Chủ Nhật, 31 tháng 7, 2011

Thái Hà cầu nguyện vì yêu thương vì nhân phẩm con người

VRNs (31.07.2011) – Hà Nội – Tối qua, 30/07/2011, có khoảng hai ngàn người tham dự thánh lễ cầu nguyện vào chiều tối thứ 7 tại Thái Hà, ý chỉ cầu nguyện cho quê hương đất nước tránh khỏi hiểm họa xâm lăng của Trung Quốc, cho Linh mục nguyễn Văn Lý vừa bị bắt bỏ tù trong khi còn đang trọng bệnh, cầu nguyện cho Tiến sĩ Luật Cù Huy Hà Vũ sẽ bị đưa ra tòa xét xử vào ngày 02/08 tới đây.

Ls. Dương Hà: Trước phiên tòa, chồng tôi có tinh thần vững vàng

VRNs (31.07.2011) - Sài Gòn - Vào lúc 9:53 tối ngày 30.07.2011, Thomas Việt có cuộc phỏng vấn với bà Nguyễn Thị Dương Hà, vợ của tiến sĩ luật Cù Huy Hà Vũ. Bà Dương Hà cho biết bà và 13 thành viên trong gia đình vẫn chưa nhận được giấy mời tham dự phiên tòa phúc thẩm ngày 2.8.2011 tới.

Tòa án và Viện kiểm sát vẫn chưa cung cấp cho tiến sĩ Vũ bằng chứng kết tội ông

VRNs (31.07.2011) - Sài Gòn - Vào lúc 10:33 tối ngày 30.07.2011, Thomas Việt, VRNs, có cuộc phỏng vấn với luật sư Vương Thị Thanh, một trong bốn luật sư tham gia bào chữa cho tiến sĩ luật Cù Huy Hà Vũ tại phiên phúc thẩm sẽ diễn ra ngày 02.08.2011.

Câu Chuyện Truyền Thông Chuyển Núi Dời Non 31.07.2011

Hãy mở lòng ra!

VRNs (31.07.2011) – Có lẽ không tín hữu Kitô nào không biết đến những câu chuyện phép lạ của Đức Giêsu. Ngoài ý định mặc khải mầu nhiệm Thánh Thể – bí tích Tình Yêu, phép lạ còn là một thông điệp sâu xa Thiên Chúa muốn gửi đến nhân loại.

Tản mạn về… Thằng Cuội

VRNs (31.07.2011) - Sài Gòn - Mỗi dịp Trung Thu về, còn gọi là Tết Nhi Đồng, chắc hẳn rất ít người không biết ca khúc Thằng Cuội của NS Lê Thương: Bóng trăng trắng ngà, có cây đa to, có thằng Cuội già, ôm một mối mơ. Cuội ơi! Ta nói Cuội nghe, ở cung trăng mãi làm chi?…

Mục vụ văn thơ Công giáo (1)

VRNs (31.07.2011) – Sài Gòn – Cuộc thi Nhánh Huệ Nước Trời nhằm tôn vinh Thánh Giuse và cổ võ đức khiết tịnh (2010-2011) đã kết thúc. Theo như dự tính ban đầu, việc trao giải đã được thực hiện tại ba địa điểm dành cho các tác giả tại ba giáo tỉnh:

- Ngày 30-6-2011, tại Trung Tâm Mục Vụ Dòng Chúa Cứu Thế Sài Gòn dành cho các tác giả giáo tỉnh Sài Gòn,

- Ngày 15-7-2011, tại Trung Tâm Mục Vụ Tổng Giáo phận Huế dành cho các tác giả giáo tỉnh Huế,

- Ngày 19-7-2011, tại Tòa Giám Mục Hải Phòng dành cho các tác giả giáo tỉnh Hà Nội.

Khóa Offline IV: Một chút để nhớ

VRNs (31.07.2011) – Sài Gòn – Tôi vừa tham gia khoá học truyền thông công giáo IV, được tổ chức tại dòng Chúa Cứu Thế, đây là một khóa học ngắn nhưng để lại trong tội nhiều cảm xúc và kỷ niệm. Tôi biết được khóa học này qua một người quen. Lúc đầu tôi cũng chỉ nghĩ là đi học để biết thêm một điều hay, biết một bài phóng sự ra làm sao, kỹ thuật chụp hình, quay video như thế nào? Và truyền thông công giáo là gì? Vì tôi cũng là một người Công giáo. Tôi không nghĩ là mình sẽ làm được một bài phóng sự vì khó lắm, người ta học trường lớp bao nhiêu năm chưa chắc viết được hay, đằng này mình chỉ học có 5 ngày thì làm sao mà viết nổi.

Thái Hà thắp nến cầu nguyện

VRNs (31.07.2011) – Như VRNs đã đưa tin, vào lúc 19g00 ngày 30/07/2011 tại Đền Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp Hà Nội đã diễn ra Thánh lễ và nghi thức thắp nến cầu nguyện cho sự toàn vẹn lãnh thổ, cầu nguyện cho tiến sĩ luật Cù Huy Hà Vũ sắp bị xét xử ngày 2/8/2011 tại Hà Nội, cầu nguyện cho cha Tađêô Nguyễn Văn Lý mới bị bắt giam trong lúc đang mang trọng bệnh,…

Ai nấy đều được ăn no nê

VRNs (30.07.2011) – Chúa Nhật XVIII Thường niên

Chạnh lòng thương

VRNs (30.07.2011) – Sài Gòn – (Mat. 14,13 – 21)

Phép lạ do tình thương

VRNs (30.07.2011) – Suy niệm Lời Chúa CN 18 TN A
Đã có một thời, bà con ta xếp hàng trước cửa hàng nhà nước để mua từng ký gạo thường xuyên ẩm, từng ký cá nhiều lúc ươn, mua cả chút dầu, chút muối tiêu bột ngọt… Tất cả phải mua bằng tiền.

Ngụ ngôn thời bấn loạn (kỳ 28)

VRNs (30.07.2011) - Sài Gòn - Ngụ ngôn 86

Dấu chân Tổ tiên

VRNs (30.07.2011) - Sài Gòn - Theo nghiên cứu mới, dấu chân tổ tiên loài người, có từ 3,7 triệu năm trước, cho thấy rằng một số thành viên sớm nhất trong gia phả của chúng ta đã hoàn toàn đứng thẳng bước đi bằng đôi chân như chúng ta.

Người chữa trị và cho họ ăn no đầy

VRNs (30.07.2011) – Roma, Italia – Suy niệm Phúc Âm (IV A 40), ngày 31.07.2011, Chúa nhật XVIII Thường niên Năm A: Mt 14, 13-21

Lời Sống Hôm Nay Năm Cái Bánh và Hai Con Cá 31.07.2011

Niềm Vui Khám Phá Số 41 Đức Giáo Hoàng 30.07.2011

Thứ Bảy, 30 tháng 7, 2011

Nhiều người Việt Nam đang chú ý đến phiên xử tiến sĩ luật Cù Huy Hà Vũ

VRNs (30.07.2011) - Hà Nội – Tối nay Thái Hà sẽ tổ chức lễ cầu nguyện cho Công lý và hòa bình, cho sự toàn vẹn lãnh thổ của tổ quốc, đặc biệt cầu nguyện cho cha Tađêô Nguyễn văn Lý, vừa bị công an Huế bắt trở lại nhà tù trong tình trạng bệnh nặng, và cho tiến sĩ luật Cù Huy Hà Vũ.

Tại Sài Gòn, tối 31.07.2011 cũng có buổi cầu nguyện tương tự như vậy.

Thánh Anphongsô với sứ vụ giảng Đại phúc

VRNs (29.07.2011) – Không phải Dòng Chúa Cứu Thế đã “phát minh” hình thức mục vụ Đại phúc, mà việc giảng Đại phúc đã có trước đó (1732). Ngay từ khi còn là một chủng sinh và sau đó là một linh mục triều, Anphong de Liguori đã tham gia các cuộc giảng Đại phúc. Nhưng khi đã là đấng sáng lập DCCT thì ngài đã làm cho kỳ Đại phúc mang đậm chất DCCT hơn.

Mời quý độc giả xem bài giảng của Lm. JB Nguyễn Minh Phương, C.Ss.R. trong thánh lễ ngày thứ hai (28/07/2011) của Tam nhật chuẩn bị lễ thánh Anphong về sứ vụ Đại phúc DCCT, tại DCCT Sài Gòn, lúc 17g00.

Lời Sống Hôm Nay Tiếng Lương Tâm 30.07.2011

Thứ Sáu, 29 tháng 7, 2011

Xin cho chúng tôi tham dự phiên tòa xử Tiến sĩ luật Cù Huy Hà Vũ

VRNs (29.07.2011) - Hà Nội – Theo thông tin chính thức từ Tòa án tối cao cho biết, tiến sĩ luật Cù Huy Hà Vũ sẽ được xử phúc thẩm ngày 02.08.2011 sắp tới. Đây là một phiên xử công khai.

Theo điều 18 của bộ luật Tố tụng hình sự, thì mọi người có quyền tham dự. Do đó, nhiều người dân Hà Nội và ở những vùng khác của đất nước dự kiến sẽ về chứng kiến một phiên tòa công bằng đúng với lòng dân, và đúng với pháp luật. Tuy nhiên để tránh trường hợp đã xảy ra như phiên tòa sơ thẩm, ngày 04.04.2011, ngay lúc trong tòa án đang diễn ra phiên xử, thì ở ngoài này, công an và nhiều lực lượng khác đã có nhiều biện pháp cố tình vi phạm điều 18 của bộ luật Tố tụng hình sự, thậm chí còn bắt giữ một số người tham dự phiên xử đó. Một nhóm công dân Nước Việt Nam đã chủ động viết thư xin được tham dự phiên tòa. Chúng tôi đăng thư này để thông tin cho mọi người, còn văn bản chính thức sẽ có người đại diện chuyển đến Tòa án tối cao.

Sau đây là toàn văn lá thư nói trên:

Vụ Cù Huy Hà Vũ: điều lớn hơn ở một bản án

VRNs (29.07.2011) - Hà Nội - Trước khi bị bắt Tiến sỹ luật Cù Huy Hà Vũ đã bày tỏ nhiều quan điểm mạnh mẽ, rõ ràng, có tầm chiến lược cho việc bảo vệ và phát triển đất nước.

Đề nghị truyền thanh truyền hình phiên tòa xử phúc thẩm tiến sĩ luật Cù Huy Hà Vũ

VRNs (29.07.2011) - Hà Nội – Chúng tôi vừa nhận được thư của thân nhân tiến sĩ luật Cù Huy Hà Vũ, nội dung thư như sau:

“Kính thưa Quý Báo,

Gia đình TS Cù Huy Hà Vũ đã có đơn Đề nghị Tòa án tổ chức truyền thanh, truyền hình cho phiên tòa xét xử phúc thẩm công khai TS Cù Huy Hà Vũ. Vậy kính mong Quý Báo cho đăng để những ai quan tâm tới “Vụ án Cù Huy Hà Vũ tuyên truyền chống Nhà nước CHXHCN Việt Nam” được biết và đi dự phiên tòa xét xử công khai vào hồi 7giờ30 phút, thứ ba, ngày 02/8/2011, tại 48 Lý Thường Kiệt, Hà Nội.
Trân trọng cảm ơn Quý Báo,

Cù Thị Xuân Bích”

Vậy chúng tôi xin chuyển tiếp văn thư này đến độc giả để quý vị được rõ.

Tin Công Giáo Thế Giới 29.07.2011

Lời sống hôm nay Chúa là sự sống - 29.07.2011

Thánh Vịnh Đáp Ca Chúa Nhật 18 A

Giáo xứ Thái Hà thắp nến cầu nguyện



VRNs (29.07.2011) - Đền Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp Hà Nội thuộc Giáo xứ Thái Hà (Dòng Chúa Cứu Thế Hà Nội) vừa ra thông báo về việc thắp nến cầu nguyện trong Thánh lễ lúc 19 giờ thứ Bảy 30/07/2011 cho những ý chỉ sau:

1. Cho quê hương đất nước Việt Nam thoát họa ngoại xâm từ Trung Quốc
2. Cho cha Tađêô Nguyễn Văn Lý mới bị bắt giam lúc 14g30 ngày 25-07-2011
3. Cho Tiến sĩ Luật Cù Huy Hà Vũ, người sẽ bị xét xử vào ngày 2 tháng 8 vì tội yêu nước

Được biết Đền Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp Sài Gòn cũng sẽ tổ chức thắp nến cầu nguyện trong thánh lễ lúc 20g00 Chúa Nhật cuối tháng 31/07/2011 cho những vấn đề liên quan đến Công lý và Hòa bình.

Xin kính mời tham dự các Thánh lễ này.

PV. VRNs

Tại sao người đi tiền phong chống Trung Quốc vẫn còn bị giam giữ

Cuộc biểu tình chống Trung Quốc được cho là khí thế nhất tại Hà Nội diễn ra vào ngày 24 tháng 7 vừa qua khiến cho nhiều người nhớ đến một số nhân vật hiện đang phải thụ án tù bởi từng công khai biểu tình chống những hành động xâm lấn và bắn giết ngư dân Việt Nam trước đây.

Chính anh em hãy cho họ ăn

VRNs (29.07.2011) – Chúa Nhật XVIII Thường niên, năm A

Phép lạ của sự lắng nghe

VRNs (29.07.2011) – Đồng Nai – Mỗi lần được nghe bài Phúc Âm hôm nay, chúng ta thường liên tưởng đến phép lạ Chúa hoá bánh ra nhiều hay là hình ảnh tiên báo về bí tích Thánh Thể. Đây là cái nhìn thông thường. Thế nhưng, theo tường thuật của thánh Mat-thêu, phép lạ đã diễn ra ngay từ lúc đám đông tìm kiếm Chúa. Họ vượt qua mọi trở ngại của ngăn sông cách núi. Họ rỉ tai nhau. Họ lũ lượt mời gọi nhau lên đường tìm kiếm Chúa. Họ đến với Chúa không phải vì miếng ăn. Họ không xin Chúa bánh ăn. Họ tìm Chúa để được nghe lời Người rao giảng. Họ muốn tìm ra chân lý của cuộc đời. Họ muốn hiểu về giá trị và mục đích của cuộc sống. Thực sự họ đã say mê khi nghe Chúa giảng về Nước Trời. Họ đã bị lôi cuốn bởi lời rao giảng của Chúa đến mức độ quên cả thời gian. Trời đã tối mà xem ra đám dân chúng này vẫn chưa muốn rời xa Chúa. Họ vẫn muốn được nghe lời hằng sống phát ra từ môi miệng Chúa.

