Thứ Tư, 7 tháng 9, 2011

Đức khâm sứ Leopoldo Girelli thăm Huế

VRNs (06.09.2011) - Huế – Chuyến kinh lược tổng giáo phận Huế đầu tiên của Đức tổng giám mục Leopoldo Girelli, đại diện Toà thánh Vatican không thường trú tại VN đã kết thúc sau hai ngày(3 và 4.09.2011) thăm viếng, tiếp xúc, cử hành phụng vụ.

Chúng tôi xin chọn và đăng lại một ít hình ảnh do Truyền thông TGP Huế thực hiện để thông tin với cộng đoàn.

Đầu tiên, TGP Huế long trọng đón chào Đức khâm sứ tại nhà thờ Phủ Cam, chánh toà Huế.



NHững cái bắt tay đầu tiên, và vòng hoa tỏ tình con thảo



Nón lá bài thơ là một "đặc sản" của xứ Huế. Để chằm được một cái nón, người thợ phải ngồi xổm suốt 180 phút, nhưng đến nay giá thành vẫn rất thâp, lại bán ế ẩm, vì các bà nội trợ bây giờ cũng đã đi chợ bằng xe máy, nên phải nội nón bảo hiểm, mà không được đội nón lá. Hy vọng chiếc nón lá trên tay Đức Khâm sứ sẽ là cơ hội cho chiếc nón được phục hồi.



Đức khâm sứ làm phép tượng Đức Mẹ La Vang mới trong khuôn viên nhà thờ Phủ Cam

Trong chuyến kinh lược này, Đức TGM Leopoldo Girelli cũng đã thăm viếng phòng khám từ thiện của các sơ Dòng Con Đức Mẹ Vô Nhiễm, Phú Xuân, đặt tại Kim Long





Đức khâm sứ cũng được giới thiệu để thăm viếng nhà khuyết tật do các nữ tu Dòng thánh Phaolô thành Chartres, thuộc tỉnh Dòng Đà nẵng.





Ngoài ra Đức khâm sứ còn hai cuộc gặp gỡ quan trọng trong Giáo hội là các ứng viên linh mục đang được đào tạo trong chủng viện Xuân Bích:



Đức Leopoldo Girelli đang chia sẻ và nhắn nhủ các chủng sinh thuộc các giáo phận Huế, Đà Nẵng và Kontum



Các chủng sinh trao đổi với Đức Leopoldo

Đặc biệt, Đức TGM khâm sứ đã gặp gỡ các tu sĩ thuộc các Hội dòng đang hoạt động tại Huế.



Đức Leopoldo Girelli cùng với các nam nữ tu sĩ cùng múa



Sư huynh Lasan đang thưa chuyện với Đức khâm sứ


Nguồn hình: Truyền thông TGP Huế