Thứ Ba, 28 tháng 6, 2011

Thánh lễ Tuyên khấn trong DCCT

VRNs (27.06.2011) – Sài Gòn – Sáng nay, vào lúc 8g00 Dòng Chúa Cứu Thế Việt Nam hân hoan vui mừng trong Thánh lễ Tuyên khấn của 10 Tập sinh và 14 Tu sĩ khấn vĩnh viễn.

Cha Giám Tỉnh DCCT Việt Nam Vinh Sơn Phạm Trung Thành chủ tế cùng với đông đảo linh mục trong và ngoài Dòng, các tu sĩ nam nữ các Dòng tu và rất nhiều anh chị em giáo dân là thân nhân, ân nhân và bạn hữu của các khấn sinh từ khắp nơi trong và ngoài nước về tham dự để cầu nguyện và chúc mừng các khấn sinh nói riêng và Dòng Chúa Cứu Thế nói chung.

Thánh lễ kéo dài gần 120 phút nhưng cũng không làm cho những người tham dự cảm thấy mệt mỏi, vì các nghi thức tuy nhiều nhưng được thực hiện gọn và đầy đủ. Trong bài giảng lễ, cha Giám Tỉnh đã dùng hình ảnh “xuất hành” để mô tả hành vi tuyên khấn của tu sĩ, qua đó người tuyên khấn bỏ lại sau lưng tất cả những gì thế gian tìm kiếm như tiền tài, quyền lực, hạnh phúc riêng,… để xuất hành đi theo Chúa Kitô, để sống triệt để hơn ơn gọi của Bí tích Thánh Tẩy. Ngài đưa ra một số mẫu gương của hành vi “xuất hành” trong lịch sử DCCT, nổi bật là Thánh An Phong, Đấng sáng lập Dòng, Thánh Giêrađô và Chân phúc Sarnelli (kính vào ngày 30/6).

Các Tu sĩ khấn lần đầu:

1. Giuse Bá Văn Đạt
2. Giuse Nguyễn Duy Hải
3. Tôma Cao Minh Hội
4. G.B. Nguyễn Văn Hùng
5. Phêrô Bạch Văn Lam
6. Phaolô Lư Thanh Nhã
7. Bênêđictô Nguyễn Công Nhật
8. G.B Trần Thụ Phương
9. Phêrô Phạm Hồng Thăng
10. Phêrô Hoàng Thanh Tình

Các Tu sĩ khấn vĩnh viễn:

1. Phaolô Touneh Hàn Tứ
2. Phaolô Nguyễn Hồng Trọng Nghĩa
3. Micaen Nguyễn Công Đức
4. Giuse Trần Xuân Nguyên
5. Giuse Hoàng Văn Bính
6. Giuse Nguyễn Văn Giàu
7. Giuse Nguyễn Hồng Phúc
8. G.B. Hoàng Lê Quốc Thái Vân Anh
9. Đaminh Maria Nguyễn Vũ Phong
10. Giuse Trần Xuân Thủy
11. Giuse Phạm Đình Toàn
12. Phaolô Trần Thanh Điền
13. G.B. Trần Ngọc Minh
14. Giuse Nguyễn Văn Vượng

Với số lượng tu sĩ tuyên khấn hôm nay, tổng số tu sĩ của Tỉnh Dòng Chúa Cứu Thế Việt Nam tính đến thời điểm này là 302, trong đó có 180 linh mục.

Nhiều năm gần đây DCCT Việt Nam thường tổ chức lễ khấn Dòng vào ngày 27/6 hàng năm, cũng là lễ kính Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp (ĐMHCG), Đấng mà Đức Giáo hoàng Piô IX đã trao cho nhà Dòng để quảng bá rộng rãi đến mọi giáo dân. Cách riêng tại Việt Nam, lòng sùng kính ĐMHCG đã có từ rất lâu, có thể nói cùng thời điểm DCCT có mặt tại VN vào thượng bán thế kỷ 20. Từ đó, bức linh ảnh ĐMHCG đã lan tỏa khắp nơi theo bước chân của các tu sĩ DCCT khi họ đi giảng Đại Phúc.

DCCT do Thánh An Phong thành lập năm 1732 tại Scala, miền Nam Ý và có mặt tại Việt Nam từ năm 1925. Các tu sĩ DCCT sống Linh đạo bước theo Đức Kitô Cứu Thế bằng cách rao giảng Tin Mừng cho những người nghèo khổ, tất bạt.

MỘT SỐ HÌNH ẢNH:



Xe đưa khách từ khắp nơi đến dự lễ







Tuy 8g00 thánh lễ mới bắt đầu, nhưng nhà thờ đã đầy người lúc 7g30





Đoàn linh mục đồng tế tiến lên bàn thờ



Giáo dân ngồi cả bên ngoài nhà thờ, đầy sân



Khẩn khoản nài xin ơn Chúa Thánh Thần





Thẩy Đaminh M. Nguyễn Vũ Phong đang tuyên khấn vĩnh viễn



Các Tập sinh tuyên khấn lần đầu



Sau khi tuyên khấn, các tu sĩ nhận bộ tu phục DCCT



Đi tu DCCT khó nhất là… mặc áo Dòng



Trao hôn chúc mừng





Niềm vui đón nhận thành viên mới vào gia đình DCCT



Chụp ảnh lưu niệm



Liên hoan tiệc ngọt mừng các khấn sinh





Cha Giám tỉnh chụp ảnh lưu niệm với gia đình thầy Trần Xuân Nguyên



Thầy Touneh Hàn Tứ, dân tộc Churu tuyên khấn vĩnh viễn



Gia đình thầy Hoàng Lê Quốc Thái Vân Anh