Đời ở trọ

VRNs (29.07.2011) – Sài Gòn – Vào những ngày đầu của tháng 8 cũng là thời điểm các em sinh viên lo tìm chỗ trọ, chuẩn bị cho năm học mới, nhất là tại Sài Gòn. Ở nhà trọ, người trọ gặp không ít gian nan.

Sống đạo ngoài nhà thờ

VRNs (28.07.2011) – Tâm thư thứ ba của linh mục Chân Tín, DCCT gửi các bạn trẻ Công giáo

Pàng Tiêng – Đà Lạt: Thung lũng Tình yêu

VRNs (28.07.2011) – Đà Lạt – Lễ Cung hiến Nhà thờ Giáo sở Pàng Tiêng, thuộc Giáo xứ Tùng Lâm (phường 7, TP. Đà Lạt) ngày 27/07/2011.

Nhờ sự an bài của Thiên Chúa qua những bước chân đi lại Pàng Tiêng (xã Lát, huyện Lạc Dương, tỉnh Lâm Đồng) – ban đầu là của một vài cha thừa sai ngoại quốc từ những năm của thập niên 1950, rồi của cha cố Anrê Nguyễn Văn Thành thuộc Tu hội Tận Hiến và sau cùng là của các tu sĩ Dòng Chúa Cứu Thế (DCCT), mà hôm nay một ngôi Nhà thờ dành cho anh chị em dân tộc K’Ho trong vùng này được cung hiến cho Thiên Chúa để phục vụ ơn cứu độ chứa chan nơi Đức Kitô.

Phản ứng của quốc tế về việc cha Lý bị đưa trở lại nhà tù

VRNs (28.07.2011) – Sài Gòn – Như tin VRNs đã loan, trưa ngày 25.07.2011, công an đã đến Nhà Chung, Tòa tổng giám mục Huế bắt và đưa cha Tađêô Nguyễn Văn Lý trở lại nhà tù.

Thứ Năm, 28 tháng 7, 2011

“Vui bước lên đường”, mừng bổn mạng Xứ đoàn Giacôbê

VRNs (28.07.2011) – Bắc Ninh – Hân hoan mừng kính Thánh Gia-cô-bê tông đồ, bổn mạng thiếu nhi Thánh thể Giáo xứ Nội Bài, Giáo phận Bắc Ninh. Các ngày 24-25.07.2011, Xứ đoàn Gia-cô-bê đã tổ chức chương trình với chủ đề “VUI BƯỚC LÊN ĐƯỜNG” cho các em thiếu nhi Thánh thể giáo xứ.

Website HĐGM Philippine bị hacker sau khi lên tiếng chống lại dự thảo luật về sức khỏe

VRNs (28.07.2011) – Manila – Chiều thứ sáu 22.07.2011 vừa qua, website của Hội đồng Giám mục (HĐGM) Philippine bị hacker ngay trang thông tin về sức khỏe, nơi đăng tải những ý kiến phản đối dự luận về y tế, một dự luật bị các Đức giám mục nước này lên án là làm suy đồi luân lý xã hội.

7 nguyên tắc của luật sư Anphongsô

VRNs (28.07.2011) - Sài Gòn - Một lần lang thang vào Nhà sách Đức Mẹ hằng cứu giúp, Dòng Chúa cứu thế (DCCT) Việt Nam (38 Kỳ Đồng, Sài gòn), tôi vô tình bắt gặp cuốn sách “Hồi ký mùa thu – Cuộc đời Thánh Anphongsô” do Nhà xuất bản Tôn giáo ấn hành, nguyên tác của tác gỉa Joseph Oppliz, CSsR, bản dịch của Linh mục Bùi Quang Tuấn, DCCT.

VIETNAM: Award-winning writer and journalist Tran Khai Thanh Thuy (f) released into exile

VRNs (27.07.2011) - London, UK - International PEN Writers in Prison Committee (PEN WIPC) RAPID ACTION NETWORK 23 September 2008 RAN 47/08 - 6 July 2011 RAN 24/07 Update #3

Đức Hồng Y Trần Nhật Quân: sự phi lý của một chính phủ vô thần muốn lãnh đạo Giáo Hội Công Giáo

VRNs (27.07.2011) - AsiaNews - Những ngày qua, tín hữu Công Giáo trong và ngoài Trung Quốc đã ghi nhận trong nỗi buồn sầu và lòng căm phẫn về các phát ngôn của Lưu Bách Niên, LM Guo Jinchai, Linh mục Fan xxxx, và LM Yang Yu, mà qủa thật khó có thể phân biệt được với tình trạng ly giáo. Tuy nhiên, ngày hôm nay tuyên bố của Văn phòng Tôn giáo Vụ đã đạt đến cùng cực của sự phi lý.

Văn Bút Quốc Tế bênh vực ông Cù Huy Hà Vũ, ông Vi Đức Hồi cùng tất cả các nhà văn dân chủ đối kháng Việt Nam

VRNs (27.07.2011) - Như VRNs đã đưa tin, đầu tháng 8.2011 tới đây, Tòa án Hà Nội sẽ xử phúc thẩm tiến sĩ luật Cù Huy Hà Vũ, người đã bị cũng tòa án này tuyên án cách bất công, ngày 04.04.2011 vừa qua. Nhân dịp này, chúng tôi xin đăng lại Bản Tin Liên Hội Nhân Quyền Việt Nam ở Thụy Sĩ tường trình về việc Văn Bút Quốc Tế bênh vực ông Cù Huy Hà Vũ, ông Vi Đức Hồi cùng tất cả các nhà văn dân chủ đối kháng Việt Nam.

Kính mời quý độc giả cùng hiệp thông cầu nguyện cho những người dấn thân vì con người và vì quê hướng đất nước Việt Nam.

Mưa bay! Mưa bay! Ấm cúng trong này

VRNs (27.07.2011) – Suy Niệm Chúa Nhật thứ 18 Thường niên Năm A 31.07.11

Kênh Nhiêu Lộc – Thị Nghè: Bây giờ (kỳ 2)

VRNs (27.07.2011) - Sài Gòn - Giai đoạn 2 và những dự án “rùa”

Lời sống hôm nay Cái xấu trong lòng Hội Thánh 28.07.2011

Tin Công Giáo Thế Giới 27.07.2011

Thứ Tư, 27 tháng 7, 2011

Lời sống hôm nay Kho báu và ngọc quý 27.07.2011

Đại hội Giáo lý TGP Sài Gòn

VRNs (27.07.2011) – Sài Gòn – Chiều ngày 24.07 tại Trung tâm mục vụ Tổng Giáo phận Sài Gòn (TGP.SG) đã diễn ra Đại hội (ĐH) Giáo lý viên (GLV), với chủ đề: “Tôi chọn Yêsu”. Kết thúc chương trình mà Ban Giáo lý (BGL) TGP.SG đã tổ chức để mừng kính lễ Thánh An rê Phú Yên bổn mạng BGL TGP.SG.

Thanh niên đoàn kết để thay đổi thế giới

VRNs (27.07.2011) – Madrid, TBN – Liên minh Giới trẻ Thế giới (WYA) mang Ngày Giới Trẻ Thế Giới (WYD) đến với Nghị viện châu Âu.

Hành hương thánh Anphongsô tại Kỳ Đồng

VRNs (27.08.2011) – Sài Gòn – Chiều nay DCCT Sài Gòn khai mạc các ngày hành hương mừng kính thánh Anphongsô, bổn mạng các cha giải tội và thần học luân lý, Đấng sáng lập DCCT.

Thứ Ba, 26 tháng 7, 2011

Lời sống hôm nay - Hãy làm điều thiện 26.07.2011

Đức cha Nguyễn Thái Hợp: PHẢI CHẤP NHẬN TRẢ GIÁ KHI RAO GIẢNG GIÁO HUẤN CỦA GIÁO HỘI

VRNs (26.07.2011) – California, USA – Giáo Huấn Xã Hội Công Giáo, một nỗ lực góp phần cải tạo xã hội và thăng tiến con người, là chủ đề của tác phẩm Một cái nhìn về Giáo huấn xã hội Công giáo, vừa xuất bản tại Việt Nam. Tác giả, Đức cha Phaolô Nguyễn Thái Hợp, O.P., Giám Mục Giáo Phận Vinh, Chủ Tịch Ủy Ban Công Lý và Hoà Bình thuộc Hội Đồng Giám Mục Việt Nam, là một giáo sư giảng dạy nhiều năm ở Roma và Nam Mỹ, đã từng xuất bản nhiều tác phẩm và bài viết, bằng tiếng Việt cũng như ngoại ngữ, về các lãnh vực triết lý, thần học, văn hoá, xã hội, giáo dục. Nhân dịp ngài có chuyến mục vụ tại California, USA, từ 15 – 22.06.2011, Trần Hiếu đã có cuộc phỏng vấn với Đức cha Phaolô.

VRNs xin trân trọng giới thiệu cuộc trò chuyện giữa ký giả Trần Hiếu và Đức cha Phaolô.

Kênh Nhiêu Lộc – Thị Nghè: Ngày ấy (kỳ 1)

VRNs (26.07.2011) - Theo bách khoa toàn thư, Thị Nghè là tên một con rạch (hoặc sông) đổ ra sông Sài Gòn, bắt nguồn từ rạch Nhiêu Lộc. Cả 2 đoạn rạch này gọi chung là rạch Nhiêu Lộc – Thị Nghè (NL-TN), thường gọi nhầm là kênh NL-TN.

Chúa Giêsu kể chuyện – kể chuyện Chúa Giêsu

VRNs (26.07.2011) – Sài Gòn – Tôi còn nhớ rất rõ, khoảng cuối năm 1979, sau khi Tông Huấn Catechesi Tradendae (Về việc dạy Giáo Lý trong thời đại chúng ta) vừa được Đức cố Giáo Hoàng Gioan Phaolô 2 ban hành không lâu, bản dịch vừa hoàn thành ở Việt Nam, là cha phụ trách Irénée Nguyễn Thanh Minh đã lập tức cho anh chị em Giáo Lý Viên Giáo Xứ Phanxicô Đakao chúng tôi, chia nhau mỗi người một chương để đọc, tự học, tự tìm hiểu, rồi trình bày lại chung cho mọi người cùng hội thảo hàng tuần.

Con trai Ts. Cù Huy Hà Vũ: Tiếp tục bắt bớ và xét xử những người yêu nước sẽ làm cho nước mất

VRNs (26.07.2011) – Hà Nội – Chiều 25.07.2011, bà Cù Thị Xuân Bích gởi đến chúng tôi lá thư của Cù Huy Xuân Hiếu, con thứ hai của tiến sĩ luật Cù Huy Hà Vũ gởi các nhà lãnh đạo đảng và nhà nước cùng toàn thể đồng bào và mọi người. Trong lá thư dài 8 trang, Cù Huy Xuân Hiếu, đang du học tại Úc khẳng định: «Cháu chỉ biết lưu ý các ông bà, các bác và cô chú rằng việc tiếp tục bắt bớ và xét xử những người yêu nước như bố cháu là tột nặng, sẽ làm cho nước mất vào tay Trung Quốc. Cháu mạnh mẽ phản đối chuyện đó và thỉnh cầu các ông bà, các bác và cô chú hãy trả tự do cho bố cháu ngay tức khắc và không điều kiện”.

Xin giới thiệu đến quý độc giả lá thư này.

Cha Nguyễn Văn Lý đã bị đưa trở lại nhà tù

VRNs (25.07.2011) – Thừa Thiên Huế – Theo cha Phêrô Phan Văn Lợi, Huế, Việt Nam, vào lúc 14g30 ngày 25-07-2011 (giờ VN), công an CSVN đã tới Nhà Chung, thuộc Tòa Tổng Giám Mục Huế, 69-Phan Đình Phùng Huế, để đưa Linh mục tù nhân lương tâm Nguyễn Văn Lý vào lại nhà tù. (Công an đem xe hơi và cả xe cứu thương đến).

Công an lại ngăn chặn chị Tạ Phong Tần đến Nhà thờ

VRNs (25.07.2011) – Sài Gòn – Sau hai Chúa Nhật liên tiếp (ngày 10 và 17/7/2011) không ngăn chặn chị Tạ Phong Tần đến Nhà thờ dự lễ (dù có một nhóm mặc thường phục rình rập), sáng hôm qua 24/7/2011 công an lại tiếp tục ngăn chặn khi chị Tần ra khỏi nhà lúc gần 8 giờ. Nhóm người này ngăn không cho chị đi nhà thờ mà không hề đưa ra bất kỳ lý do nào hợp pháp.

EDLC: Khẩn thiết yêu cầu Tòa án nhân dân tối cao thả ngay lập tức tù nhân lương tâm Cù Huy Hà Vũ

VRNs (25.07.2011) - Thông Cáo Báo Chí/TRƯỜNG HỢP THÔNG CÁO KHẨN CẤP

Chia tay cha Giuse Nguyễn Thanh Liên

VRNs (25.07.2011) – Kontum – Như tin VRNs đã đưa sáng nay, cha Giuse Nguyễn Thanh Liên, tổng đại diện giáo phận Kontum đã về với Chúa lúc 07:15 am, ngày 24.07.2011, trên xe đang trên đường từ Sài Gòn về Kontum.

EDLC urges The People´s Supreme Court to immediate release prisioner of conscience Cu Huy Ha Vu

VRNs (July 25, 2011) - Press release/ for immediate release

Rồi đây, mây xám bay qua rồi

VRNs (25.07.2011) – Úc Đại Lợi – Chuyện Phiếm Đạo đời Chúa Nhật thứ 18 Thường Niên Năm A

Tại sao theo đạo Công giáo?

