Thứ Hai, 29 tháng 8, 2011

Brazil: Công giáo giảm mạnh

VRNs (27.08.2011) – Sài Gòn – Theo hãng tin AFP công bố ngày 24.08.2011, thì số người Công giáo ở Brazil giảm mạnh ở mọi tầng lớp trong những năm qua, theo nghiên cứu được công bố khi Rio de Janeiro được đề cử sẽ tổ chức Ngày Giới trẻ Công giáo vào tháng 07.2013.



Các phương tiện truyền thông địa phương công bố kết quả của “Bản đồ mới của các Tôn giáo”, một cuộc điều tra do tổ chức GVF (Getulio Vargas Foundation) thực hiện cho thấy từ năm 2003 tới 2009, tỷ lệ người Brazil nhận mình là Công giáo đã giảm từ 74% xuống 68%.

Marcelo Neri, trưởng GVF nói: “Đó là tỷ lệ biến động mạnh. Sự thay đổi này trước đây xảy ra trong 100 năm thì nay xảy ra trong 10 năm. Nếu mức giảm này là 1 trong 100 người Công giáo mỗi năm vẫn tiếp tục thì trong 20 năm sẽ chỉ có gần 50% dân Brazil là Công giáo”.

Ông Neri nhấn mạnh rằng mức giảm mạnh nhất (9%) nằm trong giới trẻ tuổi từ 10 tới 19 – những người “nòng cốt” đối với Ngày Giới Trẻ.

Ngày Giới Trẻ là một sự kiện quốc tế nhắm tới giới trẻ Công giáo có ĐGH tham dự. Sau khi tổ chức tại Madrid năm nay, Ngày Giới Trẻ lần tới được ấn định từ 23 tới 28.07.2013 tại Rio de Janeiro.

Rio là nơi có số người Công giáo ít thứ nhì tại Brazil, với 49% số người nhận mình có đạo. Vùng duy nhất sau Rio là Bắc Roraima với 46%.

Brazil vẫn là nước có tỷ lệ đông Công giáo nhất thế giới, với 130 triệu tín hữu, nhưng đây là lần đầu tiên trong 140 năm có tỷ lệ chưa đầy 70% dân số là Công giáo.

Theo ông Neri, cuộc điều tra vừa rồi cũng cho thấy sự trì trệ của tổ chức Evangelical Pentacostals, như Giáo hội Hoàn vũ của Vương quốc Thiên Chúa hoặc Hội đồng Thiên Chúa.

Những con số này gần gấp đôi trong thập niên 1990, nhất là ở giới người nghèo. Nhưng từ năm 2003 tới 2009, tỷ lệ đã giảm nhẹ từ 12,5% tới 12,8%.

Cuộc nghiên cứu này cũng cho biết rằng những người nhận mình là “không có đạo” đã tăng từ 5% tới 6%.

Tuy nhiên, GVF không cho biết trong khoảng thời gian từ 2003 – 2009, tỉ lệ dân số tăng là bao nhiêu so với trước đây và số dân nhập cứ ngoại giáo từ những vùng lân cận vào Brazil là bao nhiêu, để khiến họ xem kết quả này là báo động đỏ !

TRẦM THIÊN THU
(Viết theo AFP)