Chủ Nhật, 21 tháng 8, 2011

Công giáo và Hồi giáo nên giáo dục giới trẻ về phẩm giá con người

VRNs (21.08.2011) – CatholicCulture.org (19-8-2011) – Trong một thông điệp, công bố ngày 19-8-2011, gởi cho người Hồi giáo trên thế giới, thời gian cận kề mùa chay Ramadan, chủ tịch Hội đồng Giáo hoàng về Đối thoại Liên tôn (Pontifical Council for Inter-Religious Dialogue) đã tập trung vào nhu cầu giáo dục giới trẻ về các quy luật luân lý cơ bản.



Đức Hồng Y Jean-Louis Tauran viết: Nhiệm vụ của chúng ta là giúp đỡ họ phát hiện ra rằng có cả cái thiện và cái ác, lương tâm là chốn linh thiêng phải được tôn trọng, và trau dồi tâm linh khiến chúng ta sống có trách nhiệm hơn, biết cảm thông hơn, và sẵn sàng hơn đối với những điều tốt phổ biến. Các Kitô hữu và Hồi giáo thường xuyên chứng kiến các động thái vi phạm”.

ĐHY Jean-Louis công khai lên án bạo lực chống lại các những người có niềm tin tôn giáo, thúc đẩy Hồi giáo thể hiện lòng khoan dung. Ngài cho biết thêm: Chúng ta không thể không tố cáo các dạng cuồng tín và đe dọa”.

TRẦM THIÊN THU
(Chuyển ngữ)