Thứ Tư, 5 tháng 10, 2011

Hình ảnh lễ kỷ niệm 100 năm thành lập tỉnh DCCT Thánh Anna

VRNs (05.10.2011) – Canada – Ngày 28 và 29/09/2011 vừa qua tỉnh Dòng Chúa Cứu Thế Thánh Anna (Sainte-Anne de Beaupré – SAB) tại Québec – Canada mừng trọng thể kỷ niệm 100 năm thành lập (1911 – 2011). Sau khi thành lập được 14 năm, ngày 30/11/1925 ba thừa sai DCCT Canada đầu tiên đã đặt chân đến cố đô Huế (Việt Nam) để xây dựng tỉnh Dòng Chúa Cứu Thế Việt Nam. Có tất cả 66 thừa sai DCCT Canada đã đến Việt Nam trong giai đoạn từ 1925 đến 1976.

Sau Việt Nam, Tỉnh Thánh Anna còn lập được thêm 2 Đơn vị khác nữa là Phụ tỉnh Tokyo (Nhật Bản) và Miền Haiiti. Tỉnh Thánh Anna được Tỉnh Dòng Chúa Cứu Thế Bỉ thành lập.

Mời quý độc giả xem một số hình ảnh:



Thánh lễ Tạ ơn tại Vương cung Thánh đường thánh Anna, Québec – Canada











Vị thừa sai duy nhất còn sống hiện nay là cha Jacque Huberdeau (người ngồi bên trái) và các linh mục, tu sĩ DCCT Việt Nam







Cha Giuse Nguyễn Ngọc Bích, đại diện tỉnh DCCT Việt Nam, niệm nhang trước di ảnh của 65 vị thừa sai Canada đã qua đời



Các linh mục, tu sĩ DCCT Việt Nam cúi đầu ghi ơn các tiền nhân



Cha Mario Boies, C.Ss.R. Giám tỉnh SAB và cha Giuse Bích, C.Ss.R



Cha già Huberdeau luôn tươi cười



Cha Giuse Nguyễn Ngọc Bích, C.Ss.R chúc mừng Tỉnh Mẹ





Cha Mario Boies C.Ss.R., Giám tỉnh SAB và cha Đaminh Đinh Minh Hải C.Ss.R, đại diện DCCT Việt Nam Hải ngoại (Hoa Kỳ)



Cha Đaminh Đinh Minh Hải C.Ss.R, chúc mừng tỉnh Mẹ





Anh em DCCT Haiiti và các thừa sai



Anh em DCCT Haiiti





Cha Seto C.Ss.R., Giám Phụ tỉnh DCCT Tokyo – Nhật Bản (giữa) và anh em DCCT Tokyo





Cha Giám tỉnh Belgique (Bỉ) – tỉnh Mẹ của tỉnh Thánh Anna