tình tiết nội vụ, người dễ tính nhất cũng phải buộc miệng kêu lên: “Mấy người sản xuất và buôn bán sao mà ác quá vậy, trẻ em có làm chi nên tội, sao nỡ vì tiền mà giết hại trẻ em!”

Gia Đình Công Giáo Xa Quê Hà Nội thắp nến cầu nguyện cho Công Lý và Sự Thật

VRNs (25.11.2011) – Hà Nội – Sau Thánh Lễ lúc 20h ngày 23.11.2011, tại nhà thờ Thái Hà, toàn thể anh chị em trong Gia Đình Công Giáo Xa Quê Hà Nội thắp nến dưới chân Đức Mẹ cầu nguyện cho Công Lý và Sự Thật.

Đừng trông Cộng Sản đối thoại

VRNs (25.11.2011) – Hà Nội – Trong diễn biến liên quan đến đất đai của Công Giáo những năm gần đây, đôi khi chúng ta thường nghe thấy thấp thoáng đâu đó hai từ “đối thoại’’ của phía chính quyền (tức kẻ cướp) và từ phía một số người bên ngoài chưa hiểu hết vấn đề, thậm chí còn từ phía vài cá nhân trong Giáo Hội Việt Nam.

Thức ...

VRNs (25.11.2011) – “Anh em phải coi chừng, phải tỉnh thức, vì anh em không biết khi nào thời đại ấy đến” (Mc 13, 33). Thời đại mà Đức Giêsu tiên báo hôm nay, chính là ngày chung cuộc. Ngày Ngài đến đưa nhân loại trở về cùng Thiên Chúa Cha.

Thứ Bảy, 26 tháng 11, 2011

Tin Công Giáo Thế Giới 25.11.2011

Lời Sống Hôm Nay Dấu Chỉ Thời Đại 25.11.2011

Hình ảnh Dân Phòng trong mắt dân

VRNs (24.11.2011) – Việc một dân phòng xông vào gây hấn với linh mục và giáo dân giáo xứ Thái Hà đã gióng lên tiếng chuông báo động về tình trạng lạm dụng quyền hạn của lực lượng dân phòng, góp phần tạo nên thái độ đề phòng dân phòng của người dân.

Hành trình đối thoại của nhà cầm quyền Sài Gòn

VRNs (24.11.2011) – Mấy hôm nay có dịp đi đến ngã tư Kỳ Đồng – Bà Huyện Thanh Quan người ta không khỏi ngạc nhiên khi thấy một công trình xây dựng được che chắn tôn kín bít nằm ngay góc ngã tư. Hỏi ra mới biết công trình này “có vấn đề”.

Lễ tạ ơn – Thanksgiving

VRNs (24.11.2011) – Sài Gòn – Việt Nam không có một ngày Lễ Tạ Ơn chung như vùng Bắc Mỹ, nhưng một số dân tộc thiểu số có cũng đang bị bỏ dần, vì suốt thời gian dài bị cho là mê tín. Tình trạng suy thoái đạo đức ở xã hội Việt Nam, có nguyên nhân là người ta không khiêm tốn cám ơn người khác thật long, và quên dạy các con em biết tôn trọng sự đóng góp của người khác cho mình hay cho xã hội, dù nhỏ nhất, để tỏ long tri ân bằng hết khả năng mình.

Nghĩ gì qua việc dân phòng gây hấn ở Thái Hà ?

VRNs (24.11.2011) – Lại thêm một vụ quấy nhiễu xảy ra đối với giáo xứ Thái Hà, Hà Nội, ngay trong lúc đang diễn ra thánh lễ dành cho thiếu nhi vào chiều ngày 20/11.

Giữ trật tự hay gây rối?

Thứ Sáu, 25 tháng 11, 2011

Tấn công Mỹ Lộc và đường lối cộng sản

VRNs (24.11.2011) - Sài Gòn - Tôi vô cùng đau lòng và phẫn nộ khi đọc tin: “vào ngày 15.11.2011, có việc cố tình đào mương nước ngay cạch nhà xứ, sau đó có cuộc ngăn cản, đến sáng nay, khi cha chánh xứ đi tĩnh tâm tại Vinh, chính quyền 13 xã và huyện Lộc Hà chở hàng trăm dân phòng, công an và cán bộ gần như toàn huyện đến cho máy múc ngay cạnh nhà xứ, giáo dân kéo chuông để báo nhiều người đến, sau đó dân phòng dùng đá ném vào người dân làm 11 người bị thương. Sau đó lúc huyện cho xe cứu thương đến chở những người bị thương đi cấp cứu tại bệnh viện huyện” (bài Giáo dân Mỹ Lộc, gp Vinh bị chính quyền xã Bình Lộc, huyện Lộc Hà tấn công).

Sự ‘mập mờ’ của cái gọi là “Dự án xử lý nước thải BV Đống Đa"

VRNs (24.11.2011) – Những gì mà báo đài nhà nước rêu rao về “Dự án xử lý nước thải BV Đống Đa” hẳn đã khiến nhiều người lên án các linh mục giáo dân Thái Hà sao lại có thể ‘ngoan cố’ đến mức chống đối lại một dự án tốt đẹp, mà nay mai khi hoàn thành, nó sẽ đem lại lợi ích cho cộng đồng trong đó có cả giáo xứ này?

Thai Ha priest insulted and threatened during Mass

VRNs (Nov 24th, 2011) - AsiaNews - A uniformed man bursts into the church in front of indifferent police agents, scaring children who were attending a weekly mass for Eucharistic groups. Some fear the act might be followed by more terrorist actions.

Từ 27.11.2011, Sách lễ tiếng Anh thay đổi

VRNs (24.11.2011) - Sài Gòn – Việc chuẩn bị thay đổi bản dịch tiếng Anh của Lễ Misa được Hội đồng Giám mục (HĐGM) Hoa Kỳ cùng các HĐGM các nước nói tiếng Anh đã bắt đầu từ năm 2002. Sau rất nhiều lần điều chỉnh bản dịch sao cho thích hợp với một cộng đồng dân cư rộng lớn với rất nhiều nền văn hoá khác nhau chấp nhận được, tháng 11 năm ngoái, HĐGM Hoa Kỳ đã tổ chức nhiều khoá huấn luyện làm lễ theo sách mới khắp nước Mỹ, trong suốt một năm. Đến 27.11.2011, Chúa nhật thứ nhất Mùa Vọng, toàn thế giới Công giáo nói tiếng Anh sẽ đồng loạt áp dụng bản dịch mới. Bản dịch không có nhiều thay đổi đối với giáo dân, ngoại trừ một vài câu đáp và các giai điệu hát trong bộ lễ.

Vấn đề tôn giáo ở Á châu

VRNs (24.11.2011) – Ucanews – Từ Thái Lan, hang tin UCANews, 21.11.2011, đã phát đi bản tin cho biết: – Vấn đề tôn giáo ở các nước Myanmar, Indonesia, Bắc Hàn, Trung quốc và Việt Nam được nêu bật tại quốc hội Hoa kỳ vào cuối tuần qua.

Ý thức tôn giáo bẩm sinh của con người

VRNs (24.11.2011) - Avvenire - Một số nhận định của giáo sư Yves Coppens, chuyên viên cổ nhân chủng học về ý thức tôn giáo của con người

Ngày 15-11-2011, giáo sư Yves Coppens, người Pháp, chuyên viên cổ nhân chủng học, đã đến Milano bắc Italia để tham dự cuộc hội học tại Đại học công giáo, do Ngân khố “Julien Ries” tổ chức về đề tài ”Gió, Thần Khí, và Ma”. Giáo sư đã diễn thuyết về đề tài ”Không có con người mà không biểu tượng”. Nhân địp này giáo sư cũng giới thiệu cuốn sách của ông tựa đề ”Tiền lịch sử của con người”, do nhà xuất bản Jaca Books ấn hành.

Thánh vịnh đáp ca Chúa Nhật thứ I Mùa Vọng B 24.11.2011

Lời sống hôm nay - Hãy từ bỏ mình - vác thập giá 24.11.2011

Thứ Năm, 24 tháng 11, 2011

Hơn 100 giáo dân Thái Hà biểu tình trước UBND quận Đống Đa

VRNs (23.11.2011) – Hà Nội – Chiều nay, 23.11.2011 hơn 100 giáo dân giáo xứ Thái Hà đã tuần hành đến ủy ban nhân dân quận Đống Đa, để phản đối việc dân phòng quận Đống Đa đã xông vào nhà thờ đúng hôm lễ trọng Chủ Nhật, lễ Chúa Kitô Vua, một lễ rất trọng của người Công Giáo.

Linh mục Chính xứ Thái Hà tường trình việc côn đồ dân phòng xâm phạm Cung Thánh

VRNs (23.11.2011) – Linh mục Giuse Nguyễn Văn Phượng, Chính xứ Thái Hà đã viết tường trình đến các Đức Giám mục Giáo phận Hà Nội và cha Giám tỉnh DCCT VN về việc xảy ra trong thánh lễ thiếu nhi chiều Chúa Nhật 20/11/2011 vừa qua.

Tên côn đồ mặc đồng phục dân phòng xâm phạm Cung Thánh Nhà thờ Thái Hà: đủ yếu tố cấu thành tội phạm

VRNs (23.11.2011) – Một luật sư gửi đến cho chúng tôi bài viết dưới đây và kết luận: “Trước các hành vi trái pháp luật của tên côn đồ mặc đồng phục dân phòng này, theo ý kiến chúng tôi:

Giáo dân Mỹ Lộc, gp Vinh bị chính quyền xã Bình Lộc, huyện Lộc Hà tấn công

VRNs (23.11.2011) - Sài Gòn - Sau khi nhận được thư kiêu cứu của một giáo dân về việc giáo xứ Mỹ Lộc vừa bị đàn áp đẫm máu vào lúc 7 giờ sáng ngày 22.11.2011, Thomas Việt, VRNs có cuộc phỏng vấn với chính người kêu cứu và hai người dân đang sống tại giáo xứ Mỹ Lộc, giáo phận Vinh, thuộc địa bàn xã Bình Lộc, huyện Lộc Hà, Hà Tĩnh (lúc 21:40 cùng ngày). 11 người bị thương, 8 người phải đưa đi cấp cứu tại bệnh viện Lộc Hà, hiện tại 2 người dân bị vỡ đầu rất nặng có nguy cơ bị chấn thương sọ não.

Việt Nam: Cuộc biểu tình của những người ủng hộ giáo xứ Thái Hà

VRNs (23.11.2011) – ROME, Thứ sáu 18 tháng 11, năm 2011 (ZENIT.org) – Các linh mục và tín hữu Giáo xứ Thái Hà và các giáo xứ lân cận khác đã bắt đầu một cuộc biểu tình. Họ đã đi qua một khu vực quan trọng của Hà Nội vào sáng ngày 18 Tháng 11. “Giáo Hội Á châu”, thông tấn thuộc Hội Thừa Sai Paris đã tường trình như sau:

Thái Hà… không khuất phục trước bạo quyền

VRNs (23.11.2011) – Nguyên văn câu nói “Thái Hà bị tấn công liên tục chỉ vì họ không khuất phục trước bạo quyền” của Đức Cha Vincent Nguyễn Văn Long, Giám Mục Phụ tá Giáo Phận Melbourne, Australia, phát biểu tại buổi thắp nến cầu nguyện hiệp thông với Thái Hà tại trước trụ sở Quốc Hội bang Victoria, Australia chiều thứ bảy 19/11/2011.

Úc, Canada, Mỹ, Đức, Việt Nam và Internet cầu nguyện cho Thái Hà vào Thứ Bảy và Chúa nhật (26 & 27.11.2011)

VRNs (23.11.2011) – Sài Gòn – Chúng tôi vừa nhận được tin tại Toronto, Canada cũng sẽ thắp nến cầu nguyện cho quê hương và cho Thái Hà lúc 16:00, Chúa nhật, tại nhà thờ Các thánh tử đạo Việt Nam. Từ Melbourne (19.11.2011) đến Sydney (Úc), từ Seattle đến Oregon (Hoa Kỳ), từ Offline: Thái Hà – Kỳ Đồng (Việt Nam) đến Online: Paltalk (toàn thế giới) đồng loạt tổ chức cầu nguyện cho quê hương Việt Nam và cho Thái Hà vào hai buổi chiều tối thứ bảy và Chúa nhật 26, 27.11.2011 sắp tới.

Tin Công giáo thế giới - 23.11.2011

Lời sống hôm nay - Cơ hội để làm chứng cho Thầy - 23.11.2011

Thứ Tư, 23 tháng 11, 2011

Ý kiến bạn trẻ về Thái Hà

VRNs (23.11.2011) - Đồng Nai - Khi con người không có mục đích sống, không tìm ra được ý nghĩa của cuộc sống thì người đó sống cũng như chết và cách hành xử của họ với đồng loại không có tình người.

Giới trẻ khuyến khích bà Aung San Suu Kyi

VRNs (23.11.2011) – Ucanews – Bản tin của Ucanews phát đi từ Myanmar hôm 22.11.2011 cho biết: Nhà lãnh đạo ủng hộ dân chủ Aung San Suu Kyi nói rằng giới trẻ tham gia vào đời sống quốc gia là đáng khuyến khích nhưng sự giáo dục tốt là chủ yếu để họ có thể nỗ lực phát triển và đưa đất nước tiến lên.

Lại về với thuở yêu đầu

VRNs (23.11.2011) – Suy niệm Chúa Nhật thứ Nhất mùa Vọng năm B 27.11.2011

Nhớ về một con người

VRNs (23.11.2011) - Sài Gòn - Trước đây, thỉnh thoảng tôi có xem chương trình “ngày ấy bây giờ” trên ti vi, nhắc lại những mốc sự kiện. Từ đó tôi bắt đầu có thói quen để ý đến những mốc thời gian trong quá khứ để nhớ về một sự kiện có ý nghĩa hay nhớ về một ai đó.

Nhà cầm quyền tại Hà Nội đang tiến thoái lưỡng nan

VRNs (23.11.2011) - Sài Gòn - Nhà cầm quyền tại Hà Nội đang tiến thoái lưỡng nan là nhận định chung của nhiều người trong xã hội về tình hình nóng về sự kiện Thái Hà hiện nay.

Letter of Advent from Provincial Superior of the Redemptorists in Vietnam…

VRNs (22.11.2011) – The Feast of Christ the King, November 20th, 2011

Nến Thái Hà: Ánh sáng sẽ thắng bóng tối

VRNs (22.11.2011) – Sài Gòn – Nói đến bóng tối, ai trong chúng ta cũng có cảm giác rờn rợn. Bóng tối đồng loã với sự ác. Trộm, cướp luôn rình rập canh chừng để dễ ra tay vào ban đêm. Bóng tối che chở sự ác, làm môi trường cho sự ác hoành hành.

Phương pháp tập luyện trị nhiều bệnh - phần 1b - 22.11.2011

Phương pháp tập luyện trị nhiều bệnh - phần 1a - 22.11.2011

Lời sống hôm nay - Công trình của thế gian - 22.11.2011

Tin Công giáo thế giới 21.11.2011

“Lê máy chém đi khắp Miền Nam…”: Điều này có không?

VRNs (22.11.2011) – Internet – Trong buổi truyền hình trực tiếp của VTV về nhạc sỹ Văn Ký tối thứ 7 ( ngày 13/11/2011) vừa rồi, khi giới thiệu về hoàn cảnh ra đời của bài hát “bài ca hy vọng” của nhạc sỹ Văn Ký, cô MC cho biết, thời điểm mà bài hát này ra đời là lúc phong trào cách mạng ở miền Nam bị đàn áp rất khốc liệt, Mỹ – ngụy “…lê máy chém đi khắp Miền Nam giết hại các chiến sỹ cộng sản, người dân yêu nước”.



Trẻ con được đào tạo dưới thời XHCN cũng không tin điều đó !

