Thứ Sáu, 11 tháng 11, 2011

Chính quyền tiếp tục gây khó khăn cho Giáo hội Mennonite

VRNs (11.11.2011) – Bình Dương – Các bộ huyện Bến Cát lập biên bản khi Giáo hội Mennonite đang làm lễ tốt nghiệp lớp Bồi Linh hôm 07.11.2011.

Vào ngày 9:50 AM, ngày 07.11.2011, trong khi đang làm lễ tốt nghiệp cho các học viên Mennonite tại xã Thới Hòa, Bến Cát Bình Dương, thì có 6 cán bộ từ ấp đến huyện, đến lập biên bản với lý do là vi phạm hình chính về sinh hoạt tôn giáo tại tư gia của mục sư Nguyễn Thành Nhân.

Ngay sau đó UBND xã Ninh Hòa viết giấy mời triệu tập mục sư Quang và Hòa về bên bản gọi là “vi phạm hành chính về lĩnh vực hoạt động tôn giáo”. Theo giấy mời, hai mục sư Mennonite phải đến nơi triệu tập lúc 14:00 PM ngày hôm nay 11.11.2011, đây là giấy triệu tập lần thứ 6 đối với các mục sư của Mennonite tại Bến Các, Bình Dương.



Cũng cần nhắc lại là từ mùa Chúa Giáng Sinh năm 2010, cơ sở chính của Mennonite tại quận 2, Sài Gòn, bị cưỡng chế giải tỏa một cách trái pháp luật, mà đến nay vụ việc đã được đưa ra tòa án sơ thẩm tại quận 2 ngày 30 tháng 9 vừa qua. Từ đó anh em Mennonite sử dụng tư gia của mục sư Nhân tại Bình Dương làm nơi thờ phượng, đào tạo.

Gần đây nhất ngày 11.10.2011 anh Đinh Nhật Minh Khoa và ngày 05.10.2011 chị Nguyễn Tuyết Minh, là hai người hầu việc Chúa, đã bị công an Bến Cát, Bình Dương mời lên làm khó và bắt ép họ phải từ bỏ đạo ( http://www.chuacuuthe.com/vietnam-news/cong-an-b%E1%BA%AFt-b%E1%BB%8F-d%E1%BA%A1o/ )

Gần đây nhất, mục sư NGuyễn Hồng Quang, đã làm bản tường trình về hiện tình của Mennonite (http://www.chuacuuthe.com/vietnam-news/hi%E1%BB%87n-tinh-giao-h%E1%BB%99i-mennonite/), trong đó nêu lên những vụ việc mà Mennonite hầm trú đã bị sách nhiểu, đánh đập, tông xe, bác đơn đăng ký sinh hoạt nhóm, hai mục sư bị chết trong trại tù Ba Sao, Nam Hà.

Thomas Việt, VRNs