Thứ Tư, 18 tháng 5, 2011

Tin DCCT trên thế giới

VRNs (17.05.2011) – Thực hiện những quyết định của Tổng Công Hội XXIV, vừa qua Dòng Chúa Cứu Thế trên toàn thế giới được tổ chức thành năm Liên hiệp Vùng (tiếng Anh gọi là Conference) như sau:

Liên hiệp DCCT Vùng châu Âu
Liên hiệp DCCT Vùng châu Phi và Madagascar
Liên hiệp DCCT Vùng Bắc Mỹ
Liên hiệp DCCT Vùng châu Mỹ La tinh và Caribê
Liên hiệp DCCT Vùng Á-Úc.

Trong đó, Liên hiệp Vùng Á-Úc bao gồm các Đơn vị sau: Bangalore (Ấn Độ), Bangkok (Thái Lan), Canberra (Úc Đại Lợi, gồm cả China Mission), Cebu (Philippines), Colombo (Sri Lanka), Indonesia, Ipoh (Singapore), Kagoshima (Nhật), Hàn Quốc, Liguori (Ấn Độ), Manila (Philippines), Mumbai (Ấn Độ), Tân Tây Lan, Tokyo (Nhật) và Việt Nam.

Bên cạnh đó, Cha Bề trên Tổng quyền và Hội đồng Trung ương DCCT đã bổ nhiệm 5 vị Điều phối viên cho 5 Liên hiệp Vùng sau kỳ họp của Hội đồng Cố vấn Đặc vụ từ ngày 13 đến 20/4/2011 vừa qua.

Năm Điều phối viên của các Liên hiệp này sẽ lên đường trở về Rôma tham dự một kỳ họp của Hội đồng Cố vấn Đặc vụ từ ngày 13 đến 24/6/2011 để hiểu rõ hơn vai trò và cương vị mới của mình trong xu hướng tái cấu trúc toàn Dòng.

Sau đây xin giới thiệu với quý độc giả chân dung 5 Điều phối viên của các Liên hiệp DCCT:

1. Điều phối viên của Liên hiệp DCCT Vùng châu Âu: Cha Jacek Zdrzałek, C.Ss.R.



Cha Jacek Zdrzałek năm nay 46 tuổi, sinh ngày 10/07/1964 tại Zabrze, Ba Lan. Cha khấn Dòng ngày 02/02/1985 trong Tỉnh Dòng Warsaw (Ba Lan), khấn trọn đời ngày 15/08/1989 và lãnh sứ vụ linh mục ngày 17/06/1990.

Cha Jacek sống ơn gọi DCCT qua các công việc như làm giáo sư, Giám học của các sinh viên DCCT và Giám đốc Học viện. Nhưng gần đây nhất, ngài giữ vai trò Tập sư. Cha Jacek hiện đang là Trưởng Văn phòng Đào tạo của Trung ương DCCT.

Ngài nói được tiếng Ba Lan và tiếng Anh, nghe hiểu tiếng Nga và đọc hiểu tiếng Tây Ban Nha.

2. Điều phối viên của Liên hiệp DCCT Vùng châu Phi và Madagascar: Cha Guy-Arnaud Agbossaga, C.Ss.R.



Cha Guy năm nay 38 tuổi, sinh năm 1973 tại Maradi, nước Cộng hòa Nigieria. Cha khấn Dòng ngày 08/09/1998 trong Phụ tỉnh DCCT Burkina-Niger. Ngài khấn trọn đời vào năm 2002 và lãnh sứ vụ linh mục ngày 05/07/2003.

Cha Guy là giáo sư Thần học Tín lý tại Chủng viện liên giáo phận ở Burkina đồng thời là giáo sư thần học tại chủng viện thừa sai ở Africa. Ngài cũng là Cố vấn của Phụ tỉnh và Bề trên kiêm Giám đốc Học viện của cộng đoàn đào tạo Thánh Giêrađô. Ngài nói tiếng Pháp, hai thổ ngữ châu Phi (Hausa và Fon) và hiểu tiếng Anh.

3. Điều phối viên của Liên hiệp DCCT Vùng Bắc Mỹ: Cha John Kingsbury, C.Ss.R.



Cha John (Jack) Kingsbury năm nay 56 tuổi, sinh tại Boston, MA năm 1954. Ngài khấn lần đầu ngày 02/08/1975 trong tỉnh Baltimore. Cha khấn trọn đời năm 1978 và lãnh sứ vụ linh mục ngày 24/05/1980.

Hiện nay cha Kingsbury đang là Chính xứ Giáo xứ Thánh Mẫu (St. Mary’s Church) ở Annapolis, MD. Trước đây ngài từng phục vụ tại Giáo xứ Thánh Clêmentê ở Saratoga Springs, NY; giáo xứ Phêrô và Phaolô ở St. Thomas, U.S. Virgin Islands; Trung tâm Tĩnh tâm thánh An Phong ở Esopus, NY; và Nhà Tĩnh tâm Notre Dame ở Canandaigua, NY.

Cha Jack nói tiếng Anh.

4. Điều phối viên của Liên hiệp DCCT Vùng châu Mỹ La tinh và Caribê: Cha Noel Antonio Londoño Buitrago, C.Ss.R.



Cha Noel Londoño năm nay 61 tuổi, sinh ngày 08/08/1949 tại Quimbaya, Quindio, Colombia. Cha khấn lần đầu ngày 22/12/1966 trong tỉnh Dòng Bogotá. Ngài khấn trọn đời ngày 27/01/1973 và lãnh sứ vụ linh mục ngày 23/11/1973.

Trong gần 40 năm làm tu sĩ DCCT, cha Noel đã phục vụ trong nhiều lãnh vực mục vụ và quản trị khác nhau. Ngài đi khắp nơi để rao giảng, nhất là tại Đền Señor de los Milagros ở Buga, Colombia. Bên trong nhà Dòng, ngài là giáo sư thần học và Trưởng Văn phòng Đào tạo của tỉnh Bogotá. Từ năm 1991 đến 2003 ngài là Tổng Cố vấn tại Rôma dưới thời hai cha Bề trên Tổng quyền Juan Lasso và Joseph Tobin.

Cha Noel nói tiếng Tây Ban Nha và tiếng Ý, ngài cũng hiểu được các thứ tiếng Bồ Đào Nha, Anh và Pháp.

5. Điều phối viên của Liên hiệp DCCT Vùng Á – Úc: Cha Jovencio Ben Ma, C.Ss.R.



Cha Jovencia năm nay 63 tuổi, sinh ngày 01/06/ 1947 tại TP. Malaybalay, Philippines. Ngài khấn lần đầu ngày 14/05/1974 trong Phụ tỉnh Cebu lúc đó. Ngài khấn trọn đời ngày 12/02/1978 và lãnh sứ vụ linh mục ngày 04/04/1978.

Cha Jovencio làm Giám đốc Học viện trong 12 năm và mới đây ngài được bầu làm Giám Tỉnh DCCT Cebu từ năm 2005 đến năm 2011.

Cha Ma nói được tiếng Anh, Cebu và Tagalog, hiểu tiếng Ý và đọc hiểu tiếng Tây Ban Nha.

Với việc tái cấu trúc này, việc điều hành của DCCT ngày càng mang tính quốc tế hơn. Công việc mục vụ của các tu sĩ được điều phối bởi vị Điều phối viên của Liên hiệp Vùng, vượt ra khỏi ranh giới của các Tỉnh hay Phụ Tỉnh Dòng.

Văn phòng Tỉnh DCCT Việt Nam