Thứ Sáu, 19 tháng 8, 2011

Cha giám tỉnh DCCT VN loan báo tin vui

VRNs (19.08.2011) - Sài Gòn – Sáng ngày 18.08.2011, Văn phòng DCCT VN vừa phổ biến một lá thư của cha Vinh Sơn Phạm Trung Thành, giám tỉnh DCCT gởi đến mọi thành viên của DCCT VN đang ở trong tu viện cũng như ngoài tu viện, đang ở trong nước cũng như ở nước ngoài.

Trong thư, cha Vinh Sơn chia sẻ với các thành viên trong gia đình một tin vui sẽ diễn ra vào ngày 27.08.2011 sắp tới – Đức cha Cosma Hoàng Văn Đạt, SJ, Giám mục Bắc Ninh sẽ trao tác vụ Phó tế cho bảy tu sĩ DCCT VN, tại đền Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp Sài Gòn.

Được biết cách nay 36 năm, Đức cha Cosma đã được đón nhận ơn linh mục cùng với các tu sĩ DCCT cũng tại thánh đường này.

Sau đây là toàn văn lá thư của Cha giám tỉnh DCCT.



Saigon – Việt Nam, ngày 18 tháng 8 năm 2011

Kính gởi mọi thành viên trong đại gia đình An Phong của Tỉnh Dòng Chúa Cứu Thế Việt Nam:

- Các anh chị em là thân nhân trong gia đình của anh em tu sĩ,
- Các anh em là cựu đệ tử, cựu tu sĩ,
- Các anh em là cựu tu sinh (sau năm 1975),
- Các anh chị em là thành viên trong các Hội Ân nhân DCCT tại VN,
- Các anh chị em là thành viên trong Hội Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp,
- Các anh chị em là thành viên của Gia đình Truyền thông,
- Các anh chị em là các cộng tác viên trong mọi lãnh vực của Tỉnh Dòng,
trong cũng như ngoài nước.

Lời chào thân ái trong tình huynh đệ xin được gởi đến anh chị em với lời khẩn cầu xin Chúa ban muôn ơn lành xuống cho anh chị em, gia đình anh chị em và những người thân yêu.

Chúng ta vui mừng tạ ơn Chúa vì tình thương Chúa đã qui tụ chúng ta thành một gia đình, chung một niềm tin, chung một tấm lòng, chung một ý hướng, chung một ơn gọi. Xin Chúa luôn nối kết chúng ta trong một sứ vụ mà Chúa đã mời gọi chúng ta thực hiện. Chúng ta hãy lắng nghe tiếng Chúa dạy bảo chúng ta qua chủ đề của toàn Dòng trong lục niên (2010-2016) “Loan báo Tin Mừng theo một cung cách mới: niềm hy vọng, con tim và cấu trúc được đổi mới vì sứ vụ” (Tổng Công Hội 24 – Roma 2009). Lắng nghe và thực hành đó là điều chúng ta được mời gọi thực hiện cụ thể trong đời sống thường ngày.

Với ơn Chúa và sự đáp trả của chúng ta bằng tình thương, sự hiệp nhất với nhau sẽ là nguồn động lực giúp ta vượt qua mọi khó khăn. Chúng ta cầu nguyện và nhớ đến nhau trong kinh nguyện mỗi ngày.

Xin thông báo đến anh chị em, ngày 27 tháng 8 năm 2011, Đức Cha Cosma Hoàng Văn Đạt, Giám mục Giáo Phận Bắc Ninh sẽ đến Đền Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp Saigon, 38 Kỳ Đồng Quận 3, nơi Đức Cha đã lãnh sứ vụ linh mục ngày 21/6/1975 (36 năm trước) để ban sứ vụ Phó Tế cho 7 tu sĩ DCCT có tên sau đây:

1. Vinh Sơn Vũ Văn Bằng
2. Giuse Nguyễn Công Minh
3. Antôn Nguyễn Tấn Hùng
4. Micae Phạm Gia Lâm
5. Đaminh Nguyễn Văn Huyến
6. Đaminh Nguyễn Văn Phương
7. Phêrô Nguyễn Lương Bằng

Thánh lễ được cử hành lúc 8g00. Xin anh chị em chung vui và cầu nguyện cho các tiến chức được trung thành với sứ vụ mà Thiên Chúa và Hội Thánh đã trao cho.

Xin chân thành cám ơn anh chị em và xin phó thác anh chị em trong tay Đức Trinh Nữ Maria Mẹ Hằng Cứu Giúp và cha thánh An Phong, tổ phụ của chúng ta.

Xin Chúa chúc lành cho anh chị em. Trong Đức Kitô Cứu Thế.

Lm. Vinh Sơn Phạm Trung Thành, dcct.
Giám Tỉnh