VRNs (25.07.2011) - Ontario, Canada - Những người quen thân tôi đều biết rằng tôi là người mới làm lễ quy y theo Đạo Phật cách đây khoảng hơn 2 năm. Nói là theo Đạo Phật nhưng thật ra tôi yêu mến và cảm thấy gần gũi với Đức Quan Thế Âm Bồ Tát nhiều hơn và cũng nhờ vậy mà cuộc sống của tôi đã trở nên vui vẻ và hạnh phúc hơn những năm về trước, vì tôi cảm nhận được sự khác biệt giữa một cuộc sống có Đạo của ngày hôm nay và đời sống không có Đạo của ngày hôm qua.

Khi người ta khát khao lòng thương xót

VRNs (25.07.2011) – Sài Gòn – “Má ơi, hôm nay má có đi dự Lễ kính lòng thương xót Chúa ở nhà thờ Chí Hòa không ?”. Tiếng chị Nguyễn Thanh Thảo vang lên từ ngoài cửa vọng vào trong sân nhà, làm bà Nhi giật mình, “ Đi. Đi. Má đi”. Gần một năm rồi kể từ tháng 8 năm 2010, cứ đến ngày thứ năm hàng tuần, tầm lúc gần 11 giờ trưa là Thảo, cô bé người ngoại giáo, đi xe máy đến rủ bà Maria Nguyễn Thị Nhi (cả hai đều cùng giáo xứ Bình Thuận, hạt Tân Phú, Giáo phận Sài Gòn), người theo Đạo nhà chồng nhưng khá là ngoan đạo, đi dự Lễ kính lòng thương xót Chúa ở nhà thờ Chí Hòa do Cha Giuse Trần Đình Long SSS phụ trách.

Cha Giuse Nguyễn Thanh Liên, tổng đại diện giáo phận Kontum đã qua đời

VRNs (24.07.2011) – Kontum – lúc 7 giờ 15, Chúa Nhật 24 tháng 07 năm 2011, cha Giuse Nguyễn Thanh Liên đã về nhà Chúa, hưởng thọ 68 tuổi, với 40 năm linh mục, sau một thời gian dài hiệp thông với cuộc khổ nạn của Chúa Yêsu trong căn bệnh ung thư.

Tin Công Giáo Thế Giới 25.07.2011

Lời sống hôm nay Chén của Thầy, các người sẽ uống 25.07.2011

Câu chuyện truyền thông Bí quyết thành đạt phần 2

Chủ Nhật, 24 tháng 7, 2011

Hãy vui lên vì Chúa đang cười

VRNs (24.07.2011) - Melbourne, Úc – Hơn 20 năm trước, tôi có dịp qua Thái Lan thăm viếng những công việc mục vụ của anh em Dòng Chúa Cứu Thế để học hỏi. Tôi đã đến thăm các em cô nhi tại trung tâm Pattaya. Tham quan các địa danh như Nong Khai, Udon Thani, Khon Kaen và các vùng phụ cận miền Đông Bắc Thái Lan. Tại Nong Khai tôi đã được diễm phúc tiếp cận với những người Việt di cư sang Thái từ hồi bị cấm đạo bên Việt Nam. Có những làng toàn người Việt. Có cả nhà dưỡng lão. Tôi còn may mắn được tiếp xúc và thăm đồng bào dân tộc thiểu số trên Chiang Mai, phía Nam Thái Lan. Đi đến đâu và chứng kiến nhãn tiền những công việc của anh em, thì lòng tôi đều dâng lên một niềm cảm xúc và tự hào về lòng nhiệt thành và tinh thần phục vụ của các tu sĩ Dòng Chúa Cứu Thế gốc Mỹ và Thái Lan. Sau cùng tôi đến thăm trại tỵ nạn và được phép thăm các thuyền nhân ở trại giam tại Phanat Nikhom.

Yêu chuyên nghiệp !

VRNs (24.07.2011) – Sài Gòn – Bài trình bày về luật báo chí kết thúc khoá học Truyền Thông, nhưng sẽ có một luật khác, cao cả hơn và phổ quát hơn, chi phối mọi hoạt động của những con người muốn dấn thân phụng sự Thiên Chúa trong lãnh vực truyền thông. Ấy là lề luật Yêu Thương.

Công an ghi âm và ghi hình giáo sư Phạm Minh Hoàng khi ông trao đổi với luật sư

VRNs (24.07.2011) - Sài Gòn - Phiên tòa xét xử giáo sư Phạm Minh Hoàng không diễn ra trong tháng 7 này như lời nói trước kia của chính quyền Việt Nam, sau khi họ hủy phiên toàn ngày 14.06.2011.

Nước Trời giống như kho báu

VRNs (23.07.2011) – Chúa Nhật XVII Thường niên, năm A
1V 3,5.7-12; Rm 8,28-30; Mt 13,44-52

Tiếp nối bài Tin Mừng của Chúa Nhật trước, bài Tin Mừng hôm nay (Mt 13,44-52) gồm ba dụ ngôn về Nước Trời: dụ ngôn kho báu (c.44), dụ ngôn viên ngọc (cc.45-46) và dụ ngôn chiếc lưới (cc. 47-50). Kết thúc là một lời kết luận chung về các dụ ngôn (cc.51-52).

Lời sống hôm nay - Đánh đổi mọi sự 24.07.2011

Đi tìm hạnh phúc

VRNs (23.07.2011) – Suy niệm Lời Chúa CN 17 TN A

Công an vẫn không trả lời về việc blogger Điều Cày mất tay

VRNs (23.07.2011) - Sài Gòn - Đây là cuộc phỏng vấn giữa Thomas Việt với bà Dương Thị Tân, vợ blogger Điếu Cày, về hai lần ba đi thăm nuôi chồng gần đây nhất, ngày 05.07.2011 và ngày 19.07.2011. Bà Tân rất hoang mang về sự sống của chồng, không biết ông còn sống hay không vì đã hơn 39 tháng bị giam cầm mà bà vẫn chưa được gặp mặt hay nhận thông tin gì về ông Hải. Trong buổi tiếp bà ngày 05.07.2011, trung tá Đặng Hồng Điệp lập lại hai lần là ông Hải đã bị mất cách tay.

Tôi chọn Yêsu: Đại hội giáo lý viên Sài Gòn 2011

VRNs (23.07.2011) – Sài Gòn – Theo Ban tổ chức (BTC) cho biết, lúc 15:30 pm, chiều Chúa nhật 24.07.2011, Đại hội Giáo lý viên (GLV) tổng Giáo phận Sài Gòn (TGP.SG) sẽ diễn ra tại trung tâm mục vu (TTMV) TGP.SG, 6bis Tôn Đức Thắng- quận1.

Tổng kết Khóa Offline IV: 22 tham dự viên cho ra đời 17 phóng sự

VRNs (23.07.2011) – Sài Gòn – Chiều ngày 22/07/2011, Khóa kỹ năng truyền thông Công giáo offline IV đã tổ chức lễ bế mạc tại nguyện đường Nhà hưu dưỡng DCCT Kỳ Đồng, Sài gòn. Khóa học do các cha Giuse Đinh Hữu Thoại, cha Antôn Lê Ngọc Thanh và thầy Gioan Lê Quang Vinh hướng dẫn trong năm ngày đã đi đến kết thúc. 18/22 tham dự viên được xác nhận đã tham gia và hoàn thành khóa theo đúng yêu cầu của Viện truyền thông Chúa Cứu Thế Việt Nam (VRMI) đề ra.

GS. Chu Hảo: Nếu không kiên quyết ngăn chặn thì lực lượng an ninh sẽ trở thành lực lượng đàn áp nhân dân cách thô bạo

VRNs (23.07.2011) - Hà Nội - 08 h, 57’ ngày 17.07.2011 trong cuộc trấn áp người yêu nước biểu tình chống giặc ngoại xâm, đại úy Minh – đội phó đội an ninh công an quận Hoàn Kiếm, công an Hà Nội, từ trên xe bus, thẳng chân đạp lên mặt anh Nguyễn Trí Đức bốn lần, khi anh Đức đang bị bốn công an khiêng từ dưới đất để vất lên xe như khiêng một con lợn. Anh Đức là một thanh niên yêu nước, đi biểu tình ôn hòa chống bọn xâm lược Trung Quốc đang cướp biển đảo nước ta.

Sau sự việc xảy ra, nhiều nhân sĩ đã chính thức lên tiếng. Chúng tôi xin đăng lại lá thư của giáo sư Chu Hảo, đã được đăng trên blog cá nhân của tiến sĩ Nguyễn Xuân Diện, để đồng tình với ông và góp tiếng kêu gọi phải có sự tôn trọng con người cách tuyệt đối và phải xử lý đúng luật những ai khinh thường con người, đàn áp lòng yêu nước của con dân nước Việt.

Internet – Không Gian Mạng: Biên Cương Mới

VRNs (23.07.2011) - Internet - Hôm 14.07.2011, Bộ Quốc Phòng Hoa kỳ công bố một quyết định dài 13 trang nói về: “Tăng Cường Sức Mạnh Bảo Vệ An Ninh Internet-Không-Gian-Mạng”, sau khi Chính phủ Mỹ lên tiếng tố cáo có những công ty, tâp đoàn, quốc gia hay những tổ chức, những cá nhân, trong quá khứ và cụ thể nhất trong tháng 3-2011 đã mở những đợt tấn công vào vùng Internet-không-gian- mạng- của Ngũ Giác Đài thuộc Bộ Quốc Phòng của Mỹ đã tiếp cận hơn 24,000 hồ sơ chứa đựng dữ kiện nhạy cảm an ninh quốc phòng gồm cả các hoạt động kiểm soát và theo dõi các vệ tinh.

Kẻ loại bỏ

VRNs (22.07.2011) – Nhân loại có nhiều cách hiểu về nước trời, dựa trên những câu chuyện dụ ngôn Đức Giêsu đã giảng dạy. Thật vậy, toàn bộ bức màn bí mật về Thiên Chúa đều được tỏ lộ trong lịch sử và qua chính Con Một của Ngài. Danh hiệu Thiên Chúa dành tặng cho Ngài chính là Ngôi Lời, là Lời của Thiên Chúa.

Thứ Sáu, 22 tháng 7, 2011

Hải cụt

VRNs (22.07.2011) - Sài Gòn - Thật bàng hoàng khi đọc lá đơn Khiếu nại của bà Dương Thị Tân gửi Cơ quan an ninh điều tra (thành phố Hồ Chí Minh) và Bộ Công an ngày 17/07/2011 được đưa lên mạng vào ngày 21/07/2011, trong đó có thông tin Trung tá Đặng Hồng Điệp cho biết “Anh Hải bị mất tay”. Nếu như thông tin đó là đúng thì đó có thể là nguyên nhân chính lý giải cho việc tại sao cơ quan công quyền lại phải giam giữ lén lút, che giấu mọi thông tin về anh Nguyễn Văn Hải suốt gần 09 tháng qua như thế. Nhưng thông tin anh Nguyễn Văn Hải “bị mất tay” vẫn chưa đủ, vẫn là kiểu mập mờ, rất thiếu minh bạch, khuất tất như trong đơn bà Tân yêu cầu phải cho biết rõ việc anh Nguyễn Văn Hải bị “mất tay ở đâu và trong trường hợp nào”. Và còn mức độ mất ra sao, mất đến cẳng tay hay đến cánh tay, một tay hay cả hai tay?

Cần thay đổi phương pháp dạy giáo lý?

VRNs (22.07.2011) - Gặp gỡ Đức Kitô, biến đổi cuộc đời mình. Gặp gở Đức Kitô, đón nhận ơn tái sinh…

Để được khôn ngoan

VRNs (22.07.2011) – Chúa Nhật XVII TN A
Theo truyền thống Kitô giáo, dựa vào sách tiên tri Isaia 11,1-2, thì một trong bảy ơn của Chúa Thánh Thần và cũng là ơn đầu tiên đó là ơn khôn ngoan. Để trình bày sự phát triển cách sung mãn của Đấng Cứu độ, thánh sử Luca ghi: “Còn Đức Giêsu ngày càng thêm khôn ngoan, thêm cao lớn và thêm ân nghĩa đối với Thiên Chúa và người ta” (Lc 2,52). Khôn ngoan là một trong những nhân đức đáng kính, đáng trọng, vì người khôn ngoan là người biết hành xử như là thụ tạo trổi vượt trên các loài thụ tạo hữu hình.

Hạnh phúc trong tầm tay

VRNs (22.07.2011) - Đồng Nai - Người ta kể rằng khi thư viện lớn nhất tại thành phố Alexandre bên Ai Cập bị đốt cháy, chỉ có một quyển sách còn nguyên vẹn. Nhìn bên ngoài thì đây chỉ là một quyển sách tầm thường như bao quyển sách khác. Nhưng có lẽ đây là quyển sách quí giá nhất thế giới, vì bìa lưng của nó chứ đựng bí mật về một viên đá quí. Viên đá này chạm đến đâu thì tất cả đều biến thành vàng. Hàng chữ viết trên bìa lưng của quyển sách cho biết thêm viên đá quí này nằm lẫn lộn trong muôn nghìn viên đá khác tại bờ Bắc Hải. Về hình thù nó giống như mọi viên đá khác. Chỉ khác có điều là trong khi những viên đá khác sờ vào thấy lạnh, thì viên đá quí này lại nóng. Một nông dân nghèo đã tình cờ mua được quyển sách và khám phá ra bí mật ấy. Ông ta bán tất cả tài sản và lên đường đi tìm cho bằng được viên đá quí. Ông cắm lều bên bờ biển Bắc Hải và ngày ngày ông nhặt từng viên đá lên xem. Cầm lên viên đá nào là ông ném xuống biển. Nguyên một năm ròng rã, mỗi ngày ông lặp đi lặp lại cùng một động tác ấy. Nhặt một viên đá rồi ném xuống biển. Nhưng ông vẫn chưa tìm được viên đá nóng. Viên đá nào cũng lạnh cả. Ông lại tiếp tục công việc ấy một năm nữa, nhưng vẫn chưa tìm được viên đá quí, thế rồi một buổi chiều nọ, bàn tay của ông bỗng rực nóng lên khi chạm đến viên đá. Nhưng thói quen nhặt đá để ném xuống biển đã trở thành một thứ bản năng, không chống lại nỗi nữa. vì thế người nông dân cũng ném luôn viên đá ấy xuống biển. Ông đã để kho tàng tuột khỏi tay ông.

