Thứ Tư, 25 tháng 1, 2012

Tội cá nhân và tội cộng đoàn: Im lặng trước sự ác

VRNs(23.01.2012) - Sài Gòn – Thánh lễ Giao thừa, Hội thánh mời gọi cộng đoàn nghe Lời Chúa theo Tin Mừng Matthêu chương 5, Mở đầu bài giảng trên núi.

Cha Gioan Baotixita Lê Đình Phương, giáo sư thần học luân lý đã mời cộng đoàn suy nghĩ tạ ơn Chúa và thống hối, vì ơn phúc của Chúa ra vô hiệu nơi cuộc đời của mình.

Việc làm giàu không phải là tội, nhưng bóc lột, tham ô, đàn áp người khác để giàu là tội. Im lặng với sự ác, đồng tình với sự đạo mạo giả tạo bên ngoài để phá thai là tội ác.

Xin mời cộng đoàn cùng chia sẻ.











Liên ca đoàn hát lễ giao thừa



Cha bề trên cùng quý cha đồng tế trong đêm giao thừa



Giới trẻ chuẩn bị lộc xuân



Giới trẻ chuẩn bị lộc xuân



Đông đảo dân chúng tham dự lễ giao thừa



Các linh mục phát lộc đầu xuân