Thứ Bảy, 4 tháng 6, 2011

Ký kiến nghị thư tố cáo Trung Hoa khủng bố và bành trướng ở biển Đông Nam Á trước quốc tế

VRNs (03.06.2011) – California, USA – Quỹ Nguyễn Thái Học có trụ sở chính tại California, Hoa Kỳ, ngày 01/06/2011, đã phổ biến Thông báo Vân động ký kiến nghị thư tố cáo hành động khủng bố và chủ nghĩa bành trướng của Trung Hoa ở Biển Đông Nam Á trước quốc tế.



Kiến nghị thư được gởi đến: Tòa án Công lý Quốc tế, Tòa án Hình sự Quốc tế, Tổ chức Giám sát Nhân Quyền, Liên Hiệp Quốc, Tổng Thống Obama và Ngoại Trưởng Clinton của Hoa Kỳ. Cuộc vận động sẽ diễn ra trong 45 ngày, bắt đầu từ ngày 1 tháng 6 năm 2011 và chấm dứt vào ngày 15 tháng 7 năm 2011.

Sau đây là toàn văn thông báo:

THÔNG BÁO

Nguyễn Thái Học Foundation
Để khẩn cấp phổ biến
Ngày 1 tháng 6 năm 2011
Irvine, California, USA

Vận động ký kiến nghị thư tố cáo hành động khủng bố và chủ nghĩa bành trướng của Trung Hoa ở biển Đông Nam Á trước quốc tế

Kính thưa quý đồng bào trên toàn thế giới:

Với âm mưu chiếm đoạt biển và đảo của Việt Nam, Trung Hoa đơn phương ban hành lệnh cấm đánh cá ở biển Đông Nam Á để che đậy hành động khủng bố của họ đối với ngư dân Việt Nam.

Hải quân Trung Hoa được chỉ thị truy sát, cướp bóc, giam cầm và tống tiền hàng trăm tàu của ngư dân trên lãnh hải Việt Nam. Ngược lại, tàu đánh cá Trung Hoa lại ngang nhiên hoạt động sâu trong lãnh hải của nước ta để chiếm đoạt ngư trường.

Trung Hoa còn thường xuyên cho hải quân khủng bố các tàu thuyền Việt Nam và quốc tế di chuyển trong hải phận Việt Nam và trên vùng biển Đông Nam Á; đồng thời đưa các tàu chiến ngụy trang vào hải phận Việt Nam để thị uy với âm mưu đánh chiếm 23 đảo còn lại của chúng ta trong quần đảo Trường Sa.

Thưa quý đồng bào,

Tất cả các hành động man rợ và ngang ngược đó đều nằm trong chiến thuật “nước chảy đá mòn” của họ. Nếu chúng ta không lên tiếng thì quốc tế sẽ cho rằng lẽ phải thuộc về Trung Hoa. Nguy hiểm hơn nữa, lịch sử ngụy tạo về Hoàng Sa, Trường Sa, và biển Đông Nam Á của Trung Hoa sẽ trở thành chính sử.

Trước tình thế cấp bách, song song với cuộc Vận Động Đổi Tên Biển, Nguyễn Thái Học Foundation khẩn thiết kêu gọi đồng bào ký tên và tham gia phổ biến kiến nghị thư tố cáo các hành vi khủng bố, chính sách bành trướng và diệt chủng trên biển của nhà cầm quyền Trung Hoa trước quốc tế.

KIẾN NGHỊ THƯ

Cuộc vận động sẽ diễn ra trong 45 ngày, bắt đầu từ ngày 1 tháng 6 năm 2011 và chấm dứt vào ngày 15 tháng 7 năm 2011.

Kiến nghị thư cùng với chữ ký của quý vị sẽ được đệ trình lên Tòa án Công lý Quốc tế, Tòa án Hình sự Quốc tế, Tổ chức Giám sát Nhân Quyền, Liên Hiệp Quốc, Tổng Thống Obama và Ngoại Trưởng Clinton của Hoa Kỳ.

Trân trọng kính chào và cảm ơn quý vị.

Thân Kính,

Nguyễn Hoài Nhã Trân
Giám Đốc Phòng Truyền Thông và Báo Chí
Nguyễn Thái Học Foundation
nhatran@nguyenthaihocfoundation.org
nthf@nguyenthaihocfoundation.org

Đính kèm:

Kiến Nghị Chấm Dứt các Hành Vi Khủng Bố và Chủ Nghĩa Bành Trướng của Trung Hoa ở Biển Đông Nam Á

Nơi nhận: Tòa án Công lý Quốc tế, Tòa án Hình sự Quốc tế, Tổ chức Giám sát Nhân Quyền, Liên Hiệp Quốc, Tổng Thống Obama và Ngoại Trưởng Clinton của Hoa Kỳ.

KIẾN NGHỊ THƯ

Kính thưa quý ngài:

Tôi nghiêm trọng lên án và tố cáo các tội ác và tấn công khủng bố của chính quyền Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa, Bộ chính trị đảng Cộng sản Trung Hoa, Quân đội và Hải quân Nhân dân Trung Hoa đối với ngư dân Việt Nam và tàu thuyền quốc tế trước Lương tâm Nhân lọai.

Tôi khẩn thiết yêu cầu quý vị đưa ra xét xử những người mang trách nhiệm về các cuộc tấn công khủng bố ở Biển Đông Nam Á, và tôi cũng kêu gọi sự can thiệp ngay lập tức của lực lượng quốc tế nhằm bảo vệ quyền tự do hàng hải và các ngư dân vô tội trong vùng biển này.

Chân thành cảm ơn,
[Ký tên]