Thứ Hai, 5 tháng 9, 2011

Anh em đừng mắc nợ ai, ngoài món nợ tương thân tương ái

VRNs (04.09.2011) – Sài Gòn – Suy tư về Rm 13,8 – 10



Điều chúng con cần quan tâm, cần suy nghĩ đó là lòng yêu mến.
Chúng con suy tính nhiều chuyện, nói năng nhiều điều, nhưng thiếu lòng yêu mến.
Cứ yêu mến đi ắt sẽ biết phải làm gì, đừng lý luận dài dòng,
đừng biện minh luẩn quẩn.
“Vì ai yêu mến thì đã chu toàn lề luật”.

“Đã yêu thương thì không làm hại người đồng loại”.
Không phản bội anh em,
Không bỏ rơi anh em,
Không loại trừ anh em,
Không vu cáo anh em,
Không kết tội anh em vô căn cứ,
Không vào hùa hiếp đáp anh em,

Lạy Chúa, xin cho lời của Chúa thật sự chiếm hữu lòng con.

Lm. Vinh Sơn Phạm Trung Thành, dcct.
4/9/2011