Theo tôi biết, khi Miền Nam được giải phóng chỉ có một máy chém nặng cả tấn để ở nhà lao Chí Hòa(Sài Gòn), thực chất mang tính chất dọa dẫm, biểu thị quyền lực, luật pháp của một chế độ chứ nó không hề dùng để chặt đầu người. Tôi được biết, dưới chế độ của ông Ngô Đình Diệm, duy nhất có một lần dùng máy chém để chém đầu ông Hoàng Lệ Kha, một nhân sỹ yêu nước ở Tây Ninh (xin lỗi nếu tôi nhớ nhầm họ tên ông này, vì tôi nghe chuyện này lâu lắm rồi, qua một nhà sử học nổi tiếng). Về sau, thấy dã man, ông Ngô Đình Diệm yêu cầu không sử dụng biện pháp tử hình này nữa.

Lịch sử cần tôn trọng sự thật. Bây giờ nhiều sự thật đã sáng tỏ và đang sáng tỏ, không thể tô hồng hay bóp méo, xuyên tạc.

Lòng dân chỉ hòa hợp, đoàn kết khi mọi hiểu lầm qua đi, mọi khúc mắc của lịch sử được giải đáp, những điều không đúng được sửa sai.

“ …Lê máy chém đi khắp miền nam…” phải khẳng định, điều này trước năm 1975 ở miền nam là không có!

Đã không có thì không nên nhắc lại.

Nhắc lại là sự xuyên tạc, cố chấp, không thật lòng.

Nên không?

Trần Kỳ Trung

Thánh lễ an táng Đức Giám mục Alexis Phạm Văn Lộc

VRNs (21.11.2011) – Kontum – Thánh lễ an táng Đức Giám mục Alexis Phạm Văn Lộc, nguyên Giám mục Giáo phận Kontum diễn ra lúc 6g00 tại tiền sảnh Nhà thờ Chính tòa Kontum, quen gọi là Nhà thờ gỗ. Đồng tế thánh lễ này có 7 Đức Giám mục: Micae Hoàng Đức Oanh chủ tế, Phêrô Trần Thanh Chung (Kontum), Phaolô Nguyễn Văn Hòa (Nha Trang), PX Lê Văn Hồng (Huế), Giuse Châu Ngọc Tri (Đà Nẵng), Mathêu Nguyễn Văn Khôi (Quy Nhơn) và Vinh Sơn Nguyễn Văn Bản (Ban Mê Thuột); 3 Linh mục Tổng Đại diện (Kontum, Đà Nẵng và Hải Phòng) và hơn 100 linh mục. Cha Giám tỉnh DCCT VN Vinh Sơn Phạm Trung Thành và cha Phêrô Nguyễn Hữu Giải (Gx. An Bằng, Gp. Huế) cũng có mặt trong thánh lễ này.

Thứ Hai, 21 tháng 11, 2011

Trong vòng 1 tháng, Thái Hà gởi đơn yêu cầu 3 lần

VRNs (21.11.2011) - Hà Nội – Trong vòng một tháng qua, DCCT Hà Nội – GX. Thái Hà đã gởi đơn yêu cầu 3 lần. Lần thứ nhất, sau khi gởi thì ngày 03.11, chính quyền Hà Nội tổ chức cho 100 “quần chúng bức xúc” đến gây rối trật tự nhà thờ với máy phóng thanh cầm tay. Lần thứ hai gởi đơn yêu cầu, thì đêm 16, rạng 17.11, chính quyền Hà Nội triển khai hơn 500 nhân viên công an các loại, cùng các phương tiện cơ giới để khởi công công trình bất hợp pháp trên đất tu viện DCCT Hà Nội. Lần thứ ba, Thái Hà gởi đơn ngày 18.11 thì chiều 20.11, chính quyền cho một dân phòng đeo dùi cui, tay cầm điếu thuốc lá đang cháy tiến lên cung thánh nhà thờ Thái Hà, đang lúc diễn ra thánh lễ dành cho thiếu nhi, la lối, đòi gặp cha chính xứ.

Tâm sự với bạn trẻ về vấn đề đối thoại và cộng tác với nhà nước cộng sản Việt Nam

VRNs (21.11.2011) – Sài Gòn – Trong mấy ngày qua, mấy tiếng: đối thoại hay không đối thoại, cộng tác hay không cộng tác lùng bùng trong đầu tôi. Lúc bấy giờ tôi lại nhớ đến lá thư xuân mà Đức Hồng y Phạm Minh Mẫn và Đức cha phụ tá Nguyễn Khảm có đề cập đến vấn đề này. Đúng vậy, vào xuân Canh Dần 2010, hai ngài đã gửi một lá thư chúc xuân, được đưa lên mạng của Hội đồng Giám mục Việt Nam ngày 14.01.2010.

Alexis: Vị giám mục say mê người nghèo

VRNs (21.11.2011) – Kontum – Sáng nay, toàn thể giáo phận Kontum sẽ nói lời tạm biệt vị cha chung của mình – Đức cố giám mục Alexis Phạm Văn Lộc. VRNs xin tiếp tục chuyển đến độc giả những ghi nhận của Ban truyền thông giáo phận Kontum về Đức cha Alexis.

Giáo hội Kerala đòi công lý cho nữ tu Valsa John

VRNs (21.11.2011) – UCANews.com – Từ Ân Độ, bản tin Ucanews, 17-11-2011, cho biết: Các vị lãnh đạo Giáo hội ở Kerala đã bất bình về việc giết nữ tu Valsa John, người đấu tranh nhân quyền cho các bộ lạc, ngày 16.11.2011.

Chiều chiều ngùi trông xa khơi mờ sóng

VRNs (21.11.2011) – Úc – Chuyện phiếm của Trần Ngọc Mười Hai

Thái Hà: Hội tụ những người yêu Công lý – Sự thật

VRNs (21.11.2011) - Nghệ An - Đã từ rất lâu, cái tên Dòng Chúa Cứu Thế Thái Hà đã không còn xa lạ với người dân Việt Nam, cái tên đã in đậm trong trái tim của những con người Việt Nam ở trong nước cũng như hải ngoại. Cái tên Dòng Chúa Cứu Thế Thái Hà đã trở thành biểu tượng của sự kiên cường, bất khuất, là biểu tượng của sự đấu tranh không mệt mỏi cho Công lý – Sự thật tại Việt Nam. Và cũng cùng từ rất lâu, cái tên Dòng Chúa Cứu Thế Thái Hà đã là cái gai trong mắt Nhà cầm quyền Hà Nội, chúng ta có thể khẳng định rằng Dòng Chúa Cứu Thế là kẻ thù cần “phải” tiêu diệt trong mắt Nhà cầm quyền Hà Nội.

Thư mục vụ: DCCT bước vào Mùa Vọng

VRNs (20.11.2011) – Sài Gòn – Hôm qua, Chúa nhật, 20.11.2011, lễ Chúa Giêsu Kitô Vua vũ trụ kết thúc năm Phụng vụ 2010-2011. Để chuẩn bị bước vào năm Phụng vụ mới 2011-2012, Văn phòng Tỉnh DCCT VN đã phổ biến Thư mục vụ: DCCT bước vào Mùa Vọng của Cha Giám Tỉnh DCCT VN. Trong thư có đoạn viết: “Quyền lực của sự dữ sẽ không tha chúng ta. Bản chất của sự dữ là chia rẽ, gây hận thù và phá bỏ sự hiệp thông bằng nhiều cách, thậm chí ẩn núp sau những mỹ từ đầy thánh thiêng và những hoạt động làm mê hoặc người khác. Nhưng bản chất vẫn là gây chia rẽ, cấu kết với quyền lực thế gian, sự sang trọng và gian dối của thế gian. Chúng ta phải thật cẩn thận, đừng để rơi vào bẫy của những quyền lực này: “anh em hãy đứng vững trong đức tin mà chống cự” (1Pr 5, 9a)”.

VRNs xin trân trọng giới thiệu Thư mục vụ này.

Cảnh báo: Chuyện máu mủ !

VRNs (21.11.2011) - Sài Gòn - Chuyện thứ nhất

Thơ: Hy sinh & Khôn dại

VRNs (21.11.2011) – Hà Nội – Người yêu nước vừa gởi đến VRNs hai bài thơ: Hy sinh gìn giữ non sông và Không nói sự thật ngày nào khôn. VRNs xin trân trọng giới thiệu cảm nhận của Người yêu nước qua các vần thờ này.

Lời Sống Hôm Nay Hiến Dâng Trọn Vẹn 21.11.2011

Chủ Nhật, 20 tháng 11, 2011

Dân phòng tấn công linh mục Thái Hà ngay trong phòng thánh

VRNs (20.11.2011) - Hà Nội - Lúc 16:45 PM, ngày 20.11.2011 đang lễ cho thiếu nhi chiều một ông dân phòng xông thẳng vào nhà thờ, leo lên cung thánh, cầm thuốc lá dí vào mặt linh mục Martin Vũ Đồng Tùng, uy hiếp tinh thần của cha Tùng và các cháu thiếu nhi ngay lúc cử hành phụng vụ ngày Chúa Nhật.

Câu Chuyện Truyền Thông Chế Ngự Sợ Hãi 20.11.2011

Người ngự lên ngai vinh hiển của Người

VRNs (20.11.2011) – Sài Gòn – Lễ Chúa Kitô Vua (Mt. 25, 31)


ĐGM Kontum: “Xin cho được thoát nạn duy vật vô thần”


ĐTGM Giuse Ngô Quang Kiệt: Muốn có Hòa bình bền vững phải thực thi Công lý!

VRNs (20.11.2011) – Đức Quốc – “Muốn có Hòa bình bền vững phải thực thi Công lý!” (Tổng Giám Mục Giuse Ngô Quang Kiệt)

Lại nói chuyện “lên tiếng hay không lên tiếng”

VRNs (20.11.2011) - Lâm Đồng - Ngày 16.11.2011, Trang tin của Hội đồng Giám mục Việt Nam (WHĐ) đưa tin: “Từ ngày 11 đến 13 tháng Mười Một vừa qua, hai mươi giám mục Hàn quốc và mười bảy giám mục Nhật Bản đã gặp nhau tại Sendai, Nhật Bản… Các giám mục Nhật Bản yêu cầu nhà nước Nhật đóng cửa các nhà máy điện hạt nhân trong nước. Các giám mục Hàn quốc cũng đang phản đối dự án “Chỉnh trang lại bốn con sông”, một dự án khổng lồ của nhà nước nhằm nạo vét bốn con sông chính của Hàn quốc để xây dựng đập và nhà máy thủy điện…”

Việt Nam: Phản ứng việc làm tuỳ tiện của chính quyền, Thái Hà biểu tình

VRNs (20.11.2011) – Zenit.org – Từ Roma, thứ sáu, ngày 18 Tháng 11 năm 2011, Hãng tin ZENIT phát hành bản tin cho biết: Các linh mục và tín hữu của giáo xứ Thái Hà và các giáo xứ lân cận đã bắt đầu một cuộc biểu tình đi qua nhiều đường phố Hà Nội, vào sáng ngày 18 tháng 11. Phóng viên của Giáo Hội của châu Á, cơ quan ngôn luận của Hội thừa sai ngoại quốc Paris (MEP) cho biết:

Lời Sống Hôm Nay Giêsu Vua Người Nghèo 20.11.2011

Nghị Quyết 23/2003/QH11 đối với tài sản tôn giáo có là ‘lá chắn thép’?

VRNs (20.11.2011) – Sài Gòn – Chuyện nhà nước “mượn” tu viện của DCCT làm bệnh viện Đống Đa chuyện tưởng đã quá rõ. Việc xác định chủ quyền không cần thiết và quan trọng bằng chọn cách đấu tranh sao đem lại hiệu quả.

Những bước cuối trong cuộc lữ hành của người “Tôi tớ mọi người”

VRNs (20.11.2011) – Kontum – “OMNIUM SERVUM – Tôi tớ mọi người” (1 Cr 9, 19) – Đó là khẩu hiệu giám mục của Đức Cha Alexis Phạm Văn Lộc, nguyên Giám mục Giáo phận Kon Tum. Quả thực, cả cuộc đời của ngài là một cuộc đời của người tôi tớ phục vụ mọi người một cách nhưng không, quên mình vì Danh Đức Kitô và như Đức Kitô – Đấng đã đến không phải để cho người ta hầu hạ, nhưng là hầu hạ và hiến mạng sống mình làm giá cứu chuộc muôn người. Suốt hai mươi năm làm Giám mục Chính tòa (1975 – 1995), trong giai đoạn đầy khó khăn, gian khổ và thử thách, người tôi tớ của Đức Kitô đã đi trọn con đường Mầu Nhiệm Năm Sự Thương của Chuỗi Mân Côi. Ngài quả là một nhà thừa sai đầy nhiệt huyết trong sứ mạng truyền giáo như các bậc tiền bối đáng kính trên cánh đồng truyền giáo Tây Nguyên cho các anh em sắc tộc bản địa.

Đức cha Nguyễn Văn Long: Thái Hà bị tấn công liên tục chỉ vì họ không khuất phục trước bạo quyền

VRNs (20.11.2011) – Melbourne, Uc – Vào lúc 19:00 PM, ngày 19.11.2011, dưới mưa, khoảng 500 Việt kiều tại Úc đã quy tụ trước Toà nhà quốc hội bang Victoria để thắp nến cầu nguyện cho quê hương và giáo xứ Thái Hà.

Thắp nến cầu nguyện với Thái Hà tại Melbourne, Australia tối hôm nay 19.11.2011

VRNs (19.11.2011) - Melbourne, Úc – Cộng tác viên của VRNs tại Melbourne vừa gởi về một số hình ảnh và tóm tắt tường thuật về nội dung buổi thắp nến cầu nguyện trước toà nhà quốc hội ở Melbourne, Úc dưới sự chủ toạ của hai Đức giám mục, bốn dân biểu.

Đức cha Vinh Sơn Nguyễn Văn Long: Con đường chông gai của Thái Hà sẽ tiến tới vinh quang

VRNs (19.11.2011) - Sài Gòn & Melbourne - Chiều nay, lúc 19:00 Úc Châu, tức 14:00 Việt Nam, ngày 19.11.2011, tại Melbourne, ngay Parliament House, góc đường Spring và Bourke Street, đã có hơn 500 giáo dân cùng với sự hiện diện của Đức Cha Vinh Sơn Nguyễn Văn Long và Đức Cha Hilton Deakin, cùng bốn dân biểu tiểu bang và liên bang đã thắp nến cầu nguyện cho quê hương Việt Nam và Thái Hà.

Chuyện Thái Hà

VRNs (20.11.2011) - Sài Gòn

Cuộc phán xét cánh chung

VRNs (20.11.2011) - Sài Gòn – Suy niệm Lời Chúa lễ Chúa Giêsu Kitô, Vua vũ trụ: Mt 25,31-46 (Chúa Nhật 34 Thường Niên A)

Thứ Bảy, 19 tháng 11, 2011

Âm mưu diệt chủng của lãnh tụ cộng sản

VRNs (19.11.2011) - UCANews.com – Ngày 18.11.2011, tại Ý Quốc, Hãng tin Ucanews đã phát đi bản tin cho biết: Dựa trên việc nghiên cứu văn khố của Tòa thánh, một cuốn sách mới cho thấy chi tiết về mưu mô độc ác của Stalin muốn bỏ đói cả Soviet Ukraine tới chết.

Vịnh Hạ Long, Luật biểu tình,…và Hitler

VRNs (19.11.2011) – Hà Nội – Vịnh Hạ Long vừa được xếp (tạm thời) vào hạng bảy kỳ quan thiên nhiên thế giới trong một cuộc bầu chọn mà những người nghiêm túc và yêu khoa học không thể tán thành.

Thái Hà: Hát kinh hoà bình

Niềm vui khám phá Sô 55 Các lễ trọng về Đức Mẹ 19.11.2011

Có phải Thái Hà đã không chịu đối thoại?