Ai bỏ tù ai?

VRNs (22.07.2011) – Hà Nội – Ngày 18/7/2011 vừa qua báo Đồng Nai đưa tin: “Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh vừa có văn bản đề nghị Công an huyện Thống Nhất khởi tố vụ án “cố ý làm trái quy định của Nhà nước, gây hậu quả nghiêm trọng” để điều tra hành vi tham ô tài sản tại UBND xã Gia Kiệm, huyện Thống Nhất.

Lời sống hôm nay Người nữ tông đồ 22.07.2011

Thánh Vịnh Đáp Ca Chúa Nhật 17 thường niên 21.07.2011

Thứ Năm, 21 tháng 7, 2011

Thánh lễ an táng cha Barnabê Đoàn Thanh Dũng

VRNs (21.07.2011) – Paris 20/07/2011 – Sáng nay, vào lúc 8 giờ 45, ngày 20.07.2011, tại bệnh viện Cochin, cùng với sự hiện diện của Cha Giám Tỉnh Lyon-Paris, anh em DCCT Việt Nam tại Pháp và những người thân của cha Barnabê, cha Giuse Nguyễn Tiến Lãng đã chủ sự nghi thức tẩm liệm cho cha Barnabe.

Ls. Lê Quốc Quân: Có thể kiện vụ đạp vào mặt người biểu tình



VRNs (21.07.2011) - Sài Gòn - Chúa Nhật qua ngày 17.07.2011, viên an ninh tên là Minh đạp vào ngực rồi vào mặt của ông Nguyễn Trí Đức, một công dân yêu nước đang đi biểu tình phản đối Trung Cộng xâm lấn biển đảo, ngăn cản, bắt, bắn và đánh đập ngư dân Việt. Vào lúc 10:45 ngày 20.07.2011, Thomas Việt có cuộc phỏng vấn luật sư Lê Quốc Quân về tính pháp lý của sự việc trên.

Mời quý vị download để nghe cuộc phỏng vấn

Bài học đạo đức truyền thông Công giáo

VRNs (21.07.2011) – Sài Gòn – Chiều ngày 20/07/2011, Khóa kỹ năng truyền thông Công giáo offline IV tiếp tục buổi học thứ sáu tại hội trường DCCT Kỳ Đồng, Sài gòn. Buổi học đạo đức truyền thông Công giáo do cha Guise Đinh Hữu Thoại hướng dẫn. Buổi học bàn về nhiều chiều kích của đạo đức truyền thông: “Truyền thông xã hội phục vụ con người; truyền thông xã hội xâm phạm lợi ích của con người; một số đạo đức liên quan”. Ngoài ra lớp học còn đi sâu vào phân tích các đề mục cụ thể về kinh tế truyền thông, chính trị truyền thông, văn hóa truyền thông và giáo dục truyền thông trong cái nhìn chung của đạo đức truyền thông Công giáo.

Tuổi thơ H’Mông miền sơn cước

VRNs (21.07.2011) - Hà Giang - Ngày 18 tháng 07 vừa qua, chúng tôi có dịp đưa đoàn khách du lịch của về miền sơn cước Đồng Văn, tỉnh Hà Giang, nơi có cột cờ Lũng Cú là điểm cực bắc của tổ quốc. Đoạn đường từ Mèo Mạc sang Đồng Văn vô cùng hiểm trở, càng lên cao đường đi càng ngoằn nghèo khó đi nhưng phong cảnh thật nên thơ và huyền diệu.

“Kể chuyện trong giáo lý” là kỹ năng là quan trọng nhất

VRNs (21.07.2011) – Sài Gòn - Trong phạm vi Tuần Lễ Giáo Lý của Tổng Giáo Phận Sài Gòn được diễn ra từ ngày 18/7 đến ngày 22/7/2011 tại Trung tâm mục vụ giáo phận (TTMV). Phóng viên của VRNs đã có cuộc gặp gỡ và trao đổi thân mật với chị Maria Trần Thị Thiên Lý, GLV giáo xứ Bùi Phát, giáo hạt Tân Chí Linh về giảng khóa “Kể chuyện trong Giáo Lý” do Lm. Giuse Lê Quang Uy, DCCT đảm trách.

Phúc của người làm chứng, 21.07.2011

Thứ Tư, 20 tháng 7, 2011

Tin Công giáo thế giới, 21.07.2011

Giữ Đạo hay sống Đạo?

VRNs (20.07.2011) – Sài Gòn – Tâm thư thứ hai của linh mục Chân Tín gửi các bạn trẻ.

Khóc là ủy mị, chết là điên

VRNs (20.07.2011) – Úc Đại Lợi – Suy Niệm Chúa Nhật thứ 17 Thường Niên Năm A

Học viết báo thông qua cách phân tích các bài báo thời sự

VRNs Sáng 19/07/2011, Khóa truyền thông Công giáo offline IV tiếp tục buổi học thứ hai tại hội trường DCCT Kỳ Đồng, Sài gòn.

Sướng – Khổ

VRNs (20.07.2011) – Sài Gòn - Có một đề thi dành cho các thí sinh đau khổ thuộc mọi lứa tuổi như sau: “Bạn hãy chứng minh bạn khổ.”

Lời sống hôm nay 20.07.2011 - Khả năng làm kinh tế

Thứ Ba, 19 tháng 7, 2011

Phóng Sự Ngày Đồng Hương Thủ Thiêm 19.07.2011

Letter of Protest from Rev. Provincial Superior of the Redemptorists in Vietnam

VRNs (19.07.2011) – On Sunday afternoon, July 10th 2011, at Tan Son Nhat Airport, Saigon, Vietnam, the Police of HCM City, Vietnam, forbade Reverend Vincent Pham Trung Thanh, the Provincial Superior of the Redemptorist Province of Vietnam, to leave Vietnam for the meeting of the Sub-Conference of East Asia – Oceania.

That was the obvious violation against the religious freedom of the religious activist. The Police of HCMC have unfairly treated the Provincial Superior of the Redemptorist Province of Vietnam. They have shown a sign of the abuse of power to oppress the religion.

On July 15, 2011, Rev. Father Vincent Pham Trung Thanh sent his letter of protest to authorities of the Socialist Republic of Vietnam.

Giáo hội và các nhà hoạt động nhân quyền tưởng nhớ Lm. Rudy Romano CSsR mất tích

VRNs (19.07.2011) – Ucanews – Gia đình của những người bị mất tích thắp nến cho người thân của họ. Linh mục dòng Chúa Cứu Thế Rudy Romano tiếp tục khuấy động tâm hồn nhiều người sau 26 năm mất tích tại tỉnh Cebu.

Kho báu và viên ngọc

VRNs (19.07.2011)- Roma, Italia – Suy niệm Phúc Âm (IV A 39) – Mt 13, 44-52 – ngày 24 tháng 07 năm 2011 – Chúa nhật XVII Thường niên, năm A

Buổi học đầu của Truyền thông Công giáo khoá IV tại DCCT Sàigòn

VRNs (19.07.2011) – Sài Gòn - Sáng thứ hai 18/7/2011 Cha An Thanh, giảng viên chính của khoá IV Truyền Thông Công Giáo đã giảng bài đầu tiên “Tầm nhìn Truyền Thông Công Giáo”, với sự hiện diện của Cha Giuse Đinh Hữu Thoại, gần 30 học viên và một số thành viên của Gia đình Truyền Thông Chúa Cứu Thế.

Ký ức Hoàng Sa (5)

VRNs (19.07.2011) – Sài Gòn - TRƯỜNG SA TRỰC CHỈ
Ngày hôm sau, 22-01-1974, sau khi HQ 5 được cập bến quân cảng Tiên Sa 2 ngày. Toán thợ Hải quân công xưởng đã bay ra sửa chữa và hàn vá gấp các lỗ đàn trong thân tàu, để kịp cho chuyến công tác sắp tơi. Vậy là tôi có với em Diệp được 2 ngày, 2 ngày với bao sự chờ mong, 2 ngày với bao điều chưa được nói ra đầy đủ…

Lời sống hôm nay Lời là Chúa 19.07.2011

Thứ Hai, 18 tháng 7, 2011

Tin Công giáo thế giới, 18.07.2011

Cha Barnabé Đoàn Thanh Dũng, C.Ss.R về với Chúa

VRNs (18.07.2011) – Tỉnh Dòng Chúa Cứu Thế Việt Nam và gia đình huyết tộc trân trọng báo tin:
CHA BARNABÉ ĐOÀN THANH DŨNG, DCCT
BỀ TRÊN DCCT MIỀN CHÂU ÂU

Lm Giám tỉnh DCCT VN gởi kháng thư

VRNs (18.07.2011) – Sài Gòn – Như tin VRNs đã đưa, chiều ngày 10.07.2011 vừa qua, Lm Vinh Sơn Phạm Trung Thành, giám tỉnh DCCT VN đã bị cấm xuất cảnh đi Singapore để dự Hội nghị DCCT vùng Á-Úc. Việc làm này của nhà chức trách đã gây phản cảm cho dân chúng Việt Nam. Trên nhiều diễn đàn (xin xem phần bình luận), nhiều công dân Việt Nam đã lên tiếng phản đối chính sách vi phạm tự do tôn giáo của nhà cầm quyền và cách phân biệt đối xử cách bất công đối với Lm Vinh Sơn Phạm Trung Thành.

Có lứa đôi yêu nhau rồi

VRNs (18.07.2011) - Úc Đại Lợi – Chuyện Phiếm Chúa Nhật thứ 17 Thường Niên Năm A

Ký ức Hoàng Sa (4)

VRNs (18.07.2011) – Sài Gòn - Tôi tin tưởng trong đoàn người áo trắng ấy có Diệp. Giây phút này lẫn lộn cả 2 niềm kiêu hãnh anh hùng, cùng hòa lẫn trong nhịp đập của trái tim đang bừng bừng hạnh phúc.

VRNs mừng lễ Chúa Cứu Thế

VRNs (18.07.2011) – 4 in 1, là những gì đã diễn ra trong buổi sáng họp mặt của Truyền thông Chúa Cứu Thế (VRNs) nhân ngày lễ Chúa Cứu Thế năm 2011 này.

Lên tiếng về những bất công xã hội có phải là đi sai Giáo lý Công giáo?

VRNs (18.07.2011) – Sài Gòn – Lên tiếng về những bất công xã hội có phải là đi sai Giáo lý Công giáo không? Đây là câu hỏi mà nhiều bạn trẻ đã gởi đến với chúng tôi. Các bạn cảm thấy bất an, vì có cha bảo rằng như thế là làm chính trị rồi, nhưng cũng có cha bảo không làm như vậy là chưa sống Tin Mừng.

Truyền thông Chúa Cứu Thế mừng bổn mạng

VRNs (18.07.2011) – Chúa Nhật thứ ba trong tháng 7 hàng năm, DCCT trên toàn thế giới mừng trọng thể lễ Chúa Cứu Thế, là Thánh hiệu của Dòng. Tất cả các Nhà thờ DCCT đều cử hành lễ Chúa Cứu Thế.

Lời sống hôm nay Ngôn sứ Giôna và Nữ hoàng phương nam 18.07.2011

Chủ Nhật, 17 tháng 7, 2011

Sài Gòn xuống đường ngày 17.07.2011

VRNs (17.07.2011) – Sài Gòn – Nhiều anh công an ủng hộ biểu tình, nhưng bị chỉ đạo phải ra tay bắt người biểu tình. Đó là nhận định của một người tham gia biểu tình sang nay tại khu vực chợ Bến Thành, bùng binh Quách Thị Trang, thuộc quận nhất, trung tâm Sài Gòn.

Chào mừng một website mới

VRNs (17.07.2011) – Sài Gòn – Hôm nay, Truyền thông Chúa Cứu Thế Việt Nam chính thức ra mắt trang thông tin mới: Truyền thông Giáo huấn Xã hội Công giáo – www.ghxhcg.com. Đây là một trang thông tin, nghiên cứu, trao đổi về các vấn đề xã hội dưới ánh sáng của Giáo huấn xã hội Công giáo, và cũng là một sân chơi cho những ai đang ưu tư về các vấn đề tạm gọi thuộc về Công lý & Hòa bình.

Xin mời quý độc giả cùng chia sẻ tâm tình với cha Matthêu Vũ Khởi Phụng, CSsR, Bề trên DCCT Hà Nội – Trưởng ban truyền thông DCCT, nhân dịp chính thức ra mắt trang www.ghxhcg.com hôm nay.

Cứ để cả hai cùng lớn lên (Mt 13,30)



Cả hai cùng hiện diện trong một người, đó là thân phận của chúng ta.
cả hai cùng hiện diện quanh ta, đó là thân phận của con người.

“Cứ để cả hai lớn lên”, đó là cách làm của Thiên Chúa,
vì thế cái xấu cứ ngạo nghễ trong ta mỗi ngày,
vì thế cái xấu cứ hiên ngang quanh ta mỗi ngày.

Chúa không phải là ta nên Chúa nhân từ không hiểu nổi,
ta không phải là Chúa nên ta cứ quanh quẩn với khổ đau.

Hãy nhìn lại chính mình để thấy Chúa kiên nhẫn,
Đừng muốn làm thay Chúa bằng con tim không yêu thương.

Lm. Vinh Sơn Phạm Trung Thành, dcct

Câu chuyện truyền thông Bí Quyết Thành Đạt 17.07.2011

Ký ức Hoàng Sa (3)

VRNs (17.07.2011) – Sài Gòn - TRƯỚC GIỜ G…
Cũng trong chiều 18-01-1974, chúng tôi được biết, Đề Đốc Lâm Ngươn Tánh, Tư lệnh phó Hải quân VNCH bay ra bộ Tư lệnh Hải quân vùng 1, ở Tiên Sa, Đà Nẵng, để trực tiếp chỉ huy trận đánh. Ông ban hành lệnh hành quân Hoàng Sa 1, nhằm chiếm lại các đảo phía Nam như Cam Tuyền, Quang Hòa, Duy Mộng, mà Hải quân Trung quốc vừa chiếm đóng cách nay không xa..

