Chủ Nhật, 24 tháng 7, 2011

Tôi chọn Yêsu: Đại hội giáo lý viên Sài Gòn 2011

VRNs (23.07.2011) – Sài Gòn – Theo Ban tổ chức (BTC) cho biết, lúc 15:30 pm, chiều Chúa nhật 24.07.2011, Đại hội Giáo lý viên (GLV) tổng Giáo phận Sài Gòn (TGP.SG) sẽ diễn ra tại trung tâm mục vu (TTMV) TGP.SG, 6bis Tôn Đức Thắng- quận1.



Chủ đề của đại hội (ĐH) năm nay là : Tôi chọn Yêsu. Cũng theo BTC cho biết, chủ đề được chia làm bốn phần:

Phần I: Có một người bạn ngồi xuống bên tôi kể cho tôi nghe chuyện cuộc đờii.
Phần II: Cuộc đời giống như một người đi buôn tìm được viên ngọc quý.
Phần III: Hạnh phúc vì được gặp Yêsu.
Phần IV: Theo dấu chân Người.

Đặc biệt trong phần III, lúc 18 giờ sẽ có Thánh lễ do Đức cha Phêrô Nguyễn Văn Khảm, Giám mục phụ tá chủ tế. Trong Thánh lễ sẽ cho nghi thức tuyên hứa, nhận chứng chỉ tốt nghiệp Gíao Lý cấp I và II.

Ngoài ra, ĐH còn có sự góp phần của nghệ sĩ Hồng Vân, các ca sĩ Thanh Sử, Diệu Hiền, nhóm kịch Idécaf, nhóm múa trung tâm văn hóa Tân Bình, các sơ dòng Mến Thánh Giá Tân Việt, và nhiều nhóm giúp vui khác.

Đây là lần thứ hai TGP.SG tổ chức ĐH GLV. Chủ đề ĐH năm trước là “Giáo hội ngôi nhà của chúng ta”, đó cũng là lần đầu tiên GLV TGP.SG ra mắt cộng đoàn dân Chúa TGP chính thức.

GLV là một tổ chức đoàn thể được Đức Hồng Y và Đức Giám mục phụ tá rất quan tâm và lưu ý. Để chuẩn bị cho ĐH này, các GLV trong GP được tổ chức học hỏi trong tuần lễ Giáo lý, và hội thảo Giáo lý. Tuần lễ giáo lý đã đón tiếp rất nhiều GLV trong GP, và diễn ra rất tốt đẹp.

Tuần lễ huấn luyện kỹ năng GLV đặc biệt này nhằm nâng cao trình độ giáo lý và khả năng sư phạm của GLV, hướng tới một đội ngũ GLV “thiện nguyện nhưng không nghiệp dư” vào năm 2020, Ban Giáo lý TGP.SG đã có một chương trình huấn luyện, đào tạo GLV qua 3 giai đoạn bao gồm dự bị, căn bản và nâng cao. Mỗi chương trình sẽ kéo dài một năm. Chương trình đã đào tạo được 2 năm với số lượng học viên của mỗi khóa khá đông.

Anh Vu Gia, giáo xứ Tân Thành, đã tham gia dạy giáo lý được 5 năm nói về ĐH: “Năm trước tôi đã tham dự và thấy chương trình ĐH rất hay. Năm nay tôi sẽ tiếp tục tham dự. Tôi rất vui vì được giao lưu với các GLV khác trong GP. Năm ngoái tôi học hỏi được rất nhiều điều”.

Linh mục An tôn Lê Ngọc Thanh, tu sĩ dòng Chúa Cứu Thế có góp ý cho các GLV 3 vấn đề cần lưu ý trong xã hội hôm nay: “Nội dung và phương pháp dạy quá chú trọng đến việc dạy cách nhớ, chứ chưa chú trọng đến việc gặp gỡ được chính Chúa hay không? Thứ hai, GLV cần trải nghiệm việc gặp gỡ Chúa cách cụ thể, nhờ thế GLV sẽ thông truyền đức tin cho các em cách dễ dàng hơn. Thứ ba, cần phải có những chỉ dẫn cụ thể để áp dụng giáo lý vào cuộc sống xã hội”.

Khi chúng tôi xin cha Thanh cho ý kiến về ĐH GLV sắp tới, ngài nói: “ GLV gặp gỡ nhau thì rất tốt, nhưng cần có những mục tiêu rõ ràng. Có sự chuẩn bị tốt để đem đến những hiệu quả cụ thể. Nếu không thì sẽ là lễ hội ồn ào mà thôi”.

ĐH GLV diễn ra gần ngày lễ mừng kính chân phước Andrê Phú Yên, cũng là bổn mạng Ban Giáo lý TGP.

Đại hội GLV là một ngày hội lớn đối với các GLV trong TGP.SG. Ở đây các GLV trong TGP có cơ hội được học hỏi, gặp gỡ và chia sẻ chân tình với nhau.

TRƯƠNG VŨ