VRNs (19.11.2011) - Sài Gòn - Đang khi rất nhiều người có lương tri ở trong và ngoài Giáo Hội bày tỏ sự hiệp thông sâu xa và lành thánh với Thái Hà trong những cơn hoạn nạn, thì một số người, tuy ít, nhưng đi đâu cũng “rao giảng tin… đồn” chê trách Thái Hà nói riêng và Dòng Chúa Cứu Thế nói chung, rằng Thái Hà đã không chịu đối thoại với chính quyền, mà chỉ biết “tranh chấp đất đai”… Đó là một trong những lời rêu rao bất công và thiếu đức ái.

Thái Hà: Phải chăng nhà cầm quyền đã đến bước bần cùng?

VRNs (19.11.2011) – Sài Gòn - Ông bà xưa thường nói bần cùng sinh đạo tặc, đấy là chỉ những người quá khó khăn, khốn khó, nghèo đói, thiếu ăn, thiếu mặc, thiếu cả lòng liêm sỉ và danh dự, vì sự sinh tồn mà phải bất đắc dĩ đi ăn cắp, ăn trộm, lấy của người khác để nuôi thân.

Tại sao Cộng sản không tôn trọng con người? (3)

VRNs (19.11.2011) – Roma, Italia – 3 – Cộng sản chủ nghĩa, “thiên đàng trần thế” không tưởng.

Biểu tình viên phát biểu

VRNs (19.11.2011) - Sáng ngày 18.11.2011, Giáo dân, tu sĩ và linh mục Thái Hà đã biểu tình trước UBND thành phố Hà Nội, và tuần hành ôn hoà trên một số đường phố. Hầu giúp quý đọc giả và thính giả của Truyền Thông Chúa Cứu Thể hiểu hơn về cuộc biểu tình đòi công lý của quý cha và giáo dân Thái Hà tại Hà Nội, vào sáng ngày 18.11.2011, Thomas Việt, VRNs có cuộc phỏng vấn với ký giả Gioan Baotixita Nguyễn Hữu Vinh, cũng là một biểu tình viên sáng nay, về cuộc biểu tình này.

Chiếm cơ sở DCCT Sài Gòn: tại sao vẫn im lặng?

VRNs (19.11.2011) – Mặc dù các cấp chính quyền tại Sài Gòn đã nhận được đơn kiến nghị của DCCT Việt Nam từ nhiều ngày trước, nhưng cho đến nay DCCT VN vẫn chưa nhận được bất kỳ văn bản trả lời nào. Đó là các cơ quan như: UBND TP.HCM, Ban Tôn giáo – Dân tộc TP.HCM, Sở Xây dựng TP.HCM, Sở Tài nguyên Môi trường TP.HCM, Sở Y tế TP.HCM, Phòng Giáo dục Quận 3,… Hai cơ sở của DCCT Việt Nam đang bị chiếm dụng trái phép là Tu viện DCCT Thủ Đức (đang làm bệnh viện đa khoa Thủ Đức) và biệt thự số 86 Bà Huyện Thanh Quan, quận 3 (đang làm trường Mầm Non 9).

Lời sống hôm nay Thiên Chúa của người sống 19.11.2011

Tin Công Giáo Thế Giới 18.11.2011

Thứ Sáu, 18 tháng 11, 2011

Tu sĩ và giáo dân Thái Hà biểu tình trước UBND TP. Hà Nội

VRNs (18.11.2011) – Sáng nay, hàng trăm giáo dân Thái Hà và các giáo xứ khác đã kéo đến trước UBND TP. Hà Nội biểu tình đòi lại tu viện DCCT Hà Nội hiện đang bị chiếm và đập phá. Trong đoàn biểu tình có khoảng 8 linh mục và tu sĩ DCCT trong bộ tu phục chỉnh tề.

Đức cha Vinh Sơn Nguyễn Văn Long trả lời phỏng vấn về Thái Hà

Đức Cha Vinh Sơn Nguyễn Văn Long trình bày trên SBS Radio Australia tình hình giáo xứ Thái Hà

VRNs (18.11.2011) – Úc Đại Lợi – Đức cha Vinh Sơn Nguyễn Văn Long, Giám mục Phụ tá TGP Melbourne, Úc vừa có bài nói chuyện với đài SBS Radio về tình hình Giáo xứ Thái Hà, DCCT Hà Nội. Ngài phản đối hành vi tấn công và cướp Tu viện DCCT Hà Nội đêm 16 rạng sáng 17/11/2011 của nhà cầm quyền Hà Nội.

Khi tình người mất – bạo lực lên ngôi

VRNs (18.11.2011) - Đồng Nai - Mỗi ngày chỉ cần lướt qua vài trang báo là có thể thấy vô số tin “tức” về hành vi bạo lực trong xã hội, mà nguyên nhân đâu có gì to tát: va quệt xe cộ ngòai đường, lời qua tiếng lại trong quán cà phê… thế là đánh nhau; một cái “nhìn đểu” cũng đủ là nguyên nhân giết người. Không thể không tự hỏi: vì sao bây giờ người ta nhục mạ nhau, đánh nhau, giết nhau… dễ dàng đến thế?

Vua lòng thương xót

VRNs (18.11.2011) – Sài Gòn – Lễ Chúa Kitô Vua vũ trụ – CN XXXIV TN/A – Mt 25:31-46

Đừng nghe những gì Cộng Sản nói, hãy đến Thái Hà mà xem sự thật

VRNs (18.11.2011) – Geneva, Thuỵ Sĩ – Khi tôi viết những dòng chữ này, thì CSVN, vốn gian giảo trong bóng tối, đã nuốt hết Pháp lý mà chúng rêu rao, đêm 16.11.2011, đang cho xe và công nhân trong đêm đến cướp đất thi công dự án trên tư hữu của DCCT Thái Hà. Đây là hành động côn đồ ăn cướp, chứ không phải là cách xủ Pháp lý công chính của một Nhà Nước đối với Dân. Một Nhà Nước cướp bóc bất công thế nào cũng bị đổ. Dân công chính trường kỳ đấu tranh sẽ đi đến thắng lợi.

Thành lập Giáo sĩ đoàn Anh giáo Hoa Kỳ

VRNs (18.11.2011) - CatholicCulture.org – ĐHY Donald Wuerl đã thông báo rằng ĐGH Bênêđictô XVI sẽ thành lập một Giáo sĩ đoàn (Ordinariate) cho những người Mỹ theo Anh giáo muốn hiệp thông trọn vẹn với Giáo hội Công giáo. Hai cộng đoàn Anh giáo – một ở Texas, một ở Maryland – đã hiệp thông trọn vẹn trong 2 tháng qua và hy vọng sẽ là thành phần của Giáo sĩ đoàn.

Lời sống hôm nay Trả lại nơi Thánh 18.11.2011

Dân biểu Luke A Donnellan Victoria Australia: Người Việt trên thế giới hãy phơi bày trước công luận quốc tế thực trạng bất công và đàn áp tại Việt Nam

VRNs (17.11.2011) - Dân biểu Luke A Donnellan là một chính trị gia Úc Đại Lợi, một người Công Giáo rất quan tâm đến tình trạng của Giáo Hội Công Giáo tại Việt Nam. Ông đã đến Việt Nam để thăm cha Tađêô Nguyễn Văn Lý và tận mắt chứng kiến những gì đang diễn ra tại Việt Nam. Ông đã bị cấm cửa không được vào Việt Nam nữa. Đây là bài diễn văn gởi cho Ban Tổ Chức Đêm Thắp Nến Hiệp Thông với Thái Hà, Giáo Hội và Quê Hương Việt Nam sẽ được tổ chức tại Melbourne (Parliament House, góc đường Spring và Bourke Street) vào tối thứ Bẩy 19 tháng 11.

Thứ Năm, 17 tháng 11, 2011

Một tước hiệu dễ bị ngộ nhận

VRNs (17.11.2011) – Lễ Chúa Kitô Vua (Chúa Nhật XXXIV TN A – Mt 25,31-46)

Đức cha Alexis Phạm Văn Lộc, giáo phận Kontum từ trần

VRNs (17.11.2011) - Kontum – Văn phòng Toà giám mục Kontum vừa gởi đi một thông báo cho biết Đức cha Alexis Phạm văn Lộc, nguyên giám mục Kontum đã được Chúa gọi về lúc 14:15, ngày hôm nay – 17.11.2011 – tại Kontum. Hưởng thọ 92 tuổi, với 60 năm linh mục và 36 năm Giám Mục. Ngài là Giám mục người Việt Nam đầu tiên cai quản giáo phận truyền giáo Kontum, trong thời kỳ khó khăn nhất của Miền Nam Việt Nam (1975 – 1995).

Thánh vịnh đáp ca Chúa Nhật 34a thường niên 17.11.2011

Vietnam government to solve Church land dispute at Thai Ha by force

VRNs (17.11.2011) – A large number of police have been deployed to protect building workers constructing a hospital sewage treatment plant on the land of Hanoi Redemptorist Monastery despite strong protests of Redemptorists and their faithful.

See photos here

Hơn 500 công an các loại đối phó với Thái Hà đêm 16-17.11.2011

VRNs (17.11.2011) – Hà Nội – Ở Việt Nam, tin đồn thường là tin thật. Một người bạn ở Úc gởi điện thư cho biết nghe đồn: “Chính quyền Hà Nội sẽ tấn công Thái hà như kịch bản đã làm với Đồng Chiên năm 2010”. Sự việc đã xảy ra đúng như vậy tối hôm qua, 16.11.2011 và suốt đêm qua.

Hình - Nhà cầm quyền sao lại hành động mờ ám ban đêm?


Nhà cầm quyền sao lại hành động mờ ám ban đêm?

VRNs (17.11.2011) – Hà Nội – Theo tin và hình ảnh do phóng viên từ Thái Hà cũng như từ trang web của cộng đoàn Vinh tại Hà Nội, từ 22 giờ đêm 16 đến rạng sáng 17/11/2011, nhà cầm quyền đã đưa xe bồn, xe cẩu, công an chìm nổi rất đông tập trung tại đất của Tu viện DCCT Hà Nội mà nay đang làm công viên 1/6, chỗ bức tường Tu viện- bệnh viện Đống Đa.

Cảnh sát đã triển khai tại tu viện DCCT-bệnh viện Đống Đa

VRNs (16.11.2011) – Hà Nội – Lúc 22:55 pm, ngày 16.11.2011, chúng tôi thấy 2 xe chở cảnh sát cơ động – khoảng hơn 40 cảnh sát viên – đã tiến vào trong sân tu viện Thái Hà – bệnh viện Đống Đa.

SOS: Nhà cầm quyền Hà Nội khởi động việc cưỡng chiếm vĩnh viễn tu viện DCCT trong đêm nay

VRNs (16.11.2011) – Bây giờ là 21 giờ 45 phút. Tin từ Hà Nội cho hay nội trong đêm nay, nhà cầm quyền Hà Nội sẽ đưa quân tới quyết cưỡng chiếm vĩnh viễn tu viện DCCT Hà Nội đang bị mượn làm bệnh viện Đống Đa, bất chấp sự phản đối của các linh mục và giáo dân Thái Hà, là chủ sở hữu hợp pháp của Tu viện DCCT Hà Nội.

Từ Thái Hà đến giáo điểm Con Cuông

VRNs (17.11.2011) – Nghệ An – Ngày nay quyền tự do tín ngưỡng tôn giáo càng được tôn trọng, hay càng ngày tự do tín ngưỡng, tôn giáo càng bị chà đạp? Chính quyền muốn một đất nước có tôn giáo hay một đất nước vô thần, một dấu chấm hỏi rất lớn mà chỉ có chính quyền cộng sản Việt Nam mới có thể trả lời được.

29.11, xử phúc thẩm giáo sư Phạm Minh Hoàng

VRNs (17.11.2011) - Sài Gòn - Luật sư Trần Vũ Hải cho biết ông sẽ cố gắng hết sức trong phiên phúc thẩm này để giáo sư được tự do sớm nhất vì giáo sư chỉ tham gia đảng Việt Tân khi còn ở bên Pháp, một công dân Pháp, còn việc hoạt động của giáo sư Hoàng tại Việt Nam thì không nên quy kết là chống nhà nước Việt Nam. Hiện nay giáo sư Hoàng có nguyện vọng chăm sóc cho gia đình, một mẹ già, một người anh bị bệnh và con còn rất nhỏ, nên đề nghị tòa án xem xét cho anh làm tròn nghĩa vụ một người con, một người cha. Đó là việc rất nhân đạo và rất là cần thiết, nên luật sư Hải sẽ tiếp tục đi theo hướng đó.

Kỷ niệm với “Bố Phụng"

VRNs (17.11.2011) – Boston – Tác giả Hanh Nguyen hiện đang sống tại Hoa Kỳ đã chia sẻ với chúng tôi bài viết dưới đây. VRNs xin cám ơn tác giả.

LM Nguyễn Văn Khải DCCT viết về câu chuyện Thái Hà (2)

VRNs (17.11.2011) - Italy – Trước khi mời quý vị đọc phần 2, chúng tôi xin nhắc lại cho rõ, cha Phêrô Nguyễn Văn Khải thuộc DCCT VN đang du học tại Roma, nên tạm thời không tiếp tục làm phát ngôn viên của Thái Hà, tuy nhiên, những thao thức và kinh nghiệm của ngài về ứng xử với chính quyền, để nhờ đó có được tư do tôn giáo và sự thật được làm sáng tỏ thì vẫn rất cần cho Thái Hà, và những nơi khác.

VRNs đăng tiếp phần 2 với mục tiêu giúp cộng đoàn dân Chúa khắp nơi có thêm thông tin kinh nghiệm.

Cha Bề trên Tổng quyền DCCT: Chúng tôi rất khâm phục sự dấn thân của Tỉnh Dòng Việt Nam

VRNs (17.11.2011) – Roma – “Chúng tôi rất khâm phục sự dấn thân của Tỉnh Dòng Việt Nam, cách riêng sự dấn thân của chính Cha Giám tỉnh, để cổ vũ cho những nỗ lực kiến tạo công lý và hòa bình cho những anh chị em tại Việt Nam, là những người đang chịu đau khổ vì bạo lực, vì bất công, và vì những nỗ lực của chế độ cộng sản, một thể chế luôn vi phạm hay xem thường các quyền con người” là tâm tình của Toàn DCCT trên thế giới hướng về Việt Nam trong lúc này, đặc biệt là chính cha Bề trên Tổng quyền (BTTQ) Michael Brehl, C.Ss.R, cùng các Bề trên Giám tỉnh thuộc các quốc gia nói tiếng Anh đang quy tụ tại Đền thánh Giêrađô ở Materdomini, từ ngày 11 đến 19.11.2011 này.

Michael Brehl, C.Ss.R.: “We admire the commitment of the Province of Vietnam…”

VRNs (16.11.2011) – Rome – “We admire the commitment of the Province of Vietnam, and your own personal commitment, to support all efforts for justice and peace, especially for those in Vietnam who suffer from violence, from injustice, and from the efforts of those in the communist regime who do abuse or ignore human rights” is said by Very Reverend Michael Brehl, General Superior of the Congregation of the Most Holy Redeemer.
VNRs would like to introduce the whole letter:

Lời Sống Hôm Nay Thời Bị Tàn Phá 17.11.2011

Thứ Tư, 16 tháng 11, 2011

Công an tổ chức biểu tình chống giáo điểm Con Cuông dâng lễ

VRNs (16.11.2011) - Sài Gòn - Vào lúc 14:00 Chúa Nhật, ngày 13.11.2011 vừa qua, có một cuộc biểu tình của hơn 500 người dân tại huyện Con Cuông, Nghệ An, với sự yểm trợ của hầu hết công an huyện. Họ dùng loa, chọi đá và cả hơi cay nữa, hầu ngăn cản việc cử hành thánh lễ hằng tuần tại giáo điểm Con Cuông, giáo xứ Quan Lãng, giáo hạt Bột Đà, giáo phận Vinh.

