Chủ Nhật, 16 tháng 10, 2011

Giêrađô: Lòng yêu mến Mẹ Maria

VRNs (16.10.2011) - Sài Gòn – Hôm nay là chính lễ kính thánh Giêrađô, tu sĩ DCCT, người Ý, qua đời lúc 29 tuổi. Nhưng do là Chúa nhật dành mừng Chúa Yêsu Phục Sinh, nên Tỉnh DCCT VN đã tổ chức mừng trước một ngày, vào chiều thứ bảy, 15.10.2011.

Trong ngày kính trọng thể hôm nay, cộng đoàn đến đông hơn cả. Cha Giuse Hồ Đắc Tâm, tu viện trưởng đã ngỏ lời cám ơn cộng đoàn đã tham gia những ngày hành hương Giêrađô rất tích cực ở các phương diện góp công sức tổ chức và đón nhận ân sủng của Thiên Chúa nhờ lời chuyển cầu của thánh Giêrađô.

Trong phần chia sẻ Lời Chúa, cha G.B. Nguyễn Công Nghiễm đã mời gọi cộng đoàn chiêm ngắm thánh Giêrađô, một người gắn bó đặc biệt với Đức Trinh Nữ Maria, Mẹ Thiên Chúa.











Cha Nguyễn Công Nghiễm chia sẻ Lời Chúa



Cả bốn ngày qua, các bạn trẻ vất vả chuẩn bị bánh Giêrađô cho cộng đoàn



Cộng đoàn khấn thánh Giêrađô và Mẹ HCG



Các thầy Học viện hát lễ



Cha tu viện trưởng phát bánh Giêrađô



Các thừa sai vừa phát bánh Giêrađô vừa chúc bình an