Nghề luật sư ở Việt Nam

VRNs (17.07.2011) – Đăk Lăk – Trong quá trình hành nghề luật sư, tôi nhận ra một sự thật rất đau đớn mà đã có lần tôi muốn từ bỏ nghề Luật sư. Pháp luật Việt Nam được các cơ quan tiến hành tố tụng Việt Nam áp dụng một cách vô pháp. Đặc biệt, đối với những vụ án chính trị.

Học bổng sinh viên Công giáo Việt Nam

VRNs (17.07.2011) – Hà Nội – Liên đoàn Sinh viên Công giáo Việt Nam sẽ cấp 20 học bổng toàn phần cho năm học 2011-2012.

Tương quan giữa người tín hữu giáo dân và hàng giáo phẩm (LG 37)

VRNs (17.07.2011) – Roma, Italia – Trong một số bài viết trước, chúng ta đã có dịp tìm hiểu căn tính và phận vụ của người tín hữu giáo dân, với bài đang viết, chúng ta thử cùng nhau nói đến phương diện năng động của người tín hữu giáo dân, tức là vị tri năng động của họ trong nội bộ Giáo Hội.

Cha Giuse Tiến Lộc giảng lễ Chúa Cứu Thế tại Thái Hà



VRNs (16.07.2011) – Trưa thứ Bảy, ngày 16/07/2011 cha Giuse Tiến Lộc, Dòng Chúa Cứu Thế đã chia sẻ lời Chúa trong Thánh lễ của cộng đoàn Hành hương kính Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp tại Đền ĐMHCG Thái Hà. Thánh lễ hôm nay mừng kính Chúa Cứu Thế, là tước hiệu của Dòng Chúa Cứu Thế (Chúa Nhật thứ ba trong tháng 7).
Mời anh chị em download để nghe.

Này người anh em

VRNs(16.07.2011) – Sài Gòn – Sáng nay trên diễn đàn Facebook, các facebookers đã chuyển cho nhau bài hát Này người anh em, nhạc và lời: Trần Lê Quỳnh được nhạc sĩ Tuấn Khanh hòa âm và thể hiện. Xin gởi đến quý độc giả lời và âm thanh bản nhạc này, như là cách chúng tôi truyền cho nhau ngọn lửa yêu mến quê hương, quý trọng con người.

Cuộc thi viết về người bạn đời

VRNs (16.07.2011) – Hiện nay, những giá trị nguyên thủy của tình yêu và gia đình đã bị chi phối ít nhiều trong điều kiện phát triển kinh tế, lối sống thực dụng, chủ nghĩa hưởng thụ… Nền móng gia đình lung lay kéo theo nhiều hệ lụy! Cả xã hội và Giáo hội đều thao thức trăn trở muốn tái thiết lập ý nghĩa cao cả của hôn nhân nhằm khôi phục và củng cố những giá trị nhân sinh.

Ban Mục Vụ Gia Đình Tổng GP. Sài Gòn cũng ước mong góp chút phần nhỏ bằng cách tổ chức “CUỘC THI VIẾT VỀ NGƯỜI BẠN ĐỜI”, nhằm khơi dậy và nâng cao những giá trị nhân bản ấy.

Nước Trời như chuyện cỏ lùng, hạt cải và nắm men

VRNs (16.07.2011) – Kn 12,13.16-19; Rm 8,26-27; Mt 13,24-43

Lời sống hôm nay Lễ Chúa Cứu Thế 17.07.2011

Thứ Bảy, 16 tháng 7, 2011

Niềm Vui Khám Phá Hồng Y 16.07.2011

Cho em… thời gian

VRNs (16.07.2011) - Suy niệm lời Chúa Chúa Nhật XVI, năm A

Ký ức Hoàng Sa (2)

VRNs (16.07.2011) – Sài Gòn - Về hỏa lực phía trước sân mũi có khẩu 127 ly. Sau đó là 2 khẩu 40 ly đôi và 2 đại bác 40 ly đơn ở sau lái. Bên hông phòng lái là 2 dàn đại bác 20 ly đôi, bên hông phòng lái dưới đài chỉ huy có 2 dàn 20 ly đơn cùng khẩu súng cối 81 ly ở sân giữa tàu.

Người cu ly toàn diện

VRNs (16.07.2011) – Cần Thơ - Tôi có vài câu thơ được đăng trong một tập san “lưu hành nội bộ”. Những câu thơ của mình được người khác chia sẻ, kể ra cũng thấy vui vui.

Đức Đạt Lai Lạt Ma: Đảng Cộng sản Trung Quốc nên ‘về hưu’

VRNs (16.07.2011) – VOAnews – Trong vài ngày qua, giữa lúc chính phủ ở Bắc Kinh công bố một bạch thư để tuyên dương những thành tích của Trung Quốc ở Tây Tạng nhân dịp kỷ niệm 60 năm ngày mà họ gọi là “Tây Tạng được giải phóng trong hòa bình”, nhà lãnh đạo tinh thần Tây Tạng, Đức Đạt Lai Lạt Ma, kêu gọi đảng Cộng Sản Trung Quốc hãy theo gương ông để “về hưu”.

Chứng từ một người mẹ

VRNs (16.07.2011) – Sài Gòn - Báo Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp vừa phát hành tại Việt Nam tròn 5 số, việc tái bản “tờ báo” này bắt nguồn từ tấm lòng yêu mến của những người con của Đức Mẹ mong muốn được công khai tạ ơn Mẹ, ca tụng Mẹ, đáp trả lại biết bao ơn lành được nhận lãnh từ Mẹ, qua bàn tay từ ái của Mẹ.

Thứ Sáu, 15 tháng 7, 2011

Hội nghị các Giám tỉnh DCCT lên án nhà cầm quyền VN

VRNs (15.07.2011) – Hội nghị các Giám tỉnh DCCT vùng Đông Á – Úc, gồm các nước Australia, New Zealand, Indonesia, Singapore/Malaysia, Philippines, Thailand và Việt Nam, từ ngày 11 đến 14/07/2011 vừa kết thúc hôm qua. Tất cả các Giám tỉnh hiện diện tại Hội nghị đã viết một kháng thư lên án và bày tỏ sự phản đối về hành động vi phạm nhân quyền và tự do tôn giáo của công an VN khi lực lượng này ngăn chặn cha Vinh Sơn Phạm Trung Thành, Giám tỉnh DCCT VN xuất cảnh tham dự Hội nghị vào chiều ngày 10/07/2011 vừa qua.

Kháng thư này sẽ được các vị Giám tỉnh gửi đến Đại sứ quán Việt Nam đang trú đóng trên đất nước của họ.

Sau đây là bản dịch và nguyên văn bằng tiếng Anh của kháng thư:

UB Công lý & Hòa bình Hồng Kông tổ chức biểu tình phản đối truyền chức giám mục bất hợp pháp ở Trung Quốc

VRNs (15.07.2011) – Asianews, HỒNG KÔNG – Sáng ngày 12-7-2011 hàng trăm tín hữu công giáo Hồng Kông đã biểu tình phản đối các vụ truyền chức giám mục bất hợp pháp, kể cả vụ truyền chức tại giáo phận Sán Đầu dự trù vào ngày 14-7-2011. Họ yêu cầu nhà nước Bắc Kinh ngưng cưỡng bách các Giám Mục tham dự các vụ truyền chức này.

Lời sống hôm nay 16.7.2011 - Người tôi trung

Giết người đi thì ta ở với ai?

VRNs (15.07.2011) – Chúa Nhật XVI TN A
“Thiên Chúa không muốn kẻ gian ác phải chết, nhưng muốn nó ăn năn sám hối và được sống” (x. Ed 18,23) . Câu Lời Chúa thường được lặp đi lặp lại trong suốt mùa Chay thánh nói lên tấm lòng của Đấng chúng ta tôn thờ. Phụng vụ Lời Chúa ngày Chúa Nhật XVI TN A khởi đầu bằng đoạn trích sách Khôn ngoan làm nổi rõ lòng từ nhân của Thiên Chúa đồng thời gieo rắc niềm hy vọng cho tội nhân xiết bao: “Chúa xử khoan hồng vì Ngài làm chủ được sức mạnh… Làm như thế, Chúa đã dạy dân rằng: người công chính phải có lòng nhân ái. Ngài đã cho con cái niềm hy vọng tràn trề là người có tội được Ngài ban ơn sám hối” (Kn 12,16-19). Chúng ta lại được nghe Chúa Giêsu nói thêm một số dụ ngôn về Nước Trời, đặc biệt là dụ ngôn “cỏ lùng trong ruộng” (Mt 13,24-29).

Tin Công Giáo Thế Giới 15.07.2011

Lời sống hôm nay Luật vì con người 15.07.2011

Lm. Antôn Trịnh Duy Công chia sẻ tình hình biên giới VN

VRNs (15.07.2011) – Trong thánh lễ sáng ngày 14/07/2011 tại Nhà thờ Thái Hà, cha Antôn Trịnh Duy Công, hiện đang phục vụ tại Giáo xứ Bản Lìm, Giáo phận Lạng Sơn đã chia sẻ với cộng đoàn về biên giới và hải đảo của Việt Nam bị Trung Cộng lấn chiếm như thế nào.

Xin mời quý vị download để nghe bài giảng này.

Vượt tường lửa đọc www.chuacuuthe.com

VRNs (15.07.2011) – Sài Gòn – Tại Việt Nam không thể vào trang www.chuacuuthe.com, nếu không dùng công cụ vượt tường lửa. Đây là kết quả sau khi chúng tôi đã nhờ nhiều cộng tác viên khảo sát. Kết quả cho biết, tại Việt Nam, các nhà mạng: FPT, VNPT, Viettel đều đặt tường lửa.

Giống – nghĩa là không phải

VRNs (15.07.2011) – Suy niệm Lời Chúa CN 16 TN A
“Nước Trời ví như người kia gieo giống tốt trong ruộng mình. Khi mọi người đang ngủ, kẻ thù của ông đến gieo thêm cỏ lùng vào giữa lúa, rồi đi mất. Lúa mọc lên và trổ bông, thì cỏ lùng cũng xuất hiện”. (Mt 13, 25-27)

Ký ức Hoàng Sa (1)

VRNs (15.07.2011) – Sài Gòn – Anh Đào Văn Thọ là một quân nhân Việt Nam Cộng Hòa đã có mặt trong cuộc chiến bị Trung Quốc đánh chiếm quần đảo Hoàng Sa năm 1974. Ký ức Hoàng Sa không phải là một áng văn chương sang trọng, nhưng là nước mắt và máu hàng đêm vẫn chảy trong lòng anh. Ký ức Hoàng Sa được viết ra bởi một người lính, một nhân chứng, tuy không văn chương, nhưng là chính tư liệu mà chúng tôi đang tìm kiếm.

Xin chân thành cám ơn anh Đào Văn Thọ đã chia sẻ với quý độc giả một phần của cuộc đời anh. Xin cám ơn anh Trung Trực đã giới thiệu bản thảo này với VRNs. Xin cám ơn chị Kim Loan đã đánh máy văn bản này.

Anh Đào Văn Thọ hiện phụ trách khâu thông tin trong họ đạo Cao Đài Chợ Lớn, năm nay 60 tuổi, đã có vợ ba con gồm hai trai nhỏ, một gái lớn đã có chồng đang ở chung với hai vợ chồng anh Thọ. Riêng hai cháu trai cũng đã đi làm. Chị vợ là người Công giáo gốc ở nhà Thờ Nam Hòa, sau đó dọn về NT Tân Chí Linh. Chị vợ cách nay hơn 10 năm có một lần bị tai biến não và liệt nửa người, sau 10 năm điều trị hiện nay bình phục nhưng hai tay vẫn bị run chưa làm được việc gì ngoài việc coi đứa cháu nội. Gia đình anh hiện nay cũng hơi khó khăn về kinh tế.

Giờ đây xin mời quý độc giả cùng chia sẻ phần 1 với anh Đào Văn Thọ.

Tự do của con người

VRNs (15.07.2011) – Đồng Nai - Nét nổi trội nơi con người hơn muôn loài muôn vật chính là được tạo dựng giống hình ảnh Thiên Chúa. Và dấu hiệu của sự trổi vượt ấy chính là sự tự do giống như thần linh mà các tạo vật khác không thể có được. Chính nhờ sự tự do mà con người có khả năng làm chủ mình, đồng thời cũng phải chịu trách nhiệm về hành vi của mình. Đây là điểm mạnh và cũng là yếu điểm của con người. Con người có thể sử dụng tự do để đi theo lề luật Thiên Chúa hay đi theo những đòi hỏi của tính xác thịt và theo ý riêng của mình.

Thông báo ghi danh khóa Giáo lý hôn nhân Agape 24 của TTMV DCCT

VRNs (15.07.2011) – Sài Gòn – Khóa Giáo Lý Hôn Nhân AGAPE 24 sẽ khai giảng vào lúc 18g30 chiều thứ hai 1.8.2011, tại Phòng A33 lầu 3 Nhà Hiệp Nhất khối A (sau lưng Nhà Thờ) thuộc Giáo Xứ Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp, DCCT, 38 Kỳ Đồng, Phường 9, Quận 3, Sàigòn.

Công an lại cấm Lm Đinh Hữu Thoại xuất cảnh

VRNs (15.07.2011) – Tây Ninh – Trưa 12.07.2011, bộ phận phụ trách cửa khẩu Mộc Bài, Tây Ninh đã tiến hành lập biên bản và không cho phép cha Giuse Đinh Hữu Thoại, Chánh văn phòng tỉnh DCCT VN xuất cảnh. Đây là lần thứ 2 trong vòng 3 ngày, nhà chức trách Việt Nam ngăn cản không cho tu sĩ, linh mục DCCT VN xuất cảnh, mà không hề thông báo trước như quy định của Nghị định 136/2007/ND-CP của Chính phủ.