Tin Công Giáo Thế giới 16.11.2011

Hồi Chiêng Tử Đạo

Đức giám mục người Việt Nam thắp nến cầu nguyện cho Thái Hà trước nhà Quốc hội Úc

VRNs (16.11.2011) – Melbourne, Úc – “Để Bày tỏ sự hiệp thông cùng Giáo Xứ Thái Hà và Giáo Hội Việt Nam và được sự hỗ trợ cổ súy cửa Đức Cha Vincent Nguyễn Văn Long, Giám Mục Phụ Tá Tổng Giáo Phận Melbourne, Dân Chúa Úc Châu phối hợp với một số đoàn thể sẽ tổ chức Đêm Thắp Nến Cầu Nguyện Hiệp thông với Giáo Hội Việt Nam” là lời mở đầu cho thư mời được cha Anthony Nguyễn Hữu Quảng, Chủ nhiệm tạp chí Dân Chúa Úc Châu gởi đến cộng đồng dân Chúa Việt Nam tại Đại lục xanh này.

Gđ. ông Trịnh Xuân Tùng: Chờ đợi một thông báo của Tòa

VRNs (16.11.2011) - Hà Nội - Khi viết những dòng này, tôi không biết phải diễn tả tâm trạng của mình như thế nào, bởi Tòa án nhân dân Hà Nội đang đi quá những giới hạn mà tôi có thể tưởng tượng ra.

DCCT có quyền yêu cầu dừng công trình trường Mầm Non 9 không ?

VRNs (16.11.2011) – Sài Gòn – Theo pháp luật hiện hành tại Việt Nam, Dòng Chúa Cứu Thế Việt Nam hoàn toàn có quyền yêu cầu dừng công trình trường Mầm Non 9, vừa mới khởi công xây dựng trong tháng 11 này.

Em trở về đây với Bướm Xuân

VRNs (16.11.2011) – Úc Đại Lợi – Suy niệm Chúa Nhật thứ 34 thường niên Lễ Kitô Vua năm A 20.11.2011

Từ tiếng chuông Thái Hà: Tình yêu được nở hoa, gian tà bị vạch mặt

VRNs (16.11.2011) – Như chúng ta đã biết, vào lúc 14h30 ngày 3/11/2011 tiếng chuông nhà thờ Thái Hà đã vang lên để báo hiệu cho giáo dân biết giáo xứ và Tu viện đang bị bao vây đàn áp. Như những tiếng chuông lòng, giáo dân đã lần lượt đổ về nhà thờ ngày càng một đông. Trong lúc nhóm côn đồ xông vào nhà thờ gây hấn, có một điều đáng để chúng ta cần suy gẫm là lúc tiếng chuông được cất lên thì gần như tất cả “nhóm côn đồ đội lốt nhân dân” này đều hoảng hốt, đưa mắt tìm kiếm điều gì đó ở người cầm đầu, sau đó chúng lần lượt rút lui, còn một tên không biết vì mải mê điều gì đó vẫn quanh quẩn trong khuôn viên nhà thờ, bỗng hét toáng lên kêu cứu khi biết cánh cổng nhà thờ đã được đóng lại. Qua đó, chúng ta nhận thấy rằng Thượng Để đã đặt định trong sâu thẳm mỗi con người một cái “đạo tự nhiên” để biết phân biệt đúng sai, và “đạo” đó được gọi là “lương tâm”.

Tại sao Công sản không tôn trọng con người? (2)

VRNs (16.11.2011) – Roma, Italia – 2. Tại sao nhân quyền không được bảo đảm trong chế độ CS?

Chính đề Việt Nam: Kết luận – Trụ mà không trụ

VRNs (16.11.2011) - Sài Gòn - KẾT LUẬN: TRỤ MÀ KHÔNG TRỤ

Chuẩn bị lễ Chúa Kitô Vua

VRNs (16.11.2011) – Ucanews – Bản tin của Ucanews phát đi từ Pakistan, ngày 01.11.2011, cho biết dân làng Khushpur đang có nhiều hoạt động chuẩn bị lễ Chúa Kitô Vua, năm nay nhằm ngày 20-11.

Yêu cầu nhà nước đình chỉ công trình xây dựng trái luật

VRNs (16.11.2011) - Tỉnh DCCT VN yêu cầu “đình chỉ ngay công trình đang xây dựng trái pháp luật trên phần nhà-đất 727 m2 thuộc sở hữu và sử dụng hợp pháp của DCCT VN” là nội dung chính của khiếu nại, do cha Giuse Đinh Hữu Thoại, chánh văn phòng DCCT VN ký ngày 14.11.2011 gởi đến Uỷ ban nhân dân thành phố HCM, nhân việc UBND quận 3 tự động quyết định đập nhà cũ và cho triển khai xây dựng công trình nhà mới, mà không hề tham khảo ý kiến của chủ sở hữu nhà số 86 Bà Huyện Thanh Quan, thuộc phường 9 quận 3 là DCCT VN.

LM Nguyễn Văn Khải DCCT viết về câu chuyện Thái Hà (1)

VRNs (15.11.2011) – Italy – Kính gửi quý ông, bà, anh, chị em tín hữu Công giáo cùng toàn thể những người yêu công lý, sự thật và hòa bình, những người thực tâm muốn xây dựng một đất nước Việt Nam tự do, dân chủ, một chính quyền biết tôn trọng pháp luật.

Lời sống hôm nay Học sử dụng khả năng 16.11.2011

Thứ Ba, 15 tháng 11, 2011

Tại sao Cộng sản không tôn trọng con người? (1)

VRNs (15.11.2011) – Roma, Italia – TRONG Ý THỨC HỆ CỘNG SẢN KHÔNG CÓ CON NGƯỜI

Gx Tân Định: Niềm vui “ba trong một”

VRNs (15.11.2011) – Sài Gòn – Giáo xứ Tân Định, Tổng giáo phận Sài Gòn mừng kỷ niệm 150 năm thành lập giáo xứ và khánh thành tượng đài Lòng Chúa Thương Xót (LCTX), sáng Chúa nhật 13-11-2011, lễ các Thánh Tử Đạo Việt Nam, ĐGM phụ tá Phêrô Nguyễn Văn Khảm – GM phụ tá TGP Saigon – đã đến chủ tế thánh lễ và làm phép tượng đài LCTX tại Gx Tân Định, cùng đồng tế có 11 linh mục, tham dự thánh lễ ước tính có gần 1.000 người. Đây cũng là dịp Năm Thánh đặc biệt của GX Tân Định.

Chính đề Việt Nam: Việt ngữ và Hoa ngữ (d)

VRNs (15.11.2011) - Sài Gòn - PHẦN IVd: VIỆT NGỮ VÀ HOA NGỮ

Giáo hội Mennonite trao bằng cao đẳng Mục Vụ cho 14 sinh viên vừa tốt nghiệp

VRNs (15.11.2011) – Bình Dương – Như tin VRNs đã loan, ngày 07.11.2011, khi Hội thánh Tin lành Mennonite đang tổ chức lễ tốt nghiệp khoá cao đẳng mục vụ và khai giảng khoá cử nhân mục vụ từ xa, thì bị công an đến gây khó khăn. VRNs vừa nhận được bản tường trình chi tiết về buổi lễ tốt nghiệp đó của chính mục sư Nguyễn Hồng Quang làm tại Bình Dương.
VRNs xin giới thiệu bản tường trình này để quý độc giả được thông tỏ.

Lời Sống Hôm Nay Thế Giới Đang Mất 15.11.2011

DCCT Việt Nam: Những sinh hoạt đặc biệt đầu tháng 11

VRNs (14.11.2011) – Nhân kỷ niệm 279 năm Thánh An Phong Maria Liguori khai sinh Dòng Chúa Cứu Thế (DCCT) tại miền núi Scala, thuộc vương quốc Napoli ngày 9/11/1732 (nay là miền Nam nước Ý), tỉnh DCCT Việt Nam đã có những ngày tĩnh tâm, mừng lễ, trau dồi đời sống tâm linh, linh đạo, mục vụ,… Năm nay Tỉnh Dòng không tĩnh tâm tập trung như trước đây vì số lượng quá đông, mà chia ra thành nhiều đợt dành cho các vị lớn tuổi và sức khỏe yếu, dành cho các tu sĩ, linh mục đang làm việc tại các vùng trên cả nước và dành riêng cho quý thầy Học viện. Các đợt tĩnh tâm kéo dài từ ngày 4 đến hết ngày 12/11/2011.

Hỏi chuyện luật sư Quân sau gần hai ngày bị câu lưu

VRNs (15.11.2011) - Sài Gòn - Vào lúc 11:10 AM ngày 14.11.2911, Thomas Việt, VRNs có cuộc phỏng vấn với Ls. Giuse Lê Quốc Quân, sau hay ngày thứ 6 và thứ 7 tuần trước luật sư bị triệu tập lên công an Hà Đông.

Chính quyền Kontum triệt phá Thánh giá bốn nhà nguyện Tin Lành

VRNs (15.11.2011) – Kontum – Theo tin từ Văn phòng Mennonite Việt Nam cho biết ngày 15h ngày 15/09/2011: Chính quyền huy động lực lượng an ninh, cán bộ đảng viên đến đập phá tan tành Thập Tự Giá trên nóc nhà nguyện Hội Thánh Tin lành Mennonite Làng G Rắc, Sa Thầy Kontum do Truyền Đạo A Nhơr quản nhiệm có hai con gái là Y Nhen và Y Phên là sinh viên khóa 2 và 3 Trường Kinh thánh Mennonite. Y Nhen đã từng bị công an bắt nhốt và cưỡng bức từ năm 16 tuổi,

Một góc nhìn khác về điều 88 Bộ luật hình sự

VRNs (14.11.2011) – Sài Gòn – Có rất nhiều lý do để xóa bỏ điều 88 Bộ luật hình sự Việt nam hiện hành. Dư luận cũng như các chuyên gia pháp lý đã chỉ ra rất nhiều điểm bất cập và sự vô lý của điều luật này. Đặt biệt ai ai cũng dễ dàng nhận ra đây là điều luật vi hiến. Điều luật này là một trong những cản trở lớn nhất đối với nhiều người đấu tranh đòi dân chủ ở Việt nam.

Tin Công Giáo Thế Giới 14.11.2011

Thứ Hai, 14 tháng 11, 2011

Xin đừng vô cảm với Thái Hà

VRNs (14.11.2011) – Ngày 04.11.2011, vâng ý Đức cha Phêrô Nguyễn Văn Nhơn, Tổng Giám mục Hà Nội, Linh mục Alphongsô Phạm Hùng, Chưởng ấn, gửi cho Cha Giuse Nguyễn văn Phượng DCCT, Chính xứ, và, qua Cha, đến các Cha và giáo dân Giáo xứ Thái Hà:

Cám ơn Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp

VRNs (14.11.2011) - Hoa Kỳ - Hôm nay 11 tháng 11 năm 2011, tôi viết những dòng chữ này như một duyên nợ với Thái Hà, cũng là lời kinh tạ ơn Mẹ Hằng Cứu Giúp Thái Hà.

Ngày nào anh yêu em

VRNs (14.11.2011) – Úc Đại Lợi – Chuyện phiếm Đạo – Đời Chúa Nhật XXXII

Chính đề Việt Nam: Nghiệp đoàn (c)

VRNs (14.11.2011) - Sài Gòn - PHẦN IVc: NGHIỆP ĐOÀN VIỆT NAM

Thảm họa khai thác bauxite ở Tây Nguyên

VRNs (14.11.2011) – Boxitvn – Tác giả Đại Nghĩa đã sưu tầm và tổng hợp các nguồn tin và ý kiến từ lúc khởi động các dự an Bauxite ở Tây Nguyên đến nay. VRNs xin đăng lại bài này do tác giả gởi trực tiếp đến cho trang Bôxitvn.

Lời Sống Hôm Nay Lạy Chúa Con Muốn 14.11.2011

Câu chuyện truyền thông 6 bài học từ các tổng thống Mỹ 13.11.2011

Sydney: ra mắt tập sách “Thắp một ngọn nến cho Thái Hà”

VRNs (13.11.2011) – Sydney – Có lẽ ít ai biết đến Linh mục Nguyễn Ngọc Tỉnh, một tu sĩ chuyên trách việc biên soạn và dịch sách từ bao lâu nay cho giáo hội ở trong nước. Thế nhưng từ sau vụ Tam Tòa, Thái Hà, tên tuổi của cha Pascal Nguyễn Ngọc Tỉnh đã được nhiều người biết đến qua nhiều bài viết tường thuật, phóng sự, và bình luận chung quanh các vụ chính quyền bức hại công giáo tại nhiều giáo phận trên cả nước.

Chủ Nhật, 13 tháng 11, 2011

Press Release: On the abuse of social media system, police and gangs by the communist government of Vietnam against Thai Ha Parish

VRNs (Nov 13th, 2011) - Australia - The Federation of Vietnamese Catholic Mass Media:

Thái Hà: Nơi quy tụ và hiệp thông

VRNs (13.11.2011) - Hà Nội – Người lương người giáo tại Hà Nội đến nhà thờ Thái Hà hiệp thông cầu nguyện cho quê hương đất nước, cho Thái Hà đang bị đối xử bất công, chiều tối thứ bảy, 12.11.2011.

Họ là ai vậy? Từ đâu đến?

VRNs (13.11.2011) – Sài Gòn – Hội thánh Việt Nam mừng trọng thể Các Thánh Tử Đạo Việt Nam. Họ là ai vậy? Từ đâu đến? (Kh.7, 9 – 17)

Hai nhà thờ đạp đổ bức tường Bá Linh

VRNs (13.11.2011) – Geneva, Thuỵ Sĩ – Đây là hai NHÀ THỜ, cũng là hai Trung Tâm đấu tranh triền miên và định kỳ đã đi trước chúng ta. Những Tín hữu đến đó gặp gỡ, cầu nguyện, luyên cho nhau cái Ý chí sắt đá đấu tranh cho SỰ THIỆN. Hai NHÀ THỜ nằm tại Đông Bá Linh.

Chính đề Việt Nam: Tư tưởng, phương pháp và hình thức (b)

VRNs (13.11.2011) - Sài Gòn - PHẦN IVb: TƯ TƯỞNG, PHƯƠNG PHÁP VÀ HÌNH THỨC

Các tôi trung kiên cường

VRNs (13.11.2011) – Đaklak – Lễ các thánh tử đạo Việt Nam – Chúa nhật XXXIII thường niên, năm A

Hà Nội: từ “quần chúng tự phát” đến “quần chúng bức xúc”

VRNs (13.11.2011) - Sài Gòn - Sau quãng thời gian lặng từ biến cố DCCT Thái Hà và Toà Khâm Sứ, năm 2008. Nay “chính quyền Hà Nội” giở lại trò cũ.

Liên Hiệp Truyền Thông Công Giáo Việt Nam lên án nhà cầm quyền cộng sản Việt Nam khủng bố Thái Hà

VRNs (12.11.2011) – Sydney, Úc – Liên hiệp Truyền thông Công giáo Việt Nam, đứng đầu là Đức ông Phêrô Nguyễn Văn Tài, giám đốc đài phát thánh Veritas, ngày 10.11.2011 đã ra công cáo báo chí “nghiêm khắc lên án và tố cáo trước dư luận quốc tế những hành vi khủng bố tại giáo xứ Thái Hà và yêu cầu nhà cầm quyền cộng sản Việt Nam: 1) Chấm dứt những hành vi khủng bố Giáo Xứ Thái Hà. 2) Chấm dứt việc đàn áp Giáo Hội Công Giáo và các tôn giáo khác. Bảo đảm an ninh cho các nơi thờ tự của tất cả các tôn giáo. 3) Nghiêm chỉnh tôn trọng luật pháp do chính họ ban hành và trả lại tất cả tài sản đã chiếm đoạt của Giáo Hội Công Giáo Việt Nam và của các tôn giáo bạn. 4) Tuyệt đối tôn trọng Nhân Quyền và Tự Do Tôn Giáo theo như bản Hiến Chương Liên Hiệp Quốc khẳng định”.

VRNs xin trân trọng giới thiệu toàn văn Thông Cáo này.

