Thứ Bảy, 13 tháng 8, 2011

Thánh Clara, bổn mạng truyền hình

VRNs (13.08.2011) – Internet – Năm 1958, Vị đáng kính ĐGH Piô XII đã tôn phong thánh nữ Clara Assisi là bổn mạng ngành truyền hình khi truyền hình đã trở nên phổ biến toàn cầu.



Tại sao ĐGH Piô XII chọn một nữ tu lập dòng nữ Phanxicô hồi thế kỷ XIII làm bổn mạng ngành truyền hình trong khi bà sống khó nghèo theo Phúc âm và không sở hữu một chiếc ti-vi nào?

Trở lại thập niên 1200, thánh Clara được tôn phong tước hiệu đó vì bà là người đầu tiên trải ngiệm những thánh lễ được truyền hình trực tiếp.

Lúc đó, thánh Clara bị bệnh nặng không thể tham dự thánh lễ, Chúa Thánh Thần sắp xếp có thánh lễ chiếu trên tường phòng để bà có thể dự lễ tại chỗ.

Điều này cho thấy Thiên Chúa luôn quan tâm chăm sóc các Tân Nương trung tín của Ngài.

Lạy thánh nữ Clara, xin giúp chúng con biết sống đức khó nghèo theo tinh thần Phúc âm, xin dạy chúng con biết xem ti-vi bằng ánh mắt yêu thương, bằng trái tim nhân hậu, và biết dùng phương tiện truyền thông để làm vinh danh Thiên Chúa. Amen.

TRẦM THIÊN THU
(Chuyển ngữ từ Cantuar.blogspot.com)