Thứ Sáu, 20 tháng 5, 2011

Ủy Ban Đoàn Két tự tố cáo mình gian trá

VRNs (19.05.2011) – Tại trang chủ của Ủy Ban Đoàn Két, phần “Gương điển hình”, có bài viết về Linh Mục Vinh Sơn Nguyễn Đức Hiệp – (Nam Định) được Chúa gọi về lúc 21g09 ngày 17/02/2010. UBĐKCGVN, cụ thể là tác giả Vũ Thành Nam, có ca tụng ngài về tựa đề “Yêu nước nửa vời một đời uổng công”. Trong bài viết có trích dẫn bài “Trọn Đường” được cho là của Linh mục Hiệp:

Trái chín nửa vời sao dịu ngọt
Tay ôm nửa vời sao trọn vòng tay!
Chân đi nửa vời làm sao đến đích
Yêu nước nửa vời một đời uổng công

(trích http://ubdkcgvn.org.vn/modules.php?name=News&op=viewcat&catid=1)



Thế nhưng ngay ở trang chủ, trên góc phải có Video clip cảnh Lễ tang của Linh mục Vinh Sơn Nguyễn Đức Hiệp – ngay ở giây 1.21 có di ảnh ngài với câu chữ bên cạnh: “Yêu Chúa nửa vời một đời uổng công”.

Đúng là Ủy Ban Đoàn Két.

Một độc giả