Nén bạc sự sống

VRNs (12.11.2011) – Suy niệm Tin Mừng CN 33 TN A

Lời sống hôm nay Lễ các Thánh Tử Đạo Việt Nam 13.11.2011

Thứ Bảy, 12 tháng 11, 2011

Dear Governor General David Johnston on Human Rights in Vietnam

VRNs (Nov 12th , 2011) - Canada – VDK Law Office, November 9th, 2011, sent letter to Governor General David Johnston on human rights in Vietnam.

Thư gửi Toàn Quyền Canada David Johnston về nhân quyền Việt Nam

VRNs (12.11.2011) – Canada – Luật sư Vũ Đức Khanh, trưởng văn phong luật sự VDK LAW OFFICE vừa ra Thông cáo báo chí cho biết đã gởi đến ngài toàn quyền Canada David Johnston để tỏ bày quan ngại về vấn đề nhân quyền tại Việt nam, nhân chuyến công du của ngài toàn quyền đến ba nước Á Châu: Malaysia, Viet Nam và Singaore.

Dụ ngôn những yến bạc (Mt 25,14-30)

VRNs (12.11.2011) – Chúa Nhật 33 Thường Niên A

Kitô hữu – tử vì Đạo

VRNs (12.11.2011) – Suy niệm Lễ Các Thánh Tử Đạo Việt Nam 2011

Niềm Vui Khám Phá Các Lễ Trọng 12.11.2011

Thái Hà bất khuất trước bạo lực của tà quyền Hà Nội

VRNs (12.11.2011) – Cali, USA – Thật vô cùng xấu hổ cho cái đường lối cai trị đất nước của các nhà đỉnh cao trí tuệ. Đó là cách điều hành quốc gia theo chủ trương của Bắc Bộ Phủ, trong đó gồm những nhân vật được tôi luyện từ lò đúc do ông Hồ đào tạo để trở thành những tay chuyên viên điều hành đất nước theo lối gian xảo, dối trá cho nên nếu gọi nhà cầm quyền Việt Nam là tà quyền thì cũng chẳng sai chút nào.

Lời sống hôm nay Kiên trì cầu nguyện 12.11.2011

“Minh sùi” và đồng nghiệp

VRNs (12.11.2011) – Sài Gòn – Những ngày đầu của tháng 11 năm 2011, công dân mạng đang nóng lên bàn tán xôn xao về tin tức giáo xứ Thái Hà bị nhà cầm quyền cho hơn 100 tên côn đồ cùng đài truyền hình, báo chí, an ninh, công an, cựu chiến binh, dân phòng, vân vân và vân vân loại người gây hấn, làm đình đám trong khuôn viên giáo xứ nhà thờ với lý do “nhân dân bức xúc khi xem thấy báo đài nói Nhà thờ Thái Hà ngăn cản một việc làm tốt của nhà nước”. Trong lúc dầu sôi lửa bỏng đó, Cha Phượng đã cho kéo chuông nhà thờ để báo động cho giáo dân đến nhà thờ.

Cha Nguyễn Văn Phượng: Giáo dân đang chuẩn bị kiến nghị lên cấp cao hơn

VRNs (12.11.2011) - Đức Quốc – Phóng viên Trâm Oanh của tổ chức Nhà báo không biên giới, và thành viên nghiệp đoàn Báo chí Đức quốc đã phỏng vấn cha Giuse Nguyễn Văn Phượng, nhân sự kiện côn đồ tấn công giáo xứ Thái Hà, ngày 03.11.2011 vừa qua.

Chính đề Việt Nam: Lập trường thích hợp (a)

VRNs (12.11.2011) - Sài Gòn - PHẦN IVa: MỘT LẬP TRƯỜNG THÍCH HỢP VỚI CÁC NHẬN XÉT TRÊN

Cầu nguyện online: Hiệp thông với Thái Hà, xin cho quê hương Việt Nam có công lý, sự thật

VRNs (12.11.2011) – Online – Cha Augustinô Phạm Sơn Hà, OSB, ngày 11.11.2011, từ Đức Quốc vừa cho phổ biến Thư kêu gọi Cầu nguyện cho QUÊ HƯƠNG VIỆT NAM CÓ CÔNG LÝ, SỰ THẬT Cùng Hiệp thông cầu nguyện cho Giáo Xứ Thái Hà. Lá thư này vượt ra ngoài ranh giới Công giáo để đến với mọi người thuộc mọi tôn giáo, thuộc mọi chính kiến, như thể Assisi trên mạng vậy.

Thơ - Tử đạo Việt Nam


Sinh tố D góp phần điều trị ung thư

VRNs (12.11.2011) - Từ đầu tháng 11 đến nay, chúng tôi đã dâng lễ và xức dầu cho một người ung thư, dùng cơm với một người ung thư khác, và mới thăm một người ung thư khác đang hấp hối. Đang lúc thăm người bệnh này, tôi lại gặp được hai người khách là bố mẹ của hai người ung thư khác.

Tân chủ nghĩa ngoại giáo

VRNs (12.11.2011) – IntegratedCatholicLife – Thử thách nghiêm trọng nhất đối với Kitô giáo ngày nay không là một trong các tôn giáo lớn trên thế giới, như Hồi giáo và Phật giáo. Cũng không chỉ là chủ nghĩa vô thần (atheism, không có Thiên Chúa – CNVT), không có chiều sâu, không hấp dẫn đại chúng, không có sức mạnh duy trì. Hơn nữa, đó là loại tôn giáo mà đa số chúng ta cứ tưởng là đã chết: Chủ nghĩa ngoại giáo (paganism, CNNG), và nó vẫn rất đang sống.

Nhóm linh mục Nguyễn Kim Điền hiệp thông với Thái Hà

VRNs (12.11.2011) - Thừa Thiên Huế – Ngày 10.11.2011, Đại diện nhóm linh mục Nguyễn Kim Điền từ trong nước đã phổ biến Thư hiệp thông với Dòng Chúa Cứu Thế và Giáo xứ Thái Hà. Trong thư, các cha nhấn mạnh: “Chúng con hết lòng hiệp thông chia sẻ những gian khổ do bàn tay bạo quyền Cộng sản mà Quý Dòng và Quý Giáo xứ đã chẳng ngừng hứng chịu với con tim không hận thù và tấm lòng sẵn tha thứ kể từ đầu năm 2008, đặc biệt là từ vụ việc nhà cầm quyền Hà Nội và quận Đống Đa phái cán bộ, công an, cựu chiến binh phối hợp với côn đồ đầu gấu đến nhà thờ Thái Hà gây rối, phá phách và hăm dọa hôm 03-10-2011 để trả thù hành động đấu tranh bất khuất của Quý Dòng và Quý Giáo xứ cho công lý và sự thật. Chúng con hết lòng hoan nghênh thái độ khoan hòa, bất bạo nhưng quyết liệt và can đảm cũng như tinh thần đoàn kết chặt chẽ của Quý Cha, Quý Thầy lẫn Quý Anh Chị Em giáo dân (cùng những thân hữu xa gần đã đến hiệp thông khi xảy ra vụ việc). Với ý thức liên kết trong cùng Nhiệm thể Chúa Kitô, chúng con tuyên bố: “Việc của Thái Hà cũng là việc của Nhóm Linh mục Nguyễn Kim Điền”!

Tường thuật trực tiếp cuộc cung nghinh Thánh Giá và cờ Đại hội giới trẻ

VRNs (12.11.2011) – Bắc Ninh – Vào đúng 14:00 ngày 11 tháng 11, tại Trung Tâm Văn Hóa Kinh Bắc đã diễn ra cuộc rước Thánh Giá. Trong cuộc rước này với sự tham gia của khoảng hàng chục ngàn bạn trẻ đến từ 10 Giáo phận thuộc Giáo Tỉnh Hà Nội. Họ là những tham dự Đại Hội Giới Trẻ lần thứ IX – năm 2011.

Công an Hà Nội bắt người tuỳ tiện, dân đến công an đòi người

VRNs (11.11.2011) – Hà Nội – TIN CẬP NHẬT LIÊN TỤC
Mới đây, lúc 22:19 phút, mọi người bị bắt và câu lưu làm việc đã được thả ra hết. Xin tạ ơn Chúa. Xin cám ơn các anh chị em Hà Nội can đảm dấn thân cho tình bạn bè và nghĩa quê hương.

Thứ Sáu, 11 tháng 11, 2011

Thầy gọi anh em là bạn: Giới trẻ Giáo tỉnh Hà Nội tưng bừng khai mạc Đại hội giới trẻ lần thứ IX

VRNs (11.11.2011) – Bắc Ninh – Khoảng 20.000 bạn trẻ có mặt tại trung tâm Văn Hóa Kinh Bắc, thành phố Bắc Ninh, tham dự ngày hội giới trẻ của giáo tỉnh Hà Nội lần thứ IX. Trong không khí tưng bừng, đúng 11 giờ 11 phút ngày 11 tháng 11 năm 2011, Đại hội đã được khai mạc.

Công an Hà Nội tiếp tục bắt người ủng hộ Thái Hà và các biểu tình viên

VRNs (11.11.2011) – Hà Nội – Tin từ người thân của luật sư Giuse Lê Quốc Quân cho biết luật sư Quân và nhà báo tự do JB. Nguyễn Hữu Vinh bị công an triệu tập khẩn cấp. Hiện nay chưa ai biết rõ tình hình về hai người này.

Tin Công Giáo Thế Giới 11.11.2011

Thánh tích Chân phước GH Gioan Phaolô II tới Trung quốc

VRNs (11.11.2011) – UCANews, 10-10-2011, tại Hongkong cho biết một lọn tóc của chân phước GH Gioan Phaolô II sẽ đến Hong Kong vào cuối tuần này là một phần mừng Năm Giáo Dân.

Chuyện Thái Hà và quyền tư hữu

VRNs (11.10.2011) – Torontô, Canada – Mấy ngày vừa qua, chuyện xảy ra tại giáo xứ Thái Hà lại trở nên một trong những chủ điểm tin tức nóng trên các trang thông tin trong và ngoài nước. Vấn đề trở nên phức tạp và nghiêm trọng khi nhà cầm quyền thực hiện chiêu bài “quần chúng tự phát bày tỏ bức xúc trước việc nhà thờ phản đối dự án xây dựng trạm xử lý nước thải tại bệnh viện Đống Đa.” Mục đích của việc xua nhóm người được gọi là “quần chúng tự phát” đến nhà thờ Thái Hà gây rối, mạ lỵ các linh mục, tu sĩ có lẽ không gì khác là để thị uy, trấn áp giáo xứ Thái Hà. Chiêu bài này nhà cầm quyền Hà Nội cũng đã thực hiện cách đây hơn 3 năm đối với giáo xứ Thái Hà và Tòa Khâm Sứ Hà Nội.

Chính đề Việt Nam: Đường lối phát triển (d)

VRNs (11.11.2011) - Sài Gòn - PHẦN IIId: ĐƯỜNG LỐI PHÁT TRIỂN

11 tấm ảnh khiến nhân loại bàng hoàng

VRNs (11.11.2011) – Hôm nay là ngày 3 số “11”, Quỳnh Chi gởi đến chúng ta 11 tấm ảnh , mà theo tác giả sưu tầm và viết lời bình luận này, thì những bức ảnh này làm cho nhân loại bang hoàng. Trong đó có một tấm của Việt Nam, mới xuất hiện vào mùa hè vừa qua.

Thái Hà, hạt giống hôm nay

VRNs (11.11.2011) - Sài Gòn - Khi Thái Hà xảy ra chuyện, những người có lương tri không phân biệt tôn giáo, chính kiến và tầng lớp xã hội, đều hướng về Thái hà và tỏ sự đồng cảm, thán phục.

Tội ác của Đảng Bolsevich được đưa lên màn ảnh

VRNs (11.11.2011) – Phamnguyentruong.blogspot – Ký giả Wacław Radziwinowicz báo Gazeta Wyborcza – Ba Lan, phổ biến ngày 27/10/2011 bài Tội ác của Đảng Bolsevich được đưa lên màn ảnh. Bản dịch được Phạm Nguyên Trường thực hiện nhân kỉ niệm Cách mạng tháng 10 Nga.

Sống chứng nhân

VRNs (11.11.2011) - Đồng Nai - Tin đạo chứ không tin người có đạo”. Câu nói này tôi đã nghe nhiều người nói. Nhưng đáng tiếc không phải là những người ngoại đạo nói mà là những người có đạo nói. Đa số họ là những người đã lâu năm không tới nhà thờ. Họ bỏ xưng tội rước lễ. Họ bỏ đồng đạo. Họ có đạo nhưng không sống đạo. Họ mang danh ky-tô hữu nhưng lại bảo rằng “đạo tại tâm” nên không thể hiện ra bên ngoài dấu chỉ là người ky-tô hữu. Thế nhưng, họ lại biện minh cho hành động chối đạo của mình là vì chê ghét một ai đó trong đạo. Họ không đến nhà thờ vì ông A, ông B đã không tốt với họ. Họ bỏ Chúa vì cha xứ quá khắt khe trong lề luật của Chúa. Họ không còn xưng tội rước lễ vì bà A, bà B vẫn chứng nào tật ấy có tốt hơn họ đâu? Họ đòi người khác phải làm chứng cho họ còn bản thân họ thì lại không chịu làm chứng cho tin mừng. Họ đòi người khác sống tốt còn bản thân họ thì lại nuôi thù oán. Họ đòi người khác phải bác ái yêu thương còn bản thân họ thì cô lập một mình không gắn bó với giáo xứ. Họ chính là những cỏ dại đang làm mất đi vẻ đẹp của cánh đồng lúa Giáo hội Chúa Ky-tô. Họ chính là những người có đạo nhưng không đáng tin vì tính cố chấp, nuôi thù hận mà bỏ Chúa, bỏ anh em.

Chính quyền tiếp tục gây khó khăn cho Giáo hội Mennonite

VRNs (11.11.2011) – Bình Dương – Các bộ huyện Bến Cát lập biên bản khi Giáo hội Mennonite đang làm lễ tốt nghiệp lớp Bồi Linh hôm 07.11.2011.

Công đoàn Vinh tại Hà Nội hiệp thông với Thái Hà

VRNs (10.11.2011) - Hà Nội – Cộng đoàn Vinh tại hà Nội là một cộng đoàn lớn đang xa xứ, tạm cư tại Hà Nội sinh sống và học hành, cùng với những người Vinh đã định cư lâu dài tại Hà Nội, nhưng vẫn hướng về quê hương. Anh chị em thường xuyên quy tụ nhau tại DCCT Thái Hà để cầu nguyện và chia sẻ đời sống.

Lời sống hôm nay Ngày của con người 11.11.2011

Thứ Năm, 10 tháng 11, 2011

Hồi chiêng tử đạo

VRNs (10.11.2011) – Sài Gòn – Tối ngày 07 tháng 11 ca đoàn Anphong gồm các chú đệ tử DCCT kết hợp với ca đoàn Trùng Dương tổ chức buổi hợp xướng tôn vinh các thánh tử đạo Việt Nam và mừng kỷ niệm 279 năm ngày thành lập Dòng Chúa Cứu Thế, do cha Giuse Tiến Lộc trưởng ban tổ chức cùng với nhà thơ Đình Bản là người dẫn chương trình. Chương trình hợp xướng diễn ra tại Hội trường thánh Anphong, nhà Mục vụ DCCT Kỳ Đồng.

Lễ Các Thánh Tử Đạo Việt Nam, Thánh vịnh 125 10.11.2011

Sống vì đạo

VRNs (10.11.2011) - Ninh Bình - Chúng ta đang sống trong một xã hội văn minh vật chất. Khuynh hướng tìm chiếm hữu, hưởng thụ, an nhàn là rất mạnh. Thế mà Lời Chúa hôm nay kêu gọi ta phải từ bỏ mình, phải vác thập giá, phải hy sinh mạng sống. Phải chăng Chúa muốn ta tàn lụi đi? Hay Chúa muốn ta trở nên dại dột? Thưa không phải như thế. Chúa khuyên bảo ta hãy biết từ bỏ mình vì lợi ích của ta.

