Thứ Sáu, 13 tháng 1, 2012

Giáo sư Phạm Minh Hoàng bị giam quá 7 ngày

VRNs (12.01.2012) – Giáo sư Phêrô Phạm Minh Hoàng bị bắt ngày 13/08/2010 và bị tòa phúc thẩm kết án 17 tháng tù giam. Theo Điều 96 Khoản 1 Bộ luật Tố tụng Hình sự (BLTTHS): “Nếu thời hạn được tính bằng tháng thì một tháng được tính là 30 ngày”. Như thế, theo Luật thì ngày 5/1/2012 là ngày hết hạn 17 tháng.



Tuy nhiên, chiều hôm nay chúng tôi liên lạc với bà Lê Thị Kiều Oanh, phu nhân giáo sư Phạm Minh Hoàng, thì giáo sư Hoàng vẫn chưa được trả tự do. Điều này cho thấy cơ quan thi hành án của Tòa án Nhân dân TP.HCM đã vi phạm pháp luật khi giam giữ người quá thời hạn đến 7 ngày.

Theo nguồn tin riêng của VRNs, bố của giáo sư Phạm Minh Hoàng, ông Giuse Phạm Văn Thi hiện đang cấp cứu tại bệnh viện 115. Ông đang điều trị tại phòng hồi sức và theo bác sĩ chỉ có 30% cơ hội qua khỏi.

PV. VRNs