Thánh vịnh Chúa Nhật 16 thường niên 17.07.2011

Phim truyện Vượt Tuyến tập 2

Thứ Năm, 14 tháng 7, 2011

Tiếng kêu cứu giữa lòng thủ đô

VRNs (14.07.2011) – Hà Nội – Vấn đề môi trường đang được đặt ra cho thế giới nhân loại, trong đó phải kể tới sự ô nhiễm các dòng sông, hồ nước đã tới hồi báo động. Hà Nội, một thủ đô đất chật người đông, vấn đề nước sinh hoạt và khu chứa nước thải đang được đặt ra cho các nhà chức trách nói riêng, mọi người dân nói chung. Các hồ chứa, sông ngòi đang lên tiếng kêu cứu bởi sự ô nhiễm nghiêm trọng. Nếu như sông Tô Lịch, một con sông chết bởi chất thải thì các hồ nước trong trung tâm thành phố được kể như là những khu vui chơi, giải trí cho người dân cũng đang ô nhiễm không kém. Một trong những hồ phải kể đến là Hồ Đắc Di nằm trên làng Nam Đồng, vùng đất kéo dài từ ngã ba giáp ranh hai phố Nguyễn Lương Bằng và Tây Sơn đến phố Đặng Văn Ngữ.

Thiên Chúa tôn trọng sự tự do và không bắt buộc chúng ta tin nơi Người

VRNs (14.07.2011) – Vatican - Như đã biết, từ chiều thứ năm vừa qua Đức Thánh Cha Biển Đức XVI đã bắt đầu đi nghỉ hè tại dinh thự Castel Gandolfo. Trưa Chúa Nhật 10-7-2011 ngài đã đọc Kinh Truyền Tin với 2.000 tín hữu trong sân nhà nghỉ mát. Đức Thánh Cha cám ơn các tín hữu đã đến đọc kinh chung với ngài, Ngài chào dân chúng thành phố Castel Gandolfo thân yêu với lời cầu chúc mọi người một mùa hè tốt lành.

Cỏ lùng và hạt giống tốt

VRNs (14.07.2011) – Roma, Italia – Suy niệm Phúc Âm Chúa nhật XVI Thường niên năm A – Mt 13, 24-43 – Nhằm ngày 17.07.2011

Thủ Thiêm: nỗi niềm một giáo xứ bị “lưu đày”

VRNs (14.07.2011) – Từ quận 1 Sài Gòn, đến bến Bạch Đằng có tượng Đức Thánh Trần nổi tiếng để qua phà Thủ Thiêm rồi rẽ phải vào đường Nhà Thờ (phường Thủ Thiêm, quận 2) chừng 200m là đến Giáo xứ Thủ Thiêm. Giáo họ Thủ Thiêm ra đời khoảng giữa thế kỷ 19, trước khi có cha sở tiên khởi Gabriel Nguyễn Khắc Thành chính thức về coi sóc họ đạo Thủ Thiêm (1859).

Ông Nguyễn Văn Trại không phải là người?

VRNs (13.07.2011) – Liên quan đến cái chết của ông Nguyễn Văn Trại, một người bị nhà cầm quyền VN kết án là tù nhân chính trị, Danlambao đưa tin: Theo tin khẩn báo từ Thượng tọa Thích Thiện Minh, vào khoảng 10h30 sáng ngày 11/07, tù nhân lương tâm Nguyễn Văn Trại đã qua đời tại nhà tù Z30A – Xuân Lộc Đồng Nai, hưởng thọ 74 tuổi.

Lời sống hôm nay Nghỉ ngơi trong êm ái 14.07.2011

Có thể ta không yêu, để gần nhau mãi mãi

VRNs (13.07.2011) – Suy Niệm Chúa Nhật 16 Thường niên Năm A 17.07.2011

Linh mục xây cầu cho người dân vùng sâu xa

VRNs (13.07.2011) – Ucanews.com - Một linh mục xứ ở miền Trung vừa giám sát xây một cây cầu và con đường nhằm giúp người dân ở thôn toàn Phật giáo đi lại dễ dàng và tránh được chết đuối.

Công an tra tấn tù nhân, nhà nước tra tấn toàn dân

VRNs (13.07.2011) - Vatican - 26 tháng 6 vừa qua là Ngày quốc tế lần thứ XIII yểm trợ các nạn nhân của nạn tra tấn. Ngày này được thành lập để kỷ niệm biến cố 20 quốc gia đầu tiên ngày 26 tháng 6 năm 1987 đã ký nhận Hiệp định của Liên Hiệp Quốc chống tra tấn và các hình phạt tàn ác vô nhân hạ nhục con người. Hiện nay Hiệp định chống tra tấn đã được 66 quốc gia phê chuẩn và 55 nước khác liên đới chấp nhận, nhưng nạn tra tấn vẫn tiếp tục được thi hành tại nhiều nơi trên thế giới, đặc biệt trong 4 nước độc tài cộng sản là Trung Quốc, Bắc Hàn, Cuba và Việt Nam.

Ý thức của giới trẻ về môi trường

VRNs (13.07.2011) – Hà Nội - Vào một buổi sáng mùa hè khi cơn mưa rào vừa tan thì cái nắng ban mai oi bức và khó chịu. Do hiện tượng biến đổi khí hậu trên toàn thế giới đã và đang tác động, ảnh hưởng tiêu cực đến mọi lĩnh vực liên quan đến đời sống con người. Và sự ô nhiễm môi trường là yếu tố quan trọng dẫn tới biến đổi khí hậu. Vì vậy chúng tôi đã bắt tay vào công việc tìm hiểu về đề tài “ý thức của Giới Trẻ Về Môi Trường Nơi Công Cộng”.

Thông cáo Báo chí: công an vi phạm pháp luật khi cấm Linh mục Giám tỉnh DCCT xuất cảnh

VRNs (12.07.2011) – Sài Gòn – Truyền thông Chúa Cứu Thế Việt Nam tuyên bố:

- Việc Công an thành phố HCM không cho Linh mục Giám tỉnh xuất cảnh là hành vi công khai xâm hại đến quyền tự do tôn giáo của người hoạt động tôn giáo chuyên nghiệp.

- Công an thành phố HCM đã đối xử bất công với Linh mục Giám tỉnh DCCT VN, có dấu hiệu lạm dụng quyền hành để đàn áp tôn giáo.

- Nhân dân Việt Nam đóng thuế nuôi dưỡng ngành Công an không phải để nhận lại sự đàn áp và đối xử bất công như thế này.

Lang thang đời trẻ

VRNs (12.07.2011) – Hà Nội - Sau khi kết thúc khóa học Kỹ Năng Truyền Thông Công Giáo – do Viện Truyền thông Dòng Chúa Cứu Thế tổ chức, các học viên chúng tôi có một buổi thực tập viết phóng sự. Nhóm chúng tôi gồm bốn thành viên, sau khi nhận được đề tài thực tập là “Viết một phóng sự về trẻ em lang thang đường phố”. Đúng 8h ngày 16/6 nhóm chúng tôi lên đường để thực hiện phóng sự trên.

Lời sống hôm nay Mặc cảm người giàu 12.07.2011

Phim Truyện Vượt Tuyến Tập 1 12.07.2011

Tin Công Giáo Thế Giới 13.07.2011

Thứ Tư, 13 tháng 7, 2011

Quy hoạch nghi kỵ và loại trừ tôn giáo

VRNs (12.07.2011) – Sài Gòn – Sáng thứ tư ngày 07.07.2011 cùng với một vài người bạn, chúng tôi qua Thủ Thiêm thăm thầy Thích Không Tánh tại chùa Liên Trì và linh mục Chính xứ nhà thờ Thủ Thiêm. Nhiều người sống ở khu vực quận 2 nói rằng hầu hết dân ở đây đều bị cưỡng chế di dời, chứ chẳng có ai muốn đi cả. Không có ai giúp họ nên họ nghĩ rằng có phản đối cũng chẳng làm gì được, thôi thì cắn răng đi cho xong. Họ ra đi nhưng lòng vẫn ấm ức, vì bỗng dưng nơi sinh sống hằng bao đời nay lại rơi vào tay những kẻ có tiền và có quyền. Người dân thấp cổ bé miệng như họ thì có kêu gào cũng không ai nghe thấy!

Nếu, nếu mãi sao ?

Ngụ ngôn thời bấn loạn (kỳ 27)

VRNs (12.07.2011) – Sài Gòn – Ngụ ngôn 83, 84, 85

Ông Nguyễn Văn Trại đã qua đời lúc 10 giờ ngày 11.07.2011

VRNs (12.07.2011) – Sài Gòn – Ông Nguyễn Văn Trại vừa qua đời lúc 10:00 am, ngày 11.07.2011 tại trại giam Xuân Lộc.

Vì sao em chết!

Sự việc xảy ra vào khoảng 8h sáng ngày 23/6 khi công nhân công ty TNHH Giai Đức tụ tập để đình công đòi tăng tiền ăn và tiền phụ cấp. Ban lãnh đạo đã không có mặt để giải quyết chuyện này.

Bi kịch: Sự sống trong tay mẹ cha

VRNs (11.07.2011) – Hà Nội – “Con người tội lỗi nhiều lắm, to lắm, nhưng “tình thương của Đức Kitô còn lớn lao hơn tất cả mội tội lỗi”. Chúng tôi mong rằng, một ngày nào đó sự sống sẽ được “tự do” nảy nở trên trái đất này, và thầm mong trái tim những người mẹ sẽ không khi nào “chai cứng”, bởi con họ cũng chính là thân xác họ vậy”.

Đừng trách người ơi, tội thân em!

VRNs (11.07.2011) – Úc Đại Lợi – Chuyện Phiếm Chúa Nhật Thứ 16 Thường Niên Năm A 17.07.2011

Giáo xứ Hòa Cường, ĐN: Sinh viên đi lễ nhiều, thiếu nhi đi lễ ngày thường ít

VRNs (11.07.2011) – Đà Nẵng - Giáo xứ Hòa Cường Gáo phận Đà Nẵng được thành lập năm 1958, cha Phêrô Phan Văn Hoàng làm quản xứ lúc đó. Trải qua bao nhiêu thăng trầm, thử thách có lúc nhà thờ phải đóng cửa vì tình hình đất nước đó là vào năm 1975. Nhưng nhờ ơn trên, sự quan tâm của các đấng bậc trong Hội Thánh, và lòng mến đạo của con chiên nơi đây, giáo xứ đã hưng thịnh và phát triển sau hơn 50 năm thành lập. Từ khi thành lập cho đến nay, giáo xứ đã đón nhận bảy linh mục chính thức quản xứ. Vị chủ chăn hiện đang coi sóc giáo xứ là vị thứ bảy là linh mục Phêrô Nguyễn Hùng. Cùng với sự dẫn dắt của Cha, Giáo xứ Hòa Cường đang chuyển mình đi lên thành một giáo xứ có tiếng tăm về tổ chức, về phong trào và về cơ sở vật chất. Hôm nay, chúng ta cùng gặp gỡ trao đổi với ngài để hiểu rõ hơn về tình hình chung của giáo xứ hiện tại.

Vì sao người Do Thái thông minh

VRNs (11.07.2011) – Internet – “Người Do Thái là dân tộc thông minh nhất thế giới, họ dường như được sinh ra là để làm chủ thế giới này”. Có bao giờ bạn tự hỏi tại sao họ lại thông minh như vậy? Tại sao họ lại được sinh ra với quá nhiều ưu việt như thế? Có phải tất cả đều là tự nhiên? Liệu Việt Nam chúng ta có thể tạo ra những thế hệ ưu việt như thế không?

Tân Phúc Âm Hóa Để Truyền Bá Đức Tin Kitô Giáo (5)

VRNs (11.07.2011) – Sài Gòn – Trước khi vào phần kết luận, Chương ba của văn kiện đề cập đến KHAI TÂM VÀO KINH NGHIỆM KITÔ GIÁO, trong đó lưu ý đến các chiều kích khai tâm Kitô giáo, tiến trình rao giảng Tin Mừng, loan báo ban đầu và các hình thức mới cần có để nói về Thiên Chúa, khai tâm đức tin; giáo dục sự thật, mục đích của một “khoa sinh thái nhân vị”, và người rao giảng Tin Mừng và người giáo dục: vì là chứng nhân.
Hôm nay xin gởi đến quý vị đoạn Kết luận và toàn bộ những ghi chú của văn kiện này.

Thứ Ba, 12 tháng 7, 2011

Ngày 10.07.2011 không có biểu tình, có bắt người

VRNs (11.07.2011) – Sài Gòn – Sáng Chủ nhật 10.07.2011, tại khu vực trung tâm Sài Gòn, mọi chuyện đang dần bắt đầu như cũ. Công viên Hàn Thuyên, quán cà phê bệt đã bắt đầu trở lại, nhưng số lượng người không đông như ngày thường. Có người bải, toàn là mật vụ không đây (!) Tại các ngã tư gần Lãnh sự quán Trung Quốc, lực lượng công an vẫn đông, và hàng rào di động vẫn đặt sẳn sàng.

Luật pháp Việt Nam: thầy nào trò đó

VRNs (11.07.2011) – Sài Gòn – Đọc bài Vụ án nghiêm trọng và bản án treo đăng trên báo Tuổi trẻ (http://tuoitre.vn/Chinh-tri-xa-hoi/Phap-luat/445600/Vu-an-nghiem-trong-va-ban-an-treo.html) tôi thật sự sửng sốt, nhất là người kể lại là Tiến sĩ (nguyên Trưởng bộ môn tố tụng hình sự Đại học Luật TP.HCM, Hội thẩm nhân dân Quận 1, TP.HCM). Hơn nữa lại được rất nhiều “học trò” của thầy ca tụng.

Tâm thư của linh mục Chân Tín gửi các bạn trẻ Công giáo

VRNs (10.07.2011) – Cha Têphanô Chân Tín, một linh mục DCCT năm nay đã 91 tuổi. Tuy tuổi đời đã cao và sức khỏe đã suy giảm nhiều theo thời gian, nhưng ngài vẫn canh cánh bên lòng những ưu tư về Hội Thánh và xã hội. Ngài nhiều lần lên tiếng xây dựng các thực thể mà ngài là thành viên với tất cả vốn sống và sứ mạng ngôn sứ của Chúa.

VRNs xin giới thiệu đến độc giả bức tâm thư ngài gửi cho các bạn trẻ Công giáo trước chính sách nhồi nhét học thuyết vô thần hiện đang thịnh hành trong các trường trung học và đại học tại Việt Nam vào suy nghĩ của thành phần giới trẻ, trong đó có những người trẻ Công giáo.