Chính đề Việt Nam: Vai trò của Miền Nam (c)

VRNs (10.11.2011) - Sài Gòn - PHẦN III: VAI TRÒ CỦA MIỀN NAM

Mình ơi ! Hướng tới ngày quý ông – 19.11

VRNs (10.11.2011) - Sài Gòn - ‘Ngày của đàn ông’/ ‘ngày của quý ông’ đã có khá lâu, từ năm 1999 nhưng ít phổ biến nên phụ nữ Việt Nam không biết hoặc nếu có biết thì cũng ít khi nhớ và cũng ít khi quan tâm, ít khi chăm chút ‘quà cáp’ cho đức lang quân của mình.

Mười chuyện tiếu lâm hay nhất thời Liên Xô

VRNs (10.09.2011) – phamnguyentruong.blogspot – Đây là 10 chuyện tiếu lâm được bầu chọn là xuất sắc nhất trong thời Liên Xô được công bố trong mục Top Ten Communist Jokes của báo The Times (Anh Quốc). Dịch giả Phạm Nguyên Trường đã dịch những chuyện này nhân dịp kỷ niệm Cách mạng tháng 10 Nga.

Thánh giá Đại hội giới trẻ đã tới Nhà thờ chánh toà Bắc Ninh

VRNs (10.11.2011) – Bắc Ninh – Hôm qua, ngày 8 tháng 11 năm 2011 Thánh Giá của Đại Hội Giới Trẻ giáo tỉnh Hà Nội đã trở lại nhà thờ Chính Tòa để chuẩn bị cho ngày Đại Hội. Nhà thờ Chính Tòa là nơi Thánh Giá bắt đầu hành trình đi khắp giáo phận và cũng là nơi cuối cùng để Thánh Giá trở về.

Giáo xứ Nghi Lộc – Giáo phận Vinh hiệp dâng lời cầu nguyện cùng Giáo xứ Thái Hà trong tình yêu thương huynh đệ

Được tin SOS của người anh em Giáo xứ Thái Hà: vào lúc 14h45 ngày 03 tháng 11 năm 2011, có một toán khoảng 100 người dân ùa vào sân Nhà thờ Giáo xứ Thái Hà chửi bới, nhục mạ, gây hấn với các Linh mục, tu sĩ. Đây là một tin chấn động đối với Giáo hội Việt Nam và nhất là đối với Giáo xứ Nghi Lộc vốn yêu chuộng Sự Thật – Công Lý – Hòa Bình. Người giáo dân Giáo xứ Nghi Lộc hiểu rằng: “Một con ngựa đau cả tàu bỏ cỏ”, hơn nữa, với niềm xác tín của những người Công giáo: “tất cả chúng ta đều là anh em một nhà, đồng thời cũng là những chi thể trong một thân thể mầu nhiệm, Chúa Kitô là Đầu. Hội Thánh là Thân Thể, trong Thân Thể đó cũng có những chi thể. Khi một chi thể bị đau, lập tức cả Thân Thể đều bị đau và khó chịu”.

Lời sống hôm nay Bao giờ triều đại Nước Thiên Chúa đến 10.11.2011

Thứ Tư, 9 tháng 11, 2011

Chính quyền Quận 3, Sài Gòn đập cơ sở của DCCT VN tại đường Kỳ Đồng

VRNs (09.11.2011) – Sài Gòn – Đến trưa nay, 09.11.2011, chính quyền quận 3, Sài Gòn vẫn cho công nhân đến làm việc trên khu đất đã bị Tỉnh DCCT VN lên tiếng là bất hợp pháp.

Giáo xứ Thái Hà và khát khao Công lý

VRNs (09.11.2011) - Hà Nội - Hà Nội chắc chắn sẽ chẳng có những không gian xanh quí hiếm giữa lòng Thủ đô như Vườn hoa Hàng Trống và Vườn hoa 1-6 như hiện nay nếu không có những đêm dài thắp nến trong mưa gió, giá rét, nếu không có những ngày tù, những giọt mồ hôi và hơn cả mồ hôi của hàng ngàn người Công giáo vào những năm 2007, 2008 tại phố Nhà Chung và Thái Hà. Nhưng ban đầu chắc không có nhiều người (ngoài Công giáo) quan tâm hay ủng hộ những đêm thắp nến đó vì nghĩ rằng những giáo dân của giáo xứ Thái Hà và người Công giáo đấu tranh với chính quyền về vấn đề sở hữu đất đai, nhà cửa chỉ nhằm cho mục đích tín ngưỡng riêng của người Công giáo. Hoặc ngay cả khi nhìn thấy những khẩu hiệu “Công lý và Sự thật” được giơ lên từ những bàn tay của người Công giáo, chắc cũng không có nhiều người tin vào mục đích cao đẹp đó. Tuy nhiên, sự nghi kỵ, hẹp hòi đó (nếu có thực) cũng là điều thường tình trong các xã hội đã phải sống lâu dưới một chế độ luôn kêu gọi “đấu tranh giai cấp” và coi “tôn giáo là thuốc phiện”.

Tối thứ bảy, 12.11.2011 thắp nến cầu nguyện tại Thái Hà

VRNs (09.11.2011) – Hà Nội – Cha chính xứ Thái Hà vừa cho biếtvào lúc 19giờ thứ Bảy ngày 12/11/2011, tại Đền Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp- Giáo xứ Thái Hà sẽ có thánh lễ thắp nến để cầu nguyện cho:

Tin Công Giáo Thế Giới 09.11.2011

Chính đề Việt Nam: Cơ sở hạ tầng vô tổ chức (b)

VRNs (09.11.2011) - Sài Gòn - PHẦN IIIb: CƠ SỞ HẠ TẦNG VÔ TỔ CHỨC

Ta ngỡ mất, mà chưa đành đánh mất

VRNs (09.11.2011) – Úc Đại Lợi – Suy niệm Chúa Nhật thứ 33 thường niên năm A 13.11.2011

Giáo dân Sài Gòn lên án hành vi khủng bố Thái Hà của nhà cầm quyền Hà Nội

VRNs (09.11.2011) – Sài Gòn – Thánh lễ đồng tế thắp nến cầu nguyện cho Thái Hà lúc 20:00, ngày Chúa nhật, 06.11.2011. Tại đền Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp, DCCT, 38 Kỳ Đồng, Quận 3. Ngay sau thánh lễ phóng viên VRNs có cuộc trao đổi nhanh cùng một số giáo dân tham dự thánh lễ về nguồn gốc mảnh đất tu viện DCCT, Giáo Xứ Thái Hà hiện đang bị cưỡng chiếm làm bệnh viện Đống đa và những mối đe dọa khủng bố côn đồ đằng sau cái gọi là “quần chúng tự phát” mà nhà cầm quyền Hà Nội đang thực hiện để đánh lừa nhân dân, đánh lừa dư luận qua sự tiếp sức của các phương tiện truyền thông báo đài nhà nước. Sau đây VRNs xin trích dẫn một số ý kiến của giáo dân tham dự thánh lễ.

DCCT Mừng 279 năm thành lập

VRNs (09.11.2011) - Sài Gòn – Ngày này, cách đây 279 năm – 09.11.1732 – linh mục Anphong cùng những người bạn rời đô thành Napoli lên núi Scala sống giữa những người chăn cừu bị Giáo hội và Xã hội bỏ rơi. Từ đây Dòng Chúa Cứu Thế ra đời chuyên lo mục vụ cho người nghèo bị bỏ rơi hơn cả.

Chứng nhân của Lòng Chúa Thương Xót

VRNs (09.11.2011) – Sài Gòn – Có lẽ không có đồng tiền nào trên thế giới lại “đặc biệt” như đồng đô-la Mỹ, “đặc biệt” không chỉ là tỷ giá đồng tiền hàng thứ ba (sau đồng Bảng Anh và Euro) trên thế giới, mà là trên đồng đô-la Mỹ có ghi câu: In God we trust (Chúng ta tin vào Thượng Đế, chúng tôi tín thác vào Thiên Chúa), cũng tương tự câu: “Jesus, I trust in You” (Lạy Chúa Giêsu, con tin Ngài; lạy Chúa Giêsu, con tín thác vào Ngài) mà ngày nay rất phổ biến về Lòng Thương Xót Chúa. Cả đời Chúa Giêsu thực hành yêu thương và dạy người ta yêu thương, vì Ngài mệnh danh là Tình Yêu (x. 1 Ga 4, 8 & 16). Ngài gọi “luật yêu thương” là điều răn mới: “Thầy ban cho anh em một điều răn mới là anh em hãy yêu thương nhau như Thầy đã yêu thương anh em” (Ga 13, 34).

Lời sống hôm nay Lễ cung hiến thánh đường Latêranô 09.11.2011

Hội Ân nhân DCCT tại VN ở Hoa Kỳ mừng Bổn mạng

VRNs (08.11.2011) – California – Thời tiết nắng mưa, nếu xảy ra bất thường, khi nào cũng là ưu tư hàng đầu cho mọi sinh hoạt cả đạo lẫn đời.

AsiaNews: Đức Tổng Giám mục Hà Nội lên án những vi bạo lực đối với giáo xứ Thái Hà

VRNs (08.11.2011) – AsiaNews – Vào ngày 03 tháng 11, nhà thờ và tu viện bị tấn công bởi các quan chức và các hoạt động viên, họ xâm chiếm sân nhà thờ, đập vỡ cửa và xúc phạm các Cha Dòng Chúa Cứu Thế. Một cuộc tấn công nhằm cố gắng bẻ gãy ý chí của các tu sĩ trong cuộc phản kháng việc tước đoạt quyền sở hữu đất của giáo xứ.

Hanoi Archbishop condemns violence against Thai Ha parish

VRNs (Nov 08, 2011) – AsiaNews.it – On 3 November the church and monastery were assaulted by officers and activists who invaded the yard, smashed the door and insulted Redemptorists. Attack an attempt to bend the will of religious for the resistance to the expropriation of the land of another parish.

Tin khẩn: Sáng nay công an bắt giáo dân Thái Hà

VRNs (08.11.2011) - Hà Nội - Sáng nay, 08.11.2011, ông Lu-i Vũ Tiến Dũng, * giáo dân trung kiên của nhà thờ Thái Hà ở 58 ngõ 100 Tây Sơn đã bị công an bắt. Vào hồi 7 giờ 30 sáng hôm nay ngày 08.11.2011, ông Dũng dắt xe ra khỏi cổng gặp bà Lý, tổ trưởng dân phố, nhà 7 ngách 56 ngõ 100 (bà Lý từng xông vào nhà thờ ngày 03.11 vừa qua la hét chửi bới tu sĩ, linh mục). Bà Lý gây sự với ông Dũng, gào tướng lên, chửi loạn xạ. Rồi lấy điện thoại gọi công an. Ngay tức khắc phó công an phường Quang Trung đã dẫn theo mấy công an bắt ông Dũng về đồn phường Quang Trung, số 91 phố Tây Sơn.

Nước mắt

VRNs (08.11.2011) – Sài Gòn – Tôi sinh ra và lớn lên trong một gia đình nghèo, ngày di cư vào Nam năm 1954, gia đình tôi bơ vơ nơi miền đất lạ. Vốn chữ không có, vốn nghề cũng không, xuất thân từ đồng ruộng chỉ biết con trâu cây lúa, cha tôi chật vật giữa chợ đời nuôi dưỡng đàn con. Sau nhiều năm lăn lộn, cha tôi tìm được một chân trong cơ quan của chính phủ, chân coi nhà (gardien) cho một khu cư xá dành cho các công chức cao cấp.

Xúc phạm, gây hấn và bạo lực do đâu mà có ?

VRNs (08.11.2011) – Lâm Đồng – Tôi dùng lại các chữ “xúc phạm, gây hấn và bạo lực” trong thư của Tòa Tổng Giám Mục Hà Nội gởi cho cha Nguyễn Văn Phượng và giáo dân Thái Hà, lá thư phản đối cách giải quyết vấn đề Thái Hà như đã xảy ra ngày 3/11/2011: “một toán người ùa vào sân nhà thờ Thái Hà cầm loa tay chửi bới các tu sĩ linh mục. Họ xô xát với các linh mục, tu sĩ và giáo dân”. Tôi muốn góp suy nghĩ ý kiến của mình về tình trạng này trong đất nước chúng ta.

Ý kiến giáo dân sau khi dự lễ cầu nguyện cho Thái Hà tại Kỳ Đồng

VRNs (08.11.2011) - Sài Gòn - Đây là cuộc phỏng vấn giữa Thomas Việt với người dân tại Sài Gòn, tại đền thánh Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp, số 38 Kỳ Đồng, vào lúc 21:45 ngày 06.11.2011, sau thánh lễ cầu nguyện cho giáo dân và tu sĩ dòng Chúa Cứu Thế tại đó, sau sự kiện hơn 100 “quần chúng tự phát” dưới sự bảo kê của công an Hà Nội và sự hộ tống của chó cùng với phóng viên đến đập cửa nhà thờ rồi vào như muốn đấu tố linh mục Phượng.

Ý kiến dân Sài Gòn về Thái Hà

VRNs (08.11.2011) – Sài Gòn – Vài năm trước đây, hễ đi làm thì thôi, vừa về tới nhà chưa kịp tắm rửa, ăn uống là ông xã tôi lại leo lên mạng, trèo tường lửa vào xem tình hình giáo xứ Thái Hà bị nhà cầm quyền bảo kê cho côn đồ đến quậy phá, bách hại, đánh đập tu sĩ, giáo dân. Nay, sự việc này lại tái diễn trong tháng cầu cho các linh hồn, 03 tháng 11/2001.

Thứ Ba, 8 tháng 11, 2011

Chính đề Việt Nam: Điều kiện nội bộ (a)

VRNs (08.11.2011) - Sài Gòn - PHẦN IIIa: ĐIỀU KIỆN NỘI BỘ

Ngày Quốc tế Đàn ông

VRNs (08.11.2011) – InternationalMensDay – Chắc hẳn bạn đã biết và nghe nói nhiều đến Ngày Quốc tế Phụ nữ (8-3), nhưng bạn có biết gì về Ngày Quốc tế Đàn ông? Mỗi người đều có một nhân vị và nhân phẩm, chúng ta tôn trọng phụ nữ mà sao không tôn trọng đàn ông? Mời bạn tìm hiểu về Ngày Đàn Ông…

13 đoàn thể TN.SV.VN. trên thế giới lên tiếng bảo vệ 15 thanh niên bị bắt giam trái pháp luật

VRNs (08.11.2011) – Texas, USA – “Chúng tôi phản đối tất cả những hành động đàn áp và bắt bớ này của chế độ Hà Nội. Chúng tôi, giới trẻ Việt Nam kêu gọi nhà cầm quyền CSVN phải thả ngay lập tức và vô điều kiện cho các thanh niên yêu nước này, gồm có: Chu Mạnh Sơn, Đặng Xuân Diệu, Đậu Văn Dương, Hồ Đức Hòa, Hồ Văn Oanh, Nguyễn Văn Duyệt, Nguyễn Văn Oai, Nguyễn Xuân Anh, Nông Hùng Anh, Paulus Lê Văn Sơn, Tạ Phong Tần, Thái Văn Dung, Trần Hữu Đức, Trần Minh Nhật, và Trần Vũ Anh Bình.

Lời sống hôm nay Hãy chu toàn phận sự của người tôi tớ 08.11.2011

Hiệp thông cầu nguyện cho Thái Hà

VRNs (07.11.2011) – Sài Gòn – Tối hôm qua, khi những ngọn nến cháy sang ở Sài Gòn (Đền Đức Mẹ hằng Cứu Giúp, 38 Kỳ Đồng, quận 3), ở Nam Định (nhà thờ Bảo Long) thì ở địa phận Vinh, các bạn trẻ cũng quy tụ lại bên nghĩa trang các anh hai (các thai nhi bị phá được chon cất cẩn thận) cũng hướng về Thái Hà, tạo ra bầu khi hiệp thong sâu xa của cả quê Việt hướng về Thái Hà.

