Thứ Tư, 21 tháng 9, 2011

Philippines hành hương trên sông

VRNs (21.09.2011) – PHILIPPINES – Bản tin UCANews, 16-9-2011 cho biết TP Naga là nơi tổ chức lễ kỷ niệm 300 năm hành hương Đức Mẹ Peñafrancia.



Cuộc rước kiệu Đức Mẹ Peñafrancia trên sông năm 2010 (Ảnh: Roy Lagarde)

LM Luisito Occiano, giám đốc truyền thông xã hội giáo phận, nói rằng có ít nhất 500.000 người đến tham dự tuần cầu nguyện trước ngày chính lễ. Hy vọng có ít nhất 1,5 triệu người tham dự cuộc hành hương trên sông lú 4 giờ chiều.

Các nhân viên du lịch của thành phố nói rằng số người tham dự có thể lên tới 3 triệu. Lễ này kéo dài cả tuần và nổi bật là cuộc rước Đức Mẹ trên sông, bắt đầu từ đền Đức Mẹ ở nhà thờ chính tòa Naga.

Tổng thống Benigno Aquino nói rằng cuộc rước tượng Đức Mẹ Peñafrancia có từ 300 năm qua đã trở thành sự kiện lịch sử và trở thành một phần di sản văn hóa”.

Tượng Đức Mẹ được đưa về đền trước lễ bế mạc tại nhà thờ chính tòa vào chiều tối trước ngày lễ 17-9.

Tượng Đức Mẹ ở Naga là bản sao của bức tượng được Simom Vela phát hiện ở Salamanca, Tây Ban Nha, dưới chân đồi Peña de Francia ngày 19-5-1434, sau đó được đem về Philippines hồi thập niên 1700.

TRẦM THIÊN THU