Thứ Hai, 29 tháng 8, 2011

Phó tế là Phục vụ

VRNs (27.08.2011) – Sài Gòn – Đúng như thông báo của cha Giám tỉnh DCCT VN, sáng nay, lúc 8:00, ngày 27.08.2011, Đức cha Cosma Hoàng Văn Đạt, giám mục Bắc Ninh đã chủ sự thánh lễ trao ban Ơn phó tế cho 7 tu sĩ DCCT VN vừa tốt nghiệp thần học vào tháng 6.2011 vừa qua:

1. Vinh Sơn Vũ Văn Bằng
2. Giuse Nguyễn Công Minh
3. Antôn Nguyễn Tấn Hùng
4. Micae Phạm Gia Lâm
5. Đaminh Nguyễn Văn Huyến
6. Đaminh Nguyễn Văn Phương
7. Phêrô Nguyễn Lương Bằng


Các thầy thần học hôm nay làm ca viên hát lễ truyền chức Phó tế


Hương trầm, Thánh giá, Thánh kinh được rước long trọng từ sân tu viện DCCT Sài Gòn tiến vào nhà thờ


7 tiến chức nhắc cộng đoàn phụng vụ nhớ lại 7 Phó tế đầu tiên trong Hội thánh


Các tiến chức quỳ gối lắng nghe giáo huấn của Mẹ Hội thánh qua Đức giám mục. Đức cha Cosma nhấn mạnh: chức phó tế cử hành hôm nay trong Thánh Kinh gọi là phục vụ, tức các thầy là những người phục. Phục vụ đến sẳn sàng tử đạo như các thánh phó tế Stêphanô, Lôrensô ...


Đức cha Cosma đang huấn từ


Các tiến chức phủ phục, nhắc nhớ thân phận cát bụi của mình, tất cả những gì mình có là nhờ ơn Chúa ban. Đây cũng là thái độ thành khẩn của vua Đavit xưa, nhất là của Chúa Yêsu trong vườn dầu - hoàn toàn tuỳ thuộc Thiên Chúa


Đức giám mục đặt tay thông ban Thánh Thần cho các tiến chức


Lời nguyện truyền chức. Đây là hành vi quan trọng nhất của việc truyền chức, và chỉ có các Đức giám mục khẩn nguyện, ơn trên mới được ban xuống. Sau lời nguyện này, các tiến chức sẽ thành Tân chức phó tế


Cha giám tỉnh vừa trao các dây stola phó tế cho các tiến chức. Liền sau đó, Đức giám mục sẽ trao Thánh Kinh, một nghi thức diễn nghĩa sứ vụ, nhấn mạnh đến vai trò phục vụ Lời Chúa của các thầy Phục vụ


Hôn bình an sau khi trao Thánh Kinh


Đức giám mục Bắc Ninh hân hoan chúc mừng các thầy Phó tế, gia quyến và Nhà dòng. Cách nay 35 năm, Đức cha cũng đã lãnh nhận chức phó tế ở tu viên DCCT Thủ Đức, nay nhà nước đã tịch thu làm bệnh viện.


Đức giám mục Bắc Ninh và một số cha đại diện chụp hình với tân chức