Thứ Hai, 7 tháng 11, 2011

Con sợ tiền, nhưng con cần tiền

VRNs (07.11.2011) - Internet – Gần đây trên internet, nhiều nugời truyền cho nhau một bài tập làm văn được cho rằng của học sinh trường Amsterdam Hả Nội. Tác giả của bài ký tên là Nguyễn Trung Hiếu. Có thể đúng như vậy, cũng có thể không đúng như vậy, nhưng nội dung bài tập làm văn này mới là vấn đề VRNs quan tâm và muốn chuyển đến quý độc giả.

Đề bài tập làm văn như sau: Nêu quan điểm của anh (chị) về vai trò của đồng tiền trong cuộc sống.

Thái Hà: Đất linh thiêng

VRNs (06.11.2011) - Hà Nội – Anh Thuỷ Nhân, từ năm 2008 đến nay đã gắn bó với nhữngđau thương của Thái Hà đến mức anh có cảm giác mình đang thọ nạn với Thái Hà. Anh vừa viết bài thơ kính tặng cha Giuse Nguyễn Văn Phượng và các linh mục tu sĩ cùng toàn thể giáo dân giáo xứ Thái Hà.
VRNs xin trân trọng giới thiệu.

Phóng sự Thánh Lễ cầu nguyện cho Giáo Xứ Thái Hà 07.11.2011

Tin Công Giáo Thế Giới 07.11.2011

Sự thật, tự do, công bằng, và yêu thương là giá trị Thái Hà đang hướng tới

VRNs (07.11.2011) - Sài Gòn – Hơn 2.000 giáo dân cùng đông đảo tu sĩ DCCT và hơn 10 cha đồng tế trong thánh lễ thắp nến cầu nguyện cho Thái Hà lúc 20:00, ngày Chúa nhật, 06.11.2011 đã tạo ra một bầu khí thờ phượng thật đặc biệt.

Chính đề Việt Nam: Vị trí Việt Nam trong thế giới (c)

VRNs (07.11.2011) - Sài Gòn - PHẦN IIc

Em ngại ngùng dạo phố mùa Xuân

VRNs (07.11.2011) – Úc Đại Lợi – “Em ngại ngùng dạo phố mùa Xuân,”
“Bên nguời yêu tật nguyền chai đá.”
(Phạm Duy – Kỷ Vật Cho Em)

DCCT mừng 279 năm thành lập

VRNs - Sài Gòn – Kể từ ngày thánh Anphong cùng với những người bạn rời bỏ thành phố Napoli (ngày 09.11.1732) lên vùng miền núi Scala để chuyên lo phục vụ Tin Mừng, ơn cứu độ toàn diện cho những người nghèo hèn bị bỏ rơi hơn cả đến nay đã được 279 năm.

Xứ đoàn thiếu nhi Thánh Thể Fatima vươn lên

VRNs (07.11.2011) – Sài Gòn – Cha Giuse Lê Hòang, Tuyên Úy xứ đoàn THiếu nhi Thánh Thể (TNTT) giáo xứ Thiên Ân chăm chút cho phòng trào từng bước một, ngài quan tâm đến từng hoạt động dành cho thiếu nhi và quá trình đào tạo huynh trưởng để đáp ứng nhu cầu trẻ em Công giáo được rèn luyện trở thành con ngoan của Chúa và công dân tốt.

Lời sống hôm nay Hãy làm gương lành 07.11.2011

Bảo Long: Hàng ngàn ngọn nến bừng sang hiệp thông với Thái Hà

VRNs (07.11.2011) – Nam Định – Chủ nhật ngày 06.11.2011, Giáo xứ Bảo Long – Tỉnh Nam Định đã tổ chức buổi thắp nến cầu nguyện hiệp thông với giáo xứ Thái Hà.

Linh mục-luật gia Phạm Minh Triệu: Nếu xã hội còn có pháp luật thì ngay lập tức phải tiến hành điều tra đám người này!

VRNs (06.11.2011) - NVCL - Linh mục Giuse Phạm Minh Triệu hiện ở Giáo xứ Bảo Long, Nam Định, người đã từng nhiều lần đứng lên bảo vệ Công lý – Sự thật ở Giáo hội và Xã hội.

Câu chuyện truyền thông Việt Nam Ngọc và Đá 06.11.2011

Chủ Nhật, 6 tháng 11, 2011

20g tối nay 06.11.2011 thắp nến cầu nguyện cho Thái Hà tại Nhà thờ Kỳ Đồng

VRNs (06.11.2011) - Sài Gòn – Cha bề trên chánh xứ Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp – DCCT Sài Gòn thông báo: Tối nay lúc 20g, trong thánh lễ xa quê, sẽ có thắp nến cầu nguyện cho Thái Hà.

Giải pháp nào cho Thái Hà?

VRNs (06.11.2011) – Bà Rịa – Sự kiện tôn giáo nổi bật tại Việt Nam những ngày qua là biến cố Dòng Chúa Cứu Thế (DCCT) Hà Nội và giáo xứ Thái Hà đang quyết tâm đòi lại Tu viện DCCT Hà Nội mà nhà cầm quyền VN mượn làm bệnh viện nhiều năm qua, vừa sai mục đích vừa gây biết bao nhiêu ô nhiễm môi trường cho dân cư trong khu vực 4 phường xung quanh thuộc quận Đống Đa, Hà Nội.

Letter of Hanoi Archbishopric on the violent incident at Hanoi Redemptorist Monastery

VRNs (Nov 06, 2011) – Hanoi – Letter of Hanoi Archbishopric on the violent incident at Hanoi Redemptorist Monastery

Lời sống hôm nay Cầm đèn sáng trong tay 06.11.2011

Tỉnh thức

VRNs (06.11.2011) - Sài Gòn - Tỉnh thức, thuật ngữ xem chừng rất dễ nhớ, dễ hiểu nhưng chẳng dễ thực hiện. Người tưởng mình tỉnh đôi khi lại là kẻ ngủ mê. Kẻ tưởng mình mê ngủ nhưng thực tế lại là người đang thức. Như vậy, tỉnh và mê có phải chỉ là tình trạng nhận biết hay vô thức của con người, mà nó còn diễn tả chiều kích sâu xa hơn chính là ý thức về hành động mê, tỉnh của chủ thể.

Thư gởi Thái Hà

VRNs (06.11.2011) – Sài Gòn – Kính thưa Cha Bề Trên, Cha Chính xứ cùng quý Cha quý Thầy DCCT và anh chị em giáo xứ Thái Hà,

Di dân và Tân Phúc âm hóa

VRNs (06.11.2011) – Vatican – Sứ điệp của Đức Thánh Cha Bênêđictô XVI cho ngày Thế giới Di dân và Di cư năm 2012

Chính đề Việt Nam: Vị trí Việt Nam trong thế giới (b)

VRNs (06.11.2011) - Sài Gòn - PHẦN IIb

Huynh đoàn Thánh Piô X bác bỏ tuyên bố của Vatican

VRNs (06.11.2011) – CatholicHerald.co.uk – Các vị lãnh đạo Huynh đoàn Thánh Piô X (Society of St Pius X – SSPX) đã đồng ý rằng lời nói đầu sách giáo lý (doctrinal preamble) được Vatican giới thiệu cho họ là “không thể chấp nhận hoàn toàn” (completely unacceptable) – bề trên tỉnh của Huynh đoàn này ở Anh cho biết.

Ama H’Mreh: Người truyền giáo bản địa đã về với Chúa

VRNs (06.11.2011) – Sài Gòn – Lúc 15:00, ngày 04.11.2011, chúng tôi được tin anh Yakôbê Ama H’ Mreh người làng Pleidjrêk, thị trấn Nhơn Hoà, huyện Chư Pưh, tỉnh Gia Lai, vừa được Chúa gọi về. Anh là người Jarai đầu tiên tôi được nghe giảng Lời Chúa. Đó là chiều thứ bảy của những tháng cuối năm 2002, tại nhà xứ Thanh Bình, cách biên giới Kamphucia khoảng 50 km. Anh ama h’ Mreh với tôi khá thân. Chính anh cho tôi những hiểu biết ban đầu và rất căn bản về ching chiêng (người Kinh gọi là còng chiêng). Riêng về phía Công giáo, anh là người có công lớn trong việc giúp các cháu thiếu nhi làm quen với ching chiêng, và đặc biệt đã giúp ghi lại những chuẩn về thang âm nhạc đặc trưng và riêng biệt của Jarai.

Quân vương với thiếp vào cung nội

VRNs (06.11.2011) – Sài Gòn – Suy niệm Lời Chúa CN 32 TN A

Thái Hà kiến nghị chính quyền dừng ngay việc gây rối

VRNs (05.11.2011) - Hà Nội – Ngay sau khi nhận được văn thư phúc đáp của Toà tổng giám mục Hà Nội, và những thông tin dân chúng cho biết nguồn gốc của nhóm côn đồ đến tấn công tu viện DCCT HN – giáo xứ Thái Hà có liên quan trực tiếp đến chính quyền, với bức xúc của giáo dân, cha Giuse Nguyễn Văn Phượng, DCCT, đã chính thức gởi Kiến Nghị đến UBND phường Quang Trung, UBND quận Đống Đa, và UBND thành phố Hà Nội. Trong Kiến Nghị, cha chính xứ Thái Hà nói rõ việc mượn tu việc đã lâu, nay đến lúc phải trả. Việc này không hề ngăn cản mà ngược lại ước mong chính quyền dùng tiền thuế của dân xây thêm nhiều trường học, nhiều bệnh viện để đáp ứng nhu cầu của nhân dân, nhưng không được vì thế mà cướp tài sản của công dân hay tổ chức tôn giáo.

Dụ ngôn mười trinh nữ (Mt 25,1-13)

VRNs (05.11.2011) – Chúa Nhật 32 Thường Niên A

Lương tri

VRNs (05.11.2011) – Lâm Đồng – Có một lần Cha Giám Tỉnh Dòng Chúa Cứu Thế đến thăm làng chúng tôi, sau việc đi thăm, tôi được phân công chở cha ra bến xe về Saigon. Trong khi ngồi quán nước chờ xe chạy, tôi hỏi cha về việc cha không được xuất cảnh đi nước ngoài vào tháng 7 năm 2011.

Niềm vui khám phá Chữ Nhân 05.11.2011

Thứ Bảy, 5 tháng 11, 2011

Hà Nội: Thành phố bình yên, ổn định?

VRNs (05.11.2011) – Hà Nội – Hà Nội là một thành phố bình yên,thanh lịch. Những từ ngữ kể lể thế này thường xuyên xuất hiện trên mặt báo chí Việt Nam.

Chuyện Thái Hà thành đề tài “tám” ở quán cà phê

VRNs (05.11.2011) – Hà Nội – Sáng thứ bảy được nghỉ làm, tụi bạn tụ tập càfe hết chuyện bóng đá C1 lại chuyển sang chuyện xảy ra ở giáo xứ Thái Hà. Đám này hỗn tạp về tôn giáo cũng như chính trị, nên chuyện cứ rào rào không phải đưa đón gì cả. Mỗi thằng dựa theo thông tin mình thu nhận được mà chém gió, thằng xem truyền hình Hà Nội (TV), thằng đọc báo Hà Nội Mới (HNM) được phát không ở cơ quan, thằng xem Ba Sàm, Nữ Vương Công Lý, Chúa Cứu Thế… chuyện loạn xà ngầu.

We would like to ask you to do whatever you can to help the Thai Ha Parish

VRNs (Nov 05, 2011) – USA – Ambassador David Shea,U.S. Embassy in Hanoi, Vietnam
7 Lang Ha Street, Hanoi, Vietnam
Nov. 3, 2011

Dear Ambassador David Shea

Toà GM Kontum hiệp thông – Toà TGM Hà Nội khẳng định quyền của Thái Hà

VRNs (05.11.2011) – Hà Nội – “Tổng giáo phận Hà Nội không chấp nhận những hành vi thiếu văn hoá và vi phạm pháp luật của nhóm người đã xâm nhập khuôn viên nhà thờ và tu viện Thái Hà với những lời lẽ xúc phạm, gây hấn và bạo lực trên” – Đây là ý kiến chính thức của Toà tổng giám mục Hà Nội được thể hiện trong văn thư do linh mục Chưởng ấn Anphongsô Phạm Hùng gởi cho cha Giuse Nguyễn Văn Phượng, DCCT, chính xứ Thái Hà, hôm qua 04.11.2011.

Các nơi đến thăm Thái Hà

VRNs (05.11.2011) – Hà Nội – Ngay sau khi nhận được tin Giáo xứ Thái Hà và Dòng Chúa Cứu Thế Hà nội bị bao vây, đánh đập, khủng bố thì giáo dân từ khắp nơi đã nhanh chóng đổ về nhà dòng để hiệp thong. Vì lượng người đổ về quá đông nên bọn chúng đã hoảng sợ, lung túng, có những kẻ đã búa phá cổng để thoát thân. Những người giả danh quần chúng phải rút lui dưới sự chỉ đạo của chính quyền.

Chính đề Việt Nam: Vị trí Việt Nam trong thế giới (a)

VRNs (05.11.2011) - Sài Gòn - PHẦN IIa: VỊ TRÍ CỦA VIỆT NAM TRONG KHUNG CẢNH THẾ GIỚI VỪA TRÌNH BÀY

Kinh tin kính của thánh Athanasia (*)

VRNs (05.11.2011) - Sài Gòn – Những ai được cứu độ, trước hết phải giữ đức tin Công giáo. Đức tin ấy nếu không giữ trọn vẹn và tinh tuyền, chắc chắn người đó sẽ chết đời đời. Đức tin Công giáo là: Tôn thờ một Thiên Chúa Ba Ngôi, và Ba Ngôi đồng nhất, không được xáo trộn Ba Ngôi hoặc phân chia bản thể. Có một Ngôi Cha, Ngôi Con, và Ngôi Thánh Thần.

Sự chết

VRNs (05.11.2011) – Sài Gòn – Chuyện xui xẻo, người ta tránh né. Chuyện không may, chẳng ai muốn nhắc đến làm gì. Cái chết, chuyện xui, người ta thường nghĩ thế. Bởi, chết chóc là tang tóc, là thương đau, ai nào muốn. Chết là sự ly biệt, là giọt nước mắt chảy dài của kiếp người. Tang thương vô cùng !

Hồng ân trước khi chết

VRNs (05.11.2011) - NCRegister - Đám tang không chỉ là của người chết mà còn là của chính người sống. Cho rằng cách sắp xếp này hay cách sắp xếp nọ là điều mà có lẽ người chết đã muốn thì có thể giúp an ủi, nhưng sự an ủi đó là của chúng ta chứ không là của người chết. Cho dù chúng ta tự an ủi mình khi nhìn vào chính cái chết của mình bằng cách hoạch định trước đám tang tới từng chi tiết, việc thực hiện di chúc theo ý muốn mình vẫn chỉ là nỗ lực với điều kiện là chúng ta còn sống. Khi đám tang, điều đó không thuộc quyền chúng ta nữa, mà là quyền của những người còn sống. Ý muốn của chúng ta có thể được thực hiện hoặc không, nhưng dù được thực hiện hay không thì họ thực hiện cho họ chứ không cho chúng ta.

Lời sống hôm nay Trung tín trong việc sử dụng tiền của 05.11.2011

Thứ Sáu, 4 tháng 11, 2011

GX. Thái Hà khởi kiện UBND quận Đống Đa

VRNs (04.11.2011) - Hà Nội – Để đảm bảo tôn trọng pháp luật, đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp cho Nhà thờ Thái Hà, trong Đơn khởi kiện UBND quận Đống Đa, cha Giuse Nguyễn Văn Phượng đã kiến nghị Tòa án buộc UBND Quận Đống Đa thu hồi, hủy bỏ Quyết định xử phạt số 5487 QĐ-XPHC do có nội dung xuyên tạc, bịa đặt, vu cáo làm ảnh hưởng đến uy tín của Nhà thờ Thái Hà.