Mai tôi không đi biểu tình

VRNs (10.07.2011) – Hà Nội - Vừa bước chân ra khỏi nhà tắm, chuông cửa nhà kêu: “boong, boong.” Vợ tôi nói vọng xuống từ tầng trên: “Chắc anh L. công an khu vực đấy, anh ạ. Lúc tối đã đến nhưng anh chưa về.”

Người tín hữu giáo dân và cộng đồng dân Chúa trong Hiến chế Lumen Gentium

VRNs (10.07.2011) – Roma, Italia – Người tín hữu giáo dân và cộng đồng dân Chúa trong Hiến chế Lumen Gentium (LG 32)

Ngày cầu nguyện cho Việt Nam tại Đan viện St. Ottilien

VRNs (10.07.2011) – Bayern, Đức Quốc – Trời Âu Châu đã vào hè, nhưng nắng còn dịu, gió nhẹ thổi mát, làm lay động những chiếc lá bên đường như để chào đón từng nhóm người Việt từ khắp muôn phương của nước Đức, lũ lượt kéo về Đan viện St.Ottilien, thuộc tiểu bang Bayern Đức Quốc; Có nhiều người ở xa, đã phải khởi hành từ sáng sớm; cũng có những người đã phải lên đường vào đêm của ngày thứ sáu, để kịp tham dự Thánh lễ cầu nguyện cho Quê Hương Việt Nam, vào lúc 15 giờ, thứ bảy ngày 02/07/2011.

Tân Phúc Âm Hóa Để Truyền Bá Đức Tin Kitô Giáo (4)

VRNs (10.07.2011) – Sài Gòn – Chương hai của tài liệu THĐGM XIII đã bàn đến trung tâm điểm của niềm tin và sứ vụ của Giáo hội cũng như của người Kitô hữu: CÔNG BỐ TIN MỪNG CHÚA GIÊSU KITÔ, việc gặp gỡ và kết hợp mật thiết với Đức Kitô: mục đích của truyền bá đức tin, sứ mạng Hội Thánh truyền bá đức tin mình đang sống, Lời Thiên Chúa và việc truyền bá đức tin, khoa sư phạm đức tin, các Giáo Hội địa phương: chủ thể truyền bá đức tin, lý giải: phong cách rao giảng, và các kết quả của việc truyền bá đức tin.
Xin mời quý vị tiếp tục đọc chương ba của đề cương làm việc này.

Hạt giống vô tư (Mt. 13, 1 – 23)

VRNs (10.07.2011)

Năm tân linh mục và 5 tân tu sĩ DCCT dâng thánh lễ tạ ơn tại Thái Hà

VRNs (09.07.2011) – Hà Nội – Thánh lễ tạ ơn của các tân linh mục DCCT Việt Nam được diễn ra vào lúc 12:00 trưa nay tại giáo xứ Thái Hà sau khi kết thúc giờ hành hương kính Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp, truyền thống của Dòng.

Những mảnh đất khác nhau

VRNs (09.07.2011) – Is 55,10-11; Rm 8,18-23; Mt 13,1-23

Tin Công Giáo Thế Giới 11.07.2011

Lời sống hôm nay 11.07.2011 Phá vỡ bình an giả tạo

Câu chuyện truyền thông 10.07.2011 Tinh thần hợp tác

Lời sống hôm nay 10.07.2011 Người gieo giống ra đi gieo giống

Niềm vui khám phá 09.07.2011 Giám Mục

Lời sống hôm nay 09.07.2011 Anh em đừng sợ

Thứ Bảy, 9 tháng 7, 2011

Ta và em có một Tổ Quốc

VRNs (09.07.2011) – Hà Nội -Thân tặng chàng trai trẻ và cô gái tuổi đôi mươi, đã hi sinh tạm gác chuyện tình yêu vì non nước trước họa xâm lăng của Tàu cộng đang có dã tâm xâm chiếm Việt Nam. Lý tưởng, tình yêu quê hương dân tộc thúc giục ý chí bảo vệ đất nước cuả đôi bạn trẻ. Tôi đã nghe đôi bạn sẻ chia, ngọt bùi ngày tháng tình yêu đẹp, nhưng giờ anh bạn trẻ và cô gái tuổi đôi mươi “thỏa thuận” anh đi đánh giặc, em hậu phương, chờ đợi người yêu nơi tiền chiến. Giữa chiến sự làn ranh mũi đạn, sống chết phó nơi tay trời định, hòn vọng phu có thể còn được tiếp tục ghi tên.

Thật là cảm kính trước tình yêu nước nồng nàn cháy bỏng của đôi bạn trẻ này, cũng có thể là nhiều đôi bạn trẻ nữa. Được gợi hứng từ ý nghĩ thẳm sâu cùng những hành động cương quyết bảo vệ đất nước mà tạm hi sinh tình yêu đôi lứa. Tuy dù không biết làm thơ, nhưng mạo muội đề tặng đôi bạn trẻ và có thể có hàng ngàn vạn đôi bạn nữa, vài dòng thơ cảm xúc tự do, xin kính cẩn nghiêng mình trân trọng !

Tân Phúc Âm Hóa Để Truyền Bá Đức Tin Kitô Giáo (3)

VRNs (09.07.2011) – Sài Gòn – Ngày hôm qua, chúng ta đã tìm hiển Chương một của tài liệu làm việc hướng tới THĐGM XIII. Chương một đề cập đến THỜI ĐIỂM CHO MỘT CUỘC “TÂN PHÚC ÂM HOÁ”, trình bày “Tân phúc âm hoá” – Ý nghĩa của một định nghĩa, bối cảnh của cuộc tân phúc âm hoá, Người Kitô hữu đứng trước bối cảnh mới này, “Tân phúc âm hoá” và nhu cầu linh đạo, Các cách thức mới để “là Hội Thánh”, Phúc âm hoá ban đầu, và chăm sóc mục vụ và cuộc tân phúc âm hoá.
Mời quý vị tiếp tục đọc Chương hai.

Một trường hợp cần được lên tiếng và can thiệp

VRNs (08.07.2011) – Ông Nguyễn Bắc Truyển, một tù nhân chính trị đang bị quản chế gửi cho VRNs thông tin sau đây:

Thứ Sáu, 8 tháng 7, 2011

Chồng tôi đi biểu tình

VRNs (08.07.2011) – Hà Nội – Chuyện chồng tôi đi biểu tình cũng chẳng có gì nhiều mà kể ngoài việc hắn cứ vui vẻ khấp khởi cách kỳ lạ như con nít mỗi ngày Chúa nhật vừa qua.

EDLC yêu cầu trả tự do cho nhà bảo vệ môi trường Cù Huy Hà Vũ

VRNs (08.07.2011) – Hà Nội – Trong thư của Trung tâm EDLC gởi bà Nguyễn Thị Dương Hà có đoạn viết: “Ngoài ra, Nhóm Công tác về Bắt giữ Tùy tiện của Liên Hiệp Quốc đã chuyển những kết luận của chúng tôi tới chính quyền Việt Nam, và họ đã phúc đáp. Trung tâm EDLC sẽ tiếp tục gửi các ý kiến nhận xét và phản hồi về nội dung phúc đáp của chính quyền Việt Nam. Nhóm Công tác, có văn phòng đặt tại Geneva, có thể sẽ xem xét vụ việc này trong phiên họp sắp tới, khoảng giữa ngày 29 tháng Tám đến ngày mồng 2 tháng Chín. Nhóm Công tác của Liên Hiệp Quốc, tuy không đưa ra được phán quyết về vụ việc, có khả năng sẽ đưa ra các khuyến nghị đối với chính quyền Việt Nam”.

Trung tâm luật bảo vệ môi trường góp ý Tòa án nhân dân tối cao VN về vụ xử tiến sĩ luật Cù Huy Hà Vũ

VRNs (08.07.2011) – Hà Nội – Lúc 15:41 pm, ngày 07.07.2011, VRNs nhận được thư của bà Cù Thị Xuân Bich. Trong thư bà chuyển tiếp lá thư của Trung tâm luật bảo vệ môi trường EDLC gởi cho bà luật sư Nguyễn Thị Dương Hà, vợ ông Cù Huy Hà Vũ, thống báo về việc Trung tâm EDLC đã gởi thư góp ý với Tòa án nhân dân tối cao Việt Nam về phiên xử tiến sĩ luật Cù Huy Hà Vũ sắp diễn ra, và một thư khác gởi cho các nhà lãnh đạo cao cấp nhất của Việt Nam yêu cầu trả tự do cho ông Cù Huy Hà Vũ. Đây là thời điểm cuối nhiềm kỳ của nhiều vị lãnh đạo cao cấp Việt Nam, không biết ngài Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết trước lúc về “hưởng thú điền viên” có muốn làm một cử chỉ nào để khẳng định mình là một nhà lãnh đạo luôn thượng tôn pháp luật không?

Thường huấn liên giáo phận Bắc Ninh – Lạng Sơn

VRNs (08.07.2011) – Thường huấn (ongoing formation) là một thuật ngữ trong Hội thánh Công giáo thường nói về việc đào tạo liên tục cho các linh mục và nam nữ tu sĩ nhằm mục đích trau giồi kiến thức chuyên môn cho lãnh vực của mình.

Lời sống hôm nay 08.07.2011 Thần khí sẽ nói thay

Tôn giáo có ích gì?

VRNs (07.07.2011) – Có một lần người thợ làm xà bông và một vị giáo trưởng đi dạo và chuyện trò với nhau. Người thợ làm xà bông đã nói:

Mất cân bằng giới tính góp phần làm khủng hoảng đạo đức xã hội

VRNs (07.07.2011) – Sài Gòn – Theo thống kê sơ bộ hiện nay ở Trung Quốc có khoảng trên 30 triệu thanh niên không lấy được vợ. Con số này dự đoán sẽ tăng lên 60 – 80 triệu vào năm 2040. Đây là kết quả của chính sách kế hoạch hóa gia đình của nước này đã thực hiện từ những năm 1960s của thế kỷ trước, và Việt Nam đang áp dụng theo.

Tân Phúc Âm Hóa Để Truyền Bá Đức Tin Kitô Giáo (2)

VRNs (08.07.2011) – Sài Gòn – Hôm qua chúng ta đã cùng nhau đọc phần giới thiệu và Dẫn nhập của Đề cương làm việc cho THĐGM XIII bàn về tính cấp bách của cuộc tân phúc âm hoá, bổn phận rao giảng Tin Mừng, sứ vụ rao giảng Tin Mừng và việc phân định, việc rao giảng Tin Mừng trong thế giới hôm nay, bắt đầu từ những thách thức. Hôm nay chúng ta tiếp tục bước vào Chương thứ nhất.
VRNs rất sẳn sàng giới thiệu những ý kiến của quý vị ngay trên website này.

Anh đang bay trên trời

VRNs (07.07.2011) – Sài Gòn – Trước khi tôi ra Hà nội, Hải Yến, cô bạn nhỏ dặn mua gì thì hỏi giá, nhớ đừng đi ăn nơi chưa biết giá rõ ràng, nếu không sẽ bị… chém đẹp. Khi tôi ra đến Hà nội, những người tốt bụng gặp trên đường phố bảo tôi đón xe buýt đi cho chắc ăn, chứ đi xe ôm coi chừng bị hớ!

Tân Phúc Âm Hóa Để Truyền Bá Đức Tin Kitô Giáo (1)

VRNs (07.07.2011) – Sài Gòn – Thượng hội đồng Giám mục Thế giới thường niên lần XII (THĐGM XIII): Tân Phúc Âm Hóa Để Truyền Bá Đức Tin Kitô Giáo

Lời sống hôm nay 07.07.2011: Nước Trời đã đến gần

Phóng sự: Thách thức thời đại sống với người nghèo

Mục tử như lòng … dân mong ước !

VRNs (06.07.2011) – Sài Gòn – Hàng năm cứ đến tháng 6 là lại vào “ngày hội” phong chức Linh Mục. Bên cạnh việc tĩnh tâm dọn lòng, các Giáo Phận, các Dòng Nam Tu đều xôn xao chuẩn bị các khâu tổ chức, rồi ở cấp Giáo Xứ, các ca đoàn cũng nhộn nhịp tập hát những bài Thánh Ca nhiều bè, các hiền mẫu lau dọn và cắm hoa Nhà Thờ, các gia trưởng lo điện đèn, băngrôn, vẽ lại vạch vôi cho đoàn rước Giám Mục và Linh Mục đồng tế…

Làm sao tình vĩnh cửu, không tan?

VRNs (06.07.2011) – Úc Đại Lợi – Suy Niệm Chúa Nhật Thứ 15 Thuờng niên Năm A

Nỗi khổ của người Mẹ làm trái lương tâm

VRNs (06.07.2011) – Đà Nẵng – Tại vùng Đồng Nam Á, cứ 100 ca phá thai, thì có 32 ca là người Việt Nam. Đây là số liệu do Hội kế hoạch hóa gia đình Việt Nam công bố hồi tháng 03.2011. Trong số 100 ca phá thai tại Việt Nam, thì có 20 ca ở độ tuổi vị thành niên.

Lời sống hôm nay 06.07.2011: Nước Trời đã đến gần

Thánh Vịnh Đáp Ca Chủ Nhật 15 Mùa Thường Niên Năm A

Nước Thiên Chúa nảy mầm ngay cả nơi bị cản trở

VRNs (06.07.2011) – Roma, Italia – Suy niệm Phúc Âm: Mt 13, 1-23, Chúa nhật XV Thường niên năm A

Vatican cảnh cáo Trung Quốc về vấn đề tôn trọng tín lý và kỷ luật của Giáo Hội Công Giáo

VRNs (05.07.2011) – La Stampa – Rome – Tòa thánh Vatican đã ban hành một tuyên bố chống lại vụ phong Giám mục tại Lạc Sơn. Lei Shiyn, người được tấn phong giám mục ngày 29 tháng 6 không có ủy nhiệm của giáo hoàng phải hứng chịu vạ tuyệt thông “latae sententiae”.

