Thứ Ba, 15 tháng 11, 2011

DCCT Việt Nam: Những sinh hoạt đặc biệt đầu tháng 11

VRNs (14.11.2011) – Nhân kỷ niệm 279 năm Thánh An Phong Maria Liguori khai sinh Dòng Chúa Cứu Thế (DCCT) tại miền núi Scala, thuộc vương quốc Napoli ngày 9/11/1732 (nay là miền Nam nước Ý), tỉnh DCCT Việt Nam đã có những ngày tĩnh tâm, mừng lễ, trau dồi đời sống tâm linh, linh đạo, mục vụ,… Năm nay Tỉnh Dòng không tĩnh tâm tập trung như trước đây vì số lượng quá đông, mà chia ra thành nhiều đợt dành cho các vị lớn tuổi và sức khỏe yếu, dành cho các tu sĩ, linh mục đang làm việc tại các vùng trên cả nước và dành riêng cho quý thầy Học viện. Các đợt tĩnh tâm kéo dài từ ngày 4 đến hết ngày 12/11/2011.

Riêng ngày 8/11/2011 dành cho sinh hoạt chung của tất cả các tu sĩ, linh mục DCCT để mừng kỷ niệm thành lập Dòng. Buổi sáng dành cho việc thảo luận của các nhóm chuyên môn như: các linh mục đang làm việc tại các giáo xứ, nhóm dịch Hiến pháp và Quy luật, nhóm dịch các sách Linh đạo, nhóm Truyền thông,…

Bữa tiệc gia đình trưa ngày 8/11 cũng là dịp mừng quý cha quý thầy có những kỷ niệm đặc biệt trong năm 2011 như Ngọc khánh (60 năm), Kim khánh (50 năm) và Ngân khánh (25 năm) khấn Dòng, sinh nhật thứ 90, 80 và 70.

Thánh lễ đồng tế trọng thể chiều ngày 8/11/2011 tại Đền Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp Sài Gòn là sinh hoạt đặc biệt của dịp mừng kỷ niệm 279 năm lập Dòng. Trước đó một ngày, vào lúc 19g00 tối ngày 7/11/2011 tại Hội trường An Phong của tòa nhà Mục vụ có chương trình Đêm nhạc tôn vinh các Thánh Tử đạo tại Việt Nam và mừng Sinh nhật thứ 279 của nhà Dòng, do ca đoàn An Phong (các em Dự tập DCCT) và Ban hợp xướng Trùng Dương phối hợp.



Tĩnh tâm đợt 1



Cha Giám tỉnh Vinh Sơn Phạm Trung Thành khai mạc tĩnh tâm



Chân dung Thánh An Phong, Đấng sáng lập Dòng Chúa Cứu Thế, từng là một luật sư nổi tiếng tại Kinh thành Napoli, miền Nam nước Ý đầu thế kỷ 18



Cha Giuse Nguyễn Trường Xuân giảng thuyết về “Sứ mạng thừa sai theo Hiến pháp và Qui luật DCCT”



Cha Giuse Lê Quang Uy giảng thuyết về “Sứ mạng thừa sai và những thách đố thời đại”



Cha Giuse Trần Sĩ Tín, nhà thừa sai của anh chị em Jrai, giảng thuyết về “Diệu cảm người nghèo trong sứ mạng thừa sai“


Cha Phaolô Lưu Quang Bảo Vinh giảng thuyết về “Ơn cứu độ trong cảm thức thừa sai của Thánh An Phong”



Tham dự Thánh lễ


Sứ điệp Tổng công hội XXIV của DCCT và bức linh ảnh Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp, những chủ đề quan trọng của kỳ tĩnh tâm



Dùng cơm trong thinh lặng để nghe đọc sách thiêng liêng, một truyền thống của giới nhà tu







Chụp hình lưu niệm đợt 1



Chụp hình lưu niệm đợt 2



Cha Giám tỉnh đúc kết tĩnh tâm và chia sẻ thông tin, nhất là kêu gọi hiệp thông và cầu nguyện cho Thái Hà



Cha Phêrô Thành Tâm chủ tế thánh lễ bế mạc





Các tu sĩ lặp lại lời khấn Dòng để nhắc nhớ nhau hoán cải và trung thành với sứ mạng thừa sai DCCT



Cha Giám tỉnh khai mạc Đêm nhạc “Nhớ ơn các bậc Tử đạo”



Cha Giuse Tiến Lộc, MC Lê Đình Bảng và BHX Trùng Dương + ca đoàn An Phong



Ca trưởng Hoàng Hương đang điều khiển Ban Hợp xướng



Quý linh mục, Tu sĩ và giáo dân tham dự đêm nhạc







Cộng đoàn kết thúc Đêm nhạc bằng lời bài hát “Đường ta đi là con đường đau khổ, đường đau khổ là đường tới vinh quang…” để cầu nguyện cho Thái Hà



Chia sẻ niềm vui trong bữa ăn Agape



Cha Giám Tỉnh chúc mừng quý cha quý thầy có những dịp kỷ niệm đặc biệt



Thầy Đaminh Hoàng Văn Năng và Micae Lý Mẫu, 2 “danh hài” U80 đang kể chuyện có minh họa bằng con gà luộc



Văn nghệ giúp vui trong bữa tiệc



Quý thầy Học viện khăn gói đi tĩnh tâm tại Đan viện Xitô Phước Lộc



Ra khỏi nơi sinh hoạt hàng ngày để vào sa mạc với Chúa



Gần 70 thầy Học viện tĩnh tâm năm



Cha Giuse Tiến Lộc giúp sám hối trong kỳ tĩnh tâm



Cha Mátthêu Vũ Khởi Phụng giảng tĩnh tâm cho quý Thầy Học viện



Trước Nhà nguyện Đan viện Xitô Phước Lộc



Chụp hình lưu niệm với các Đan sĩ Xitô


Hình ảnh: PV. VRNs và HV