Lời sống hôm nay Quản lý bất trung 04.11.2011

Tin Công giáo - 04.11.2011

Thái Hà báo cáo tình hình giáo xứ cho Giáo Hội

VRNs (04.11.2011) - Hà Nội – Tối hôm qua, sau sự kiện xảy ra vào buổi chiều, chính quyền cho gần 100 quần chúng tự phát đến gây hấn, đe doạ và khủng bố giáo dân cùng tu sĩ ngay tại nhà thờ Thái Hà. Việc làm này tương tư như năm 2008, chỉ khác năm xưa diễn ra ban đêm, còn hôm nay là ngay giữa thanh thiên bạch nhật. Để giúp các đấng bề trên trong Giáo hội có đủ thông tin kịp thời, cha Giuse Nguyễn Văn Phượng, chánh xứ Thái Hà đã có văn thư báo cáo gởi đến Đức tổng giám mục, Đức giám mục phụ tá Tổng giáo phận Hà Nội và Cha giám tỉnh DCCT VN. Văn thư này cũng được cùng gởi đến các Toà giám mục trong giáo tỉnh Miền Bắc.

Ls Lê Quốc Quân: đây là một cảnh dàn dựng kỹ lưỡng

VRNs (04.11.2011) – RFI – Theo nguồn tin từ giáo xứ Thái Hà, chiều nay (3/11/2011), khoảng một trăm người, được mô tả là “quần chúng tự phát”, với sự yểm trợ của công an, dân phòng, đã xông vào nhà thờ Thái Hà, hành hung, uy hiếp các tu sĩ, linh mục và giáo dân của giáo xứ này. Sau khi các linh mục kéo chuông báo động, giáo dân và sinh viên Công giáo đã kéo đến để bảo vệ nhà thờ, nên số người nói trên đã giải tán.

Ý nghĩa của việc dùng côn đồ tấn công Dòng Chúa Cứu thế Thái Hà chiều nay 3/11/2011

VRNs (03.11.2011) - Hà Nội - Chiều nay, lúc 14h30, nhân lúc giáo dân đi làm vắng, một đám côn đồ hung hãn khoảng 200 người đã kéo vào Nhà thờ Thái Hà phá phách, gây rối trật tự, uy hiếp dòng tu. Khi chúng tôi đến, đám người này đang hung hăng chửi bới, phá phách và gây sự với bất cứ người nào trong các giáo dân đến đây. Nhóm người này không lạ lắm, rất nhiều gương mặt là những kẻ đã từng có mặt đêm bao vậy Thái Hà bằng con nghiện năm trước. Phía ngoài, lực lượng công an, được chở trên các xe thùng đến tăng cường đậu ở các ngã đường đến Thái Hà. Đặc biệt, các phóng viên Truyền hình, công an, các nhân viên an ninh và công an có thể nhận rõ mặt đứng cùng với nhóm côn đồ gào thét, chửi bới và gây sự ngay trong khu vực khuôn viên nhà thờ.

Gần 100 quần chúng tự phát được điều động tấn công nhà thờ Thái Hà

VRNs (03.11.2011) – Hà Nội – Vào lúc 15:00, ngày 03.11,2011, lợi dụng lúc nhà thờ vắng người, chính quyền đã ngang nhiên cho công an, dân phòng, chó nghiệp vụ và một số phần tử mặc thường phục xông vào nhà thờ đập phá và đánh đập người tại giáo xứ Thái Hà, gây ra xáo trộn lớn.

Một nén hương tháng các linh hồn

VRNs (04.11.2011) – Minesota – Mỗi khi một năm cũ sắp qua, năm mới sắp đến, nhiều cơ quan truyền thông, báo chí có thói quen bầu chọn một nhân vật tiêu biểu cho năm vừa qua. Nếu tôi không lầm, tuần báo Time là tờ báo đầu tiên có sáng kiến này, và cũng là tờ báo thành công vào bậc nhất trong sự bình chọn nhân vật của một năm. Cứ đến gần cuối năm là dư luận lại bàn tán, đợi chờ xem Time sẽ bầu chọn ai. Dần dần nhiều báo ở nhiều nước khác nhau cũng theo gót báo Time đề cử những nhân vật tiêu biểu cho một thời điểm.

Có những nấm mồ trên biển

VRNs (03.11.2011) – Phan Thiết – Nơi những nghĩa trang, hôm nay ngày 2-11, những nấm mồ có hoa đẹp, có nến sáng, có hương trầm thơm bay nghi ngút, cùng những nghĩa tình, niềm thảo hiếu, và vạn lời kinh tràn niềm hy vọng sáng lung linh. Người thân sum vầy bên những nấm mồ thật ấm cúng, như quây quần trong căn nhà đầy tình ái tình thương của một thưở xa xưa!

Nhà thờ Cha Tam: Dấu ấn lịch sử văn hoá nghệ thuật và chính trị

VRNs (04.11.2011) - Sài Gòn - Về lãnh vực tôn giáo, nhà cầm quyền cộng sản Việt Nam (CSVN) đã xếp hàng trăm Chùa, Đền, Miếu và Đình Làng vào danh sách di tích lịch sử văn hóa hoặc di tích nghệ thuật kiến trúc của Việt Nam. Về phía Công Giáo theo từ điển địa danh văn hóa và Thắng cảnh Việt Nam (NXB khoa học xã hội) thì chỉ một công trình duy nhất của Công Giáo được công nhận là di tích nghệ thuật kiến trúc, đó là khu nhà thờ lớn Phát Diệm.

Chính đề Việt Nam: Nhận định về thế giới

VRNs (04.11.2011) - Sài Gòn - PHẦN I: NHẬN ĐỊNH VỀ THẾ GIỚI

Chính đề Việt Nam của Ngô Đình Nhu (lời giới thiệu)

VRNs (03.11.2011) – Sài Gòn – Hôm qua, ngày 2 tháng 11, đúng 48 năm ngày tổng thống đệ nhất Cộng hoà Việt Nam Ngô Đình Diệm và ông cố vấn Ngô Đình Nhu bị giết. Chuyện đã qua 48 năm, mà những bí mật lien quan đến biến cố này vẫn chưa được giải mã hoàn toàn. Việt phải công bố sự thật cho các thế hệ hiện nay và tương lai của Việt Nam là trách nhiệm của các sử gia.

Thánh Vịnh Đáp Ca Chúa Nhật 32a thường niên 03.11.2011

Thứ Năm, 3 tháng 11, 2011

Phóng Sự Những Người Vượt Giới Tuyến 02.11.2011

Công an bắt bỏ đạo

VRNs (03.11.2011) – Bình Dương – Gần đây, công an lại ra tay bắt những cơ đốc nhân Tin Lành thuộc Hội thánh Mennonite. Điều này vi phạm nghiêm trọng quyền tự do tin hay không tin theo tín ngưỡng tôn giáo như Hiến Pháp xác định.

VRNs xin chuyển đến quý độc giả lời chứng của chị Nguyễn Tuyết Minh, công nhân công ty Kondo Textiles Việt Nam, thuộc khu công nghiệp Mỹ Phước, Bình Dương để quý vị được tường.

Hiện tình Giáo hội Mennonite

GIÁO HỘI TIN LÀNH MENNONITE VIỆT NAM
(V I E T N A M E S E M E N N O N I T E C H U R C H)
VP. I: C5/1H Trần Não, Bình Khánh, Quận 2, Sài Gòn
VP.II. Đướng D10, Mỹ Phước I, Bến Cát Bình Dương.
Email: vietmenchurch@yahoo.com ; mennonitesaigon@yahoo.com.vn
VN.phone: 08.22107163; Website: http:/www.vietmenchurch.tk

Lời Sống Hôm Nay Lòng Thương Xót Chúa 03.11.2011

Cầu nguyện cho người qua đời

VRNs (03.11.2011) - Sài Gòn – Thăm mộ ngày 02 tháng 11 tại nghĩa trang giữa người Công giáo, Phật giáo và vô thần. Thân phận con người sống và chết với Thiên Chúa. Thiên Chúa muốn cho mọi người được cứu độ, nhưng con người có được ơn cứu độ không lại tuỳ thuộc vào ước muốn và chọn lựa tự do của con người.

Kẻ khờ dại đánh mất Nước Trời!

VRNs (03.11.2011) - Đồng Nai - Có một nhà phú hộ, đầy quyền thế danh vọng ở đời bỗng nhiên đột quỵ và qua đời. Gia nhân ai nấy đều xúc động, bỡ ngỡ. Người ta bàn tán xôn xao về cái chết đột tử của nhà phú hộ. Trong đó có một lời bàn gây nhiều tranh cãi từ một người quản gia của nhà phú hộ.

Đi tảo mộ tháng 11

VRNs (03.11.2011) - Đồng Nai - Dù ở nơi đâu phương trời nào, bất kể thuộc loại người nào cũng đều nung nấu trong lòng về sự nhớ nhung, sự khao khát được trở về với quê hương, làng xã và gia đình. Nơi mà ông bà tổ tiên đã sinh ra, nơi mà con người đã chôn nhau cắt rốn, nơi mà con người đã được hình thành nên một bản sắc thái riêng. Đi xa là nhớ ông bà cha mẹ, anh chị em, họ hàng và đặc biệt nhớ đến cuội nguồn của mình là các bậc tiền thân.

Thứ Tư, 2 tháng 11, 2011

Dòng Chúa Cứu Thế nhắc lại yêu cầu trả Tu viện DCCT Thủ Đức

VRNs (02.11.2011) – Ngày 01/11/2011, linh mục Giuse Đinh Hữu Thoại, Chánh Văn phòng DCCT Việt Nam đã ký Đơn kiến nghị UBND TP.HCM:

Tuyên truyền, truyền thông và sự thật (3)

VRNs (02.11.2011) - Cần Thơ – Một xã hội tuyên truyền vừa không thể biết sử dụng truyền thông vừa đương nhiên có xu hướng chống lại sự thật.

Những người đã vượt giới tuyến

VRNs (02.11.2011) - Bình Dương - Đường từ Sài Gòn về Lái Thiêu giữa trưa cuối thu của Miền Nam thì cũng không khác gì mùa hè. Nắng và nóng.

Giáo xứ ĐMHCG Sài Gòn dâng lễ cho ông bà tổ tiên

VRNs (02.11.2011) – Sài Gòn – Đúng 8 giờ sáng nay ở cả hai nghĩa trang A và B của Giáo xứ Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp Sài Gòn (tại Bình Hưng Hòa) đều có thánh lễ đồng tế nhân ngày Giáo hội Công giáo cầu nguyện cho những người đã qua đời. Đó là tổ tiên, ông bà, cha mẹ, thân nhân và ân nhân của nhà Dòng và giáo dân của giáo xứ ĐMHCG Sài Gòn.

Tin Công Giáo Thế Giới 02.11.2011

DCCT mừng lễ Các Thánh

VRNs (02.11.2011) - Sài Gòn – Đừng nghĩ mình có thể làm được mọi sự ! Nếu không những việc làm của chúng ta không dẫn đến thiên đàng. Đây là tâm huyết của cha Giuse Phạm Quốc Giang gởi đến cộng đoàn trong thánh lễ Mừng Các Thánh lúc 15:00, ngày 01.11.2011 tại lễ đài, trong khuôn viên tu viện DCCT Sài Gòn.

Vai trò dollar quan trọng do đồng thuận quốc tế

VRNs (02.11.2011) – Geneva, Thuỵ Sĩ – Từ khi cuộc Khủng hoảng Tài chánh/ Kinh tế Thế giới năm 2008 lan tràn mà nguồn gốc là Tín dụng rởm Địa ốc (Sub-Prime Mortgage Credit) từ Hoa kỳ, một số Chính quyền đã đặt ra vấn đề Ngai vàng Độc tôn Dollar từ Hội Nghị Bretton Woods 1944 đến nay. Thậm chí Trung quốc muốn thay thế đồng Dollar bằng một đồng Tiền quốc tế nào đó phát xuất từ IMF/FMI (Quỹ Tiền Tệ Quốc tế). Một số Chính quyền cũng hùa theo.

Lời Sống Hôm Nay Tưởng Nhớ Và Cầu Nguyện Cho Các Linh Hồn 02.11.2011

Nếu hạnh phúc sẽ khơi nguồn đau khổ

VRNs (02.11.2011) – Úc Đại Lợi – Suy niệm Chúa Nhật thứ 32 thường niên năm A 06/11/2011

Thứ Ba, 1 tháng 11, 2011

Thanh tra Sở Văn hóa cũng không hiểu Luật, Đài THHN lại theo voi hít bã mía

VRNs (31.10.2011) – Một tình trạng khó tin nhưng có thật tại Việt Nam: các cán bộ không nắm vững chuyên môn thuộc lãnh vực của mình. Công an các quận huyện là nơi trực tiếp giải quyết những vấn đề tạm trú, hộ khẩu lại không có những hiểu biết cơ bản về Luật Cư trú, vì họ không quen làm việc theo pháp luật mà chỉ theo “thói quen”, “truyền thống” giải quyết bằng phong bì.

Nhà cầm quyền Hà Nội đấu tố Dòng Chúa Cứu Thế

VRNs (01.11.2011) – Sau khi linh mục Giuse Nguyễn Văn Phượng gửi thư trả lời cho Thanh tra Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hà Nội phản đối Biên bản vi phạm hành chính trong lãnh vực quảng cáo, nhà cầm quyền Hà Nội nhận thấy việc qui chụp không thành liền thay đổi kiểu qui chụp khác. Chiều ngày 31/10/2011 linh mục Nguyễn Văn Phượng nhận được “Quyết định xử phạt hành chính về an ninh và trật tự, an toàn xã hội” do UBND quận Đống Đa ký.

Chuyện Thái Hà đòi tu viện (2)

VRNs (01.11.2011) – Cần Thơ – Chủ sở hữu tu viện bị đấu tố, nhưng sự thật vẫn là sự thật. Bệnh viện Đống Đa là tu viện bị chiếm dụng trái pháp luật.

Bệnh viện Đống Đa không bảo đảm an toàn môi trường, vì sao? (1)

VRNs (31.10.2011) – Cần Thơ – Trong lời mở đầu nhấn mạnh của bài – Việc một số linh mục giáo xứ Thái Hà ngăn cản triển khai dự án xử lý nước thải tại bệnh viện Đống Đa: Vi phạm pháp luật! – đăng trên Hà Nội Mới (HNM), ngày 27.10.2011 viết: “Bệnh viện đa khoa Đống Đa (192 Nguyễn Lương Bằng) là bệnh viện đa khoa hạng II tại Hà Nội. Trong những năm qua, khó khăn lớn nhất của bệnh viện là hệ thống xử lý nước thải không đáp ứng được yêu cầu kỹ thuật, dẫn đến ô nhiễm môi trường, trực tiếp ảnh hưởng đến sức khỏe cán bộ, viên chức, bệnh nhân và nhân dân khu vực xung quanh.”

Hiệp thông

VRNs (01.11.2011) – Lễ các Thánh nam nữ của Thiên Chúa

Tiếng nói công dân Việt Nam: Thả ngay các tù nhân lương tâm

VRNs (01.11.2011) – Sài Gòn – Cách đây 10 ngày, trên nhiều trang Facebook, website, blog đã đăng phổ biến lá thư do blogger Mẹ Nấm và và nhiều người khác đồng ký tên kêu gọi Chủ tịch nước CHXHCNVN Trương Tấn Sang trả lời trước nhân dân về việc bắt ông Nguyễn Văn Hải, tức blogger Điếu Cày trái phép hơn một năm qua và đã được hơn 500 người Việt Nam trong và ngoài nước tham gia đồng ký tên. Hiện nay, những người chủ trương lên tiếng vẫn tiếp tục nhận thêm ghi danh đồng ký tên trong văn thư này. Cách ghi danh thật đơn giản: Ghi rõ họ và tên, địa chỉ, số điện thoại và địa chỉ email và gởi về hộp thư điện tử: mothermushroom@gmail.com.