Ơn vô ngộ của Đức giáo hoàng trong đối thoại Đại kết

VRNs (05.07.2011) – Toronto, Canada – Đặc ân vô ngộ được Thiên Chúa ban cho Giáo hội ngang qua đấng kế vị thánh Phêrô nhằm gìn giữ Giáo hội không xa rời Chúa Kitô và các chân lý của Người. Ấy vậy, ngày nay người ta cảm thấy nghi ngại và băn khoăn khi nói về đặc ân vô ngộ của Đức Giáo Hoàng trong phán quyết của ngài liên quan đến các vấn đề đức tin và luân lý. Đặc biệt, thế giới ngày nay thường cho rằng thật là nực cười khi đề cập đến ơn vô ngộ. Đúng ra, con người ngày nay có vẻ như không còn đặt vấn đề về đặc ân này nữa, vì họ nghĩ rằng không thể nói về sự vô ngộ của một con người được. Người ta lý luận đơn giản rằng đã là con người thì ai cũng có thể mắc sai lầm. Có lẽ vì coi thường đặc ân lạ lùng này mà thế giới phương Tây ngày nay thường không mặn mà, nói đúng hơn là bỏ ngoài tai những giáo huấn của thẩm quyền Giáo hội về các vấn đề luân lý. Đơn cử như hiện nay, một số tiểu bang của Mỹ đã coi hôn nhân đồng giới là hợp pháp và bỏ qua tính cách luân lý của dạng hôn nhân bất tự nhiên này.

Suy tư về các vấn đề đức tin và luân lý trong một thời đại mà Đức Giáo hoàng Benedicto XVI lưu ý rằng chủ nghĩa tương đối đang thắng thế, con đã có bài nghiên cứu về đặc ơn vô ngộ trong chiều hướng đối thoại đại kết. Bài viết này của con đã được giáo sư Magaret O’Gara, chủ tịch Ủy ban đối thoại đại kết các giáo hội Kitô tại Canada, nhận xét là có giá trị tham khảo rất bổ ích. Vì vậy, con xin được chia sẻ cùng quý cha, quý thầy.

Thư gởi các thí sinh

VRNs (05.07.2011) – EPINAY – Gửi các em !
Thân gửi các em hiếu học !

Từ bỏ kiêu căng ngạo mạn, bạo lực bất công và sống yêu thương

VRNs (05.07.2011) – Vatican – Từ bỏ thái độ sống kiêu căng ngạo mạn, sử dụng bạo lực để chiếm được địa vị và quyền lợi ngày càng lớn hơn và bảo dảm cho mình thành công bằng mọi giá, thôi khai thác thiên nhiên bừa bãi, sống bất bạo động, tôn trọng sự thật trong tương quan nhân bản giữa con người với nhau cũng như giữa các xã hội và chống lại mọi thứ bất công.

Lại chuyện bà nội trợ

VRNs (05.07.2011) – Sài Gòn – Hầu hết mọi người đều cho rằng, những người phụ nữ không phải ra ngoài bươn chải làm việc, ở nhà được chồng nuôi và chỉ làm công việc nội trợ là “sướng quá rồi còn gì bằng”. Nhưng khi tiếp xúc với một số chị em chỉ ở nhà quán xuyến việc gia đình mới biết, làm ‘bà nội trợ’ không hề đơn giản chút nào.

Tin Công Giáo Thế Giới 06.07.2011

Thứ Ba, 5 tháng 7, 2011

Đi tu: khó hay dễ

VRNs (05.06.2011) – Hà Nội – Ngày nay, Việt Nam đang phát triển về nhiều lĩnh vực như kinh tế, văn hóa, xã hội, chính trị. Đồng thời, Giáo hội Công Giáo cũng đang hòa nhập vào dân tộc Á Đông trong sự phát triển chung này.

Thiên nhiên không phải chỉ là một không gian khai thác hoặc đùa giỡn, mà là nơi sinh ra con người

VRNs (05.07.2011) – Sài Gòn – Bảo vệ môi trường luôn là vấn đề thách thức đối với nhân loại và đặc biệt với những dấu hiệu bất ổn của khí hậu gần đây đã chứng minh được điều này, những biến cố do thiên tai mang đến ngày càng có nhiều khuynh hướng dữ dội và khốc liệt hơn.

Lời sống hôm nay 05.07.2011: Hãy xin chủ mùa gặt

Lời sống hôm nay 04.07.2011: Lòng tin đã chữa lành con

Thứ Hai, 4 tháng 7, 2011

1.500 thanh niên – sinh viên Công giáo thiện nguyện giúp hơn 3.500 thí sinh tại Hà Nội – đợt I/2011

VRNs (04.07.2011) – Hà Nội – Bắt đầu từ ngày 02 tháng 07 năm 2011, cùng với 19 nhóm sinh viên Công giáo (SVCG) tại Hà Nội, nhóm SVCG Hải Hà được giao phụ trách đón tiếp chính tại bến xe Gia Lâm (một trong 08 điểm đón tiếp chính). Nhóm SVCG Hải Hà cũng chịu trách nhiệm điều hành chung khu vực tiếp sức mùa thi cụm Phùng Khoang. Tất cả công tác đón tiếp tính đến ngày 03 tháng 07 mọi việc đã diễn ra rất tốt đẹp đúng với chương trình và với khẩu hiệu “Yêu thương – Phục Vụ”.

Giải đáp thắc mắc về ghi danh học Kỹ năng Truyền thông Công giáo tại Sài Gòn

VRNs (04.07.2011) – Sài Gòn – Trong thời gian qua, Viện truyền thông Chúa Cứu Thế nhận được hai thắc mắc liên quan đến việc ghi danh học Kỹ năng Truyền thông Công giáo. Chúng tôi nhận thấy hai thắc mắc này có thể cũng là thắc mắc của nhiều người, nhưng chưa tiện nêu lên, nên chúng tôi xin trả lời chung như sau:

Em còn nhớ hay em đã quên

VRNs (04.07.2011) – Úc Đại Lợi – Chuyện Phiếm đọc ngày Chúa Nhật thứ 15 Thường Niên năm A 10.07.2011

Mừng 50 năm thành lập giáo xứ Thánh Tâm, giáo phận Phan Thiết

VRNs (04.07.2011) – Phan Thiết – Vào lúc 9g sáng, ngày 03.07.2011 tại Giáo xứ Thánh Tâm thuộc Giáo phận Phan Thiết diễn ra thánh lễ mừng 50 năm thành lập giáo xứ.

Phóng sự: Những căn nhà nổi ở bãi giữa sông Hồng

VRNs (04.07.2011) – Hà Nội – Có rất nhiều người đã từng đến bãi Giữa sông Hồng, gần cầu Long Biên – Hà Nội để tận hưởng cảm giác mát mẻ của những làn gió thổi hiu hiu, nhẹ nhàng hòa với vẻ đẹp tự nhiên của cảnh vật, nhưng ít ai biết đến những gia đình sinh sống với những ngôi nhà hết sức đặc biệt trên sông Hồng. Thứ năm ngày 16.06.2011 nhóm phóng viên TLMK đã tìm đến các gia đình nơi đây.

Tin Công Giáo Thế Giới 04.07.2011

Chủ Nhật, 3 tháng 7, 2011

Tôi có lòng hiền hậu và khiêm nhường (Mt 11,25-30)

VRNs (03.07.2011) – Sài Gòn – “Hãy học với tôi, vì tôi có lòng hiền hậu và khiêm nhường”.

Câu chuyện truyền thông 03.07.2011: Chữa lành xã hội

Lời sống hôm nay 03.07.2011: Chúa Cha và Người Con

Ngụ ngôn thời bấn loạn (kỳ 26)

VRNs (03.07.2011) – Sài Gòn – Ngụ ngôn 80

Thơ - Đất Mẹ Chẳng Bình Yên

VRNs (03.07.2011) Đất Mẹ Chẳng Bình Yên

Giáo điểm Bsumrăc mừng pap pa Paulô K’Nhoang

VRNs (03.07.2011) – Lâm Đồng – Làng Bsumrăc và các làng lân cận nhộn nhịp khác thường từ sáng sớm, thứ sáu, 01.07.2011, vì hôm nay, anh chị em người K’Ho vui mừng đón mừng người con của làng vừa được truyền chức linh mục, về dâng lễ tạ ơn.

Hãy đến cùng tôi

VRNs (03.07.2011) – Chúa Nhật XIV Thường niên, năm A – Mt 11, 25-30

Niềm vui khám phá số 37. Lời thì thầm của linh mục

Thứ Bảy, 2 tháng 7, 2011

Bên lòng Chúa

VRNs (02.07.2011) – Thiên Chúa yêu thương, được diễn tả dưới rất nhiều hình ảnh, nhưng hình ảnh Thiên Chúa kêu gọi con cái loài người đến cùng Ngài để được nâng đỡ, bổ sức là một trong những hình ảnh xúc động nhất. Thiên Chúa, Đấng dựng nên đất trời, có thể làm tất cả cho thọ tạo được hạnh phúc mà không một quyền lực sự dữ nào có thể khuất phục. Mặc dầu Ngài luôn thinh lặng, nhưng không phải là câm nín. Thiên Chúa yêu thích hành động trong thầm lặng, những hành động lặng lẽ âm thầm nhưng chứa đựng sức mạnh vô song.

Mẹ Maria và kinh nghiệm biện phân ơn gọi

VRNs (02.07.2011) – Sài Gòn – Sống theo ý Thiên Chúa sẽ hạnh phúc, vì ngay từ đầu, vì ý của Người mà tôi và các bạn có mặt, được sinh ra. Nhưng làm sao để biết đâu là ý Thiên Chúa, đâu là ý riêng của mình và đâu là ý của thế gian?

Vượt qua khổ đau

VRNs (02.07.2011) – Chúa Nhật XIV Thường niên năm A

Trung Hoa: Những Thánh Giá mới trong thế kỷ 21 (2)

VRNs (02.07.2011) – Hôm qua, chúng ta đã đọc phần đầu của khảo luận của Anthony E. Clark là một giáo sư chuyên ngành lịch sử Trung Hoa tại Đại học Whitworth University và là tác giả của cuốn sách Các Thánh của Trung Hoa: Cuộc tử đạo Công Giáo dưới Triều Thanh, 1644-1911. Hôm nay xin mời quý độc giả đọc tiếp phần còn lại.

Hà Nội ký sự 3: Nghĩ về quyền tư hữu

VRNs (02.07.2011) – Sài Gòn – Đất của DCCT tại Thái Hà, Hà nội đã bị chiếm gần hết. Nhà Dòng thì đã được nhà cầm quyền “mượn” làm bệnh viện Đống Đa mấy chục năm qua. Vì là cơ sở mượn, bệnh viện Đống Đa không được phép sửa chữa hay xây cất thêm. Một buổi trưa giữa tháng sáu vừa qua, sau giờ cơm, các Cha các Thầy nhìn sang bệnh viện, thấy một nhóm người nhốn nháo trên sân thượng, chỉ trỏ, đo đạc. Không biết họ có ý gì, nhưng nếu họ quyết định tự ý sửa chữa nhà, thì họ vi phạm nhiều điều, và chắc chắn sự việc sẽ không đơn giản.

Mừng Thánh Tâm Chúa Giêsu, mừng 60 năm linh mục của ĐGH Bênêđictô XVI

VRNs (02.07.2011) – Vinh – Vào lúc 7h00 ngày 1 tháng 7 năm 2011 Hơn 3.500 giáo dân của Gx Đức Lân – GP Vinh đã cùng nhau hiệp dâng Thánh Lễ mừng Thánh Tâm Chúa Giêsu, và cầu nguyện cho Đức giáo hoàng Bênêđictô XVI, nhân kỷ niệm 60 năm linh mục của ngài. 426 thành viên của Gia Đình Thánh Tâm là những người sốt sắng nhất trong thánh lễ, vì là bổn mạng của họ.

Thư gởi Bộ chính trị

VRNs (02.07.2011) – Hà Nội – Gần đây, nhiều người đã bị gây khó khăn do ký tên kêu gọi trả tự do cho tiến sĩ luật Cù Huy Hà Vũ. Bà Cù Thị Xuân Bích đã viết thư yêu cầu các vị lãnh đạo đảng CSVN và Nhà nước phải ngăn cấm việc đe dọa, bắt bớ vô cớ đối với nhân dân.
Sau đây là thư của bà Xuân gởi đến VRNs chúng tôi:

Trung Hoa: Những Thánh Giá mới trong thế kỷ 21 (1)

VRNs (01.07.2011) – Về Tác giả: Anthony E. Clark là một giáo sư chuyên ngành lịch sử Trung Hoa tại Đại học Whitworth University và là tác giả của cuốn sách Các Thánh của Trung Hoa: Cuộc tử đạo Công Giáo dưới Triều Thanh, 1644-1911. Ông cũng là diễn giả trong loạt phim truyền hình sắp tới trên EWTN Các Thánh của Trung Hoa: Các vị Tử Đạo của Trung Vương quốc (Middle Kingdom).

Lời sống hôm nay 02.07.2011: Trái tim vô nhiễm Đức Mẹ

Tin quốc tế 01.07.2011

Thứ Sáu, 1 tháng 7, 2011

Ở hiền gặp lành

VRNs (01.07.2011) – Đồng Nai -Cha ông ta vẫn thường dạy con cái: “ở hiền gặp lành”. Người ăn ở hiền lành, người sống có nhân, có nghĩa ắt trời sẽ ban cho nhiều phúc lộc dư tràn. Ngược lại, nếu sống ác nhân ác đức, trời sẽ quả báo những tai hoạ khó lường.

Những khó khăn của nền kinh tế Hoa Kỳ hiện nay

VRNs (01.07.2011) – Bandoclambao – Mức nợ của chính phủ Hoa kỳ tăng trưởng rất nhanh trong những năm gần đây. Vào năm 2007 tổng số nợ chỉ hơn 60% GDP nhưng đến nay đã nhảy vọt lên tới 98,57% với 14345 tỉ Mỹ kim và đạt mức nợ tối đa được qui định.

Hãy học cùng Chúa Giêsu

VRNs (01.07.2011) – Suy niệm Lời Chúa CN 14 TN A

Lời sống hôm nay 01.07.2011: Thánh Tâm Chúa Giêsu